PHIÊN TÒA TÁI MỞ LẦN 3 VÀO NGÀY 9/8 Trong tháng 7/2024, TAND TP Hà Nội từng hai lần mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Huy Lân (SN 1962, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Coma 18); Nguyễn Xuân Phong (SN 1968, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Coma 18) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng vụ án, bị cáo Lê Văn Khương (SN 1955, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Coma) hầu tòa về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, cả hai lần mở phiên xét xử đều phải tạm hoãn do luật sư và bị cáo đều có đơn xin vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. HĐXX TAND TP Hà Nội do đó ấn định tái mở phiên sơ thẩm lần ba vào ngày 9/8 tới đây. Hồ vụ án xác định, Công ty Cổ phần Coma 18 được thành lập và hoạt động từ năm 2005, vốn điều lệ doanh nghiệp là hơn 134 tỷ đồng, trong đó Nhà nước chiếm 51% do Tổng công ty Cơ khí xây dựng (Coma) giữ cổ phần. Bị cáo Lân làm Tổng giám đốc. Trước đó, vào năm 1994, Thủ tướng có quyết định giao 184ha đất cho Công ty phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Xây dựng (nay là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD) làm chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm. 6 năm sau, UBND TP Hà Nội có quyết định phê duyệt chi tiết dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm (VP6 Linh Đàm), tỷ lệ 1/500, trong đó lô đất VP6 Linh Đàm có chức năng là tòa nhà thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê. Năm 2010, Tổng công ty HUD ký hợp đồng chuyển giao hạ tầng lô đất VP6 Linh Đàm cho Công ty Cổ phần Coma 18 để thực hiện dự án. Trong hợp đồng nêu rõ không được chuyển giao lô đất, chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất cho bên thứ ba trong thời gian thực hiện. UBND TP Hà Nội cũng chấp thuận đề xuất xây dựng tại lô đất này. Tuy nhiên, đến năm 2013, bị cáo Lê Huy Lân ký tờ trình 409 gửi Tổng công ty, xin chuyển nhượng dự án trên. Còn bị cáo Khương và các thành viên trong Hội đồng thành viên đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Coma 18 được chuyển nhượng dự án hoặc hợp tác kinh doanh. Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Coma đều đồng ý chuyển nhượng dự án cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của đại gia Lê Thanh Thản (Tập đoàn Mường Thanh) với mức giá không dưới 12,9 tỷ đồng. Tháng 7 cùng năm đó, Công ty Cổ phần Coma 18 và doanh nghiệp của ông Thản ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nội dung công ty của ông Lê Thanh Thản “góp 95% tổng mức đầu tư dự án, tương đương hơn 12,3 tỷ đồng và được hưởng 100% kết quả kinh doanh”. Trên hợp đồng cũng xác định, doanh nghiệp của vị đại gia “điếu cày” có trách nhiệm kê khai, nộp các khoản thuế. CHƯA CÓ CƠ SỞ XÁC ĐỊNH HÀNH VI ĐỒNG PHẠM Ngày 26/7/2013, Công ty Cổ phần Coma 18 có giấy ủy quyền cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thực hiện dự án. Song doanh nghiệp này đã xây dựng dự án sai quy hoạch được phê duyệt. Cụ thể, phía Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên xây tăng từ 25 tầng lên 37 tầng (từ 138 lên 840 căn hộ, tăng 702 căn) và tăng 630m2 đất xây dựng. Năm 2015, tòa nhà được đưa vào sử dụng, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên xuất hóa đơn GTGT, thu tiền của khách hàng. Chỉ một năm sau đó, Thanh tra Hà Nội ra kết luận, tạm tính tiền sử dụng đất của dự án VP6 Linh Đàm là hơn 74,8 tỷ đồng. Đến năm 2023, Sở TN&MT Hà Nội ra kết luận giám định cho thấy, hành vi của nhóm lãnh đạo Công ty Cổ phần Coma 18 khi giao đất cho doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản, đã gây thiệt hại hơn 64,3 tỷ đồng. Số tiền thiệt hại này hiện đã được Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên nộp 64 tỷ đồng, còn lại 300 triệu đồng doanh nghiệp sẽ nộp khi cơ quan điều tra có yêu cầu. Hồ sơ vụ án cho thấy, trong giai đoạn điều tra, đại gia Lê Thanh Thản khai “không thỏa thuận với bị cáo Lê Huy Lân về việc Công ty Cổ phần Coma 18 nhận khu đất VP6 Linh Đàm để chuyển lại cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên”. Ông Thản cho hay bị cáo Lê Huy Lân chủ động đến liên hệ, xin ký hợp đồng, cá nhân ông không thúc đẩy, tác động khiến Công ty Cổ phần Coma 18 chuyển nhượng dự án. Do chưa có cơ sở xác định vai trò đồng phạm của ông Lê Thanh Thản, cơ quan điều tra tách tài liệu để làm rõ sau. HOÀNG AN Liên quan nhóm cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Coma 18 chuyển nhượng đất dự án VP6 Linh Đàm (Hà Nội), cơ quan điều tra đã tách hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi của đại gia “điếu cày”Lê Thanh Thản. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 5/8/2024 Mấy ngày nay, nhiều người dân Đắk Lắk chưa thôi ám ảnh về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người trong một gia đình tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h52 ngày 2/8, tại Quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Thời điểm đó, ông Vũ Văn Hợi (42 tuổi) cùng vợ Quách Thị Loan (37 tuổi) và con trai là Vũ Văn Kiệt (13 tuổi) di chuyển trên chiếc xe máy từ TP Buôn Ma Thuột về nhà ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk). Khi qua địa điểm trên, chiếc ô tô bán tải do Trần Doãn Tùng (49 tuổi, trú huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) điều khiển theo chiều ngược lại đã đâm thẳng, hất tung cả 3 mạng người đi trên xe máy. Sau vụ tai nạn, công an đưa lái xe Tùng kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích. Kết quả, tài xế Tùng dương tính với ma tuý. Thông tin trên một lần nữa khiến bao người xót xa, thương xót tột cùng cho gia đình xấu số trên; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với ma túy, tránh đẩy tính mạng con người vào tay thần chết. Trên thực tế, không ít lái xe dương tính với ma tuý, bị lực lượng CSGT Đắk Lắk, Đắk Nông phát hiện, xử lý. Đơn cử, vào lúc 10h30 ngày 2/8, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo, cho dừng chiếc ô tô khách đang di chuyển qua địa bàn. Kết quả kiểm tra, tài xế Võ Đức D. (SN 1976, trú Nghệ An) dương tính với ma túy. Thời điểm này, trên xe đang có 45 hành khách. Trước đó, ngày 17/7, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho dừng kiểm tra ô tô chở 22 hành khách di chuyển từ hướng Bình Phước đi Hà Nội. Kết quả kiểm tra lái xe Trần Doãn S. (trú Nghệ An) phát hiện dương tính với ma túy đá. Bản thân lái xe này cũng không xuất trình được giấy phép lái xe. HUỲNH THỦY TÀI XẾ DƯƠNG TÍNH MA TÚY: Mạng sống con người vào tay “thần chết” Chiếc ô tô do tài xế Trần Doãn Tùng điều khiển gây tai nạn Ngoài vụ án trên, ngày 10/8/2023, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử ông Lê Thanh Thản với tư cách là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội “Lừa dối khách hàng” tại dự án CT6 Kiến Hưng ( phường Kiến Hưng, quận Hà Đông). Khi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này, nhận thấy nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ, HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Ông Lê Thanh Thản tại một phiên tòa VỤ CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN VP6 LINH ĐÀM (HÀ NỘI): Tiếp tục điều tra đại gia Lê Thanh Thản Bắt 2 đối tượng phát tán văn hóa phẩm đồi trụy Ngày 4/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Công Sơn (SN 1996, trú tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), Vi Văn Kha (SN 1996, trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi ‘Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, hai đối tượng Sơn, Kha đã đăng ký tạo lập, quản trị nhóm trên mạng xã hội Telegram với mục đích để bản thân và một số thành viên trong nhóm (khoảng hơn 700 thành viên) đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video, clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Nhóm này đã đăng tải, chia sẻ hàng nghìn tập tin video, tập tin hình ảnh có nội dung xấu. NGUYỄN DUY CHIẾN QUẢNG BÌNH: Xử lí đối tượng tung tin sai sự thật Ngày 4/8, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.N.H (SN 1990, trú phường Bắc Lý) vì đã sử dụng mạng xã hội đăng tin bài sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, từ ngày 20/7/2024 đến ngày 22/7/2024, T.N.H đã sử dụng facebook cá nhân đăng tải 3 bài viết bịa đặt, sai sự thật về cố Tổng Bí thư. Tại cơ quan công an, T.N.H đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ 3 bài viết, sau đó đăng bài đính chính, công khai xin lỗi trên facebook cá nhân. HOÀNG NAM Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng CSGT Công an Đắk Nông đã phát hiện, lập biên bản xử lý 14 trường hợp lái xe sử dụng ma túy, trong đó, 5 trường hợp lái xe ô tô chở khách, 9 xe mô tô.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==