14 n Thứ Sáu n Ngày 26/7/2024 GẦN GŨI, SÂU SẮC Tại Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 25/7, nhiều thế hệ văn nghệ sĩ bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn, nỗi xót xa khi nhớ về những kỷ niệm, lời dạy của Tổng Bí thư. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường thương tiếc khi nhà lãnh đạo mẫu mực, đặc biệt quan tâm đến văn nghệ sĩ đã về với cõi người hiền. Năm 2013, ông thực hiện bộ ảnh sách ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền ngoại giao cách mạng Việt Nam và vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết lời tựa. “Tôi luôn cho rằng, người viết lời tựa cho cuốn sách chỉ có thể là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhờ mối quan hệ thân thiết với anh Vũ Huyến, đồng môn khoa Văn khóa 8 của Tổng Bí thư, tôi được gửi tới Tổng Bí thư bản thảo cuốn sách và Tổng Bí thư đã nhận lời”, ông Thường chia sẻ. Sau khi hoàn thành cuốn sách, ông Thường mang sách đến tặng Tổng Bí thư nhưng không dám chụp ảnh kỷ niệm. Đến tận 10 năm sau, ông mới có cơ hội chụp ảnh với Tổng Bí thư vào dịp gặp mặt với văn nghệ sĩ, trí thức nhân Tết Nguyên đán năm 2023. “Sau khi chụp ảnh chung với văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư bắt tay và hỏi thăm sức khỏe. Tôi vội vàng đáp lại: Cảm ơn Tổng Bí thư! Tôi vẫn khỏe. Dù đã 10 năm trôi qua, một vị lãnh đạo trăm công nghìn việc lại nhớ đến tôi, khiến tôi rất xúc động”, ông Thường kể. NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, nhìn di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhớ lại kỷ niệm về trí nhớ tuyệt vời, cũng như sự am hiểu sâu sắc về văn hóa, nghệ thuật của Tổng Bí thư được thể hiện qua những lần dự họp đề án về văn hóa. Tổng Bí thư dự và chỉ đạo một số phiên họp về công trình văn hóa cụ thể. “Tổng Bí thư rất am hiểu về văn hóa, nghệ thuật. Ông có hiểu biết sâu sắc nên thường đặt ra nhiều câu hỏi, đi vào chi tiết vấn đề chứ không họp ào ào cho xong. Có lần thắc mắc về hình dáng của một bức tượng, Tổng Bí thư cũng gọi riêng tôi lại sau cuộc họp để hỏi cho cụ thể. Tôi trình bày kỹ thuật về phóng tượng, đặc biệt ở các tượng lớn (khác với tượng nhỏ, người xem có thể nhìn tổng thể), ông gật gù và nói: Đúng là cái này phải có kinh nghiệm”, nhà điêu khắc Vương Duy Biên kể. Đầu năm 2020, tỉnh Nam Định tổ chức lễ khánh thành tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh, thay thế tượng đài cũ khánh thành cách đây 13 năm. Ông Biên là tác giả trực tiếp sáng tác mẫu phác thảo. Ông hào hứng kể, nhiệm vụ vinh dự này được Ban Bí thư giao phó. Sau khi bức tượng khánh thành, ông Biên về báo cáo với Tổng Bí thư. Sự giản dị từ đời sống thường nhật đến tác phong làm việc, ứng xử của Tổng Bí thư được nhiều văn nghệ sĩ kính nể. NSND Vương Duy Biên kể, ông cảm nhận rõ Tổng Bí thư luôn toát lên sự giản dị, gần gũi. “Trong một số lần tôi được gặp Tổng Bí thư ở văn phòng để lắng nghe ý kiến về công việc, ông tự tay pha trà. Tổng Bí thư hỏi han tôi từ công việc ở Bộ VHTTDL cho tới việc sáng tác cá nhân. Một lần, tôi báo cáo rằng mới chuyển về nhà vườn rộng rãi ở Sóc Sơn để tiện làm việc, sáng tác. Ông còn nói khi nào rảnh sẽ ghé thăm và xem tác phẩm của tôi, nhưng rất tiếc chưa kịp thành hiện thực”, ông Biên kể. Quá trình thực hiện tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc, ông Biên cũng báo cáo Tổng Bí thư. Cuộc họp duyệt phác thảo tác phẩm (bước cuối cùng trước khi phóng tỷ lệ 1:1) có sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giai đoạn ông Biên phóng tượng bằng đất sét ở nhà riêng, Tổng Bí thư nhắn nhủ cố gắng làm tốt, khi nào khỏe sẽ lên xem tác phẩm. Đáng tiếc, cả hai lần ông Biên đều không được đón Tổng Bí thư. NHƯ LỜI HIỆU TRIỆU Sáng 25/7, NSND Xuân Bắc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, cùng đoàn đại biểu kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). NSND Xuân Bắc cho biết, anh tham gia hai đoàn đại biểu với tư cách cán bộ, nghệ sĩ của Bộ VHTTDL và vinh dự đứng trong hàng ngũ của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. NSND Xuân Bắc khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại nhiều tình cảm đặc biệt trong lòng người dân. Tổng Bí thư rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Tổng Bí thư cũng đặc biệt chú trọng tới chấn hưng và phát triển văn hóa. “Tôi không thể nào quên bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021. Bài phát biểu rất gần gũi, thấm đẫm nhân văn. Lời chỉ đạo của Tổng Bí thư có tác động lớn tới đội ngũ văn nghệ sĩ, giúp chúng tôi thấy rõ được trách nhiệm của mình với sự phát triển của nền văn hóa nước nhà. Những lời chỉ đạo như lời hiệu triệu, khích lệ văn nghệ sĩ, nhân lên vai trò, trách nhiệm của nghệ sĩ”, NSND Xuân Bắc nói. NGỌC ÁNH- GIA LINH Những chỉ đạo về văn hóa và tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đội ngũ văn nghệ sĩ để lại những ấn tượng sâu sắc, giúp họ càng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp văn hóa nghệ thuật nước nhà. Nhà điêu khắc Vương Duy Biên vừa hoàn thành bức tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông coi đó như nén tâm nhang dâng lên nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của toàn Đảng, toàn dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm tới đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà Lời tựa viết tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cuốn sách ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh VĂN NGHỆ SĨ THƯƠNG TIẾC NHÀ LÃNH ĐẠO SÂU SẮC, THÂN TÌNH VĨNH BIỆT TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG NSND Xuân Bắc cùng đoàn đại biểu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cương vị càng cao càng phải gương mẫu” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, chức vị là do nhân dân giao cho, nhân dân ủy quyền. Đảng viên ở cương vị càng cao càng phải gương mẫu, bởi thế mới lãnh đạo được quần chúng. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật T.Ư luôn nhớ kỹ lời dạy của Tổng Bí thư. . “Cuộc sống của Tổng Bí thư vô cùng giản dị. Khi những công việc riêng tư, Tổng Bí thư đều không dùng xe công… Mỗi người dân Việt Nam đều ghi nhớ công ơn của Tổng Bí thư đối với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là tấm lòng của Tổng Bí thư với đất nước, nhân dân, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở bất cứ nơi đâu, người dân Việt Nam luôn khắc ghi hình ảnh của Tổng Bí thư ở cương vị công tác”, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nêu. Trước Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, NSND Vương Duy Biên chia sẻ kỷ niệm xung quanh bức ảnh được chụp cùng nhà lãnh đạo khi ông vừa được bầu giữ chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 (năm 2011). Khi ấy, NSND Vương Duy Biên là thành viên tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội. Ông nhớ lại, kết thúc Đại hội, Tổng Bí thư bắt tay một số thành viên trong tiểu ban và nói đơn giản nhưng ấm áp: “Cảm ơn các đồng chí. Đại hội đã thành công tốt đẹp rồi. Ta đứng chụp cái ảnh kỷ niệm. Đại hội thành công có sự đóng góp của mọi người”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==