NỖ LỰC GIÚP DÂN THOÁT NGHÈO Dịp hè này, chúng tôi theo chân tổ công tác địa bàn của Đồn Biên phòng Đăk Ơ, thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước, đến thăm gia đình anh Phạm Xuân Kiều (ở thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập), tiếp giáp với tỉnh Mundulkiri của Campuchia. Do không có đất canh tác, cuộc sống của vợ chồng anh Kiều rất khó khăn. Trước đây, anh Kiều và vợ làm nghề may quần áo, nhưng rất vắng khách, do quần áo may sẵn giá rẻ tràn ngập thị trường. Đang ôm bó cỏ to cho bò ăn, thấy bóng hình thân quen thấp thoáng từ đầu ngõ, anh Kiều bước nhanh ra đón khách quý. Trong câu chuyện rôm rả, anh Kiều chia sẻ với chúng tôi: “Năm 2022, các anh ở Đồn Biên phòng Đăk Ơ hỗ trợ gia đình tôi một con bò giống trị giá 10 triệu đồng. Tận dụng đất trống xung quanh nhà, tôi trồng cỏ nuôi bò, kết hợp chăn nuôi thêm gà vịt, nấu rượu nuôi heo… Cuối năm 2023, con bò giống đã sinh thêm một con bê cái, nên tôi giữ lại nhân giống tiếp tục tăng đàn. Vợ chồng tôi còn tận dụng phân bò phơi khô bán cho các nhà vườn được 40.000 đồng/bao. Số tiền này để dành mua thêm cỏ khi trong nhà thiếu”. Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Phước, cho biết, Bình Phước có 15 xã thuộc 3 huyện biên giới là Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập; trên địa bàn có 18 dân tộc sống đan xen. Những năm qua, BĐBP Bình Phước đã nỗ lực phối hợp các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới. Theo Đại tá Thành, phát huy kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2024, BĐBP tỉnh đã phối hợp, vận động hỗ trợ xây cất 4 căn nhà tình nghĩa, một nhà tình thương, 3 phương tiện sinh kế; hỗ trợ thêm 2 con bò giống, 12 con dê giống, nâng tổng số đàn gia súc đã phát triển lên 112 con bò, 262 con dê... giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. “Cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm, tổ công tác còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát động rộng rãi phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Không chỉ tích cực tham gia tuần tra đường biên, bảo vệ cột mốc, bà con còn là “tai mắt” báo tin để BĐBP đấu tranh, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc”, Đại tá Thành cho biết. CHĂM LO TRẺ EM BẤT HẠNH Ngoài mô hình “Bò giống, dê giống” hỗ trợ đồng bào vươn lên thoát nghèo, Đồn Biên phòng Đăk Ơ còn thực hiện tốt nhiều chương trình, mô hình như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tình thương”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Tay kéo biên phòng”... Ba mất sớm, mẹ bỏ đi biệt tích, cậu bé Nông Nhật Anh phải ở với ông bà nội. Ông bà nội của Nhật Anh già yếu, nghèo khó, sống nhờ tiền trợ cấp của địa phương. Thương đứa trẻ côi cút, bất hạnh, Đồn Biên phòng Đăk Ơ xin phép người thân của Nhật Anh đón em về làm con nuôi của đơn vị từ năm em mới lên 10 tuổi. Thấm thoắt đã hơn 5 năm, Nhật Anh được các chú bộ đội chăm sóc, nuôi dưỡng và được cắp sách tới trường cùng bạn bè. Hiện Nhật Anh học lớp 9 tại Trường THCS Đăk Ơ của huyện Bù Gia Mập. “Hằng ngày, con thức dậy cùng các chú và phụ giúp các chú dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi học. Trên lớp bài nào chưa hiểu thì về nhà các chú dạy thêm. Ngoài học ở trường, con còn được các chú cho đi học thêm, nên kết quả học tập luôn tốt. Con phấn đấu học hết lớp 12 rồi sẽ thi vào Học viện Biên phòng, nối tiếp sự nghiệp bảo vệ biên giới của các chú”, Nhật Anh tâm sự. Trung tá Trần Văn Thành - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đăk Ơ, cho biết đơn vị đang nhận hỗ trợ 3 em nhỏ trong chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và 4 em khác trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. “Không chỉ trực tiếp nuôi dưỡng hoặc hỗ trợ tiền học tập, sinh hoạt hằng tháng cho các cháu, chúng tôi còn phân công cán bộ địa bàn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình và các cháu cố gắng học tập để sau này giúp ích cho gia đình và xã hội. Đây không chỉ là tình yêu thương mà còn là trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh với đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân”, Trung tá Thành chia sẻ. Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy BĐBP Bình Phước, cho biết, tính đến tháng 5, BĐBP Bình Phước đang hỗ trợ 128 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (có 8 em đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp; 1 em đỗ Trường Sĩ quan Lục quân 1). Đặc biệt, BĐBP Bình Phước đang duy trì 1 lớp học xóa mù chữ cho 24 học sinh tại thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp do cán bộ BĐBP trực tiếp đứng lớp. MAI LAN Với phương châm “ba bám, bốn cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám nhân dân; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), những người lính quân hàm xanh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần cùng chính quyền địa phương giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống ở khu vực biên giới của tỉnh Bình Phước. NGƯỜI LÍNH 7 n Thứ Tư n Ngày 31/7/2024 Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Biên phòng Bình Phước đã vận động trao tặng 435 thẻ bảo hiểm y tế, 50 suất học bổng, hơn 9.000 phần quà (trên 100 triệu đồng tiền mặt) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng và học sinh khu vực biên giới. Tổng trị giá các hoạt động gần 6,5 tỷ đồng. “3 bám, 4 cùng” GÓC ẢNH Từ một con bò giống do BĐBP Bình Phước hỗ trợ, hiện gia đình anh Phạm Xuân Kiều (thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập) đã có thêm một con bê hơn 6 tháng tuổi Cậu bé Nông Nhật Anh luôn được những người cha nuôi ở Đồn Biên phòng Đăk Ơ chăm lo chu đáo từ 5 năm qua Ngày 30/7, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức lễ bế mạc Lớp tập huấn cán bộ QĐND Lào về nghiệp vụ công tác thanh niên Quân đội năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết, qua một tháng thực hiện với tinh thần tích cực, khẩn trương chu đáo, chặt chẽ, an toàn, đến nay Lớp tập huấn đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Lớp tập huấn diễn ra thành công nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, QĐND Lào. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị, hậu cần được thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Các giáo viên, giảng viên có uy tín, kinh nghiệm với những bài giảng bảo đảm đạt kết quả tốt nhất. Quá trình tập huấn đã tổ chức 7 đợt cho cán bộ đi nghiên cứu thực tế và nhiều đợt tham quan khu di tích lịch sử; tổ chức một buổi tọa đàm giữa Ban Thanh niên Quân đội với Đoàn cán bộ QĐND Lào. Thượng tá Nguyễn Quang Huy đánh giá, đoàn cán bộ Lớp tập huấn đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; tự học, tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực của Lớp tập huấn. Kết thúc chương trình, 100% các học viên cán bộ QĐND Lào được cấp Giấy chứng nhận của Ban tổ chức. “Có thể khẳng định, Lớp tập huấn đã góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ QĐND Lào có nhận thức, hiểu sâu về những vấn đề chung, những vấn đề cụ thể về tiến hành hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên”, Thượng tá Huy nhấn mạnh. NGỌC TÚ - CẢNH HUỆ Là cán bộ Đoàn năng nổ, trách nhiệm, Thượng úy Phạm Ngọc Duy, Trợ lý Công tác quần chúng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4), đã tham mưu, chỉ đạo cơ sở Đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024. Tuổi trẻ các đơn vị đã giúp nhân dân làm sạch hàng trăm cây số đường nông thôn; làm sạch môi trường biển tại Đảo Mê và Đảo Nẹ; phát gần 500 suất cháo miễn phí cho bệnh nhi... THỤY DU Bế mạc Lớp tập huấn công tác thanh niên cho cán bộ QĐND Lào Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, trao Giấy chứng nhận cho các học viên Lớp tập huấn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==