THỜI SỰ 15 n Thứ Sáu n Ngày 9/8/2024 NHIỀU CÁN BỘ VI PHẠM LIÊN QUAN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐẠI NINH TỈNH LÂM ĐỒNG Theo thông cáo kỳ họp, UBKT T.Ư đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng (BCSĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Đồng. UBKT T.Ư nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCSĐ UBND tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCSĐ UBND tỉnh Lâm Đồng cũng để nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm, khuyết điểm trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án Khu đô thị Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng và các địa phương, đơn vị có liên quan. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. UBKT T.Ư nêu, trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông: Trần Đức Quận, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh và Trần Văn Hiệp, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư BCSĐ, Chủ tịch UBND tỉnh (đã bị Khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự). Cùng chịu trách nhiệm còn có các ông: Huỳnh Đức Hòa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư BCSĐ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đoàn Văn Việt, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư BCSĐ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư BCSĐ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm có các cán bộ nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Trí Dũng, Nguyễn Văn Yên; các Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm S; các ông: Huỳnh Ngọc Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà; Bùi Sơn Điền, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở KH&ĐT; Lê Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Phương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Theo UBKT T.Ư, liên quan đến những vi phạm trên còn có trách nhiệm của Đảng đoàn HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 20212026; BCSĐ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ (VPCP) nhiệm kỳ 2020-2025; ông Lê Minh Khái, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư BCSĐ, Tổng Thanh tra Chính phủ và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo: BCSĐ UBND tỉnh Lâm Đồng các nhiệm kỳ: 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026; Đảng đoàn HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông: Huỳnh Đức Hòa, Trần Đình Văn, Đoàn Văn Việt, Đặng Trí Dũng, Nguyễn Văn Yên, Phạm S, Huỳnh Ngọc Hải, Bùi Sơn Điền, Lê Quang Trung. UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách: Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông: Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Văn Sơn, Trần Phương. UBKT T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng các nhiệm kỳ: 2015-2020, 2020-2025; BCSĐ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Lê Minh Khái... ĐỀ NGHỊ XEM XÉT KỶ LUẬT NHIỀU CÁN BỘ Tại kỳ họp, UBKT T.Ư cũng xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ: Bộ TN&MT, Lạng Sơn, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình Thuận, Cà Mau. UBKT T.Ư nhận thấy các ông: Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ TN&MT; Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Hồ Đức Hợp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái; Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Ngọc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lê Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Quốc Định, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Nguyễn Linh Ngọc, Hồ Đại Dũng, Thái Hồng Công, Hồ Đức Hợp, Nguyễn Kim Thoại, Nguyễn Ngọc, Lê Quang Vinh, Nguyễn Quốc Định. TRƯỜNG PHONG Toàn cảnh Kỳ họp ẢNH: UBKT T.Ư Trong các ngày 7 và 8/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) đã họp Kỳ thứ 45 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư. UBKT T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng các nhiệm kỳ: 2015-2020, 2020-2025; BCSĐ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Lê Minh Khái. Ông Lê Minh Khái bị UBKT T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ẢNH: NHƯ Ý Sáng 8/8, UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh này sẽ tiến hành xây dựng khẩn cấp 2 đoạn đê bao với tổng chiều dài 162 m dọc tuyến sông Vàm Cỏ Tây nhằm bảo vệ an toàn cho gần 40 hộ dân, 330 ha đất hoa màu thuộc ấp Phú Xuân I, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành. Thời gian triển khai trong vòng 120 ngày, kinh phí đầu tư 11,5 tỷ đồng, từ nguồn quỹ địa phương. Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, tuyến đê bao sông Vàm Cỏ Tây kể trên bị sạt lở nghiêm trọng ở hai đoạn, toàn bộ đất cây ven bờ bao bị sụp xuống sông, lấn sâu vào mặt đê bao và cũng là đường đi liên ấp. Theo UBND xã Phú Ngãi Trị, đây là đoạn nước xoáy rất mạnh vào chân đê gây sạt lở. Nếu chậm xử lý sẽ tác động toàn bộ tuyến đê bao dài hàng ngàn mét dọc sông Vàm Cỏ Tây. Chính quyền địa phương này đã lắp biển cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm này khi chưa được sửa chữa. PHẠM NGUYỄN LONG AN: Khẩn cấp xây dựng đoạn đê bao sông Vàm Cỏ Tây bị sạt lở Ngày 8/8, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức hội nghị biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Khu vực Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Đây là địa bàn đa dân tộc, trong đó có 47 dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2018-2024 đã có nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Việc xây dựng mô hình được tiến hành trên nhiều lĩnh vực, địa bàn với nhiều đối tượng khác nhau. Đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng tập trung đồng bào DTTS, phức tạp về an ninh, trật tự đã thu hút những người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tham gia. Đến cuối năm 2023, các tỉnh Tây Nguyên đã xây dựng, duy trì hoạt động 478 mô hình, 50 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tại hội nghị, 86 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 được nhận bằng khen của Bộ Công an. NGUYỄN THẢO Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ Công an Biểu dương 86 tập thể, cá nhân xuất sắc phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ UBKT T.Ư đề nghị kỷ luật ông Lê Minh Khái và nhiều cán bộ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==