Tiền Phong số 219

12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 6/8/2024 Israel đang chuẩn bị cho khả năng Iran tấn công đáp trả vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran tuần trước. Theo báo chí Israel, đến thời hiện tại, chính phủ nước này chưa thể biết Iran và các lực lượng thân Iran sẽ tấn công trả đũa như thế nào. Trong cuộc họp của Thủ tướng Netanyahu với các quan chức quốc phòng và an ninh Israel, lựa chọn tấn công phủ đầu Iran đã được bàn tới, trang Ynet đưa tin. Các quan chức an ninh nhấn mạnh, lựa chọn này sẽ chỉ được tiến hành nếu Israel nắm thông tin tình báo chắc chắn cho thấy Tehran chuẩn bị tấn công. Theo bài báo, Israel sẽ phải thu thập thông tin tình báo và đối chiếu với thông tin của Mỹ, và kể cả trùng khớp cũng phải tính toán kỹ càng khả năng tấn công phủ đầu Iran. Ngày 4/8, Mỹ thừa nhận không biết Iran sẽ tấn công như thế nào, và Washington tin rằng Tehran chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoài liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu hình thành trong những ngày gần đây để hỗ trợ Israel đối phó nguy cơ bị tấn công, các quan chức Mỹ tin rằng Israel có lợi thế về kho vũ khí. Vụ tấn công ngày 13/4 là lần đầu tiên Iran tấn công Israel từ lãnh thổ nước này, và khi đó Israel chưa thể chắc chắn về quy mô cuộc tấn công. Tuy nhiên, dựa vào cuộc tấn công đó, Israel có thể ước chừng cuộc tấn công sắp tới của Iran có quy mô và phương thức như thế nào. Trong trường hợp Iran tấn công với quy mô lớn hơn, nội các Israel tin rằng nước này vẫn có thể đương đầu với sự hỗ trợ của các đồng minh, Ynet đưa tin. Trong thời gian Israel và Mỹ chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran, Washington và các đồng minh ở phương Tây và Trung Đông tiếp tục thúc giục Israel và Iran xuống thang căng thẳng, tránh nguy cơ chiến tranh lan khắp Trung Đông. Ngày 4/8, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi đến Iran để nhấn mạnh thông điệp bảo vệ “hòa bình, an ninh và ổn định” cho khu vực, tránh leo thang hơn nữa. Tại cuộc họp báo chung ở Tehran với người đồng cấp Iran, ông Safadi nói rằng mục đích chuyến thăm của ông là để “tham vấn về tình hình leo thang nghiêm trọng ở khu vực, có các cuộc trao đổi rõ ràng và thẳng thắn về việc phải vượt qua khác biệt giữa hai nước bằng sự trung thực và minh bạch”. BÌNH GIANG (theo Times of Israel, Ynet) Israel sẽ tính chuyện tấn công phủ đầu để ngăn Iran nếu thu được bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Tehran chuẩn bị tấn công trả đũa, báo chí Israel đưa tin, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh tối 4/8. Nhiều người biểu tình ở Bangladesh được cho là đã xông vào nơi ở chính thức của bà Hasina. Sự việc diễn ra sau cái chết của gần 300 người trong các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần. Thông tin về việc Thủ tướng Bangladesh từ chức đã được quân đội Bangladesh và các quan chức của Ủy ban Cao cấp Bangladesh tại Delhi (Ấn Độ) xác nhận. Theo báo chí Bangladesh, Thủ tướng Hasina, người đã lãnh đạo đất nước trong 15 năm, cùng em gái lên một chiếc trực thăng quân sự để đến Ấn Độ. Bà đang tìm “nơi trú ẩn an toàn” xa nơi ở chính thức của mình, Reuters đưa tin. Ít nhất 95 người, bao gồm ít nhất 14 sĩ quan cảnh sát, đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở thủ đô Dhaka hôm 4/8, trong khi hàng trăm người khác bị thương, báo chí Bangladesh đưa tin. Ít nhất sáu người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở khu vực Jatrabari và Trường Y tế Dhaka ngày 5/8. Các cuộc biểu tình bắt đầu với việc sinh viên yêu cầu chấm dứt hệ thống hạn ngạch cho các vị trí công chức, viên chức. Nhưng các cuộc đụng độ với cảnh sát và các nhà hoạt động ủng hộ chính phủ đã leo thang thành bạo lực, khiến hơn 200 người thiệt mạng vào tháng trước. Điều đó đã kích hoạt nhiều cuộc biểu tình hơn, yêu cầu chính phủ chịu trách nhiệm, dẫn đến yêu cầu bà Hasina, người đã lãnh đạo đất nước từ năm 2009, phải từ chức. Báo chí trong và ngoài Bangladesh đưa tin ngày 5/8, bà Hasina đã rời khỏi đất nước khi những người biểu tình chống chính phủ thề sẽ diễu hành đến thủ đô để yêu cầu bà từ chức cùng ngày. Dịch vụ internet băng thông rộng và dữ liệu di động đã được khôi phục trên toàn Bangladesh sau khi bị gián đoạn. Đám đông người biểu tình trưa qua đã ăn mừng sau khi biết tin bà Hasina rời khỏi đất nước. Đại tướng Waker-Uz-Zaman, Tham mưu trưởng Lục quân Bangladesh, kêu gọi người dân giữ niềm tin vào quân đội - lực lượng sẽ khôi phục ổn định, trật tự cho đất nước. “Chúng tôi sẽ điều tra tất cả các vụ giết người đã xảy ra trong vài tuần qua”, ông nói và xác nhận rằng Thủ tướng Hasina đã từ chức và một chính phủ lâm thời sẽ điều hành đất nước. Bà Hasina là Thủ tướng thứ 10 của Bangladesh từ ngày 6/1/2009. Trước đó, từ năm 1996 đến 2001, bà cũng giữ chức Thủ tướng. Bà là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Bangladesh. THÁI AN (theo Sky News, Xinhua, Al Jazeera) Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, 76 tuổi, từ chức ngày 5/8 sau các cuộc biểu tình gây nhiều thương vong, và bay đến Ấn Độ bằng trực thăng quân sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp với các tướng lĩnh tại Tel Aviv ngày 20/7 ẢNH: TIMES OF ISRAEL Mỹ dự đoán thời điểm Israel bị tấn công Mỹ đang triển khai thêm lực lượng quân sự ở Trung Đông như một biện pháp phòng thủ với mục tiêu giảm căng thẳng trong khu vực, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 4/8. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ triệu tập nhóm an ninh quốc gia tại phòng tình huống vào ngày 5/8 để thảo luận về những diễn biến ở Trung Đông. Ông cũng sẽ điện đàm với Vua Abdullah của Jordan. Hãng Axios đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với người đồng cấp từ các nước G7 rằng Iran và Hezbollah có thể bắt đầu tấn công Israel sớm nhất vào ngày 5/8 (giờ Mỹ). Lầu Năm Góc thông báo cuối tuần trước rằng, Mỹ sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến đến khu vực này. MINH HẠNH (theo Reuters) Israel có thể tấn công phủ đầu Iran Quảng cáo sai sự thật về sản phẩm thay thế sữa mẹ ở Việt Nam Cứ 10 trẻ ở Việt Nam chỉ có gần 5 trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Trong khi đó, vẫn còn tình trạng quảng cáo tràn lan, sai sự thật và thiếu căn cứ khoa học các sản phẩm thay thế sữa mẹ. Đó là các thông tin được đưa ra tại lễ khởi động Sáng kiến Dinh dưỡng đủ đầy, do tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision International) cùng Viện Dinh dưỡng quốc gia phát động ngày 5/8. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong nỗ lực giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trong nhiều năm qua, từ 29,3% năm 2010 xuống còn 19,6% năm 2020. Tuy nhiên, ông cho biết Việt Nam vẫn phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng trẻ em, đó là tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở nhóm trẻ khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn ở mức cao, lần lượt là 29,8% và 27,1% ở khu vực Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc; gia tăng thừa cân, béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi thuộc khu vực đô thị và nông thôn, thiếu hụt vi chất ở trẻ em trên nhiều địa bàn. PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho biết, hiện tại cứ 10 trẻ ở Việt Nam chỉ có gần 5 trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, và chỉ 2 trẻ được bú mẹ đến 24 tháng tuổi. Theo ông, Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. “Một thực hành tưởng là tự nhiên, nhưng hiện nay lại không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh quảng cáo tràn lan, sai sự thật và thiếu căn cứ khoa học của các sản phẩm thay thế sữa mẹ”, ông nói. Ông Dương cho biết, hằng năm ở Việt Nam có 30.000 trẻ sinh non, nhẹ cân không được bú mẹ trực tiếp. Ông bày tỏ tâm đắc với hoạt động của 7 ngân hàng sữa mẹ, mang lại nguồn sữa mẹ hiến tặng thanh trùng an toàn cho nhóm trẻ này. Ông cho rằng, những can thiệp như vậy mang lại tác động không chỉ về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, mà còn là lợi ích kinh tế và môi trường. THU LOAN Campuchia khởi công dự án kênh đào Funan Techo Ngày 5/8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet động thổ dự án kênh đào Funan Techo trị giá 1,7 tỷ USD, để tạo nên tuyến đường thủy mới nối sông Mekong với biển. Tại lễ khởi công ở thôn Prek Takeo, phía đông nam thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Manet gọi dự án dài 180km này là “công trình mang tính lịch sử”, khi pháo hoa được bắn và tiếng trống vang lên để chào mừng. “Chúng ta phải xây dựng kênh đào này bằng mọi giá”, ông Hun Manet nói. Sau khi hoàn thành, kênh đào Funan Techo sẽ nối từ sông Mekong ra Vịnh Thái Lan. Phnom Penh khẳng định dự án này chỉ ảnh hưởng đến dòng nhánh của sông Mekong. Đây là một trong những dự án hạ tầng mang dấu ấn của cựu Thủ tướng Hun Sen, người hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Dự án được khởi công đúng vào ngày sinh nhật ông. Năm ngoái, Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc đồng ý nghiên cứu khả thi cho dự án. Tập đoàn này đã cấp vốn cho nhiều công trình hạ tầng khác ở Campuchia. TÚ LINH (theo CNA) Thủ tướng Bangladesh từ chức, bay sang Ấn Độ Ngày 4/8 tại thủ đô Dhaka, nhiều người Bangladesh biểu tình chống Thủ tướng Sheikh Hasina ẢNH: AP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==