12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 25/7/2024 Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa lặp lại khẳng định của mình (lần đầu tiên được đưa ra vào năm ngoái) rằng Đài Loan đã lấy đi “gần 100%” ngành công nghiệp chip từ Mỹ. “Chúng ta không bao giờ nên để điều đó xảy ra”, ông Trump nói. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành nói với CNN rằng, Đài Loan đã phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của riêng mình một cách tự nhiên thông qua sự kết hợp giữa tầm nhìn, làm việc chăm chỉ và đầu tư. Trẻ em ở hòn đảo này biết rằng cha đẻ của ngành chip hàng đầu thế giới là Morris Chang, một người Mỹ gốc Hoa 93 tuổi, người đã thành lập Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) vào năm 1987 ở tuổi 55 sau một thời gian dài làm việc trong ngành bán dẫn ở Mỹ. Vào thời điểm đó, người khổng lồ chip của Mỹ là Intel, Motorola và Texas Instruments, nơi ông Chang từng làm việc. Nhưng khi bắt đầu TSMC, ông Chang đã có một mô hình kinh doanh hoàn toàn khác trong tâm trí, điều này hoàn toàn mang tính cách mạng vào thời điểm đó. “Chúng tôi không có sức mạnh trong nghiên cứu và phát triển, hoặc rất ít. Chúng tôi không có sức mạnh trong thiết kế mạch”, ông Chang nhớ lại. “Chúng tôi có ít sức mạnh trong bán hàng và tiếp thị, và chúng tôi hầu như không có sức mạnh trong sở hữu trí tuệ. Sức mạnh duy nhất mà Đài Loan có, và ngay cả điều đó cũng là một tiềm năng, không phải là một điều hiển nhiên, là sản xuất chất bán dẫn”, ông nói. Do đó, ý tưởng về một “xưởng đúc thuần túy” (sản xuất chất bán dẫn theo thiết kế do khách hàng cung cấp) đã ra đời. MÔ HÌNH HIỆU QUẢ Chính cách tiếp cận mới đã tái định hình bối cảnh của ngành điện tử toàn cầu và đặt nền móng cho Đài Loan trở thành nơi dẫn đầu ngành công nghiệp. Hiện tại, Đài Loan sản xuất hơn 90% chip tiên tiến của thế giới, theo Hiệp hội Ngành công nghiệp Bán dẫn. “Nhờ đó, TSMC có thể tập trung vào sản xuất và làm rất tốt điều đó, và quan trọng hơn, có thể sản xuất cho nhiều khách hàng khác nhau, cho phép công ty mở rộng quy mô”, Christopher Miller, tác giả cuốn sách “Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology”, nhận định. Theo ông Miller, quy mô là yếu tố then chốt cho thành công của TSMC vì nó có xu hướng tạo ra nhiều doanh thu hơn, từ đó tiền được dùng để cải tiến công nghệ sản xuất chip, giảm chi phí sản xuất, làm cho toàn bộ hoạt động hiệu quả hơn. Ngày nay, TSMC sở hữu công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới và dự định tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này. Tháng 7 năm ngoái, TSMC khai trương trung tâm nghiên cứu và phát triển toàn cầu tại thành phố Hsinchu (phía bắc Đài Loan), nơi đặt trụ sở chính của họ. Các chuyên gia cho biết mô hình sản xuất theo hợp đồng, mô hình mà Đài Loan đã sử dụng trong các ngành khác như dệt may và điện tử tiêu dùng trước khi có chip, hoạt động đặc biệt hiệu quả. “Sự kết hợp giữa các kỹ sư hàng đầu, chi phí lao động tương đối thấp hơn và giờ làm việc dài đã dẫn đến năng suất tốt hơn”, Konrad Young, cựu giám đốc nghiên cứu và phát triển tại TSMC, nói với CNN. Ngoài ra, hệ sinh thái công nghệ toàn diện của Đài Loan là một thành phần quan trọng khác tạo nên sức mạnh chip của hòn đảo này. “Đây là những yếu tố gần như không thể sao chép”, ông Young nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là các đối thủ không cố gắng. Intel và Samsung Electronics đều đang cố gắng bắt chước thành công của TSMC trong việc sản xuất chip cho các công ty khác. “PHÍ BẢO VỆ” Khi được CNN hỏi chính quyền Đài Loan sẽ làm gì nếu Washington thúc ép Đài Bắc chuyển một số chức năng nghiên cứu và phát triển liên quan đến chip sang Mỹ, lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan Cho Jungtai cho biết hòn đảo này không có kế hoạch thay đổi chiến lược của mình. “Đài Loan có tài năng công nghệ rất tốt và môi trường cho nghiên cứu, phát triển và đầu tư. Chúng tôi tự tin rằng việc giữ nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến ở Đài Loan là lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp”, ông Cho nói với CNN. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Trump còn nói rằng Đài Loan nên trả tiền cho Mỹ về việc bảo vệ hòn đảo này. “Đài Loan nên trả tiền cho chúng tôi để bảo vệ. Bạn biết đấy, chúng tôi không khác gì một công ty bảo hiểm. Đài Loan không cho chúng tôi bất cứ thứ gì”, ông nói, đồng thời cho rằng Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ hòn đảo vì khoảng cách quá xa. THÁI AN (theo CNN) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho rằng Đài Loan (Trung Quốc) đã lấy đi vương miện của Mỹ trong ngành công nghiệp trị giá 500 tỷ USD về sản xuất chip máy tính. Logo của TSMC tại lễ khai trương trung tâm R&D toàn cầu của hãng ở thành phố Hsinchu, Đài Loan năm 2023 ẢNH: REUTERS Bí quyết lớn mạnh của ngành công nghiệp chip Đài Loan Bà Harris dẫn trước ông Trump trong cuộc thăm dò toàn quốc Một cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dẫn trước ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa 2 điểm, sau khi Tổng thống Joe Biden dừng chiến dịch tái tranh cử và chuyển ngọn đuốc cho bà. Ông Biden bị ông Trump dẫn trước 2 điểm trong cuộc thăm dò được thực hiện trước khi đương kim tổng thống Mỹ dừng tranh cử. Cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất được thực hiện từ ngày 22-23/7, sau Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, nơi ông Trump chính thức chấp nhận đề cử và Tổng thống Biden tuyên bố rời cuộc đua. Bà Harris nhận được tỷ lệ ủng hộ 44%, trong khi ông Trump được 42%. Dù các cuộc khảo sát trên toàn quốc thể hiện những tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ đối với các ứng cử viên, nhưng cử tri đoàn của một số bang chiến trường mới là yếu tố quyết định ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Khoảng 56% cử tri đăng ký đồng ý với nhận định rằng bà Harris, 59 tuổi, “có tinh thần nhạy bén và có thể đối phó với các thách thức”, trong khi chỉ 49% đồng ý với nhận định này về ông Trump, 78 tuổi. Khoảng 80% cử tri đảng Dân chủ cho biết họ có thiện cảm với ông Biden, và tỷ lệ dành cho bà Harris là 91%. Ba phần tư cử tri đảng Dân chủ đồng ý nên đề cử bà Harris làm ứng viên tổng thống ngay bây giờ. Bà Harris vừa hoàn thành cuộc vận động ở bang chiến trường quan trọng Wisconsin. Bà đã giành được sự ủng hộ từ các nhân vật lớn trong đảng và mối quan tâm hiện nay là bà sẽ chọn ai làm người đồng tranh cử. BÌNH GIANG (theo Reuters) Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ từ chức sau vụ ông Trump bị ám sát hụt Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle đã quyết định từ chức sau khi cơ quan này bị chỉ trích vì không thể ngăn chặn vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump hôm 13/7. Bà Cheatle đệ đơn từ chức sáng 23/7, một ngày sau khi tham dự phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ của đảng Cộng hoà và đảng Dân chủ từng nhiều lần kêu gọi nữ giám đốc từ chức, nhưng bà không đồng ý. Sở Mật vụ đang phải đối mặt với các cuộc điều tra từ nhiều ủy ban của quốc hội và cơ quan giám sát nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi tiến hành một cuộc đánh giá độc lập. “Sứ mệnh quan trọng của Sở Mật vụ là bảo vệ các lãnh đạo Mỹ. Vào ngày 13/7, chúng tôi đã thất bại”, bà Cheatle nói trước Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm 22/7, thừa nhận đây là “thất bại nặng nề nhất của Sở Mật vụ trong nhiều thập kỷ”. Mặc dù tuyên bố “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về sự cố, nhưng tại phiên điều trần, bà Cheatle khẳng định mình là “người tốt nhất” để lãnh đạo Sở Mật vụ vào thời điểm này, và nhấn mạnh rằng bà “hoàn toàn tin tưởng vào các nhân viên”. Bà Cheatle đã lãnh đạo Sở Mật vụ Mỹ từ năm 2022. Tổng thống Biden cho biết giám đốc mới của Sở Mật vụ sẽ sớm được bổ nhiệm. MINH HẠNH (theo Reuters) Trong số nạn nhân có một công dân Yemen, cảnh sát Nepal cho biết. Chuyến bay của Saurya Airlines, hãng hàng không của Nepal, cất cánh từ Kathmandu trưa 24/7 để tới thành phố Pokhara ở miền trung Nepal, theo CAAN. Máy bay đã trượt khỏi đường băng và rơi vào khe núi ở phía đông của sân bay. Cơ trưởng MR Shakya đã được cứu thoát từ hiện trường vụ tai nạn và được đưa vào Bệnh viện KMC để điều trị, cảnh sát Nepal cho biết. Hầu hết nạn nhân là nhân viên hàng không đi đến Pokhara để bảo trì máy bay. Tại Nepal những năm qua xảy ra nhiều vụ tai nạn máy bay của cả các hãng hàng không nước này và nước ngoài. Gần đây nhất, ngày 15/1/2023, máy bay ATR 72 (chuyến bay Yeti Airlines Flight 691) của hãng hàng không Yeti Air của Nepal rơi trong lúc hạ cánh khiến tất cả 72 người trên khoang thiệt mạng. Trước đó, ngày 29/5/2022, chiếc DHC-6300 Twin Otter (chuyến bay Tara Air Flight 197) của hãng hàng không Tara Air của Nepal rơi xuống sườn núi, tất cả 22 người trên máy bay tử nạn. THÁI AN (theo Kathmandu Post) Máy bay Nepal rơi, 18 người chết Hiện trường vụ rơi máy bay ngày 24/7/2024 ẢNH: KATHMANDU POST Cục Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN) xác nhận trong số 19 người, gồm 2 thành viên phi hành đoàn, trên máy bay của hãng Saurya Airlines bị rơi tại Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu trưa qua, 18 người thiệt mạng, cơ trưởng bị thương.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==