BÒ YẾU DO MƯA NHIỀU? Ngày 8/8, UBND tỉnh Lâm Đồng có báo cáo về tình hình bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tại 2 huyện Đơn Dương và Đức Trọng gửi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT). Theo báo cáo, bệnh tiêu chảy xuất hiện trên đàn bò sữa từ ngày 26/7-2/8, ảnh hưởng đến 3.670 con bê, bò sữa của 163 hộ trên địa bàn 5 xã, thuộc 2 huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Trong đó có 68 con của 36 hộ đã bị chết. Qua kiểm tra lâm sàng, cơ quan chuyên môn nhận định ban đầu, bò mắc bệnh tiêu chảy có thể do thời tiết mưa nhiều trong suốt tháng 7, môi trường ẩm ướt, kết hợp sức đề kháng của bò giảm sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục (VDNC). Từ đó tạo điều kiện vi sinh vật cơ hội tấn công gây rối loạn đường tiêu hóa. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị liên quan đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng việc tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng để tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân đàn bò sữa bị tiêu chảy. Đồng thời tổ chức các buổi làm việc với các hộ chăn nuôi có bò bị bệnh tại xã Ka Đô, Quảng Lập, Tu Tra và Hiệp Thạnh để nắm bắt tình hình, động viên, hướng dẫn các hộ chăn nuôi điều trị bò bị bệnh. Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan cấp hóa chất để các địa phương thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng chống bệnh và định kỳ đợt III/2024 trên địa bàn toàn tỉnh. Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Cục Thú y, các cơ quan chuyên môn hỗ trợ địa phương sớm tìm ra nguyên nhân gây bệnh; các giải pháp khống chế, phòng, chống để bệnh không tiếp tục phát sinh và lây lan, giúp người chăn nuôi ổn định sản xuất. Đồng thời, lấy mẫu kiểm tra, đánh giá tác dụng phụ của vắc xin phòng bệnh VDNC NAVET- LPVAC của Cty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco. CỤC THÚ Y VÀO CUỘC Ngày 8/8, đoàn công tác Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã đến 2 huyện Đức Trọng và Đơn Dương để lấy mẫu sinh phẩm xác định nguyên nhân chính xác. Công việc chủ yếu để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh và hướng dẫn các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Tại buổi lấy mẫu có sự tham gia của cán bộ Cty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco. Tại buổi lấy mẫu, Cục Thú y đã tổ chức mổ khám, kiểm tra bệnh tình, lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường để xét nghiệm, phân tích xác định nguyên nhân bò bị tiêu chảy dẫn đến chết. Lực lượng thú y đến từng hộ có gia súc bị tiêu chảy để hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời cho đàn bò sử dụng thuốc để tăng cường sức đề kháng, chống mất nước và tiêu chảy. Phía thú y cũng hướng dẫn người dân tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng dịch, phun thuốc sát trùng, sử dụng vôi bột để sát trùng, vệ sinh, tiêu độc tại các cơ sở, hộ chăn nuôi và khu vực xung quanh có gia súc bị bệnh, chết, buộc tiêu hủy. Cục Thú y cũng yêu cầu thu giữ toàn bộ vỏ lọ vắc xin VDNC đã dùng hết, chưa dùng hết hoặc chưa sử dụng, bảo quản cẩn thận để lấy mẫu phân tích, xét nghiệm. Nhiều hộ dân tại huyện Đức Trọng cho biết rất may mắn do vì bận việc, quên không tiêm vắc xin nên đàn bò của họ vẫn đang khoẻ mạnh, ăn uống bình thường. Theo ông Võ Văn Thiện (SN 1978, trú xã Hiệp Thạnh), ngày 23/7, nhân viên thú y mang vắc xin đến cho gia đình và dặn mỗi con bò tiêm 2cc vắc xin NAVET-LPVAC. Tuy nhiên, do bận, ông chưa tiêm vắc xin cho bò được nên đàn bò 60 con của gia đình vẫn bình yên vô sự. Tương tự, trước đó, hộ chị Nguyễn Thị Diễm Kiều (SN 1985, xã Hiệp Thạnh) được nhân viên thú ý xã mang vắc xin đến nhưng cả nhà bận đi làm không có ở nhà. Vì vậy đàn bò 45 con nhà chị vẫn chưa tiêm. “Giờ bò vẫn khỏe mạnh, nghe người dân nói bò bị tiêu chảy ra máu, bỏ ăn, tụt sữa nên tôi đã trả lại vắc xin cho nhân viên thú ý xã”, chị Kiều chia sẻ. THÁI LÂM 7 giờ sáng chủ nhật, chị Đàm Hương cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn, thành viên nhóm “Nồi cháo nhân ái” cùng các chị em đã hoàn thành việc nấu hơn 200 suất cháo, đóng hộp và hoàn tất các khâu chuẩn bị để phát cháo cho các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn tại sảnh chính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Những hộp cháo nóng hổi tỏa hương thơm của các loại gia vị được các chị cẩn thận xếp gọn gàng. Chị Hương chia sẻ, trước khi chuẩn bị thực phẩm, nguyên liệu chúng tôi có tham khảo các tài liệu và từ kiến thức của các y, bác sĩ khoa dinh dưỡng bệnh viện để lựa chọn thực phẩm luôn đảm bảo tươi ngon, đủ thành phần dinh dưỡng. Thành lập và hoạt động liên tục từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm “Nồi cháo nhân ái” tập hợp được gần 30 chị em công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị, ngành nghề trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Với suy nghĩ “Cho đi là nhận lại”, cứ vào sáng chủ nhật hàng tuần nhóm lại tập hợp nhau tiến hành nấu cháo và mang tới bệnh viện đa khoa tỉnh phát cho người nghèo. Chị Đàm Hương chia sẻ: “Học Bác về tình thương yêu con người, chúng tôi mong muốn đóng góp chút tình cảm và vật chất nhỏ giúp đỡ người nghèo”. Được biết, để lấy kinh phí hoạt động, các thành viên trong nhóm hàng tháng tự nguyện đóng góp từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi người để mua thực phẩm. Việc làm ý nghĩa của nhóm được lan tỏa khi nhiều người đăng tải hình ảnh, thông tin lên mạng zalo, facebook… từ đó nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ về tiền và vật phẩm để nhóm hoạt động. Đều đặn mỗi tuần 200 suất, đến nay nhóm trao hàng nghìn suất cháo tới bệnh nhân và người nhà; với hàng chục chuyến thiện nguyện nhóm đã tặng hàng nghìn suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng tới người nghèo. Được biết, mọi sự hảo tâm, đóng góp của cá nhân, tập thể đều được nhóm công khai đăng tải lên trang zalo, facebook nên ngày càng lan tỏa được rộng rãi. Anh Hoàng Văn Trọng xã An Thắng, huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) xúc động khi đón nhận những phần quà gồm sữa, cháo do nhóm tình nguyện “Nồi cháo nhân ái” giúp đỡ. “Tôi chăm sóc người nhà ở viện hơn tháng nay và được các chị trong nhóm nấu cháo, biếu cả sữa cho người bệnh. Nhờ sự giúp đỡ đó nên người nhà tôi đã khỏe hơn”, anh Trọng nghẹn ngào. Anh Đặng Kiều Hưng, viên chức của Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Nhờ có tấm lòng của nhóm “Nồi cháo nhân ái” mà hàng trăm bệnh nhân và người nhà có điều kiện và an tâm chữa trị. Chương trình “Nồi cháo nhân ái” không chỉ lan tỏa tình thương tới toàn thể người bệnh mà còn như lời nhắc nhở đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ chúng tôi phải đem hết tinh thần, trách nhiệm trong công việc chữa trị cho bệnh nhân”. ĐỖ KIM TẬP Nhiều năm nay, những suất cháo từ nhóm “Nồi cháo nhân ái” đã giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua bệnh tật. 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 9/8/2024 Cục Thú y mổ, khám bò chết Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, mỗi con bò được tiêm 2cc vắc xin nhược độc đông khô NAVET-LPVAC của Cty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO (trụ sở tại Thuận An, tỉnh Bình Dương). Cty này mới trúng thầu đợt đấu thầu vắc xin tiêm cho bò năm 2024 tại Lâm Đồng, các năm trước do Cty khác. TIẾP VỤ BÒ SỮA CHẾT VÌ TIÊU CHẢY Ở LÂM ĐỒNG: Truy tìm nguyên nhân Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã mổ khám, kiểm tra lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường để xét nghiệm, phân tích xác định nguyên nhân bò bị tiêu chảy dẫn đến chết ở Lâm Đồng. “Nồi cháo nhân ái” ấm lòng người bệnh nghèo Đơn của bà Trần Thị Thanh Thuý, trú tại phường Bùi Thị Xuân (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 4 lô đất của bà hiện thuộc 20 khu phân lô, bán nền tại tỉnh Gia Lai. Sau khi nhận phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Gia Lai có văn bản trả lời, đồng thời gửi thêm Văn bản số 1534 (ngày 13/11/2023 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai) để làm rõ thêm sự việc trên. Theo các văn bản này, ngày 26/10/2018, UBND tỉnh Gia Lai đã có Kết luận thanh tra (số 2405) về việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình không đúng quy định của pháp luật diễn ra trên địa bàn thành phố Pleiku và huyện Ia Grai của tỉnh Gia Lai. Theo kết luận thanh tra này, sẽ tạm dừng mọi hoạt động chuyển nhượng tại 20 khu phân lô, bán nền ở các địa bàn trên. Trường hợp 4 thửa đất của bà Trần Thị Thanh Thuý đề nghị được cấp sổ đỏ thuộc 20 khu phân lô, bán nền nói trên nên Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai chưa thể thực hiện thủ tục hành chính đối với các hồ sơ tách thửa của bà Thuý. Sau khi các đơn vị có trách nhiệm khắc phục xong những sai phạm theo Kết luận thanh tra số 2405 của UBND tỉnh Gia Lai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai sẽ xem xét, xử lý hồ sơ cấp sổ đỏ cho bà Trần Thị Thanh Thuý theo yêu cầu. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI Thành viên nhóm thăm hỏi, tặng sữa cho người nhà anh Hoàng Văn Trọng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==