Theo đó, thời gian người đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá đợt này được tính đến ngày 30/9/2024. Đối tượng được đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Về điều kiện được đề nghị đặc xá, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có đủ điều kiện: Có tiến bộ, ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định; đã chấp hành án phạt tù ít nhất một phần hai thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí; đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội tham nhũng… Người bị kết án phạt tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất một phần ba thời gian, người bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất 13 năm cũng được đề nghị đặc xá khi: Đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù; người có công với cách mạng; người đang mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên; người đủ 70 tuổi trở lên; người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình... Quyết định của Chủ tịch nước cũng nêu rõ 15 trường hợp không được đề nghị đặc xá, như: Bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; trước đó đã được đặc xá; có từ 2 tiền án trở lên... Về đặc xá trong trường hợp đặc biệt, Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức liên quan lập hồ sơ của người được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. TUÂN THỦ HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, theo thông báo của các cơ quan chức năng, hiện có 643 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ của Việt Nam. Sau khi rà soát hồ sơ, cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ có thông báo cụ thể con số phạm nhân có quốc tịch nước ngoài được đặc xá trong đợt này. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Sau khi các cơ quan chức năng, cụ thể là cơ sở giam giữ trên cả nước, rà soát và áp dụng các điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước năm 2024, có số lượng cụ thể sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng… Liên quan đến câu hỏi về việc “cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh có thuộc diện được đặc xá lần này hay không”, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ông Chu Ngọc Anh là phạm nhân đang chấp hành án tại cơ sở trại giam của Bộ Công an; được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác; được xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ được đặc xá. “Hôm nay mới công bố Quyết định của Chủ tịch nước. Quá trình rà soát hồ sơ cải tạo của từng phạm nhân cụ thể mới biết được có đủ điều kiện đặc xá hay không”, Thứ trưởng Bộ Công an nói. Trả lời câu hỏi của phóng viên về số lượng cũng như điều kiện để tội phạm tham nhũng được đặc xá, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, theo Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024, một trong những nguyên tắc thực hiện đặc xá là phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, minh bạch. “Tất cả những người bị kết án phạt tù về tội tham nhũng phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí, đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại, các nghĩa vụ dân sự khác và có đủ điều kiện theo Quyết định số 758/2024/QĐ-CTN về đặc xá năm 2024, thuộc diện được rà soát đặc xá lần này. Số lượng cụ thể được công bố vào dịp Quốc khánh năm nay”, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết. THÀNH NAM Sáng 2/8, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá 2024 của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh và 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Bảy n Ngày 3/8/2024 Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Tại dự thảo nghị định nêu trên, Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Cụ thể, tại Điều 7 dự thảo, mức xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ vi phạm bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Trong khi đó, Nghị định 100/2019/NĐ-CP hiện hành, mức phạt tiền với hành vi trên là từ 6 - 8 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Tương tự với hành vi trên, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP mức phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng. Đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng vi phạm nồng độ cồn mức trên, mức đề xuất xử phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Dự thảo nghị định nêu trên đề xuất giữ nguyên mức phạt đối với người điều khiển xe đạp vi phạm nồng độ cồn. THANH HÀ Bộ Công an đề xuất giảm phạt tiền vi phạm nồng độ cồn ở mức tối thiểu Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ẢNH: THANH HÀ Bắt Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM Ngày 2/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Minh Hiệp, nguyên Trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng bị khởi tố về hành vi nói trên còn có ông Nguyễn Chí Thân, Giám đốc Công ty Vạn Phát. Bị can Thân được tại ngoại để hầu tra. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao TPHCM, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và các đơn vị có liên quan. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước. ĐỨC HOÀNG Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết thêm, trong đợt đặc xá năm 2022 có 16 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài được đặc xá. Trước đó, năm 2021 có 21 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc xá. Ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội được phóng viên nêu câu hỏi tại cuộc họp báo ẢNH: PV CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẶC XÁ NĂM 2024 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC: Bị can Đinh Minh Hiệp (trái) và Nguyễn Chí Thân tại cơ quan điều tra ẢNH: BỘ CÔNG AN Người phạm tội tham nhũng phải chấp hành xong nghĩa vụ về tài sản…
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==