Tiền Phong số 206

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 24/7/2024 Thời báo Hoàn cầu (Global Times) dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc đánh giá rằng sự thể hiện của bà Harris ở Nhà Trắng là “mờ nhạt”, cho rằng bà “thiếu kinh nghiệm và thành tựu để làm tổng thống”. Một tờ báo chính thống khác của Trung Quốc nhấn mạnh mô tả của nhóm hỗ trợ ứng viên Donald Trump rằng bà Harris “dễ bị đánh bại” hơn tổng thống đương nhiệm. “Điều này có nghĩa là ông Trump sẽ thắng à?”, một người viết trên mạng xã hội Weibo, nơi hashtag “Biden exit” được xem 490 triệu lượt, trong đó nhiều người diễn giải tác động từ việc Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử đối với Trung Quốc. Một cuộc khảo sát với 12.000 người dùng trên mạng xã hội này cho thấy gần 80% tin rằng phe Cộng hòa sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, nhưng họ không gọi đây là kết quả tiêu cực với Trung Quốc. Ngày 22/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh không trả lời câu hỏi về quyết định dừng tranh cử của Tổng thống Biden. Bà Mao nói đây là “công việc nội bộ” của Mỹ nên không bình luận. Hầu hết các nhà phân tích đồng ý rằng, nếu bà Harris đắc cử, sẽ có sự nối tiếp về chính sách đối ngoại và thương mại với Bắc Kinh, ít nhất trong giai đoạn đầu. “Có một sự tiếp nối liên tục trong lập trường của Mỹ ở giai đoạn này. Dù là ông Biden, ông Trump hay bà Harris, đó thực sự chỉ là vấn đề phong cách”, Josef Gregory Mahoney, giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải, nhận định. Theo ông, về cơ bản, tổng thống tiếp theo phải trình bày được những lợi ích kinh tế và chiến lược của Mỹ. Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng trong những năm gần đây vì vấn đề Đài Loan và nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn Trung Quốc tiếp cận chip công nghệ cao. Ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh, bà Harris mới gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Thái Lan và chưa có chuyến thăm nào đến Bắc Kinh trên cương vị hiện nay. Ông Biden là tổng thống Mỹ đầu tiên từ thời chính quyền Jimmy Carter chưa từng thăm Trung Quốc ở vị trí ông chủ Nhà Trắng. Dẫu vậy, Tổng thống Biden nhiều lần khẳng định ông “dành nhiều thời gian” với ông Tập hơn bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào, với “khoảng 90 giờ đồng hồ”. Ông Drew Thompson, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu tại Singapore, cho rằng bà Harris sẽ cần nhanh chóng xây dựng lòng tin với các cố vấn an ninh quốc gia để họ giúp bà hoạch định chính sách đối với Trung Quốc. “Bà Harris không có kinh nghiệm về Trung Quốc và đây không phải lĩnh vực mà bà ấy hoàn toàn thoải mái. Ông Biden có quan hệ từ lâu với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có ông Tập, nhưng bà Harris thì không”, ông Thompson nhận xét. Bà Harris từng nói rằng cần bảo vệ các lợi ích của Mỹ và bảo đảm “chúng ta là nhà lãnh đạo trong việc định hình quy tắc, thay vì đi theo luật của người khác”. Bà Harris chỉ trích Bắc Kinh “chèn ép” với những nỗ lực chặn tiếp cận trên Biển Đông. Bà cũng đến thăm đảo Palawan của Philippines, hòn đảo nằm gần khu vực tranh chấp giữa các nước láng giềng. Bà Zhu Junwei, giám đốc nghiên cứu về Mỹ tại Viện Grandview, cho rằng bà Harris sẽ tiếp nối chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden về tổng thể, nhất là liên quan đến Trung Quốc. “Hai đảng Cộng hoà và Dân chủ của Mỹ không có nhiều khác biệt về vấn đề Trung Quốc”, bà nói. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Trung Quốc tránh bình luận công khai việc Phó Tổng thống Kamala Harris tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng báo chí và nhiều người dùng mạng xã hội nước này đánh giá rằng bà sẽ không gây đe dọa nghiêm trọng cho nền kinh tế thứ 2 thế giới. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ẢNH: GETTY IMAGES Bà Harris không gây đe dọa nghiêm trọng cho kinh tế Trung Quốc Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm qua khẳng định bà đã giành được đủ sự ủng hộ cần thiết để trở thành ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một người có tiếng nói quan trọng trong đảng Dân chủ, cũng đã ủng hộ bà Harris trở thành ứng viên cạnh tranh với đối thủ Donald Trump. Hamas và Fatah ký thỏa thuận chấm dứt chia rẽ Các phong trào ở Palestine bao gồm Hamas và Fatah hôm qua ký một thỏa thuận về “chấm dứt chia rẽ và tăng cường đoàn kết Palestine” tại Bắc Kinh. Thông báo này được đưa ra sau các cuộc đàm phán hòa giải do Trung Quốc tổ chức với sự tham gia của 14 phe phái Palestine bắt đầu từ ngày 21/7, trong bối cảnh Israel tấn công lực lượng Hamas ở Dải Gaza và Trung Quốc tìm cách thể hiện mình như một nhà môi giới hòa bình tiềm năng trong cuộc xung đột. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết thỏa thuận “dành cho sự hòa giải và đoàn kết lớn của tất cả 14 phe phái”. “Kết quả cốt lõi là Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) là đại diện hợp pháp duy nhất của tất cả người dân Palestine”, ông Vương nói, cho biết thêm rằng “một thỏa thuận đã đạt được về việc quản lý sau chiến tranh Gaza và về việc thành lập một chính phủ hòa giải quốc gia tạm thời”. Chưa rõ vai trò của Hamas, tổ chức không phải là một phần của PLO, trong sắp xếp này sẽ như thế nào, hoặc tác động ngay lập tức của thỏa thuận là gì. Các cuộc đàm phán được tổ chức khi tương lai quản lý của các vùng lãnh thổ Palestine vẫn đang là câu hỏi sau khi Israel nhiều lần thề tiêu diệt Hamas để đáp trả cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng này trên lãnh thổ Israel. PLO là một liên minh các đảng phái đã ký hiệp ước hòa bình với Israel vào năm 1993 và thành lập chính phủ mới trong Chính quyền Palestine (PA). Fatah thống trị cả PLO và PA, chính phủ lâm thời của Palestine được thành lập tại Bờ Tây bị Israel chiếm đóng sau khi hiệp ước hòa bình Oslo được ký kết vào năm 1993. Hamas không tham gia vào hiệp ước này và không công nhận Israel. Mustafa Barghouti, chủ tịch Sáng kiến Quốc gia Palestine, người đã tham gia cuộc đàm phán ở Bắc Kinh vừa qua, cho biết “tất cả các phe phái” đã đồng ý rằng họ nên gia nhập PLO, và rằng tổ chức này là đại diện hợp pháp duy nhất của người Palestine. THÁI AN (theo CNN, Xinhua) Bà Harris, người từng đảm nhiệm vị trí Tổng chưởng lý bang California và thượng nghị sĩ trước khi trở thành phó tổng thống Mỹ, nói: “Tôi đã đối mặt với đủ loại tội phạm. Những người lạm dụng phụ nữ, những người lừa gạt người tiêu dùng, những người vi phạm các quy tắc vì lợi ích của riêng họ. Vì vậy, hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi biết kiểu của ông Donald Trump. Trong chiến dịch tranh cử này, tôi sẽ dùng những kinh nghiệm của mình đối phó với ông ấy”. Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng 9, sau khi bị kết tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Ông cũng phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến nỗ lực lật ngược chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông Joe Biden. Bà Harris (59 tuổi) đã vạch ra một loạt chính sách mà bà hứa sẽ theo đuổi, bao gồm ký kết luật bảo vệ quyền phá thai và cấm súng trường tấn công. Nữ ứng viên cho biết, bà sẽ coi việc tái thiết tầng lớp trung lưu là trọng tâm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Chiến dịch của bà Harris đã huy động được 81 triệu USD trong vòng 24 giờ sau khi ông Biden rút lui. Đây là mức quyên góp trong một ngày cao nhất, kể từ khi cả hai đảng bắt đầu chiến dịch tranh cử năm 2024. Hầu hết các thành viên đảng Dân chủ nổi tiếng từng được coi là đối thủ tiềm năng của bà Harris đều tuyên bố ủng hộ bà, bao gồm Thống đốc Gretchen Whitmer của bang Michigan, Thống đốc Gavin Newsom của California và Thống đốc Andy Beshear của Kentucky. Bà Harris hôm qua đến Milwaukee, thành phố lớn nhất ở bang chiến trường Wisconsin, nơi tuần trước vừa tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Dự kiến bà thể hiện sự tương phản về văn hóa và thế hệ đối với ông Trump. Bà được dự đoán bám sát chính sách đối ngoại của ông Biden về các vấn đề như Trung Quốc, Iran và Ukraine, nhưng có thể có giọng điệu cứng rắn hơn đối với Israel về cuộc xung đột ở Dải Gaza nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Một số thành viên đảng Dân chủ lo ngại về lịch sử phân biệt chủng tộc và giới tính lâu đời của đất nước. Mỹ chưa bầu một nữ tổng thống nào trong lịch sử gần 250 năm của mình. MINH HẠNH (theo Reuters) Bà Harris nhắm đến đối thủ Trump Bà Kamala Harris phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở thành phố Wilmington ẢNH: REUTERS Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 22/7 có bài phát biểu đầu tiên trong chiến dịch tranh cử. Bà đề cập đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, đặc biệt là những rắc rối pháp lý mà ông Trump đang gặp phải. TRUYỀN THÔNG TRUNG QUỐC:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==