LIÊN TỤC MẮC BỆNH VÌ Ô NHIỄM Dự án cống hoá mương Thụy Khuê nằm trong khu dân cư đông đúc tại ngõ 167 và ngõ 199 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) đã thi công dang dở gần chục năm nay. Tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại đoạn cống lộ thiên này đã “tra tấn” hàng chục hộ dân sống quanh khu vực này suốt hơn một thập kỷ. Từ đơn thư của người dân gửi đến báo Tiền Phong, phóng viên tới hiện trường. Đến nơi, chúng tôi phải lập tức đeo khẩu trang để tránh cảm giác buồn nôn. Không khí bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dưới lòng cống, dòng nước thải đen ngòm chảy xối xả. Đơn vị thi công quây tôn, căng bạt sơ sài ở một số vị trí, không giải quyết được vấn đề hôi thối. “Kinh khủng nhất là từ khoảng 5h chiều trở đi, nước thải không biết từ đâu ồng ộc chảy về. Gió cuốn mùi thối xộc thẳng vào nhà, không thể chịu nổi”, chị Nguyễn Thị Hà, người dân sống trong ngõ 166 Thụy Khuê phản ánh. Mới thuê nhà được 3 tháng nhưng chị Hà đã tính chuyển đi nơi khác. Bà Nguyễn Thị Huệ, người đã sống lâu năm trong ngõ 199 Thụy Khuê cho biết: “Ở đây, đồ trang sức bằng bạc hoặc đồ thờ bằng đồng chỉ sau một thời gian ngắn là đen sì lại. Người già, trẻ em ở quanh đây liên tục mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh về hô hấp như viêm phổi, viêm xoang”. CẦN SỚM BÀN GIAO QUỸ NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê Phạm Quang Hoà xác nhận tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại dự án cống hóa mương là có thật, gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân xung quanh. Ông Hòa cho biết, trong thời gian tới sẽ có những biện pháp như rào, chắn, quây những vị trí cống hở bằng tôn, bạt… để tạm thời giảm bớt ô nhiễm. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề, việc giải quyết công tác bố trí tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thi công vẫn là điều cốt lõi. Cụ thể, hiện vẫn còn 8 hộ gia đình nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng chưa đồng ý rời đi. Thực tế, quỹ nhà tái định cư dành cho họ đã được UBND quận Tây Hồ, Sở Xây dựng và Ban QLDA ĐTXD Dân dụng và Công nghiệp TP Hà Nội bố trí tại toà chung cư CT2 thuộc Dự án xây dựng Khu tái định cư Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội). Tuy nhiên, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng toà chung cư CT2 vẫn chưa được đưa vào sử dụng bởi những vướng mắc giữa chủ đầu tư (là Ban QLDA ĐTXD Dân dụng và Công nghiệp TP Hà Nội) và đơn vị quản lý, vận hành toà nhà. Ban QLDA ĐTXD Dân dụng và Công nghiệp TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu để chính thức bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành trong quý III năm 2024. “Dự kiến, tháng 8/2024, quỹ nhà tái định cư tại chung cư CT2 được bàn giao cho các hộ dân. Sang năm sau, toàn bộ dự án cống hoá mương Thụy Khuê sẽ được hoàn thành dứt điểm, bao gồm cả hạ tầng xung quanh”, ông Phạm Quang Hòa cho biết. VIỆT KHÔI Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có mưa lớn, nước tràn qua đê sông Bùi gây ngập úng nhiều khu dân cư, hoa màu, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Theo dự báo, mưa lớn tiếp tục xảy ra, mực nước các sông tiếp tục dâng cao, hàng nghìn người dân vẫn phải tiếp tục sống chung với lũ. Nhằm hỗ trợ cho người dân vùng lũ về nước sạch, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp với báo Tiền Phong tặng 50 bồn chứa nước sạch (mỗi bồn có dung tích là 1.000 lít) trị giá trên 185 triệu đồng. Tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho hay, những ngày qua, báo Tiền Phong đã phản ánh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn Thủ đô, huyện Chương Mỹ là địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Người dân phải điều chỉnh sinh hoạt, lao động sản xuất để đảm bảo an toàn cho gia đình, sức khỏe bản thân, vật nuôi cây trồng. Những ngày qua, các cấp Trung ương, thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ đã quan tâm, có nhiều giải pháp hỗ trợ bà con trước mắt và lâu dài để ổn định đời sống. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, báo Tiền Phong là cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, mỗi năm đều có nhiều hoạt động phối hợp từ thiện, hỗ trợ người dân những vùng bão, lũ trên cả nước. Tập đoàn Tân Á Đại Thành là doanh nghiệp sản xuất, nhiều mặt hàng, trong đó, người dân biết đến nhiều nhất là thiết bị, bồn nước sinh hoạt. Những năm qua, tập đoàn đã đồng hành cùng báo Tiền Phong thực hiện nhiều chương trình như: Chương trình Cải thiện nước sạch vùng khó khăn hay chương trình Nước sạch biên cương. Nay, khi nghe tin bà con vùng lũ gặp khó khăn, nhất là yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường, nước sạch, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã lập tức đồng hành cùng báo Tiền Phong để thực hiện chương trình này. “Đây là món quà thiết thực, cũng là tấm lòng của cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn Tân Đại Thành thông qua báo Tiền Phong gửi đến bà con vùng lũ. Chúng tôi mong rằng, món quà nhỏ này sẽ giúp bà con giải quyết phần nào vấn đề nước sạch sau lũ, sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi cảm ơn Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã đồng hành cùng báo Tiền Phong chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ ở Thủ đô bằng hoạt động rất ý nghĩa và kịp thời này”, nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu. Tại chương trình, ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết, hàng năm, tập đoàn đều có các hoạt động thiện nguyện và luôn sẵn sàng đồng hành với các chương trình của báo Tiền Phong. “Chúng tôi mong muốn nguồn nước sinh hoạt của bà con được đảm bảo, giữ gìn sức khỏe, hy vọng lũ qua nhanh để bà con sớm trở lại cuộc sống thường nhật”, ông Đức phát biểu. Tại xã Tân Tiến, đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao và hướng dẫn người dân lắp đặt, sử dụng bồn nước tại gia đình. “Nếu có khó khăn vướng mắc trong sử dụng, Tập đoàn sẽ cử người hỗ trợ tối đa”, ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành nói. Ông Vũ Công Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến cho biết, trong xã có 6 thôn thì có 5 thôn bị ảnh hưởng nặng của lũ, có 502 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện nay, trên địa bàn xã đã bố trí những điểm cung cấp nước sạch công cộng để hỗ trợ bà con. Những bồn nước sẽ giúp bà con tự tích trữ nước sạch. “Thay mặt bà con, xin cảm ơn món quà rất phù hợp, kịp thời, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ chúng tôi”, ông Nam chia sẻ. Đại diện những người dân được hưởng lợi từ chương trình, chị Đỗ Thị Thắm, xóm Khúc Bằng, thôn Việt An, xã Tân Tiến gửi lời cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm đến người dân vùng lũ trong thời điểm khó khăn này. “Xin cảm ơn tình cảm của báo Tiền Phong, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, chị Thắm nói. ĐỨC ANH - THANH HIẾU 14 n Thứ Bảy n Ngày 3/8/2024 Ngày 2/8, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp với báo Tiền Phong tặng 50 bồn nước cho bà con vùng lũ ở Chương Mỹ (Hà Nội). Tặng bồn chứa nước sạch cho bà con vùng lũ Ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành (đứng hàng sau, thứ 3 từ phải sang) và nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong (đứng hàng sau, thứ 4 từ phải sang) tại buổi trao bồn nước cho người dân ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ẢNH: NGUYỄN ĐỨC Theo thông tin từ UBND quận Tây Hồ, Dự án cống hóa mương Thụy Khuê do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 1,78 km với mức đầu tư khoảng 421,7 tỷ đồng. Hiện dự án đã thi công được 89% chiều dài, chỉ còn hơn 100 mét đường cống còn lại đang chưa hoàn thành vì vướng khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. XÃ HỘI Những vị trí cống lộ thiên gây ô nhiễm không khí trầm trọng tại ngõ 167 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) Hơn một thập kỷ bị ô nhiễm từ dự án làm cống giữa Thủ đô THEO ĐƠN THƯ BẠN ĐỌC Đã gần chục năm nay, hàng trăm hộ dân xung quanh dự án cống hoá mương Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) khổ sở vì liên tục bị “tra tấn” bởi sự ô nhiễm trầm trọng chưa có hồi kết. Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, sau lũ, vấn đề môi trường, nước sinh hoạt được đặc biệt quan tâm; nước rút đến đâu công tác xử lý vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa sẽ được chính quyền và nhân dân thực hiện đến đó. “Thay mặt nhân dân huyện Chương Mỹ cảm ơn Tập đoàn Tân Á Đại Thành, báo Tiền Phong đã chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn”, ông Đức phát biểu.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==