BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Ở tứ kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng hôm qua, Phạm Thị Huệ thi đấu ở lượt thứ 2 với 5 đối thủ, đến từ Hà Lan, Đức, Paraguay, Mexico và đội AIN gồm các “VĐV cá nhân trung lập” mang quốc tịch Nga hoặc Belarus. Theo thể thức thi đấu, vòng tứ kết có 4 lượt với tổng cộng 24 VĐV góp mặt, ba tay chèo thành tích tốt nhất mỗi lượt giành quyền vào bán kết tranh huy chương. Phạm Thị Huệ (34 tuổi) là VĐV lớn tuổi nhất trong các tay chèo ở lượt đua của mình. Trước các đối thủ mạnh, tay chèo Việt Nam không thể tạo bất ngờ và về đích cuối với thời gian 7 phút 56 giây 96. Dù không thể đi tiếp, nỗ lực của Phạm Thị Huệ rất đáng khen bởi đây là thành tích cá nhân tốt nhất sau 3 lần thi đấu tại Olympic Paris 2024. Trước đó, tay chèo 34 tuổi đạt thành tích 8 phút 03 giây 84 ở vòng loại và 8 phút 0 giây 97 ở vòng tranh vé vớt vào tứ kết. Ba vị trí dẫn đầu giành vé vào bán kết thuộc về các tay chèo rất mạnh là Karolien Florijn (Hà Lan, từng vô địch châu Âu và World Cup) với 7 phút 29 giây 07, Alexandra Foester (Đức, 3 lần vô địch trẻ thế giới) với 7 phút 30 giây 98 và Tatsiana Klimovic của AIN với 7 phút 34 giây 30. “Khi được có mặt trong tốp 24 thế giới để tranh chấp ở tứ kết, tôi đã biết tôi nằm ở vị trí thứ 24 rồi. Dù biết là như vậy nhưng tôi không muốn từ bỏ, vẫn cố vươn lên giống như tinh thần quật cường của người Việt Nam vậy. Sau khi xuất phát được 300m, tôi biết, tôi đang là người cuối cùng trong đợt đua nhưng vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Tôi vẫn cố gắng chắc tay chèo thi đấu với ý chí mạnh nhất”, Phạm Thị Huệ chia sẻ sau cuộc đấu. Lọt vào tới tứ kết Olympic, Phạm Thị Huệ trở thành VĐV đầu tiên của rowing Việt Nam có thành tích tốt nhất tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Thành tích 7 phút 56 giây 96 cũng là thành tích tốt nhất của Phạm Thị Huệ trong năm nay. Cô cho biết đã đạt được mục tiêu vượt qua chính mình để vào được tới tứ kết và vào được tới tứ kết rồi thì cố gắng để có được thành tích tốt nhất. Phạm Thị Huệ sinh năm 1990 ở Quảng Bình, là VĐV kỳ cựu và hàng đầu của rowing Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình, Phạm Thị Huệ đã giành được hàng loạt thành tích cấp châu lục và khu vực với 6 HCV SEA Games, 2 HCB và 2 HCĐ Asiad. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Phạm Thị Huệ dự một kỳ Thế vận hội. Cô từng 2 lần lỡ hẹn với Olympic. Trước Olympic Paris 2024, Phạm Thị Huệ đã đạt chuẩn dự Olympic 2016 và 2020, nhưng đều phải nhường suất cho đồng đội ở nội dung đôi, vì theo quy định trước đây mỗi quốc gia chỉ có một suất tham dự. TRỌNG ĐẠT Phạm Thị Huệ là VĐV lớn tuổi nhất của thể thao Việt Nam dự Olympic 2024 16 THỂ THAO Dù đạt thành tích cá nhân tốt nhất trong năm 2024, tay chèo Phạm Thị Huệ vẫn không thể lọt nhóm tranh huy chương nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng môn rowing tại Olympic Paris 2024. n Thứ Tư n Ngày 31 /7/2024 Nỗ lực vượt ngưỡng của tay chèo Phạm Thị Huệ Nội dung 10m súng ngắn nữ Olympic Paris 2024 diễn ra hôm 28/7, xạ thủ Trịnh Thu Vinh của Việt Nam đã lỡ cơ hội đoạt huy chương khi chỉ về thứ 4. Đây là kết quả có phần đáng tiếc với cô gái 23 tuổi, khi có lúc Thu Vinh đã cạnh tranh sít sao với người đứng thứ 3 là Manu Bhaker (Ấn Độ). Dù là nhà vô địch thế giới, Bhaker cũng chịu thất bại bởi 2 xạ thủ Hàn Quốc quá xuất sắc. Oh Yen-jin đã giành 243,2 điểm, vượt qua cả đàn chị Kim Ye-ji để đoạt HCV. Kết quả cũng giúp Oh Yen-jin phá kỷ lục Olympic. Bắn súng là môn đòi hỏi các xạ thủ phải dày dạn kinh nghiệm và đầy bản lĩnh, bởi áp lực tâm lý là vô cùng lớn và vinh quang đôi khi chỉ được quyết định trong tích tắc. Giới hâm mộ Việt Nam ắt không quên tại Asiad 2010 (Quảng Châu, Trung Quốc), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã lỡ cơ hội đoạt HCV bởi phát đạn định mệnh phút cuối. Quá trình rèn luyện đã tạo cho Hoàng Xuân Vinh một tinh thần thép, và chỉ nhờ vậy anh mới vượt qua được áp lực. Tại Thế vận hội Rio de Jeneiro (Brazil) năm 2016, Hoàng Xuân Vinh đã đoạt 1 HCV, 1 HCB khi đã 42 tuổi. Đây vẫn là thành tích lớn nhất của một VĐV Việt Nam trong lịch sử tham dự các kỳ Olympic, và cũng được xem là kết tinh của mọi phẩm chất tốt nhất của Hoàng Xuân Vinh. Môn bắn súng tại Olympic Paris lại đang chứng kiến những kỳ tích mới, đó là chiến thắng của những VĐV ở độ tuổi “teen”, mà thoạt nhìn vẫn nguyên nét hồn nhiên, tươi trẻ nữ sinh. Oh Yen-jin không phải gương mặt trẻ tuổi nhất đang khiến đấu trường Thế vận hội giàu màu sắc và sự tươi mới. Trước đó, một đồng nghiệp của Oh Yen-jin ở đội tuyển bắn súng Hàn Quốc, Ban Hyo-jin, đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục với tấm HCV nội dung 10m súng trường hơi nữ. Tại vòng loại nội dung này, Ban Hyo-jin đã thiết lập kỷ lục Olympic với tổng điểm 634,5 và khi vào tới vòng chung kết, cô cùng Huang Yuting (Trung Quốc) tạo nên một cuộc so kè gay cấn, kịch tính. Cuộc đua giữa 2 xạ thủ chỉ được quyết định bằng loạt luân lưu, với phần thắng thuộc về Ban Hyo-jin. Cách biệt ở viên đạn cuối của 2 VĐV cũng chỉ là 0,1 điểm (10,4 và 10,3). Hàn Quốc là quốc gia sở hữu hàng loạt xạ thủ bậc nhất, nhưng đây mới là tấm HCV nội dung 10m súng trường hơi nữ đầu tiên của nước này. Hành trình giành HCV Olympic Paris của Ban Hyo-jin còn đáng kinh ngạc hơn, khi cô chỉ mới bắt đầu học bắn súng từ năm 2021. Tài năng của Ban Hyo-jin phát lộ qua các giải đấu học đường, và đến trước Olympic Paris 2024, cô mới được chọn vào danh sách tham dự Thế vận hội nhờ vô địch giải tiền Olympic. Ban Hyo-jin trở thành VĐV trẻ tuổi nhất đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự Olympic Paris 2024. Theo cựu HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung, Hàn Quốc là quốc gia thế mạnh môn bắn súng, đội tuyển bắn súng Hàn Quốc luôn sản sinh ra những VĐV đầy tài năng. Quá trình hợp tác, tập huấn Hàn Quốc và tập luyện với chuyên gia Hàn cũng là nền tảng giúp bắn súng Việt Nam có những bước tiến vượt bậc thời gian qua. Yuting, người về nhì trong cuộc đua ở nội dung 10m súng trường hơi nữ của Ban Hyo-jin, cũng chỉ mới 17 tuổi. Có thể nói, Olympic Paris sẽ là bước đệm cho những huyền thoại mới của làng bắn súng thế giới. V.P Ban Hyo-jin (giữa) giành tấm HCV lịch sử cho Hàn Quốc ở nội dung 10m súng trường hơi nữ ẢNH: REUTERS “Gừng càng già càng cay”, câu này có thể đúng ở nhiều môn thể thao đòi hỏi bản lĩnh và kinh nghiệm, nhưng môn bắn súng nữ Olympic Paris 2024 lại đang chứng kiến sự lên ngôi của những VĐV trẻ. Nhiều VĐV tuổi “teen” khiến giới hâm mộ thể thao thán phục. Tuổi trẻ ở Olympic Số vòng golf ở sân miền Trung tăng ấn tượng Đó là thông tin được ban tổ chức giải “Golf Phát triển châu Á” cho hay ngày 30/7. Năm 2022, tổng số vòng golf ở các sân miền Trung đạt 230.000 vòng, năm 2023 đạt 340.000 vòng, tăng gần 50%. 6 tháng đầu năm nay, tổng số vòng golf ở 7 sân miền Trung đã đạt hơn 207.000 vòng, tăng hơn 6.000 vòng so với cùng kỳ năm ngoái. Giải “Golf Phát triển châu Á” năm nay diễn ra từ ngày 29 - 31/8 tại Đà Nẵng với sự tham gia của 144 golf thủ hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt có sự góp mặt của nhà vô địch năm 2022 là golf thủ Trung Quốc Chen Guxin, năm 2023 là golf thủ Aaron Wilkin đến từ Úc. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, nhìn nhận sự tăng trưởng trên chứng tỏ hiệu quả của việc xúc tiến, quảng bá và tổ chức giải qua từng năm. “Giải Golf Phát triển châu Á" góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là “Điểm đến Sự kiện - Lễ hội hàng đầu châu Á”, đồng thời là cột mốc quan trọng trong việc phát triển tiềm năng du lịch golf của thành phố trở thành một trong những điểm đến du lịch golf hàng đầu của châu Á và thế giới. Từ đó thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao, theo đúng định hướng phát triển du lịch của thành phố”, bà An cho biết. Giải "Golf Phát triển châu Á" là một trong những sáng kiến và nỗ lực hợp tác để đẩy mạnh quảng bá du lịch golf Đà Nẵng cũng như miền Trung, khôi phục kinh tế du lịch từ năm 2022 ngay sau đại dịch COVID-19. Giải đấu được tổ chức lần thứ 3 sau 2 mùa giải thành công. THANH HIỀN Kiếm thủ mang thai 7 tháng thắng trận tại Olympic Sau khi đánh bại Elizabeth Tartakovsky (Mỹ) ở vòng 1/16 nội dung kiếm chém đơn nữ ở Olympic Paris 2024, nữ kiếm thủ 26 tuổi Nada Hafez (Ai Cập) gây bất ngờ khi cho biết cô đang mang thai 7 tháng. Dù sau đó dừng bước trước Jeon Ha-young (Hàn Quốc) ở vòng 1/8, Nada Hafez vẫn cảm thấy tự hào về thành tích cá nhân, nhất là khi thi đấu trong lúc mang thai. Hafez từng tham dự Olympic 2016 và 2020 và đều dừng bước ở trận đầu tiên. Cô đến Paris 2024 nhờ thành tích HCĐ cá nhân và HCV đồng đội tại giải vô địch đấu kiếm châu Phi. Lùi lịch môn triathlon Olympic vì sông Seine ô nhiễm Theo kế hoạch, nội dung cá nhân nam môn triathlon tại Olympic Paris diễn ra vào ngày 30/7, nhưng sự kiện phải hoãn lại một ngày. Nguyên do là mưa lớn những ngày qua khiến sông Seine bị ô nhiễm nặng hơn. Ban tổ chức đã thông báo đến các VĐV rằng chất lượng nước sông Seine chưa an toàn để bơi. Nếu mức độ ô nhiễm không giảm, các cuộc đua nhiều khả năng sẽ bị hoãn tiếp. TRỌNG ĐẠT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==