Tiền Phong số 212

8 phút 08 giây 39 là thời gian kình ngư Nguyễn Huy Hoàng hoàn thành đường đua ở vòng loại nội dung 800m tự do, về thứ 5 ở lượt bơi đầu tiên mà anh góp mặt. Thông số thấp khiến Huy Hoàng không thể giành quyền vào chung kết tranh huy chương, dành cho 8 VĐV thành tích tốt nhất vòng loại. Chung cuộc sau bốn lượt đua, Huy Hoàng chỉ xếp hạng 28 trong tổng số 31 VĐV, kém vị trí thứ tám 23 giây 80. Kình ngư người Áo Felix Auboeck, người xếp thứ nhất lượt bơi đầu tiên, cũng không có vé vào chung kết, khi đứng thứ 13. Kết quả 7 phút 48 giây 49 của Felix Auboeck cũng bỏ xa Huy Hoàng tới 19 giây 9. So với thông số mà Huy Hoàng từng đạt được trong sự nghiệp, thành tích 8 phút 08 giây 39 lần này rất thất vọng. Tại Asiad 19 ở Trung Quốc vào năm ngoái, Huy Hoàng đạt thành tích 7 phút 51 giây 44 ở nội dung 800m tự do, vượt qua chuẩn A của Olympic là 7 phút 51 giây 65 để mang về tấm HCĐ cùng tấm vé dự Olympic 2024. Thông số lần này của Huy Hoàng cũng kém tới 20 giây 19 so với thành tích cá nhân tốt nhất là 7 phút 50 giây 02 mang về cho anh tấm HCV tại Olympic trẻ 2018. Tại Olympic Tokyo 2020, Huy Hoàng kết thúc vòng loại 800m tự do với vị trí 20, cùng thời gian 7 phút 54 giây 16, kém vị trí thứ tám 6 giây 43. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Huy Hoàng kết thúc nội dung 800m tự do với thời gian nhiều hơn 8 phút ở các giải đấu lớn. Ở tuổi 24, đây có thể là kỳ Olympic cuối cùng của kình ngư người Quảng Bình. Huy Hoàng là một trong những VĐV được đầu tư trọng điểm trong thời gian chuẩn bị cho Olympic 2024. Anh được đưa đến tập huấn tại Hungary - một trong những quốc gia mạnh về bơi, với nhiều kỳ vọng cao. Bên cạnh nội dung 800m tự do, Huy Hoàng sẽ còn thi đấu một nội dung nữa, ở vòng loại 1.500m tự do, dự kiến diễn ra từ 15h ngày 3/8. Trong chiều 29/7, ngoài Huy Hoàng, thể thao Việt Nam còn nữ võ sỹ Hà Thị Linh tranh tài ở Olympic Paris 2024. Ở vòng 1/8 nội dung 60kg nữ, Hà Thị Linh đối đầu với đối thủ rất mạnh là Yang Wenlu. Đây là võ sĩ từng đánh bại Hà Thị Linh ở Asiad 19. Không có bất ngờ xảy ra khi Hà Thị Linh tiếp tục thất bại chóng vánh với tỷ số 0-5 trước võ sĩ người Trung Quốc. TRỌNG ĐẠT Ở lần gần nhất Olympic được tổ chức tại Paris, vào năm 1924, nhà khoa học Etienne Jules Marey đã giới thiệu công nghệ mới gọi là nhiếp ảnh hoạt nghiệm (Chronophotography), giúp ghi lại các chuyển động qua nhiều khung hình để phân tích chuyển động của vận động viên (VĐV). Ông có lẽ không thể tưởng tượng nổi 100 năm sau, khi thủ đô nước Pháp lại tổ chức Olympic, công nghệ hiện đại cho phép chụp 40.000 khung hình mỗi giây, với nhiều điểm ảnh hơn nên chất lượng cũng tốt hơn. Công nghệ cũng tiến xa đến mức, không chỉ tính toán chính xác tốc độ của các VĐV mà còn dự đoán ai sẽ bứt lên hay tụt lại, so sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa người về nhất với những người xếp sau. Ở môn bơi lội, 4 máy quay được bố trí dưới nước kết nối với Computervision (thị giác máy tính) có thể nhận dạng, phân tích chuyển động cũng như gia tốc, giảm tốc của các kình ngư. Trong môn điền kinh, cảm biến gắn trên bib sẽ gửi 2.000 điểm dữ liệu mỗi giây, từ vị trí, tốc độ sải chân đến hướng di chuyển của VĐV. Với những môn đồng đội, ví dụ như bóng chuyền bãi biển, máy tính còn thể hiện hiểu biết chiến thuật của các cầu thủ thông qua chuyển động của họ trên sân bóng dài 16m. Các VĐV cũng được hưởng lợi từ công nghệ. Tại Olympic Paris 2024, Intel đã tạo ra một chatbot AI để giải đáp mọi thắc mắc của 10.714 VĐV, từ việc tìm kiếm điểm đến, cách thức di chuyển đến việc trông con, lấy bao cao su ở đâu. Bên cạnh đó, công nghệ AI được phát triển bởi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng giúp kiểm soát, ngăn chặn các bình luận độc hại trên mạng xã hội, tránh các ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý VĐV. Việc các sự kiện thể thao lớn trở thành nơi giới thiệu các công nghệ hàng đầu không phải điều gì mới. Tuy nhiên IOC chủ động hơn khi vào tháng 4, một chiến lược toàn diện có tên Chương trình nghị sự AI Olympic được đưa ra với mục đích hỗ trợ VĐV và mang tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Sự hiện diện của AI không chỉ giúp xác định thắng thua mà còn cung cấp cho người theo dõi lý do, cách thức của người chiến thắng và thất bại. Chưa dừng lại ở đó, khán giả còn có khả năng trở thành VĐV Olympic trong tương lai. Điều khó tin, và phi lý này, hoàn toàn là sự thực. Trong một gian hàng của Intel tại Stade de France, bất kỳ ai cũng có thể bước vào và tìm hiểu xem phù hợp nhất với môn thể thao nào. Thông qua các thiết bị đo, AI và công nghệ phân tích các điểm mạnh yếu, họ biết sẽ tiến xa ở một môn xác định. Đừng nghĩ đây là trò chơi vô thưởng vô phạt. Phiên bản thử nghiệm đã được tiến hành tại Senegal với sự tham gia của IOC. Từ hơn 1.000 thanh thiếu niên trong cả nước, Ủy ban Olympic Senegal đã chọn được 48 VĐV tiềm năng và đưa vào chương trình phát triển quốc gia. Họ chính là nòng cốt để tham dự Olympic trẻ diễn ra vào năm 2026. Giáo sư Amit Joshi, chuyên gia AI của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế, cũng là thành viên nhóm công tác AI của IOC nói rằng “có thể có hàng chục Michael Phelps đang ở đâu đó trên thế giới, nhưng không ai biết tới vì họ chưa bao giờ có cơ hội thi đấu”. Công nghệ Tuyển trạch viên tài năng AI giúp giải quyết điều này với “khả năng phát hiện VĐV ưu tú từ những người bình thường”. “IOC cũng đang sử dụng AI để Thế vận hội Olympic bền vững hơn, thông qua hệ thống quản lý năng lượng và thu thập dữ liệu đầu vào tinh vi. AI cũng mở ra phương pháp mới để xác định tài năng và chúng tôi sẽ triển khai dự án này trên toàn cầu vào năm 2025, nhằm thực hiện cam kết đưa AI trong thể thao tới tất cả mọi người”, Chủ tịch IOC Thomas Bach nói. THANH HẢI Olympic Paris 2024 triển khai nhiều công nghệ mang tính đột phá Huy Hoàng gây thất vọng lớn 16 THỂ THAO Rất nhiều công nghệ tiên tiến đã được đưa vào Olympic Paris 2024, không chỉ giúp nâng cấp sự kiện, mang tới trải nghiệm khác biệt mà còn mở đường cho các kỳ Thế vận hội trong tương lai. n Thứ Ba n Ngày 30/7/2024 Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu không thành công ở vòng loại 800m tự do Olympic Paris 2024 chiều 29/7. OLYMPIC PARIS 2024: Thế vận hội AI đầu tiên trong lịch sử Kình ngư Huy Hoàng bơi dưới sức Ban tổ chức Olympic phát nhầm quốc ca Ngày 28/7, đội tuyển bóng rổ nam Nam Sudan có trận ra quân Olympic Paris 2024 gặp Puerto Rico. Đây là lần đầu tiên đội bóng rổ Nam Sudan góp mặt tại một kỳ Thế vận hội, nhưng họ gặp sự cố không vui khi ban tổ chức Olympic 2024 phát sai quốc ca Nam Sudan. Đoạn nhạc được phát lên 20 giây trước khi tắt đi. Dù gặp sự cố đầu trận, Nam Sudan đã đánh bại Puerto Rico với tỉ số 90-79, mang về chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự Thế vận hội. Kình ngư Pháp phá kỷ lục của Michael Phelps Kình ngư 22 tuổi người Pháp Leon Marchand đã xuất sắc giành HCV nội dung 400m hỗn hợp tại Olympic Paris 2024 với thành tích 4 phút 02 giây 95. Đây cũng là HCV đầu tiên của tuyển bơi Pháp tại kỳ Thế vận hội này. Đặc biệt, thành tích của Leon Marchand còn phá kỷ lục tồn tại 16 năm của kình ngư huyền thoại Michael Phelps (Mỹ). Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Phelps đã chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam với thời gian 4 phút 03 giây 84. TRỌNG ĐẠT “Có rất nhiều công nghệ tiên phong tại Olympic Paris 2024. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang áp dụng có cân nhắc, mang tính thử nghiệm và đánh giá trước khi sử dụng AI một cách toàn diện nhằm nâng cao Thế vận hội, sẵn sàng tiến đến tương lai”. ILARIO CORNA, Giám đốc công nghệ của IOC BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==