Tiền Phong số 213

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 31/7/2024 Ông Josep Borrell Fontelles thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 - 31/7, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. ĐỀ NGHỊ SỚM GỠ THẺ VÀNG IUU Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, EU là đối tác rất quan trọng của Việt Nam; hài lòng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam với EU thời gian qua phát triển tích cực, thể hiện qua việc hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả nhiều thỏa thuận và cơ chế hợp tác, đối thoại. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sau 4 năm thực thi đã tạo sức bật mới cho thương mại - đầu tư, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong số các nước ASEAN. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA), EVFTA cũng như các thỏa thuận, cơ chế hợp tác khác. Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Việt Nam trong phòng chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không đúng quy định (IUU); tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị EU tăng cường hợp tác về an ninh mạng, an ninh biển, phòng chống thiên tai, khủng hoảng, phòng chống tội phạm. Hoan nghênh các chiến lược, sáng kiến hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối của EU với khu vực, trong đó có việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-EU. Đại diện cấp cao EU đánh giá cao Việt Nam có chính sách đối ngoại cân bằng, ủng hộ các mục tiêu phát triển của Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và trung hòa các-bon vào năm 2050. Khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực, một trong những chủ thể quan trọng của quan hệ quốc tế hiện tại và trong tương lai, ông Josep Borrell cho biết EU đang triển khai mạnh mẽ một số chiến lược, sáng kiến hợp tác, trong đó có các dự án hợp tác với ASEAN và tại Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của EU, mong muốn nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU lên tầm cao mới. Thông tin về tình hình Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam là phục vụ người dân; khẳng định Nhà nước Việt Nam coi con người là trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; chính quyền là của dân, do dân và vì dân; mọi người dân ở Việt Nam được bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và không tôn giáo, tín ngưỡng, được tiếp cận rộng rãi Internet, mạng xã hội… EU NHẤN MẠNH VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA BIỂN ĐÔNG Nhất trí với các đánh giá và đề nghị của Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Josep Borrell bày tỏ tin tưởng, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch nước, quan hệ Việt Nam - EU sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, vì lợi ích của cả hai bên. Trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí các quốc gia cần có trách nhiệm đóng góp vào an ninh và phát triển ở khu vực và trên thế giới; các cuộc xung đột cần được giải quyết bằng các biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Về vấn đề Biển Đông, Đại diện cấp cao EU nhấn mạnh vai trò quan trọng của Biển Đông trong thương mại quốc tế; hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. THU LOAN Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 30/7, ông Josep Borrell Fontelles, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU lên tầm cao mới. Sau khi Tổng thống Maduro tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử cuối tuần qua, người biểu tình đổ xuống phố, kéo đến cả khu vực dinh tổng thống Miraflores ở Caracas. Trong chương trình phát sóng trực tiếp từ dinh tổng thống, ông Maduro cho biết các lực lượng quân đội và cảnh sát đang đối phó với những người biểu tình bạo lực. Quân đội Venezuela lâu nay vẫn ủng hộ ông Maduro và chưa có dấu hiệu sẽ quay lưng với chính phủ. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino cảnh báo không nên để “tình hình khủng khiếp của những năm 2014, 2017 và 2019” tái diễn. Trong những năm đó, đám đông biểu tình chống chính phủ kéo xuống đường phản đối và hàng trăm người đã thiệt mạng. Ngày 29/7, cơ quan bầu cử Venezuela thông báo, ông Maduro đã chiến thắng để bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, với 51% số phiếu bầu. Tuy nhiên, phe đối lập nói rằng 73% số phiếu bầu mà họ có thể tiếp cận cho thấy ứng cử viên Edmundo Gonzalez giành được chiến thắng, với số phiếu nhiều hơn gấp đôi ông Maduro. Mỹ và một số nước khác cũng thể hiện thái độ nghi ngờ kết quả và kêu gọi kiểm phiếu đầy đủ. Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Omar Paganini phát biểu với CNN trong cuộc phỏng vấn ngày 29/7, rằng chính phủ của ông sẽ “không bao giờ” công nhận ông Maduro là người chiến thắng. Để thể hiện thái độ phản đối, Chính phủ Peru yêu cầu các nhà ngoại giao Venezuela tại quốc gia này phải rời đi trong vòng 72 giờ. TÚ LINH (theo Reuters) Phe đối lập Venezuela tuyên bố có bằng chứng kiểm phiếu chứng minh họ đã chiến thắng cuộc bầu cử vừa qua chứ không phải Tổng thống Nicolas Maduro. Biểu tình nổ ra trên khắp cả nước, khiến cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đám đông ở thủ đô Caracas. Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles hội kiến Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: NHƯ Ý Chiều 30/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và thưởng thức cà phê Việt Nam. EU muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam Hôm nay Tổng thống Timor-Leste thăm Việt Nam Nhận lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/7-3/8; đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ông, diễn ra sau hơn 14 năm, Bộ Ngoại giao thông báo. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (tháng 9/1975). Timor-Leste chính thức mở Đại sứ quán tại Hà Nội vào tháng 4/2012. Hai nước có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, cơ sở hạ tầng, dệt may, hàng tiêu dùng, máy công nghiệp, thiết bị điện, giáo dục, văn hóa, du lịch... Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước khác trong ASEAN và Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ Timor-Leste chuẩn bị và tăng cường năng lực, tạo điều kiện thuận lợi để Timor-Leste chính thức gia nhập khối. BÌNH GIANG Ông Trump bênh phó tướng vụ phát biểu về “những bà cô nuôi mèo” Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bênh vực ông JD Vance, đối tác cùng tranh cử với ông năm nay, vì phát biểu trước đây của thượng nghị sĩ này về “những bà cô không con sống với mèo”, sau khi phát biểu này gây sốt trở lại và trở thành cơn đau đầu chính trị cho chiến dịch của họ. Phát biểu của ông Vance năm 2021 chê Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và các thành viên khác của đảng Dân chủ là “một đám bà cô già không con chỉ thích mèo, khốn khổ với chính cuộc đời của mình”. Phát biểu này bị khơi lại sau khi ông Trump chọn thượng nghị bang Ohio làm ứng viên tranh cử vị trí phó tổng thống. Phát biểu cách đây 3 năm đang gây ra những phản ứng dữ dội, khiến một số chiến lược gia chính trị cảnh báo điều này có thể khiến ông Trump mất những lá phiếu quan trọng trong cuộc cạnh tranh cực kỳ sít sao với đối thủ của đảng Dân chủ. Ông Trump nói rằng, ông Vance trải qua tuổi thơ không dễ dàng ở Ohio, nơi ông chủ yếu được bà nuôi nấng. “Ông ấy lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, và ông ấy cảm thấy gia đình là điều tốt đẹp. Tôi không nghĩ có gì sai khi phát biểu như vậy”, ông Trump nói. Bà Harris sống cùng hai người con riêng của chồng - luật sư Doug Emhoff. TÚ LINH (theo Reuters) Biểu tình lan khắp Venezuela sau khi có kết quả bầu cử Cảnh tượng trên đường phố Puerto La Cruz ngày 29/7, sau khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố ẢNH: REUTERS “Tôi mong muốn chuyến thăm lần này sẽ khởi động quá trình nâng cấp quan hệ giữa hai bên, sau đó sẽ là quyết định triển khai những nỗ lực, hợp tác, trao đổi để xúc tiến nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới”. Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh JOSEP BORRELL FONTELLES nói trưa 30/7 trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==