13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 25/7/2024 GÀN 20 NGHÌN HỘ ĐƯỢC VAY VỐN Sáng 23/7, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế sử dụng vốn vay NHCSXH tại xã Trung Sơn, làm việc với UBND huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) về phục vụ xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, huyện Yên Sơn đã có nhiều thay đổi, hỗ trợ nguồn lực kịp thời cho phát triển kinh tế, xã hội. Nguồn vốn đã hỗ trợ 19.763 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất; tạo điều kiện cho 151 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập; tạo việc làm cho 2.381 lao động; hỗ trợ làm mới 10.324 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ làm 718 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg. Đến ngày 30/6/2024, toàn huyện Yên Sơn có tổng dư nợ nguồn vốn 864,6 tỷ đồng với trên 16.000 hộ dư nợ; tăng 549,5 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW (năm 2004). Trong đó, nguồn vốn ủy thác ngân sách tỉnh 6 tỷ đồng, chiếm 0,69% tổng nguồn vốn; vốn ủy thác ngân sách huyện là 5,9 tỷ đồng, chiếm 0,71% tổng nguồn vốn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương khẳng định: Qua thực hiện 22 chương trình tín dụng chính sách tại tỉnh Tuyên Quang đã mang lại hiệu quả khá cao. Nguồn vốn đã phát huy được tác dụng trong hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, tỉnh còn hạn chế về vốn đối ứng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường thêm vốn đối ứng để vốn tín dụng chính sách hỗ trợ được nhiều người dân phát triển kinh tế, xã hội. GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Gia đình chị Nguyễn Thị Lụa, thôn Tứ Thông, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương được biết đến là cơ sở phân phối gà thịt uy tín ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Chị Nguyễn Thị Lụa chia sẻ, cơ ngơi có được như ngày hôm nay là nhờ những đồng vốn chính sách đã hỗ trợ kịp thời trong lúc gia đình chật vật lo vốn làm ăn. Trước kia, gia đình chị có 1 chuồng nuôi gần 500 con gà thịt, chủ yếu bán cho bà con trong xã. Khoảng 2 năm trở lại đây, nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của thị trường, chị Lụa bàn với gia đình mở rộng quy mô, nuôi thêm gà thịt. Chị đăng ký vay vốn của NHCSXH huyện Sơn Dương để đầu tư mở rộng chuồng trại. Qua bình xét, chị được vay 70 triệu đồng, cùng với số vốn liếng và vay mượn người thân, gia đình chị Lụa xây dựng thêm chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện tại, gia đình chị có 5 chuồng nuôi với gần 10.000 con gà thịt. Cứ khoảng 4 tháng, chị Lụa lại xuất 1 lứa gà đi các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, với giá bán từ 48 - 50.000 đồng/kg, thu về trên 120 triệu đồng. Bà Phạm Thị Nhị Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cho biết, thời gian qua, huyện Sơn Dương luôn chủ động cân đối và tích cực huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/ TW, huyện đã chuyển trên 7,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện, ủy thác sang NHCSXH huyện để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, đến ngày 30/6/2024, NHCSXH huyện Sơn Dương đã và đang triển khai thực hiện cho vay 21 chương trình tín dụng, tổng dư nợ đạt trên 858 tỷ đồng với trên 20.000 hộ vay còn dư nợ, tăng trên 543 tỷ đồng so với thời điểm trước khi thực hiện chỉ thị. Chia sẻ về bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, theo bà Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang, để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện thường xuyên, liên tục. P.V Tín dụng chính sách với Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh Tuyên Quang luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Nhờ đó, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn ngày càng phát huy hiệu quả, nguồn vốn được đưa đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách - "điểm tựa" cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: Hoạt động chính sách xã hội đã phát huy tốt vai trò ở địa phương, góp phần cho huyện, tỉnh làm tốt hơn công tác giảm nghèo. Đồng chí ghi nhận đây là sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền huyện, tỉnh trong triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW. Phó Trưởng Ban Nguyễn Hồng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa nhận thức về hoạt động tín dụng theo Chỉ thị số 40-CT/TW để tăng trưởng kinh tế kết hợp với ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, thực hiện tốt nguồn chính sách, làm tăng niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền… Tỷ giá VND/USD liên ngân hàng tháng 6 tăng nhẹ lên mức 25.459 VND/USD, đánh dấu mức tăng 4,5% so với đầu năm. Tỷ giá thị trường tự do tiếp tục đà tăng lên mức 25.990 VND/USD, trong khi tỷ giá trung tâm niêm yết ở mức 24.260 VND/ USD, tăng lần lượt 5% và 1,7% so với đầu năm. Theo bà Phương, việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục duy trì lãi suất cao và kéo dài hơn so với dự kiến, từ đó tác động tới luồng vốn, tâm lý thị trường. Trong khi đó, vào năm ngoái, NHNN liên tục giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, dẫn tới chênh lệch giữa lãi suất đồng Việt Nam và USD trên thị trường liên ngân hàng duy trì ở mức âm cao, gây áp lực tới tỷ giá. Mặt khác, nhu cầu ngoại tệ lớn để thanh toán nhập khẩu trong quá trình kinh tế hồi phục và việc các nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài tăng cường mua ngoại tệ cũng góp phần tác động tới tỷ giá. Trong điều hành vừa qua, bà Phương cho biết NHNN đã nỗ lực để ổn định thị trường tiền tệ, ổn định tỷ giá, trong đó có động thái bán ngoại tệ can thiệp. “Tính chuỗi dài nhiều năm liên tục, dự trữ ngoại hối đã tăng đáng kể. So với cuối năm 2015 (thời điểm trước khi NHNN có thay đổi về cơ chế điều hành tỷ giá), dự trữ ngoại hối tăng gần 3 lần", bà Phương nói. Trước áp lực tỷ giá thời gian vừa qua vị đại diện này thừa nhận NHNN bán ngoại tệ ra để hỗ trợ đáp ứng nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế, trong đó 1 phần tương đối lớn là nhu cầu của nhà đầu tư (NĐT) gián tiếp. Bên cạnh việc bán can thiệp, NHNN có biện pháp điều tiết tiền đồng hợp lý để vừa hỗ trợ ổn định tỷ giá, vừa đảm bảo thị trường tiền đồng hoạt động thông suốt (ước tính của Chứng khoán KB Việt Nam, NHNN đã bán khoảng 6 tỷ USD để can thiệp, hạ nhiệt tỷ giá tính đến 26/6.) Trước ý kiến quan ngại về tỷ giá, bà Phương cho hay, từ tháng 4 đến nay, NĐT gián tiếp tăng mạnh nhu cầu mua ngoại tệ từ TCTD và chính việc này cũng gây áp lực tới tỷ giá. Tỷ giá từ tháng 4 đến nay, không biến động đáng kể và ổn định hơn so với nhiều nước khác trong khu vực. So với cuối năm ngoái, tỷ giá chỉ tăng khoảng hơn 4%, trong khi nhiều quốc gia khác mất giá 5 - 7%. Theo bà Phương, mức giảm giá của VND là phù hợp, vừa giúp hấp thu cú sốc bên ngoài, vừa hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô. Định hướng trong thời gian tới, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ (NHNN) khẳng định, NHNN vẫn nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo thị trường tiền tệ, ngoại tệ duy trì thông suốt. Đảm bảo tỷ giá và lãi suất diễn biến phù hợp, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Với việc điều hành của NHNN và những thông tin tích cực từ thị trường tài chính quốc tế thời gian gần đây, những áp lực hiện nay đã giảm khá nhiều so với trước kia và khó khăn của thị trường ngoại tệ có sẽ sớm kết thúc. Theo báo cáo vĩ mô mới nhất, MBS cho biết, trong tháng 6/2024, chỉ số DXY tăng mạnh trong tháng đã gây thêm áp lực cho tỷ giá VND/USD, khiến việc bình ổn tỷ giá của NHNN trở nên khó khăn hơn. Tuy vậy, những nỗ lực của NHNN như phát hành tín phiếu và bán ngoại hối nhằm hút thanh khoản hệ thống kể từ cuối tháng 4 là yếu tố quan trọng tác động lên tỷ giá. MBS cho rằng áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt và dao động trong khoảng 25.300 - 25.700 VND/ USD trong nửa sau của năm 2024 dưới những yếu tố tích cực như: thặng dư thương mại tích cực (gần 10 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2024), dòng vốn FDI (10,8 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ) và du lịch phục hồi mạnh mẽ (tăng 58% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2024). Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2024. MINH ANH Ngân hàng Nhà nước nói gì về tỷ giá, dự trữ ngoại hối? Bà Nguyễn Linh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định: năm 2024 là năm khó khăn đối với điều hành chính sách tiền tệ và ngoại hối. Thông tin tại buổi họp báo điều hành chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm ngày 23/7, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú nhấn mạnh: NHNH đã điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình trong và ngoài nước, góp phần hấp thụ các cú sốc bên ngoài, giữ ổn định được thị trường ngoại tệ và hạn chế được các biến động lớn trong ngắn hạn của tỷ giá, ổn định giá trị đồng tiền; thanh khoản thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==