Tiền Phong số 218

Kết luận thanh tra cho thấy, một số giám khảo chưa nắm vững quy chế, đã để xảy ra sai sót trong quá trình chấm thi. Biên bản chấm thi không có cột ghi tổng số điểm/số loại điểm nên khi nhập khó đối sánh, dẫn đến nguy cơ sai sót trong khâu nhập điểm. Phần chấm tự luận, có Tổ trưởng tổ chấm chưa phân công chỗ ngồi chấm bài thi cho giám khảo, ghi sơ đồ trên bảng theo quy định. Một số giám khảo chấm vòng 1 còn trao đổi thông tin khi chấm độc lập. Có giám khảo còn chưa thực hiện đúng theo quy trình chấm thi tự luận. Cụ thể, có hiện tượng giám khảo 1 viết vào bài làm của thí sinh vốn dĩ là điều nghiêm cấm trong quá trình chấm; giám khảo 2 không ghi điểm vào lề theo quy định mà ghi vào từng câu trên bài làm của thí sinh. Riêng môn Ngữ văn, giám khảo 2 không ghi điểm thành phần theo đáp án mà chỉ ghi điểm tổng cho toàn câu. Giám khảo 1 đã gạch vào phần làm sai của học sinh bằng bút đỏ, ghi điểm trực tiếp ý nhỏ bên lề vào bài thi của học sinh. Phiếu thống nhất điểm của giám khảo 1 và giám khảo 2 không có theo quy định. Qua kiểm tra xác suất một số bài thi của một số môn chấm ngày 12 và 13/6, cho thấy giám khảo chưa thực hiện đúng quy trình và có một số bài thi có dấu hiệu bất thường. Đoàn thanh tra đã kiến nghị Sở GD&ĐT Hải Phòng rà soát các bài thi môn chuyên Lịch sử và các bài thi có dấu hiệu bất thường. Ở phần chấm thi trắc nghiệm, thanh tra Bộ GD&ĐT cũng phát hiện Hội đồng thi Hải Phòng chưa chuẩn bị thiết bị đầy đủ theo tiến độ và kế hoạch. Theo yêu cầu phải có 4 máy thì thời điểm kiểm tra mới chỉ có 2 máy quét và 1 máy của thư ký. Việc chuẩn bị thiết bị USB để lưu trữ trong chấm thi trắc nghiệm cũng chưa đúng theo quy định tại Quy trình chấm bài thi trắc nghiệm.Sau khi có ý kiến của thanh tra Bộ GD&ĐT, địa phương mới sử dụng đĩa CD để lưu trữ. Giấy niêm phong túi bài thi chưa đạt yêu cầu bởi khi bóc niêm phong nhưng giấy niêm phong vẫn không rách, việc này có thể dẫn đến tình huống bị bóc niêm phong sau đó dán lại, khó phát hiện. Với những sai sót ở từng khâu cụ thể, Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT đã chỉ ra trách nhiệm thuộc về Hội đồng chấm thi, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hải Phòng). Đoàn đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hải Phòng xử lí theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm trong quá trình chấm thi. Tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra các khâu trong quá trình tuyển sinh đảm bảo theo quy định đồng thời tập huấn cho giáo viên tham gia chấm thi, hạn chế tối đa những sai sót về nghiệp vụ. HÀ LINH ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, so với năm 2023, tổng số nguyện vọng đăng kí xét tuyển năm 2024 vào các trường, khoa thành viên tăng khoảng 50.000 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 tăng khoảng 8.000. Theo đó, tại ĐH này, tổng số thí sinh đăng kí xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc gần 128 nghìn thí sinh, trong khi chỉ tiêu xét tuyển là 18 nghìn với số nguyện vọng đăng kí là trên 190 nghìn. Số lượng nguyện vọng 1 là gần 31 nghìn. Các đơn vị đào tạo trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đều ghi nhận có số lượng thí sinh, số lượng nguyện vọng đăng kí tăng so với năm trước. Tuy nhiên, ở một số cơ sở, chỉ tiêu tăng nên dự báo điểm chuẩn không quá bất thường. Ví dụ tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, tổng chỉ tiêu năm nay tăng 115% so với năm 2023. Những ngành nóng như Báo chí, Tâm lí học, Quốc tế học, Đông phương học có chỉ tiêu tuyển sinh tăng 130% so với năm ngoái. Do đó, dự báo điểm chuẩn các ngành của trường về cơ bản cũng sẽ giữ mức ổn định và có thể tăng nhẹ so với năm 2023. Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM cho biết năm nay có 50.000 thí sinh đăng kí nguyện vọng vào trường, gấp đôi so với con số 25.000 của năm trước. Dựa vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, ông Sơn dự đoán điểm chuẩn các ngành kĩ thuật tương đương năm trước, từ 16 đến 18 điểm. Trong khi các ngành nóng thuộc nhóm kinh tế như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Chuỗi cung ứng điểm chuẩn có thể tăng 0,5 - 1,5 điểm so với năm 2023. TOP TRÊN TĂNG, TOP GIỮA GIỮ ỔN ĐỊNH TS Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng phụ trách Quản lí đào tạo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đưa ra dự đoán điểm chuẩn của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng theo xu hướng chung. Ông Đức phân tích điểm trung bình của 6/9 môn thi tốt nghiệp THPT theo phổ điểm mà Bộ GD&ĐT cung cấp tăng từ 0,06 đến 1,04 điểm; trong đó có môn thuộc tổ hợp xét tuyển chính của trường như Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lí. Điểm sàn của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay cũng tăng 2 điểm so với năm 2023. Chỉ tiêu dành cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ còn 18% (giảm 7% so với năm 2023). Từ 3 nguyên nhân này, ông Đức cho rằng điểm chuẩn những ngành top đầu của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có thể tăng khoảng 0,25 điểm. Vì những năm trước, điểm chuẩn những ngành này gần như ở mức chạm ngưỡng, việc tăng cao đột biến hơn sẽ khó xảy ra. Những ngành nhóm giữa có thể tăng mạnh hơn từ 0,5 đến 0,75 điểm. Năm nay, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển sinh một số ngành mới gồm Kĩ thuật phần mềm, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin. Đây là những ngành được xã hội quan tâm vì thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Dự báo điểm chuẩn những ngành này năm nay của trường sẽ ở ngưỡng trên 26/30 điểm. Đến thời điểm hiện tại, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố kết quả xét tuyển kết hợp, xét tuyển sớm năm 2024. So với năm 2023, năm nay mặt bằng điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đều cao hơn ở các nhóm thí sinh. Ví dụ đối với nhóm thí sinh xét tuyển chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT, ACT, ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là 24,38/30 điểm (năm 2023 là 22/30 điểm). Nhóm xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của 2 ĐH Quốc gia, điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là 19,33/30 điểm (năm 2023 là 18/30 điểm). Nhóm kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là 24,5/30 điểm (năm 2023 là 24,36/30 điểm. TS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường ĐH Thương mại, cho hay qua quan sát và phân tích phổ điểm năm nay, hầu hết các môn thi đều có điểm tăng nhẹ. Ông Trung chia làm 4 nhóm ngành với các mức điểm chuẩn dự kiến khác nhau trúng tuyển vào Trường ĐH Thương mại năm nay. Những ngành top đầu của trường như Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Trung Quốc (tiếng Trung thương mại) dự báo điểm chuẩn năm 2024 cơ bản ổn định và có thể tăng nhẹ so với năm 2023 ở mức trên dưới 27/30 điểm/ tổ hợp. Nhóm các ngành năm ngoái có điểm chuẩn dao động từ 26 đến 26,5/30 điểm/tổ hợp như Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán,... điểm chuẩn năm nay cơ bản giữ ổn định. Nhóm các ngành năm ngoái có điểm chuẩn trên dưới 26/30 điểm/ tổ hợp như Kế toán, Luật kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lí... cũng sẽ không có biến động nhiều. Nhóm các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP), dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ ở ngưỡng trên dưới 24/30 điểm/tổ hợp. Trong đó, đặc biệt các ngành như Khách sạn du lịch, Quản trị nhân lực khả năng điểm chuẩn sẽ thấp hơn cả, ở mức dưới 24/30 điểm/tổ hợp. NGHIÊM HUÊ 14 n Thứ Hai n Ngày 5/8/2024 Thí sinh còn 2 ngày để nộp lệ phí đăng kí tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2024. Hiện các trường ĐH đã nhận số liệu thí sinh đăng kí từ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Ghi nhận cho thấy, số lượng nguyện vọng đăng kí năm nay tăng so với năm 2023, dự báo điểm chuẩn cũng sẽ tăng. TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: Số lượng nguyện vọng đăng kí tăng vọt Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng kí nguyện vọng xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2024 ẢNH: DIỆP AN KHOA GIÁO Sau kì thi, học sinh ở Hải Phòng đã nhập học lớp 10 THPT Một số bài thi có dấu hiệu bất thường THANH TRA ĐỘT XUẤT CHẤM THI VÀO LỚP 10 Ở HẢI PHÒNG: Bộ GD&ĐT vừa có kết luận thanh tra công tác chỉ đạo và thực hiện quy chế tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hải Phòng đối với việc chấm thi lớp 10 năm học 2024-2025. Đoàn thanh tra phát hiện một số bài thi có dấu hiệu bất thường. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, quá trình lọc ảo để xác định điểm chuẩn đợt 1 đối với các trường ĐH diễn ra từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8. Sau quãng thời gian này, các trường có thể công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển tới thí sinh. Chậm nhất đến 17h ngày 19/8, các trường ĐH phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==