Tiền Phong số 207

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Olympic 2024 sẽ “thắp sáng trái tim người dân” trong “mùa hè đầy tự hào của nước Pháp”. Tuy nhiên, trước khi Lễ khai mạc diễn ra với sân khấu là toàn bộ thành phố, Paris đang bị tách khỏi người dân. Những ngày qua, hơn 44.000 rào chắn kim loại đã được dựng trên đường phố thủ đô nước Pháp, tạo nên các khu vực cấm và nhiều ngõ cụt. Trong khi đó, nhiều ga tàu điện ngầm gần những nơi tổ chức sự kiện đóng cửa buộc người dân và du khách phải đi bộ. Rào chắn khiến họ không thể tìm được lối ra. Ở các địa danh nổi tiếng và chu vi rộng lớn quanh sông Seine có sự xuất hiện 30.000 cảnh sát và hiến binh (sẽ tăng thành 45.000 vào đêm khai mạc). Theo tờ Guardian, người dân Paris chưa bao giờ chứng kiến điều tương tự. Nếu để so sánh, nó giống như thời phong tỏa vì đại dịch COVID-19 hoặc quân sự hóa thành phố hồi Thế chiến II. Cũng phải thôi. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Gerald Darmanin, trong lời nhắn gửi lực lượng an ninh đã mô tả đây là “sự kiện toàn cầu lớn nhất mà một quốc gia tổ chức”. Không thể để bất cứ mối lo ngại mất an toàn nào xảy ra xung quanh Thế vận hội. Nhằm loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn, giới chức Pháp đã tiến hành gần một triệu cuộc kiểm tra an ninh với những người có liên quan và hàng trăm cá nhân thuộc diện đáng lo ngại được yêu cầu ở nhà. Cảnh sát cũng đột kích nơi ở những người trong danh sách theo dõi và bắt giữ một số phần tử cực đoan. Chí phí an ninh cũng vì thế mà đội lên. Tờ Guardian ước tính có thể vượt xa 1 tỷ bảng mà chính phủ Anh từng chi cho London 2012, khiến tổng chi phí trở thành con số khổng lồ. Tính toán ban đầu cho biết Olympic 2024 tiêu tốn khoảng 9 tỷ euro, và những người nộp thuế ở Pháp phải chịu 3 tỷ trong số đó. Thế nhưng các số liệu từ quá khứ nói rằng chi phí thực tế luôn vượt quá dự kiến ban đầu. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Oxford cho hay, trung bình các kỳ Thế vận hội mùa hè kể từ năm 1960 đến nay đã chi vượt ngân sách 172%. Doanh thu dự kiến, như Olympic 2024 lần này là 11,2 tỷ euro, ngay cả khi đạt được cũng không thể bù đắp chi phí bỏ ra. Thống kê từ Investopedia chỉ ra rằng, duy nhất Olympic Los Angeles 1984 có lãi bởi tận dụng triệt để cơ sở vật chất sẵn có. Điều này đến từ việc những người lập kế hoạch thường đưa ra chi phí xây dựng ở mức thấp và bỏ qua nhiều phát sinh, trong khi lại phóng đại lợi ích kinh tế thu được. Ví dụ như về du lịch, chỉ có một vài thành phố từng đăng cai tăng nhẹ về lượng khách, và phần nhiều bị giảm bởi giao thông khó khăn, an ninh thắt chặt cùng giá cả tăng vọt. Paris đang rơi vào tình trạng như vậy, khi người dân cảm thấy bị làm phiền (ở cuộc thăm dò mới nhất, 44% tỏ ra thờ ơ với Thế vận hội), hàng quán không thể buôn bán và du khách đi lại khó khăn. Tất cả khiến Olympic 2024 không giống như một cơ hội kiếm tiền. Thay vào đó, trở thành cuộc chơi đắt đỏ. Mặc dù vậy, Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh mang lại những lợi ích to lớn hơn để nhiều quốc gia luôn sẵn sàng giành quyền đăng cai. Guillemane Mootoosamy, Tổng giám đốc Chiến lược của CDG đang hợp tác với Olympics 2024, cho biết: “Thế vận hội không phải cỗ máy kiếm tiền. Nó thúc đẩy các giá trị”. Hoặc theo lời Tổng thống Macron, giúp “thắp sáng trái tim người dân”. THANH HẢI Rào chắn được dựng lên quanh Paris trước Lễ khai mạc Olympic 2024 ẢNH: GETTY IMAGES 16 THỂ THAO Từ lâu Olympic đã vượt ra ngoài phạm vi thể thao, trở thành một sự kiện được nhiều quốc gia muốn đăng cai. Vậy lợi ích thực sự của Thế vận hội là gì, tiền bạc, danh tiếng hay các giá trị tinh thần? n Thứ Năm n Ngày 25 /7/2024 “Đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng, các vận động viên đã sẵn sàng. Chúng tôi luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình là phải xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước. Mỗi thành viên của Đoàn là đại diện, là biểu tượng cho lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ ấy luôn trong trái tim của mỗi thành viên và luôn phấp phới trên đỉnh vinh quang”, trưởng đoàn Đặng Hà Việt chia sẻ trước thời điểm Olympic khởi tranh. Đoàn thể thao Việt Nam đến Pháp dự Thế vận hội với 39 thành viên, trong đó có 16 vận động viên (VĐV), 16 huấn luyện viên (HLV), chuyên gia, 2 bác sỹ, 4 cán bộ đoàn, thi đấu 11/32 môn thể thao. Ngày 26/7 (theo giờ địa phương), Lễ khai mạc Olympic Paris sẽ diễn ra trên sông Seine, trái tim của thủ đô nước Pháp. Dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam tham dự Lễ khai mạc với 10 thành viên, gồm 6 VĐV và 4 thành viên đoàn (trưởng đoàn, cán bộ, HLV - chuyên gia). Hai VĐV Lê Đức Phát (cầu lông) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp) sẽ cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tham gia diễu hành. Sau Lễ khai mạc, nhiều môn thể thao của Việt Nam sẽ xuất phát đồng loạt vào ngày 27/7 nên các HLV, VĐV phải chuẩn bị đảm bảo chuyên môn, sẵn sàng xung trận. Đây là một trong những lý do mà Đoàn thể thao Việt Nam dự Lễ khai mạc với số lượng khiêm tốn. Tính đến thời điểm này, nhiều VĐV của các môn như boxing, judo, bắn cung, cầu lông, bắn súng, rowing, xe đạp...đã nhập Làng VĐV và tích cực triển khai tập luyện theo các giáo án chuyên môn của ban huấn luyện. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bích Vân - cán bộ đoàn, tại Làng VĐV bên cạnh sông Seine (Paris), các thành viên đoàn thể thao Việt Nam được bố trí ở trong 7 căn hộ tại tầng 6, 7, 8 khu A23, cùng khu vực với đoàn Nhật Bản. Riêng môn bắn súng sẽ ở tại Làng VĐV Chateauroux, cách thủ đô Paris khoảng 200km. Việc phục vụ ăn uống trong Làng VĐV cũng được BTC nước chủ nhà thực hiện rất chu đáo, với chuỗi nhà hàng bên trong Làng VĐV rộng đến 46.000m2. Đảm nhiệm chế biến các món ăn là 3 đầu bếp hàng đầu nước Pháp gồm Akrame Benallal, Amandine Chaignot và Alexandre Mazzia. Nhà ăn trong Làng VĐV hoạt động 24/7 kể từ thời điểm mở cửa vào ngày 18/7, cung cấp các món ăn đa dạng với 3 khu vực phục vụ món ăn của thế giới, châu Á và người Hồi giáo. Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Olympic 2024 diễn ra trên sông Seine vào lúc 19h30 ngày 26/7 giờ địa phương (tức 0h30 ngày 27/7 theo giờ Việt Nam). TRỌNG ĐẠT Cung thủ Lê Quốc Phong đã cÏ buÖi tập luyện và làm quen với địa điểm thi đ´u Ngày 24/7, Đoàn thể thao Việt Nam do ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (TDTT), làm Trưởng đoàn đã cÏ mặt tại Pháp, sẵn sàng cho hành trình thử thách khắc nghiệt tại Olympic Paris 2024. Đoàn Việt Nam sẵn sàng ‘leo núi’ Olympic Ở lần đăng cai Olympic gần nhất, vào năm 1924, Pháp từng chi 10 triệu franc cho chi phí tổ chức. Tuy nhiên, dù thu hút lượng khán giải kỷ lục lên đến 60.000 người mỗi ngày, họ chỉ thu về 5,4 triệu franc. Điều an ủi là khoản lỗ này nhỏ hơn nhiều so với 600 triệu franc của Bỉ khi tổ chức Olympic 1920. Không cÏ thức ăn nhanh ở Olympic Paris Tại Olympic Paris 2024, nước chủ nhà Pháp sẽ chỉ đưa những món ăn lành mạnh vào thực đơn dành cho các VĐV. Theo đó, bốn đầu bếp đạt sao Michelin sẽ trực tiếp chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày để phục vụ các VĐV. Các nhà tổ chức cho biết thực đơn của các đầu bếp ngôi sao đã được phát triển cùng với các chuyên gia dinh dưỡng thể thao, thậm chí còn bao gồm các sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật. Mục đích của việc này là giúp các VĐV đạt được sức khỏe, thể trạng tốt nhất khi thi đấu. Nhà vô địch cưỡi ngựa bị c´m dự Olympic Paris Charlotte Dujardin, nữ vận động viên (VĐV) người Anh từng giành 3 huy chương vàng (HCV) Olympic ở môn cưỡi ngựa, đã rút lui khỏi Olympic Paris 2024 vào phút cuối, sau khi bị lộ clip ngược đãi ngựa lúc huấn luyện. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, Dujardin quất 24 roi liên tiếp chỉ trong vòng 1 phút vào một chiến mã trong khi huấn luyện. Sau khi điều tra, Liên đoàn thể thao cưỡi ngựa quốc tế (FEI) đã ra án phạt cấm thi đấu 6 tháng đối với Dujardin. Không chỉ Olympic 2024, cô còn bị cấm tham gia mọi sự kiện thuộc thẩm quyền của FEI. TRỌNG ĐẠT Lợi ích thực sự của Olympic?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==