HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tính ( lái xe của Thành Bưởi) 11 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; bị cáo Lê Dương (người điều động lái xe của Thành Bưởi) 2 năm 6 tháng tù về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 30/9/2023, bị cáo Hoàng Văn Tính (48 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) lái xe khách Thành Bưởi, biển số 50F-004.83 từ TPHCM đi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đến khoảng 2h25 cùng ngày, tại km48 quốc lộ 20 (thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán), do không giữ khoảng cách an toàn, xe khách do bị cáo Tính lái tông vào đuôi xe tải biển số 60C-345.13 chạy phía trước. Sau va chạm, Tính đánh lái sang bên trái, tiếp tục tông vào xe khách 16 chỗ biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển đang chở 8 hành khách chạy theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã làm 5 người chết, 4 người bị thương (đều trên xe khách của anh Cảnh, bao gồm cả tài xế), thiệt hại tài sản trên 660 triệu đồng. Trước khi gây tai nạn, bị cáo Tính đã bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe hạng E (từ ngày 5/8 đến hết ngày 5/11/2023). Bị cáo Lê Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển nhưng trong ngày 30/9/2023 đã không kiểm tra giấy phép lái xe, không đo nồng độ cồn theo quy định đối với bị cáo Tính nên bị cáo Dương vẫn điều động bị cáo Tính lái xe khách từ TPHCM đi Đà Lạt rồi gây tai nạn giao thông. MẠNH THẮNG Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng 49 đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong phần làm thủ tục khai mạc phiên tòa, luật sư của bị cáo Lê Văn Sắc (75 tuổi), cựu Giám đốc Công ty FLC Land, đề nghị HĐXX cho thân chủ ngồi trong quá trình xét xử, do đây là bị cáo lớn tuổi nhất. Luật sư của bị cáo Trần Thế Anh, cựu Phó Tổng giám đốc tập đoàn FLC, cho hay thân chủ được em trai bồi thường thay, do đó đề nghị được triệu tập người này với vai trò người liên quan, để có thể đến tòa và nộp thêm tiền. Sau hội ý, HĐXX quyết định do phiên tòa dài ngày, tùy diễn biến sẽ triệu tập những người được đề nghị nếu thấy cần thiết. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa sẽ triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã ROS trong lần bán ra đầu tiên. Ngoài ra, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Để phục vụ, tòa đã dựng rạp rộng cả nghìn mét vuông có lắp máy chiếu và một hội trường cỡ lớn. Tuy nhiên, ghi nhận của PV báo Tiền Phong sáng nay chỉ có vài chục bị hại có mặt. Số này có anh Lê Ngọc Nông (46 tuổi, ở Quảng Nam) đã đầu tư 14 tỷ đồng vào 3 mã cổ phiếu bị thao túng giá. Anh Nông cho biết, khi được triệu tập, anh mất gần một ngày đi tàu từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Anh không dám đi máy bay vì vé quá đắt. Số tiền đầu tư, anh Nông tiết lộ đó là khoản tiết kiệm, tích góp trong gần 30 năm, đồng thời vay mượn bạn bè, người thân và ngân hàng. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, cổ phiếu bị hủy niêm yết, đình chỉ giao dịch, anh Nông buộc phải vay mượn nhiều nơi để trả lãi ngân hàng và bán nhà, tài sản để trả nợ. “Tôi ra đây không có ai thân quen, phải thuê một phòng trọ nhỏ cách tòa hơn 2km… tôi mong tòa xét xử đúng người, nhà đầu tư được trả tiền”, anh Nông bày tỏ. ÔNG TRỊNH VĂN QUYẾT PHẠM TỘI VỚI VAI TRÒ CAO NHẤT Theo cáo trạng, ông Trịnh Văn Quyết thành lập và làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC năm 2009, với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ du lịch. Tới năm 2020, hệ sinh thái FLC có 15 công ty con, 2 công ty liên kết và có 5 mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán. Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, ông Quyết chỉ đạo bị can Doãn Văn Phương (cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, đang bỏ trốn) và bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC, em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết) tăng khống vốn góp Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, niêm yết trên sàn chứng khoán. Viện kiểm sát xác định, bị can Phương và bị cáo Huế nhờ một số người đứng tên cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Faros. Lãnh đạo công ty ghi nhận thông tin gian dối này vào báo cáo tài chính kiểm toán và cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS. Theo Viện kiểm sát, nhóm cán bộ thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và cán bộ thuộc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã dùng thông tin trên, chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS. Cụ thể, Viện kiểm sát cho rằng, nhóm bị cáo thuộc HOSE, gồm: Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ, Lê Thị Tuyết Hằng, biết rõ chưa đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của Faros, do ông Sinh có quan hệ với ông Quyết nên họ nhận lời “làm nhanh hồ sơ niêm yết”. Các bị cáo thuộc UBCKNN, gồm: Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh, biết rõ chưa đủ cơ sở xác định vốn của Faros là 4.300 tỷ đồng nhưng vẫn chấp thuận đăng ký cổ phiếu ROS. Sự “móc nối” của các bị cáo khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROS có giá trị thật. Từ đó, ông Quyết bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Đây là hành vi khiến ông Quyết bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Còn ở hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán, cơ quan tố tụng cáo buộc cựu Chủ tịch FLC chỉ đạo em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ của 45 người khác đứng tên 20 doanh nghiệp, mở 500 tài khoản chứng khoán, nhằm thu lợi từ 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, đã niêm yết thuộc hệ sinh thái FLC. 5 mã cổ phiếu này liên tục được nhóm ông Quyết mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào lúc mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch. Nhóm đặt lệnh mua bán rồi hủy nhằm tạo cung cầu giả. Hành vi này giúp ông Quyết thu lợi 723 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đánh giá, việc làm của ông Quyết nhằm “thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn” là sai phạm rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong vụ án, ông Quyết được xác định là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản cho em gái quản lý sử dụng, để thao túng 5 mã chứng khoán…Nhóm bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức. Diễn biến phiên xét xử hôm nay cho thấy, sau nhiều giờ công bố nội dung cáo trạng, HĐXX đã yêu cầu cách ly bị cáo Trịnh Văn Quyết để xét hỏi một số bị cáo giữ vai trò “thứ yếu”. Trả lời HĐXX, các bị cáo Trịnh Văn Đại (Phó Tổng giám đốc Công ty CP Faros); Nguyễn Văn Mạnh (cựu Trưởng phòng thuộc Công ty TNHH MTV FLC Land); Trịnh Tuân (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land); Nguyễn Thị Hồng Dũng (thợ may tự do)… đều khai được bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em ông Trịnh Văn Quyết) bổ nhiệm chức vụ hoặc nhờ đứng tên công ty. Quá trình này, họ nhiều lần ký các chứng từ, hợp đồng để niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán; có bị cáo cho Huế mượn Chứng minh thư để mở tài khoản chứng khoán, song không tham gia vào mua bán, không hưởng lợi bất chính. “Chúng tôi không biết gì, chỉ được nhờ đứng tên và ký sổ sách, việc ký sổ ban đầu nghĩ rằng nó phục vụ hoạt động công ty, không biết là vi phạm”, một bị cáo nói HOÀNG AN Trong số gần 100.000 bị hại và nhà đầu tư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được triệu tập, song chỉ có vài chục người có mặt theo dõi phiên tòa. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Ba n Ngày 23/7/2024 Cơ quan tố tụng đánh giá, việc làm của ông Quyết nhằm “thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn” là sai phạm rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bị cáo Tính bên phải và bị cáo Dương tại phiên tòa Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa Bị tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù TÀI XẾ XE KHÁCH THÀNH BƯỞI GÂY TAI NẠN LÀM 5 NGƯỜI CHẾT: Ngày 22/7, TAND huyện Định Quán (Đồng Nai) xét xử sơ thẩm vụ tài xế xe khách của Công ty TNHH Thành Bưởi gây tai nạn giao thông làm 5 người chết, 4 người bị thương. Rất ít bị hại đến phiên xét xử Trịnh Văn Quyết
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==