Đây là nội dung cuối cùng mà Trịnh Thu Vinh thi đấu tại Olympic Paris 2024. Trước đó, Thu Vinh vượt qua vòng loại, rồi xếp hạng 4 ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Nhờ đó, Thu Vinh trở thành xạ thủ Việt Nam thứ hai vào chung kết một nội dung bắn súng Olympic, sau huyền thoại Hoàng Xuân Vinh, người từng giành HCV 10m và HCB 50m súng ngắn hơi nam Olympic Rio 2016. Vòng loại nội dung 25m súng ngắn hơi nữ có hai phần bắn nhanh và bắn chậm, quy tụ 40 xạ thủ chia làm hai lượt bắn. Mỗi phần có 6 loạt bắn, mỗi loạt 5 viên (tổng 30 viên), rồi tính tổng điểm hai phần. Tám xạ thủ điểm cao nhất sẽ vào thi chung kết vào chiều nay (3/8). Ở bài bắn chậm, Thu Vinh thi đấu ở lượt đầu tiên và đạt 290 điểm, trong đó có 20 điểm 10 (11 lần bắn trúng hồng tâm), còn lại là điểm 9. Kết thúc bài bắn chậm, cô tạm xếp thứ 12 trong tổng số 40 VĐV. Đến bài bắn nhanh, Thu Vinh thi đấu xuất sắc để đạt 297 điểm, trong đó giành tối đa 100 điểm ở 10 viên đầu tiên. Tính riêng phần thi bắn nhanh, xạ thủ Việt Nam chỉ thua Hungary (297 điểm so với 298 điểm). Với tổng điểm 587 điểm (25 lần bắn trúng hồng tâm), Thu Vinh xếp hạng 4 ở vòng loại và giành quyền vào chung kết. Điểm trung bình cô đạt 9,783 điểm/viên. Với kết quả này, Trịnh Thu Vinh thắp sáng hy vọng cạnh tranh huy chương Olympic Paris 2024 cho đoàn thể thao Việt Nam. Hơn một tổng số 16 VĐV đã dừng cuộc chơi tại Olympic Paris và đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa giành huy chương nào. Trong ngày thi đấu hôm qua, VĐV điền kinh Trần Thị Nhi Yến vượt qua vòng sơ loại, nhưng dừng bước ở vòng đấu chính nội dung 100m nữ. VĐV bơi Võ Thị Mỹ Tiên bị loại ở vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Tay chèo Phạm Thị Huệ cũng khép lại hành trình Olympic 2024 ở vị trí 23 chung cuộc nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Đấu trường Olympic được đánh giá “quá tầm” không chỉ đối với các vận động viên Việt Nam, mà còn Đông Nam Á nói chung khi quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc của thế giới. Việc được góp mặt tại Thế vận hội đã là niềm vinh dự, và giành được huy chương là thành công rất lớn đối với các VĐV Việt Nam. TRỌNG ĐẠT Chỉ vài ngày sau khi trở về từ Olympic 2020, cha của nữ VĐV quyền Anh người Italia, Angela Carini, qua đời. Trước lúc lâm chung, ông nhắc nhở con gái rằng “quyền Anh cũng tương tự đua xe đạp, phải nhanh hơn, mạnh hơn nữa ở những cây số cuối, vậy nên hãy cố gắng đi hết con đường với nỗ lực cao nhất đến tận lúc cuối cùng”. Nhớ lời dặn của cha, và cũng để ông tự hào trên thiên đường, Carini đã rất bền bỉ và rồi có được tấm vé tới Thế vận hội một lần nữa. Thật không may, Olympic Paris 2024 kết thúc chóng vánh với cô gái 25 tuổi. Thậm chí Carini còn đi ngược với lời dạy của cha về việc “phải đi hết con đường”. Trong trận đấu thuộc vòng 1/8 môn quyền Anh hạng bán trung nữ, Carini ra hiệu bỏ cuộc chỉ sau 46 giây và 2 cú đấm từ đối thủ Imane Khelif người Algeria. Khuỵu gối trên võ đài với những dòng nước mắt lăn dài, Carini nức nở nói, cô “rất đau lòng vì chọn bỏ cuộc, nhưng buộc phải làm thế để bảo toàn tính mạng”. Trên thực tế, máu đã bắn lên quần cô từ chiếc mũi tưởng như bị gãy sau cú đấm thứ hai. Dù tham dự với tư cách nữ, nhưng Khelif lại mang trong mình nhiễm sắc thể XY và từng bị loại khỏi giải quyền Anh vô địch thế giới hồi năm ngoái vì không vượt qua được bài kiểm tra giới tính. Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm, thì đó là Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), tổ chức đã đẩy Carini vào tình cảnh đối mặt với một người mang gen đàn ông, với cú đấm từng khiến Brianda Tamara của Mexico năm 2022 phải tạ ơn Chúa vì vẫn còn sống. Cũng không chỉ Khelif, vào hôm thứ Sáu (2/8), “nữ” võ sĩ Đài Loan Lin Yu-ting cũng bước ra sàn đấu quyền Anh hạng lông tại Olympic 2024 dù mang nhiễm sắc thể XY. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra bên lề Thế vận hội. Thủ tướng Italia, Giorgia Meloni cho biết “đây không phải cuộc thi công bằng”, còn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi “loại bỏ đàn ông khỏi thể thao nữ”. Ngay cả tác giả Harry Potter, JK Rowling cũng nói rằng “Paris 2024 bị hoen ố vĩnh viễn bởi sự bất công dành cho Carini”. Thành thực mà nói, sau 8 ngày, Olympic 2024 đang diễn ra trong sự ngờ vực bao trùm. Nó bắt đầu bằng bê bối đội tuyển bóng đá nữ Canada dùng máy bay không người lái do thám đối thủ. Nếu nó chưa đủ sốc, thì đây, chính HLV Bev Priestman của Canada tuyên bố “10 đội bóng hàng đầu thế giới đều làm thế”, chỉ là chưa bị phát hiện. Vậy là các đội chuyển sang nghi ngờ lẫn nhau, tương tự câu chuyện xoay quanh hồ bơi Olympic. Từ trước Thế vận hội, đội bơi Trung Quốc đã phải đối mặt với nghi án sử dụng doping sau cáo buộc 23 VĐV dương tính với doping. Vì vậy, khi Pan Zhanle giành Huy chương Vàng với thành tích 46,40 giây, thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung bơi tự do 100m, thay vì nhận được sự tán thưởng, lại hứng chịu những lời mỉa mai. HLV bơi người Australia bình luận “kỷ lục này quá khó tin, không phải điều con người có thể làm được” nhằm ám chỉ Pan dùng doping, bất chấp VĐV 19 tuổi này trải qua 21 cuộc xét nghiệm chỉ trong vòng 2 tháng trước Olympic. Sự hoài nghi cũng dành cho Ban tổ chức với cố gắng đưa ba môn phối hợp ra sông Seine bất chấp các chỉ số an toàn không đảm bảo. Kết quả, sau khi bơi 1,5 km trên dòng sông đục ngầu, nhiều VĐV đã nôn mửa và một số xuất hiện các vết ghẻ ngứa. Vô số câu hỏi được đặt ra sau đó, về việc tại sao 1,5 tỷ đô đã chi để “sông Seine có thể bơi được trong 30 năm” lại không hiệu quả ngay những ngày đầu tiên, và tại sao nhất quyết phải là sông Seine chứ phải ở một hồ nước sạch hơn cách xa trung tâm? Không ai có thể trả lời, như câu hỏi về sự xuất hiện của Khelif. Và sự ngờ vực cứ lớn dần lên. THANH HẢI Võ sĩ Carini khóc nức nở bên cạnh đối thủ Khelif ẢNH: GETTY IMAGES Xạ thủ Thu Vinh 16 THỂ THAO Thế vận hội là nơi tôn vinh vẻ đẹp, sự công bằng trong thể thao. Tuy nhiên, sau hơn một tuần diễn ra Olympic 2024, bao trùm Paris là sự nghi ngờ. n Thứ Bảy n Ngày 3/8/2024 Niềm hy vọng Trịnh Thu Vinh thắp sáng cơ hội giành huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris khi giành quyền vào chung kết ở nội dung 25m súng ngắn nữ. Thế vận hội của sự ngờ vực XẠ THỦ THU VINH: Thắp hy vọng giành huy chương Olympic Andy Murray giải nghệ Ngày 2/8, đôi Andy Murray và Dan Evans (Vương quốc Anh) đã nhận thất bại 0-2 (2-6, 4-6) trước cặp đôi hạt giống số 3 người Mỹ Taylor Fritz và Tommy Paul ở môn quần vợt nội dung đôi nam Olympic Paris 2024. Do không tham gia đánh đơn nam, Murray không còn thi đấu nội dung nào tại Paris 2024. Đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Andy Murray. Anh sẽ chính thức giải nghệ sau Olympic 2024, như tuyên bố trước đó. Huyền thoại Michael Phelps đi xem golf Olympic Huyền thoại bơi Michael Phelps gây sốt khi có mặt ở Le Golf National xem ngày khai cuộc môn golf Olympic Paris giữa 30.000 khán giả. Đi cùng vợ Nicole và bế theo con út mới 7 tháng tuổi Nico, Phelps đã chia sẻ cảm xúc phấn khích trên tờ NBC Sports khi chứng kiến các tay golf so tài. Phelps năm nay 39 tuổi, giải nghệ sau Olympic Rio 2016, khép lại sự nghiệp với 28 huy chương trong đó 23 HCV ở môn bơi Olympic. TRỌNG ĐẠT “Thật ngạc nhiên khi không có tiêu chí nghiêm ngặt và thống nhất nào ở cấp độ quốc tế, và bất kỳ ai cũng có thể nghi ngờ về sự bất công trong một sự kiện tượng trưng cho công bằng trong thể thao” EUGENIA ROCCELLA, Bộ trưởng Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Italia bình luận về trận đấu giữa Carini và Khelif BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==