Giọng hát không bị lẫn khi cất lên giữa cả nhóm anh tài. Nhưng Bùi Công Nam hầu như cũng chỉ hát những sáng tác của bản thân. Những sáng tác đó chưa chắc đã giúp anh khoe được những điểm mạnh về thanh nhạc của mình. Biết đâu có một ngày Bùi Công Nam không chỉ bán bài mà sẽ mua bài của người khác về tạo hit cho mình thì sao?! KHÁM PHÁ LẠI NHỮNG GIỌNG HÁT NỘI LỰC Hà Lê không phải tình cờ mà có bước chuyển ngoạn mục từ vũ công và biên đạo để trở thành ca sĩ. Giọng hát với âm sắc bụi phủi của anh vẫn thuyết phục được đông đảo khán giả khi thể hiện nhạc Trịnh. Và đương nhiên, điều này sẽ rất hiệu quả trong dòng nhạc hiphop RnB mà anh vẫn theo đuổi. Trong tiết mục Tình yêu ngủ quên, Hà Lê sử dụng quãng cao khác thường nghe như giọng mái, chứng tỏ âm vực của anh khá rộng - thêm căn cứ để khẳng định Hà Lê là một trong vài giọng cá tính và nội lực hàng đầu trong ATVNCG. Một giọng hát mà khi cất lên sẽ khiến người ta phải nhớ ngay là Hoàng Hiệp. Khi còn là ca sĩ của Ngũ Cung, anh thể hiện chất rock đậm đặc hơn nên còn ít được khán giả đại trà biết tới. Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai là cơ hội tốt để Hoàng Hiệp cho thấy, giọng anh hoàn toàn có thể truyền tải được những bài hát trữ tình và có quãng trung khá mượt mà, hoàn toàn dễ nghe. Xuất thân từ rocker nên ưu điểm vượt trội của Hoàng Hiệp là làn hơi khỏe giúp anh luôn đầy nội lực ở tất cả các âm vực. Một giọng nam thuộc hàng hiếm của Vpop mà có lẽ đã bị bỏ quên bởi… chính bản thân mình. Đó là Trương Thế Vinh, người dường như mải mê đóng phim và tham gia những gameshow không liên quan mấy đến âm nhạc hơn là phát hành các bài hát để tạo dấu ấn bằng giọng hát. Tại ATVNCG, Vinh cho thấy một giọng nam trung trầm xù xì nhưng vẫn đủ đẹp để chinh phục khán giả trong những bản tình ca. Chất thô ráp làm nên sự nam tính hiếm có của Trương Thế Vinh có thể không hợp với những tai nghe quen với Kpop, nhưng chắc chắn sẽ khiến những fan của nhạc Âu Mỹ phải để ý. Nếu đặt quyết tâm và tìm được ê-kíp phù hợp, Trương Thế Vinh có thể chưa nổi đình đám (vì dù sao màu giọng anh hiện vẫn hơi kén người nghe) nhưng chắc chắn sẽ có một vị trí riêng đáng kể trong nhạc Việt. N.M.HÀ 9 n Thứ Ba n Ngày 6/8/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ cho con gái và hai cháu nhỏ. Theo ông Lâm, lúc trước nhà cửa cũng rộng rãi nhưng khi mở đường, nhà bị cắt xén chỉ còn một mẩu như hiện tại. DỞ CƯỜI DỞ KHÓC Những căn nhà chật chội, nhỏ tin hin nên việc mua sắm đồ dùng gia đình cũng không hề dễ dàng. Ti-vi, tủ lạnh, quạt máy… đều phải đáp ứng đủ các tiêu chí nhỏ nhất, treo được trên tường. Chị Nguyễn Thị Du (hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3) tâm sự, muốn mua cái máy giặt để quần áo nhanh khô khi mùa mưa tới nhưng không có chỗ để. “Nhà chỉ khoảng 5m2 nhưng đông người, trẻ con cũng không dám nô đùa, chạy nhảy vì xung quanh toàn mùng mền, gối chiếu. Ở đây, ai cũng tập tính “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” nên hầu như không có chuyện xích mích, cãi cọ dù trong nhà có tới hai hộ gia đình cùng sinh sống” - chị Du cho hay. Chị Thu Hằng (29 tuổi, ngụ đường Tôn Đản, quận 4) cho biết, căn nhà do cha mẹ để lại với diện tích tầm 10m2, một lầu là nơi ở của 3 hộ gia đình. Chị Hằng có 2 chị em gái, đến tuổi lập gia đình đều về nhà cha mẹ ở vì thuận đường đi làm, cũng như chưa có điều kiện ra riêng. May mắn, nhà có 3 gác gỗ cho mỗi gia đình. “Không gian nhỏ hẹp, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng rất khó khăn. Nhà gác gỗ nên ai làm gì, các tầng khác đều nghe thấy. Để giải quyết nhu cầu cá nhân, chúng tôi chỉ còn cách thuê nhà nghỉ theo giờ. Chưa kể, cả căn nhà chỉ có một nhà vệ sinh dưới tầng trệt, muốn tắm giặt đều phải chia ca hoặc tranh thủ lúc đêm khuya khi mọi người đã ngủ. Bí bách lắm mới ké hàng xóm hoặc tìm nhà vệ sinh công cộng, vô cùng bất tiện” - chị Hằng nói. Anh Hùng Huy (22 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thái Học, quận 1) vẫn chưa nguôi ngoai khi nhắc lại kỷ niệm lần đầu dẫn cô người yêu về ra mắt gia đình. Nhìn căn nhà xập xệ, diện tích 4m2 nhưng ở hơn chục người làm cô người yêu suýt té xỉu. “Cô ấy nói rằng tưởng tôi có hộ khẩu quận 1 thì oách lắm, không ngờ lại ngoài sức tưởng tượng và đề nghị chia tay vì lý do “không phù hợp”. Dẫu vậy, Huy cho biết anh không buồn hay mặc cảm về gia đình, nơi cư ngụ từ khi mới lọt lòng. Nhà nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười, cha mẹ tảo tần buôn thúng bán bưng nhưng con cái đều được học hành đến nơi đến chốn… Dù căn nhà bé tẹo, mọi người phải ngủ vỉa hè mới đủ chỗ nhưng bà Võ Thị Mỹ cho biết, cách đây vài năm đã có người trả giá tới 4 tỷ đồng nhưng gia đình không chịu bán. Còn hiện tại, đường Nguyễn Thượng Hiền đã trở thành khu phố ẩm thực của quận 3, ngôi nhà ở vị trí đắc địa này đã có giá gấp đôi. “Đây là nhà của ông bà cha mẹ để lại, dù nhỏ thật nhưng đó là kỷ vật vô giá. Hơn nữa, ở đây dễ kinh doanh buôn bán, đi lại cũng thuận tiện nên không ai muốn rời đi” - bà Mỹ nói. (còn tiếp) U.P Ở nhà siêu nhỏ, nhiều người chỉ mong có nơi ngủ thẳng chân, không ngập ngụa hàng hóa ẢNH: DUY ANH Trên gác một căn nhà siêu nhỏ được chia thành nhiều ô, quần áo giăng mắc ở trên, người ngủ ở dưới ẢNH: U.P n NGHỆ SĨ ĐIÊU KHẮC TỤ HỌP. Triển lãm Điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn 2024 giới thiệu nhiều tác phẩm đặc sắc của 37 nhà điêu khắc thuộc các thế hệ, từ nhiều vùng miền với chất liệu phong phú. Nhiều gương mặt quen thuộc với công chúng như Đào Châu Hải, Đào Tân, Đinh Duy Tôn, Đỗ Hà Hoài, Dương Châu Sinh, Hoàng Mai Thiệp,… Điểm nhấn của trưng bày năm nay là cuộc đối thoại giữa mới và cũ trong nỗ lực xác định vị trí điêu khắc hiện đại trong nền điêu khắc Việt Nam. Triển lãm được tổ chức đến ngày 3/9. n VỌNG CỔ THU HÚT CA SĨ GEN Z ORANGE. Ca khúc Rực rỡ Việt Nam do Mew Amazing sáng tác, đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của NSND Bạch Tuyết và hai nghệ sĩ trẻ - ca sĩ Orange và rapper Jaysonlei. Ca sĩ Orange mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa của đất nước và con người Việt Nam đến khán giả trong nước và quốc tế. Rực rỡ Việt Nam có giai điệu hào hùng, ca từ dung dị, thể hiện niềm tự hào, tình yêu dành cho đất nước và con người Việt Nam. Phần hình ảnh được chọn lọc hướng đến các giá trị văn hóa, thể hiện tinh thần của người trẻ về trách nhiệm viết tiếp tương lai. AN KHÁNH n TRẢI NGHIỆM MÙA HÈ TẠI LÀNG VĂN HÓA. Từ ngày 1-31/8, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức các hoạt động tháng 8 với chủ đề Mùa hè - Trải nghiệm và khám phá. Chương trình nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Chuỗi hoạt động tập trung vào dân ca dân vũ, tìm hiểu về kiến trúc, trang phục, lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, miền núi phía Bắc và một số hoạt động thường xuyên tại làng. THU AN AI, XEM GÌ, Ở ĐÂU? Orange kết hợp với NSND Bạch Tuyết thực hiện ca khúc Rực rỡ Việt Nam Tác phẩm Vô đề của nghệ sĩ Đào Châu Hải Quốc Thiên có chất giọng dễ nghe nhưng gần đây mới được khán giả biết tới nhiều hơn Có khi chính Thanh Duy cũng chưa ý thức hết về giọng hát thuộc hàng hiếm của mình ẢNH:BTC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==