BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm 24/7 trong chuyến thăm Trung Quốc cho biết, Kive sẵn sàng đàm phán với Mátxcơva với điều kiện chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tôn trọng đầy đủ, nhưng thừa nhận rằng Ukraine chưa thấy dấu hiệu nào về điều đó. “Nhìn chung, Nga sẵn sàng cho quá trình đàm phán. Nhưng trước hết, chúng ta phải hiểu mức độ sẵn sàng của phía Ukraine cho việc này và mức độ cho phép mà phía Ukraine nhận được từ những người kiểm soát họ”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. “Đến nay, có rất nhiều tuyên bố khác nhau được đưa ra, và điều này vẫn chưa rõ ràng. Bên cạnh vấn đề về tính cầm quyền hợp pháp của ông Zelensky, còn có vấn đề về lệnh cấm của Ukraine đối với việc có bất kỳ liên hệ và đàm phán nào với phía Nga. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều điều cần được làm rõ”, ông Peskov giải thích. Theo ông, từ quan điểm thực tế, Nga sẵn sàng đạt được mục tiêu của mình thông qua đàm phán. Các cựu quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đang tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao không chính thức về Ukraine, Sky News dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng, ông biết các cuộc đàm phán như vậy đang diễn ra. Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, nói rằng các cuộc đàm phán “kênh hai” này không thực tế hoặc không hữu ích. Bà Zakharova nói rằng phía Mỹ có thành kiến. DIỄN BIẾN XUNG ĐỘT NGÀY 26/7 Đêm 25/7, rạng sáng 26/7, Nga dùng máy bay không người lái tấn công các cơ sở năng lượng ở các khu vực Chernihiv và Zhytomyr của Ukraine, gây ra sự gián đoạn trong cung cấp điện, theo Ukrenergo - đơn vị điều hành lưới điện quốc gia. Sau đó, điện đã được khôi phục cho hầu hết người tiêu dùng vào chiều 26/7. Đoạn phim quay tại Plauru, bên phía Romania của sông Danube đối diện Ukraine, cho thấy một vụ nổ và khói trên phía Ukraine gần thị trấn Izmail. Các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã được tìm thấy quanh một ngôi làng Romania gần biên giới Danube và Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine đêm 25/7. Đêm thứ hai liên tiếp, Không quân Romania triển khai máy bay để giám sát tình hình tại khu vực biên giới. Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cảnh báo về việc Nga sử dụng Hong Kong (Trung Quốc) để vượt qua các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt, và kêu gọi chính quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn điều này. Cùng ngày, ông Fu Cong, Trưởng phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine tìm kiếm giải pháp chính trị. Phát biểu tại cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, ông Fu nói rằng Trung Quốc không cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26/7 tìm thấy lỗi bổ sung trị giá 2 tỷ USD trong tính toán của mình về đạn dược, tên lửa và các thiết bị khác được gửi đến Ukraine, nâng tổng giá trị vũ khí, khí tài bị định giá sai lên 8,2 tỷ USD, theo báo cáo kiểm toán của Chính phủ Mỹ. Do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, thêm 2 tỷ USD vũ khí có thể sẽ được gửi đến Ukraine để bù đắp số lượng viện trợ đã được chính quyền Joe Biden phê duyệt. Trong khi đó, Slovakia đang kêu gọi Ủy ban châu Âu không trì hoãn quyết định về yêu cầu làm trung gian đàm phán với Ukraine về việc gián đoạn dòng chảy dầu từ Nga. Tuần trước, Ukraine khóa van đường ống dầu thô Druzhba chạy qua lãnh thổ nước này tới hai nước láng giềng Slovakia và Hungary, với lý do Ukraine trừng phạt Lukoil - công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga. Tháng 10 tới, Nhóm G7 có thể đạt được một thỏa thuận khung về khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine được bảo đảm bằng tài sản của Nga, theo Ủy viên Kinh tế châu Âu Paolo Gentiloni. Số tiền này đến từ hơn 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa ở phương Tây. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với nhiều tổ chức tài chính Nga đang làm suy yếu khả năng mua sắm hàng hóa cần thiết cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Bộ trưởng Yellen nói, bà tin rằng doanh thu của Nga đã giảm bởi các biện pháp trừng phạt và mức trần áp với giá dầu xuất khẩu của Nga. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết họ lo ngại về mức lạm phát cao - ở mức 8,6% trong tháng 6, cao hơn gấp đôi mục tiêu của Chính phủ Nga. Dự kiến ngày 26/7, Ngân hàng Trung ương Nga công bố tăng lãi suất. THÁI AN (theo Sky News, Moscow Times) Khói bốc lên trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại Kherson, Ukraine ngày 26/7/2024 ẢNH: REUTERS 16 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 27/7/2024 Các cựu quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đang tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao không chính thức về Ukraine, Sky News dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng, ông biết các cuộc đàm phán như vậy đang diễn ra. “Tôi sẽ tiếp tục làm việc để kết thúc cuộc xung đột ở Dải Gaza, đưa tất cả các con tin về nhà, mang lại hòa bình và an ninh cho Trung Đông và chấm dứt cuộc xung đột này”, Tổng thống Joe Biden nói hôm 24/7 trong bài phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Ông John Kirby, phát ngôn viên của Nhà Trắng, nói với các phóng viên hôm 25/7 rằng, các bên đàm phán đang tiến gần “hơn bao giờ hết” đến một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, dù ông nhấn mạnh vẫn còn những khoảng trống quan trọng cần lấp đầy. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận sẽ bao gồm một đợt tạm dừng giao tranh trong sáu tuần và việc thả một số con tin. Giai đoạn thứ hai sẽ tiếp tục đình chiến trong khi Hamas và Israel đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn, xác định việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza. Sau cuộc hội đàm BidenNetanyahu tại Phòng Bầu dục ngày 25/7, hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ các gia đình người Mỹ bị Hamas bắt làm con tin. Đưa các gia đình nạn nhân tới đây, Nhà Trắng hy vọng sẽ nâng cao thông điệp của họ rằng Thủ tướng Israel cần ngừng đưa ra những yêu cầu mới và đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đang được xúc tiến, các quan chức hiểu vấn đề nói với Washington Post. Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đang đàm phán về việc thả hơn 100 con tin người Israel, mặc dù trong số đó, nhiều người được cho là đã chết. Từ khi cuộc xung đột ở Dải Gaza bắt đầu, Thủ tướng Netanyahu đã bị chỉ trích vì đặt các mục tiêu quân sự liên quan đến việc tiêu diệt hoàn toàn Hamas lên trên sự cấp bách của việc đảm bảo giải cứu con tin. Đầu mùa hè này, Mỹ đổ lỗi cho Hamas vì đưa ra các yêu cầu mới vào thỏa thuận ngừng bắn-trao đổi con tin, nhưng quan điểm đó đã thay đổi vào đầu tháng 7 này khi Thủ tướng Netanyahu chỉ đạo Giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad David Barnea đàm phán thêm các điều kiện mới làm thay đổi mục tiêu, các nhà ngoại giao cho biết. Theo các điều kiện mới, Israel sẽ không rút lực lượng của mình khỏi Hành lang Philadelphi dọc biên giới Ai Cập. Israel cũng sẽ không cho phép tự do đi lại đối với người Gaza muốn trở về nhà ở phía bắc, nhấn mạnh rằng lực lượng của Israel được phép thiết lập các trạm kiểm soát để giám sát sự di chuyển của người di tản. Tổng thống Biden đã ủng hộ Israel ngay sau các cuộc tấn công của Hamas trên đất Israel, nhưng khi Thủ tướng Netanyahu chỉ đạo quân đội tiếp tục tấn công toàn diện vào Dải Gaza, ông Biden bắt đầu chỉ trích, rồi kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel cho phép tăng viện trợ vào Dải Gaza. Với giọng điệu cứng rắn hơn so với Tổng thống Biden, ngày 25/7, Phó tổng thống Harris cho biết bà đã làm rõ “những mối quan ngại sâu sắc” về số lượng thương vong ở Dải Gaza, nói với Thủ tướng Netanyahu rằng cách Israel tự vệ là vấn đề quan trọng, BBC đưa tin. Bà Harris cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một lộ trình hướng tới giải pháp hai nhà nước. Trong bài phát biểu sau cuộc họp với Thủ tướng Israel ngày 25/7, Phó Tổng thống Mỹ đã gây áp lực lên Thủ tướng Israel để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. THÁI AN (theo Washington Post, BBC) Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington DC ngày 25/7/2024 ẢNH: AFP Xung đột Israel-Hamas sẽ sớm chấm dứt? Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình khi ông Zelensky vẫn tại vị Ngày 25/7 (tức 26/7 giờ Việt Nam), sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố: “Đã đến lúc cuộc xung đột này (Israel-Hamas) phải kết thúc”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng kết thúc xung đột vẫn là ưu tiên hàng đầu trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ. Điện Kremlin cho biết, họ sẵn sàng đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn còn tại vị, dù công khai đặt câu hỏi về tính hợp pháp về sự cầm quyền của ông, Sky News đưa tin ngày 25/7.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==