Tiền Phong số 212

12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 30/7/2024 Bức tranh của Da Vinci mô tả khoảnh khắc khi Chúa Giêsu tuyên bố rằng một tông đồ sẽ phản bội ông. Một số khán giả tin rằng buổi biểu diễn là sự tái hiện cảnh tượng kinh thánh nổi tiếng của Chúa Giêsu và 12 tông đồ chia sẻ bữa ăn cuối cùng trước khi bị đóng đinh. Cảnh tượng trong lễ khai mạc vào thứ Sáu có DJ và nhà sản xuất Barbara Butch, một biểu tượng LGBTQ+, bên cạnh các nghệ sĩ đồng tính, chuyển giới và vũ công. Những người bảo thủ tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới đã chỉ trích màn trình diễn, với Hội nghị giám mục của Giáo hội Công giáo Pháp chỉ trích “những cảnh tượng chế nhạo” mà họ cho là đã chế giễu Kitô giáo - một quan điểm được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lặp lại, hãng tin Mỹ AP đưa tin ngày 28/7. Hôm 28/7, Giáo hội Anh giáo ở Ai Cập bày tỏ “sự tiếc nuối sâu sắc”, cho rằng lễ khai mạc có thể khiến Ủy ban Olympic Quốc tế “đánh mất bản sắc thể thao đặc biệt và thông điệp nhân đạo của mình”. Giám đốc nghệ thuật của lễ khai mạc, ông Thomas Jolly, nói rằng, tiết mục không dính dáng đến cảnh tượng trong “Bữa tiệc ly”, mà nhằm tôn vinh sự đa dạng và tỏ lòng mến mộ nghệ thuật ẩm thực Pháp. Trả lời phóng viên trong một cuộc họp báo của Ủy ban Olympic Quốc tế hôm 28/7, phát ngôn viên của Olympic Paris 2024, bà Anne Descamps, khẳng định: “Rõ ràng là không bao giờ có ý định thiếu tôn trọng bất kỳ nhóm tôn giáo nào. Trái lại, tôi nghĩ, cùng với Thomas Jolly, chúng tôi thực sự đã cố gắng tôn vinh sự bao dung của cộng đồng”, bà Descamps nói. “Nhìn vào kết quả của các cuộc thăm dò mà chúng tôi đã chia sẻ, chúng tôi tin rằng tham vọng này đã đạt được. Nếu mọi người cảm thấy bị xúc phạm, chúng tôi tất nhiên rất, rất xin lỗi”, bà nói. Nghệ sĩ Jolly đã giải thích ý định của ông về tiết mục với AP sau lễ khai mạc Olympic. “Ước muốn của tôi không phải là để gây phản cảm, cũng không phải để chế nhạo hay gây sốc. Trên hết, tôi muốn gửi một thông điệp tình yêu, một thông điệp về sự bao dung và hoàn toàn không phải để chia rẽ”, ông nói. Có lẽ điểm giống duy nhất là một nghệ sĩ Pháp ăn mặc mát mẻ để lộ da thịt màu xanh giống màu xanh áo choàng của Chúa Giêsu. Ngoài ra, việc các nghệ sĩ biểu diễn xung quanh chiếc bàn dài cũng có thể gợi liên tưởng hình ảnh Chúa Giêsu và 12 tông đồ đứng, ngồi xung quanh bàn ăn trong bữa tiệc cuối cùng của họ. GỢI NHỚ BỨC TRANH KHÁC Mục sư Benjamin Cremer (sống tại Mỹ) vừa đăng trên mạng xã hội với nội dung bác bỏ cáo buộc rằng cảnh gây tranh cãi với các nghệ sĩ đồng tính, chuyển giới là chế giễu bức tranh kinh điển của Leonardo da Vinci và do đó là chế giễu Kitô giáo. Ông viết: “Đó là một sự tái hiện sự kiện gọi là Lễ hội Dionysus - vị thần Hy Lạp phụ trách lễ hội, yến tiệc, nghi lễ và nhà hát. Thế vận hội bắt nguồn từ văn hóa và truyền thống Hy Lạp. Văn hóa Pháp bám rễ sâu từ trong yến tiệc, lễ hội và nghệ thuật biểu diễn”. Cảnh tượng được mô tả trong lễ khai mạc Olympic dựa trên bức tranh “Lễ hội của các vị thần” của Johann Rottenhammer và Jan Bruegel (vẽ vào khoảng năm 1602), Daily Mail đưa tin ngày 28/7. Một bài đăng khác trên mạng xã hội cũng phản biện ý kiến rằng màn trình diễn trong lễ khai mạc mô tả “Bữa tiệc ly”. Tác giả Taylor Driskill Pafford viết: “Bức tranh này không cụ thể là Dionysus, nhưng đang cho thấy cách mà các bữa tiệc thường được mô tả trong thời kỳ Phục hưng, với rất nhiều ảnh hưởng từ Hy Lạp. Nó có thể trông giống như lễ hội Dionysus và cũng có thể gợi nhớ đến “Bữa tiệc ly”. Đó là bởi vì trong thời kỳ Phục hưng, nhiều bức tranh mô tả một bữa tiệc sẽ có một bàn với người ngồi một bên (và có thể một vài người ở đầu bàn) và họ ngồi, đứng ở các vị trí khác nhau”. Để bổ sung cho lập luận của bà Pafford, bài đăng của bà đã được một mục sư chia sẻ. Mục sư Cassie Rapko viết: “Đó không phải là “Bữa tiệc ly” được lưu trữ ở Ý, không phải Pháp. Đó là Lễ hội Dionysus”. Các phản hồi bài đăng của bà Pafford đều nhất trí với bà. “Cảm ơn. Tôi không tự động nghĩ rằng họ cố tình chế giễu “Bữa tiệc ly, nhưng một số rõ ràng đã nghĩ vậy...”, một người dùng Facebook viết. Diễn viên và ca sĩ người Pháp Phillippe Katerine đã đóng vai thần rượu nho Dionysus; trên mạng anh được gọi là “người đàn ông xanh khỏa thân” trong màn trình diễn. Với người mẫu, vũ công, biểu tượng thời trang và nghệ sĩ đồng tính, chuyển giới đến từ Pháp, tiết mục diễn ra trên một cây cầu bắc qua sông, quanh một bàn ăn, đồng thời là sàn diễn thời trang. Ở trung tâm là một phụ nữ đội vương miện kiểu hào quang vàng, xung quanh là các nghệ sĩ đồng tính, chuyển giới và hàng chục vũ công, người biểu diễn. Trên Facebook, nhiều người Việt Nam cũng nhất trí rằng, tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc Olympic được lấy cảm hứng từ bức tranh “Lễ hội của các vị thần”. Ví dụ, cả trong tranh và trong màn biểu diễn đều có hình ảnh thần rượu vang Dyonysos đeo vòng hoa lá, thần mặt trời Apollo đeo vương miện tỏa nắng, cánh tay nữ thần hoa cỏ-mùa xuân Chloris (Flora) giơ cao… Một buổi trình diễn thời trang giới thiệu các trang phục do một số nhà thiết kế trẻ triển vọng nhất của Pháp thiết kế đã trở thành trung tâm của sự chú ý, khi những người ngồi hai bên thực hiện những bước nhảy được dàn dựng một cách sắc nét. Trong số người hiện diện có biểu tượng đồng tính, chuyển giới Drag Race Nicky Doll, người đã xuất hiện trên phiên bản Pháp của chương trình truyền hình thực tế RuPaul’s Drag Race UK vs The World và hiện dẫn chương trình phiên bản riêng của Pháp. Mặc dù âm nhạc khó nghe, nhiều người trẻ và người hâm mộ của chương trình TV nổi tiếng đã lên mạng xã hội để khen ngợi màn trình diễn rằng, tiết mục nhằm tái hiện không khí của một câu lạc bộ đêm và có những màn nhảy múa và biểu diễn hát nhép trên sân khấu ướt đẫm. THÁI AN Trong cuộc họp 2+2, các bộ trưởng đã tái khẳng định ý định tăng tốc ba nỗ lực, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo trên website. Thứ nhất, hiện đại hóa vai trò, nhiệm vụ và năng lực của liên minh Mỹ-Nhật. Cụ thể, các bộ trưởng quyết định hiện đại hóa hệ thống chỉ huy và kiểm soát của hai nước, bao gồm tái cơ cấu Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản thành Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên quân, bổ sung cho việc thành lập Bộ Chỉ huy Hoạt động Liên quân JSDF của Nhật Bản. Hai bên sẽ tăng cường huấn luyện, diễn tập và hoạt động song phương, cũng như các sáng kiến để củng cố sự hiện diện của liên minh ở các đảo Tây Nam của Nhật Bản. Thứ hai, mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng. Các bộ trưởng hoan nghênh những nỗ lực ưu tiên cao để theo đuổi các cơ hội sản xuất chung có lợi cho cả hai bên để mở rộng năng lực sản xuất tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến và tên lửa phân đoạn tăng cường Patriot PAC-3. Các bộ trưởng cũng ủng hộ việc Nhật Bản sửa đổi ba nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng cũng như hướng dẫn thực hiện chúng. Thứ ba, đẩy mạnh sự phối hợp với đồng minh và đối tác. Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc mạng lưới hóa với các đồng minh, đối tác trong và ngoài khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các bộ trưởng cam kết tăng cường và thể chế hóa hợp tác với Hàn Quốc, bao gồm phòng thủ tên lửa đạn đạo và các cuộc diễn tập ba bên. Đồng thời, quyết tâm thúc đẩy hợp tác ba bên với Úc thông qua hợp tác nghiên cứu công nghệ mới nổi; khám phá cơ hội triển khai đối ứng máy bay F-35 của Mỹ, Nhật Bản và Úc; thực hiện nhiều cuộc diễn tập và huấn luyện ba bên hơn; và nâng cao các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát ba bên. Phía Mỹ và Nhật Bản cũng ủng hộ thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương với Philippines, bao gồm an ninh hàng hải và xây dựng năng lực. THÁI AN Những người trong cuộc và giới chuyên gia nhận định, một màn biểu diễn tại Lễ khai mạc Olympic Paris cuối tuần qua không xúc phạm tôn giáo dù một số người có thể liên tưởng tiết mục đó với bức tranh nổi tiếng “Bữa tiệc ly” của danh họa Leonardo da Vinci. Trong cuộc họp Ủy ban Tham vấn An ninh Mỹ-Nhật Bản 2+2 ngày 28/7 tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru và Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko nhất trí mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng. Diễn viên-ca sĩ người Pháp Phillippe Katerine đóng vai thần rượu nho Dionysus trong tiết mục lấy cảm hứng từ bức tranh “Bữa tiệc của các vị thần” ẢNH: FRANCE TV Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru ẢNH: BNG MỸ Chủ sở hữu hãng Tesla và hãng SpaceX, tỷ phú Mỹ Elon Musk, người bị chỉ trích vì những quan điểm bảo thủ của mình, viết trên mạng xã hội X cho rằng tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 “vô cùng thiếu tôn trọng đối với các tín đồ Kitô”. MÀN TRÌNH DIỄN KHAI MẠC OLYMPIC PARIS: Không xúc phạm tôn giáo Mỹ - Nhật nhất trí mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng “Đó là một sự tái hiện sự kiện gọi là Lễ hội Dionysus - vị thần Hy Lạp phụ trách lễ hội, yến tiệc, nghi lễ và nhà hát”. Mục sư BENJAMIN CREMER

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==