NHIỀU THÔN, XÓM BỊ NGẬP Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ban chỉ huy) huyện Chương Mỹ cho biết, từ ngày 22 - 24/7 trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn, với lượng mưa trung bình đạt 324,4mm. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng cho các địa phương trong huyện. Xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) là một trong những địa phương bị thiệt hại do mưa lũ. Người dân cho biết, sáng ngày 24/7, dọc con đường nối từ thôn Nam Hài - Hạnh Bồ - Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến), chính quyền và người dân huy động mọi phương tiện để di tản đồ đạc. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến mực nước sông Bùi dâng cao. Đến sáng nay, mực nước sông Bùi đã ở mức báo động 3. Một số nhà dân đã bị ảnh hưởng, hoa màu, tài sản của người dân tại nhiều khu vực đã bị ngập sâu. Thống kê của Ban chỉ huy huyện Chương Mỹ cho thấy, mưa lũ đã làm 24.850m đường giao thông nông thôn, đoạn đê dài 600m và 10 thôn xóm bị ngập nước. Mưa lớn cũng làm 1.169ha lúa bị ngập, 243 ha ngô, rau màu các loại bị hư hại, 407ha thủy sản bị ngập. Tại các huyện khác, tình trạng ngập úng cũng tương tự. Ông Vương Đắc Lập, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa (huyện Quốc Oai) cho biết, do mưa lũ, trên địa bàn xã đã có 150 ha lúa bị ngập, trong đó 25 ha đã bị ngập úng nặng. Trạm bơm Cộng Hòa II của xã đã hoạt động 9 tổ máy bơm nước ra sông Đáy để tiêu úng. Tại xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai), mưa lớn đã làm 1 căn nhà bị đổ lúc rạng sáng, may mắn 7 người trong gia đình đều kịp thoát ra ngoài. Tuy nhiên, một công nhân trú tại xã Hòa Thạch đã bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm trên suối tại địa bàn xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai). CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ Không chỉ các huyện ngoại thành, khu vực nội đô cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, sau trận mưa kéo dài, nhiều đường phố Hà Nội vẫn trong tình trạng ngập sâu. Nhiều tuyến đường, khu phố bị ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Về nguyên nhân khu vực phía Tây thành phố trong đó có quận Nam Từ Liêm, Thạch Thất, Hà Đông, Thanh Trì... bị ngập sâu, đại diện Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, trong đêm ngày 23 và sáng ngày 24/7, nước sông Nhuệ lên cao đã dâng ngược trở lại các khu vực dân cư, gây ngập nhiều tuyến phố phía Tây. Hiện công ty đang cho hoạt động hết công suất các trạm bơm thuộc quyền quản lý để bơm nước ra sông Hồng. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, do mưa to kéo dài nên thành phố đã phải huy động tổng số 178 trạm bơm với 579 máy tham gia “cứu” lúa và chống ngập. Tổng diện tích nước cần bơm khoảng 434ha, tổng lưu lượng bơm đang triển khai là 2,2 triệu m3/giờ. Tại khu vực nội thành, do nước sông lên nên khả năng tiêu thoát úng ngập cũng gặp khó khăn hơn. Cty Sông Nhuệ đã vận hành trạm bơm Yên Nghĩa để tiêu thoát nước ở sông Nhuệ và khu vực phía Tây (Hà Nội). Từ chiều ngày 23/7, Trạm bơm Yên Sở cũng phải vận hành 20/20 máy với tổng công suất 90m3/giây để rút bớt nước trên sông Tô Lịch. Ngoài ra, Cty Thoát nước Hà Nội đã mở cửa phai của nhiều hồ điều hòa ở nội thành Hà Nội như: Thiền Quang, Bảy Mẫu, Tân Mai, Đống Đa... và các trạm bơm Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế... để hạ bớt mực nước trên hệ thống. THANH HIẾU 14 n Thứ Năm n Ngày 25/7/2024 Mưa lớn trong các ngày từ 22-24/7 đã khiến nhiều khu vực của Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, đã có người chết, nhiều nhà cửa bị ngập, hàng ngàn héc-ta lúa, hoa màu nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ. Ngoại thành thiệt hại nặng nề NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Một căn nhà bị sập do ảnh hưởng của mưa lớn tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) vừa có thống kê về nhà tái định cư (TĐC), trong đó có nêu việc nhiều khu TĐC ở các thành phố lớn có tỷ lệ lấp đầy rất thấp, thậm chí có những tòa nhà không có người ở. Riêng tại Hà Nội, có 174 khu nhà TĐC đang được sử dụng với tổng số hơn 14.200 căn hộ. Số căn tái định cư bỏ hoang khoảng 4.000. Nhiều dự án có người dân về ở, nhưng diện tích kinh doanh dịch vụ cũng bị bỏ trống nhiều năm. Nhiều tòa nhà TĐC đến nay vẫn bị bỏ hoang không có người ở cả chục năm như 5 tòa TĐC trên địa bàn phường Thượng Thanh (quận Long Biên), 2 tòa TĐC trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai)... Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, khi thực hiện các dự án, các chủ đầu tư đã được thành phố bố trí quỹ nhà TĐC, nhưng đang trong quá trình thực hiện các bước giải phóng mặt bằng nên chưa trình UBND thành phố quyết định bán nhà. Ngoài ra còn các vấn đề liên quan đến kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của các hộ được bố trí TĐC... Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, Sở đang cập nhập số liệu để báo cáo về số liệu nhà TĐC trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhìn chung, nhà TĐC trên địa bàn thành phố Hà Nội còn đang thiếu rất nhiều. Vị này cho biết, nhu cầu đăng ký nhà TĐC của các quận huyện giai đoạn 2026-2030 là rất lớn, giai đoạn tới Hà Nội có thể thiếu hàng chục nghìn căn nhà TĐC. Trong trường hợp không đủ quỹ nhà, Sở Xây dựng đã có đề xuất bố trí TĐC bằng tiền hoặc sớm hoàn thiện hồ sơ, triển khai xây dựng quỹ nhà TĐC cho giai đoạn sau. Riêng đối với quỹ nhà TĐC phục vụ dự án Vành đai 1 trên địa bàn quận Ba Đình, hiện Sở Xây dựng Hà Nội đã bố trí dồn quỹ nhà từ các dự án khác bổ sung cho dự án trọng điểm này, hiện còn thiếu 99 căn TĐC. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng: Bố trí TĐC hiện nay đang gặp nhiều bất cập liên quan đến an sinh xã hội. Đơn cử như dự án tòa nhà giãn dân phố cổ tại quận Long Biên, người dân không muốn nhận nhà bởi khi lên chung cư họ không biết làm gì để mưu sinh. Trong khi ở phố cổ dù chỉ nhà chỉ vài mét vuông vẫn có thể kinh doanh kiếm tiền. KTS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc ATH Homes thì cho rằng: Chất lượng cũng như vị trí của nhiều khu TĐC chưa đáp ứng được nhu cầu của người được bố trí TĐC. Những người bị thu hồi đất, nhận nhà TĐC thường là người có thu nhập thấp do đó các khu TĐC cần đảm bảo hạ tầng, dịch vụ, kinh doanh, đáp ứng được với nhu cầu của người dân. "Yếu tố kiên quyết là phải quy hoạch hạ tầng đầy đủ và phải thực hiện đầy đủ, tránh để người dân quay lưng với nhà TĐC", KTS Tuấn nói. TRẦN HOÀNG Nghịch lý nhà TĐC thiếu nhưng vẫn bỏ hoang Nhiều nhà tái định cư bỏ hoang nhiều năm, trong khi nhu cầu nhà tái định cư trên địa bàn Hà Nội là rất lớn. 2 tòa nhà TĐC nhiều năm không có người ở trên địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG MƯA LỚN TẠI HÀ NỘI: Lãnh đạo thành phố thăm, động viên gia đình chính sách huyện Mỹ Đức Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Mỹ Đức. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các sở, ban, ngành. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố đã ban hành kế hoạch tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành phố đặc biệt quan tâm, chăm lo đến các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng… Thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm, như: Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”, góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình người có công. Thành phố phấn đấu, 100% hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm có cuộc sống tốt nhất. Dịp này, thành phố dành 120.551 suất quà với tổng kinh phí 190,72 tỷ đồng tặng các đối tượng chính sách, người có công. PV CHUYỂN ĐỘNG GIỜ ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN Ông Đỗ Hoàng Anh Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, để ứng phó với những diễn biến tiếp theo của mưa lũ, huyện tiếp tục tổ chức ứng trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết. Đồng thời, triển khai ngay các phương án ứng phó với lũ rừng ngang theo phương án đã được duyệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân. Chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, vùng có nguy cơ bị cô lập.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==