Tiền Phong số 216

7 n Thứ Bảy n Ngày 3/8/2024 Đoàn kết thực hiện khát vọng cống hiến HƯỚNG VỀ ĐẢO THANH NIÊN, VÙNG SÂU, VÙNG XA Chiến dịch TNTN Hè năm nay được tổ chức rộng khắp, trong đó hướng về 4 nhóm địa bàn trọng tâm, gồm: Làng Thanh niên lập nghiệp; Đảo Thanh niên; 63 thôn, bản khó khăn được các tỉnh, thành Đoàn lựa chọn hỗ trợ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới thôn bản năm 2024 và các địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống. Tinh thần hướng về vùng sâu, vùng xa được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo quyết liệt. Ngay trước lễ ra quân Chiến dịch TNTN Hè (ngày 27/5), 3 đoàn công tác của T.Ư cùng các đội hình tình nguyện triển khai “Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại đảo Bạch Long Vĩ; triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới các thôn, bản, ấp khó khăn đã lựa chọn tại tỉnh Đồng Tháp và Thanh Hoá. Đến thời điểm này, các địa bàn trọng tâm trên đều có áo xanh thanh niên tình nguyện đặt dấu chân đến, thực hiện hàng loạt công trình, phần việc ý nghĩa cho bà con nhân dân. Tại nhiều đảo Thanh niên, các đơn vị đã liên kết lực lượng, liên kết nguồn lực thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa. Chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết, Bình Dương và Bình Thuận đã cùng bắt tay triển khai Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Mùa hè xanh” và Hành trình tuổi trẻ Bình Dương vì biển, đảo quê hương năm 2024 tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) từ ngày 9 - 15/6. Trong ngày 14/6, trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, T.Ư Đoàn khởi động Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” cấp T.Ư. Tại đây, Ban tổ chức trao tặng công trình “Điểm sáng an ninh”; công trình “Tuyến đường cờ nâng bước nông thôn”; công trình “Tô điểm bờ kè”, “tuyến đường ánh sáng an ninh”... Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, đến thời điểm này, tại địa bàn 16 dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người, hiện đã tổ chức hơn 800 hoạt động, thu hút hơn 101.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tổng nguồn kinh phí triển khai công trình, phần việc là hơn 21 tỷ đồng. NGÀY CAO ĐIỂM, TRI ÂN CỦA TUỔI TRẺ Điểm nhấn ấn tượng, mang đến nhiều cảm xúc trong Chiến dịch hè năm nay là các ngày hoạt động cao điểm như: Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”; Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị “Sáng - Xanh - Sạch - ĐÁp - Văn minh - An toàn”; Ngày cao điểm chung tay xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn và Ngày Chủ nhật xanh; hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa trong dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Trong đó, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được tuổi trẻ cả nước hưởng ứng, triển khai phong phú, đa dạng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Nhiều nơi, đoàn viên, thanh niên tổ chức các bữa cơm bên MÁ Việt Nam Anh hùng. Tiêu biểu, như tuổi trẻ Đà Nẵng đồng loạt triển khai mô hình “Chúng con luôn bên mÁ”, thăm khám sức khỏe cho các MÁ Việt Nam Anh hùng, nấu mâm cúng, làm đÁp bàn thờ liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức ngày cao điểm các hoạt động tri ân lực lượng TNXP với 51 hoạt động cấp huyện và 192 hoạt động cấp cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; triển khai công trình “Hoa dâng mộ Liệt sĩ” đồng loạt trên toàn tỉnh. “Trong đợt cao điểm tri ân tháng 7, toàn tỉnh triển khai hơn 1.000 công trình phần việc tri ân, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Thông qua những hoạt động này đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập của dân tộc”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chia sẻ. Đặc biệt, tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (Điện Biên), T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH, tỉnh Điện Biên tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” cấp trung ương. Cùng đó, các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên cả nước, hàng triệu ngọn nến tri ân được bạn trẻ đồng loạt thắp lên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ dành cho các anh hùng liệt sĩ. LƯU TRINH thu hút 80 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức ít nhất 15 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên. Hội cũng hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp cho thanh niên; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho 10 nghìn thanh niên. Hàng năm, Hội LHTN cấp tỉnh và cấp huyện có ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá địa phương. Tất cả Hội LHTN Việt Nam cấp xã xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế; phấn đấu hàng năm thành lập được từ 2 - 3 tổ chức Hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai 1 phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gồm 6 nội dung chính: thanh niên đất Tổ yêu nước; tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; sáng tạo, khởi nghiệp; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đoàn kết, hội nhập; tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hội cũng đồng thời, triển khai 1 chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam đất Tổ vững mạnh”. Chào mừng thành công Đại hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa như: ngày hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp gắn kết du lịch địa phương; biểu dương khen thưởng thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp thành công, các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên tình nguyện năm 2024; giải Việt dã thanh niên. XUÂN TÙNG đất Tổ Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, đến thời điểm này, các đơn vị đã triển khai 6.869 đội hình tình nguyện, với hơn 267.000 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện 5.676 công trình với tổng giá trị nguồn lực là hơn 79 tỷ đồng, nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới trở thành “Làng quê đáng sống”. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ VI: ĐỂ LẠI DẤU ẤN TRONG LÒNG DÂN Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang chia sẻ, nhiệm kỳ qua, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, thanh niên tỉnh Bắc Giang đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và các cấp chính quyền với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa. Thời điểm ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID -19, các cấp bộ Hội trong tỉnh Bắc Giang kịp thời hiệu triệu, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo, chủ động, hiệu quả góp phần đẩy lùi dịch bệnh, với 574 đội hình thanh niên tình nguyện “Phòng tuyến áo xanh”, trên 2.000 công trình, phần việc; vận động phát hơn 150.000 khẩu trang, 6.670 chai dung dịch rửa tay khô; ủng hộ hơn 18 tấn gạo và 160 triệu tiền mặt. Theo anh Kiên, tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện trở thành hình ảnh đÁp của tuổi trẻ Bắc Giang, thể hiện tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Chương trình hướng đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với đa dạng hoạt động như an sinh xã hội, chia sẻ cùng nhà nông, vì đàn em thân yêu. Các cấp Hội toàn tỉnh Bắc Giang đã vận động trao tặng 15.528 chăn ấm, 125.315 bộ quần áo, 135.220 tập sách vở, đồ dùng học tập; hỗ trợ xây mới 45 nhà và sửa chữa 65 nhà nhân ái; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho trên 20.000 người; đỡ đầu 475 thanh thiếu nhi. Anh Kiên cho biết, mô hình đoàn kết, phát triển thanh niên công nhân là một nét mới trong hoạt động thanh niên của tỉnh Bắc Giang. Theo đó, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các hoạt động đoàn kết, đồng hành với thanh niên công nhân được Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm, với nội dung, hình thức đa dạng. Toàn tỉnh Bắc Giang tổ chức 228 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, giao lưu, liên hoan văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao; tặng quà, vé xe miễn phí về quê ăn Tết cho hơn 40.000 thanh niên công nhân. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội thành lập mới 199 tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; 60 câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân, 69 câu lạc bộ thanh niên ly nông bất ly hương (nâng tổng số lên 174 câu lạc bộ), thành lập 5 câu lạc bộ đồng hương công nhân. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội LHTN tỉnh Bắc Giang triển khai hiệu quả các chương trình, đề án của Đoàn, Hội về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Các cấp Đoàn và Hội tỉnh Bắc Giang tổ chức 110 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ 105 dự án khởi nghiệp; duy trì 324 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ gần 730 tỷ đồng; quản lý nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng số 240 dự án, dư nợ đạt hơn 24 tỷ đồng. ĐOÀN KẾT VÀ SỐNG CÓ LÝ TƯỞNG Anh Nguyễn Biên Thùy, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Tân Yên chia sẻ, nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội LHTN tỉnh Bắc Giang có ảnh hưởng sâu rộng và tích cực đến phong trào thanh niên huyện Tân Yên, góp phần thúc đẩy sự phát triển và lan tỏa các giá trị tốt đÁp trong cộng đồng. Từ định hướng, nguồn lực hỗ trợ, các chương trình, mô hình của Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức trên địa bàn huyện Tân Yên đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, mang lại nhiều kết quả nổi bật. Tiêu biểu phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vận động thanh niên yêu nước, có bản lĩnh, sống đÁp, tình nguyện vì cộng đồng, giúp Hội LHTN huyện Tân Yên thi công hoàn thành 417 công trình, trên 1.500 phần việc thanh niên; hỗ trợ xóa 45 nhà tạm dột, nát, xây mới 36 nhà đại đoàn kết với số tiền trên 3 tỷ đồng. Anh Thùy gửi nguyện vọng đến Hội LHTN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029 đưa ra được nhiều mô hình, giải pháp mới, thiết thực, ý nghĩa mang tính đột phá cao trong việc tổ chức các hoạt động nhằm thu hút được nhiều thanh niên tham gia. “Tôi kỳ vọng thanh niên có nhiều môi trường để cống hiến, rèn luyện góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, anh Thùy cho hay. Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang luôn ghi nhận và đánh giá cao vị trí, vai trò của Hội LHTN trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong tỉnh. Đặc biệt, thanh niên tỉnh Bắc Giang luôn xung kích đi đầu trong chuyển đổi số và trở thành lực lượng lao động chính tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc của tỉnh Bắc Giang. “Tôi mong muốn nhiệm kỳ tới, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang không ngừng đổi mới, sáng tạo, làm tốt vai trò là tổ chức thu hút, tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Thanh niên tỉnh Bắc Giang sống có lý tưởng, hoài bão, ước mơ và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn”, ông Mai Sơn nhấn mạnh. NGUYỄN THẮNG Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đã đồng lòng thực hiện khát vọng cống hiến với nhiều phần việc, công trình ý nghĩa góp phần phát triển địa phương. Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang khởi công xây dựng nhà nhân ái ẢNH: NGUYỄN THẮNG Trong ngày 2 và 3/8, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh với sự tham gia của 226 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 270 nghìn hội viên. Dự kiến, đại hội sẽ tiến hành xác lập 10 chỉ tiêu được triển khai trong nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội tổ chức hiệp thương cử trực tiếp Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa VI. Một điểm nhấn tại Đại hội Hội LHTN tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 là hoạt động đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang với đại biểu về nội dung liên quan đến phong trào, hoạt động của thanh niên. GIỚI TRẺ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==