12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 9/8/2024 Israel đã củng cố mặt trận trong nước trong những tháng qua và thực hiện nhiều công tác chuẩn bị kể từ khi cuộc xung đột ở Dải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng tình hình trở nên cấp thiết hơn nhiều trong 10 ngày qua, khi những cuộc giao tranh giữa Israel với lực lượng Hezbollah ở miền nam Li-băng đang có nguy cơ leo thang thành xung đột toàn diện khắp khu vực. “Tôi biết người dân Israel đang cảnh giác, và tôi yêu cầu các bạn một điều - hãy kiên nhẫn và bình tĩnh. Chúng ta đã chuẩn bị cho cả phòng thủ và tấn công”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu ngày 7/8, khi ông gặp gỡ các tân binh. “Israel đang đối mặt nguy cơ xung đột đa mặt trận, cùng lúc phải đương đầu Hamas, Hezbollah và Houthi ở Yemen, tất cả các lực lượng này đều thân Iran. Một đợt tấn công vào Israel được dự đoán diễn ra trong mấy ngày tới, sau khi Iran và Hezbollah thề sẽ trả đũa vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran và chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut tuần trước. Sau nhiều tháng báo động và đã có kinh nghiệm đối phó đợt tấn công bằng hàng trăm tên lửa, máy bay không người lái của Iran hồi tháng 4, Israel đã quen với khủng hoảng. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu dân cư nằm trong tầm bắn của tên lửa Hezbollah, khiến nhiều khu vực biên giới hiện nay trở nên hoang vắng. Tuy nhiên, Hezbollah có thể thực hiện cuộc pháo kích kéo dài và vào sâu hơn trong lãnh thổ Israel, nhắm vào những mục tiêu nhạy cảm và nằm trong tầm bắn như thành phố cảng Haifa ở miền bắc Israel. Bệnh viện Rambam của thành phố được đặt trong tình trạng báo động kể từ tháng 10 năm ngoái và đã chuẩn bị cơ sở ngầm kiên cố 3 tầng để điều trị bệnh nhân. Quân đội Israel được đặt trong tình trạng báo động cao. Từ cuối tuần trước, Israel đã tăng cường hệ thống còi báo động không kích và phát cảnh báo trên toàn quốc, bao gồm tin nhắn văn bản theo thời gian thực gửi đến người dân ở các khu vực có thể trở thành mục tiêu. Chính quyền địa phương khuyên người dân giảm hoạt động không cần thiết, ở gần khu vực được bảo vệ và tránh tụ tập đông người. Tại Haifa, các hầm trú bom công cộng được trang bị công nghệ cao để có thể mở khóa từ xa trong trường hợp bị tấn công, Yair Zilberman, Giám đốc Sở An ninh và dịch vụ khẩn cấp của thành phố, cho biết. Một số bãi đậu xe ngầm được chuyển thành nơi trú ẩn tạm thời, đủ chỗ cho hàng nghìn cư dân. Tại thành phố Ramla ở miền trung Israel, dịch vụ xe cứu thương quốc gia Magen David Adom đã thu thập máu hiến tặng để trong cơ sở ngầm, được bảo vệ bằng tường bê tông dày, cửa chống nổ và cửa khí. Tuần trước, Bộ Bảo vệ môi trường đã đánh giá tình hình để quyết định cách tốt nhất bảo vệ các nhà máy có hàng tồn kho nguy hiểm và cách xử lý cuộc tấn công vào nhà kho chứa amiăng. Quân đội Israel cho biết, Bộ Tư lệnh Nội địa liên tục liên lạc với các nhà máy và chính quyền địa phương để nắm tình hình về kho vật liệu nguy hiểm. Tập đoàn Bazan ở Haifa, nơi có một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở phía đông Địa Trung Hải, cũng đang triển khai các biện pháp để duy trì an ninh năng lượng và bảo đảm nguồn cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế. BÌNH GIANG (theo Reuters) Dịch vụ xe cứu thương của Israel đã dự trữ nguồn máu dự phòng trong cơ sở ngầm kiên cố; các nhà máy di dời vật liệu nguy hiểm; chính quyền kiểm tra các hầm trú bom, nguồn cung cấp nước… Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba cho biết, năm học này có 76 học viên Việt Nam được trao học bổng, gồm 48 người học lấy bằng cử nhân, 6 người học lấy bằng thạc sĩ và 22 người là nghiên cứu sinh. Học viên Việt Nam sẽ theo học nhiều chuyên ngành khác nhau như khoa học công nghệ, kỹ thuật, tài chính, sư phạm, điện ảnh… tại 17 tỉnh, thành phố khắp Trung Quốc. “Lần này có 6 học viên giành được học bổng theo học tại Đại học Bắc Kinh và 4 tại Đại học Thanh Hoa. Đây là con số kỷ lục xét về số học viên Việt Nam nhận học bổng vào hai đại học danh giá nhất Trung Quốc trong 5 năm qua”, Đại sứ Hùng Ba nói. Theo bảng xếp hạng đại học thế giới QS mới nhất, Đại học Bắc Kinh xếp thứ 14 trên thế giới, còn Đại học Thanh Hoa xếp thứ 20. Đại sứ Hùng Ba dẫn lời lãnh đạo Việt Nam nói rằng, Việt Nam đang tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, bao gồm hoàn thiện thể chế, xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Theo Đại sứ Hùng Ba, Trung Quốc và Việt Nam có thể hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện các đột phá chiến lược. “Về cơ sở hạ tầng, trước mắt dự kiến có 3 tuyến đường sắt ở miền bắc Việt Nam sẽ kết nối với đường sắt Trung Quốc. Về thể chế, hai bên có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị đất nước… Về nhân lực, hợp tác giáo dục-đào tạo là một lĩnh vực quan trọng; sau khi du học ở Trung Quốc, sinh viên, học viên Việt Nam trở về nước góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội”, Đại sứ nói. Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ GD&ĐT, cũng nhận định, hợp tác giáo dục-đào tạo Việt-Trung có bề dày lịch sử và là một điểm sáng trong quan hệ song phương; phía Trung Quốc đã giúp đào tạo nhiều học viên Việt Nam trong nhiều lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như y học, kỹ thuật, nghệ thuật, thể thao… “Theo số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc, tính đến năm học 2023-2024, có khoảng 23.000 du học sinh Việt Nam ở Trung Quốc và chất lượng ứng viên học bổng Chính phủ Trung Quốc tăng qua các năm”, bà Thanh Minh nói. Tại Lễ trao giấy nhập học, Trương Bảo Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận học bổng theo học Đại học Bắc Kinh, nói bằng tiếng Trung: “Du học là một cách tìm kiếm tầm nhìn học thuật và văn hóa sâu rộng hơn, là một cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp giao thoa văn hóa đa dạng và thấu hiểu chân lý “trăm nghe không bằng một thấy”. THÁI AN Ngày 8/8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giấy nhập học cho ứng viên trúng tuyển học bổng Chính phủ Trung Quốc năm học 2024-2025. Một hệ thống chống rốc-két Vòm Sắt ở thành phố Haifa của Israel ẢNH: JERUSALEM POST Theo Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc (năm 2022), hai bên nhất trí thực hiện tốt Hiệp định hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc; khuyến khích cử lưu học sinh sang học tập ở mỗi nước. Phía Trung Quốc tuyên bố, trong 5 năm tới cung cấp cho Việt Nam không dưới 1.000 suất học bổng Chính phủ Trung Quốc, và không dưới 1.000 suất học bổng dành cho giáo viên tiếng Trung Quốc… Israel làm gì khi chờ Iran trả đũa? 76 học viên Việt Nam nhận học bổng Chính phủ Trung Quốc Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba trao giấy nhập học cho sinh viên Việt Nam ẢNH: THÁI AN Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp được bầu làm Tổng Bí thư. Trong tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra, Tổng thống Joe Biden nhắc lại sự kiện gần 1 năm trước, Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một kỷ nguyên mới của hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. “Tôi và Phó Tổng thống Harris mong đợi được làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để tiếp tục thúc đẩy tiến trình lịch sử này, góp phần ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng và kiên cường”, Tổng thống Biden nói. THU LOAN Việt Nam nói về việc Campuchia xây kênh đào Funan Techo Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 5/8 dự lễ khởi công dự án kênh đào Funan Techo trị giá 1,7 tỷ USD để tạo nên tuyến đường thủy mới từ sông Mekong ra biển. Việt Nam khẳng định ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia, mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu đánh giá tổng thể toàn diện tác động của dự án. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/8, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Campuchia khởi công dự án này. Ông Việt khẳng định, sông Mekong là tài sản vô giá, kết nối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Việt Nam mong muốn các quốc gia ven sông, trong đó có Campuchia, cùng nhau hợp tác, quản lý, phát triển hiệu quả nguồn nước sông Mekong, vì lợi ích của cộng đồng người dân trong lưu vực sông, cũng như vì tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông. “Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia, tôn trọng việc Campuchia triển khai xây dựng kênh đào Funan Techo. Chúng tôi cũng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu đánh giá tổng thể toàn diện tác động của dự án và có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động”, ông nói. THU LOAN Rút tiền mặt hàng loạt là một kịch bản khác mà giới chức Israel đang chuẩn bị. “Theo mọi dự báo, sẽ đủ lượng tiền giấy và tiền xu trong Ngân hàng Israel và các ngân hàng khác”, Ngân hàng Israel cho biết.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==