Tiền Phong số 204

Ngày cao điểm năm nay hướng tuổi trẻ vào thực hiện các hoạt động thiết thực như: xây dựng cảnh quan, kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê. Các đội hình tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ; vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang các đền thờ, bia, đài tưởng niệm các liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ... Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Hải Dương triển khai các đội hình tình nguyện tham gia các tuyến hoạt động. Cụ thể, đội hình Trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới triển khai Hội nghị tập huấn kiến thức về phân loại và chế biến rác trong bảo vệ môi trường. Dịp này, Ban tổ chức khai trương gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng Metaverse - nơi triển lãm nông sản trực tuyến; khánh thành tủ sách cho thiếu nhi; tham quan gian hàng thanh niên làm kinh tế giỏi tại địa phương. Bên cạnh đó, đội hình Kỳ nghỉ hồng triển khai khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; đội hình Mùa hè xanh sôi nổi triển khai công trình “Hàng cây thanh niên”; đội hình Hoa phượng đỏ triển khai mô hình Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa và thanh toán tiền mặt “0 đồng”, mô hình phân loại rác tại nguồn; đội hình Hành quân xanh triển khai khánh thành công trình “Số hóa địa chỉ đỏ Đền Cao - An Phụ” và dọn vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sĩ. Dịp này, T.Ư Đoàn cũng trao tặng nguồn lực hỗ trợ Tỉnh Đoàn Hải Dương, gồm 2 mô hình phân loại rác tại nguồn; 2 Hàng cây thanh niên; 1 sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse; 1 mô hình Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa và thanh toán tiền mặt “0 đồng”; triển khai 2 gian hàng đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 30 suất quà cho gia đình chính sách và gia đình cựu TNXP; 300 đầu sách cho thư viện trường THCS xã Thăng Long. Qua các mô hình, phần việc ý nghĩa hưởng ứng Ngày cao điểm, đoàn viên, thanh niên địa phương tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. CHÂU LINH Sáng 21/7, T.Ư Đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày cao điểm chung tay xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn" điểm cấp T.Ư năm 2024, tại tỉnh Hải Dương. GIỚI TRẺ 7 n Thứ Hai n Ngày 22/7/2024 QUẢNG BÌNH: Trồng mới 2.000 cây xanh Ngày 21/7, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh Quảng Bình đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 3 và Ngày cao điểm chung tay xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024. Theo thống kê của Tỉnh Đoàn Quảng Bình, trong Ngày Chủ nhật xanh 100% Đoàn cơ sở triển khai tổ chức các hoạt động như: Làm vệ sinh môi trường tại các bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; tham gia chỉnh trang, bóc xoá biển bảng quảng cáo rao vặt sai quy định trên các tuyến đường chính trong xã; phối hợp với người dân xử lý, diệt loăng quăng, bọ gậy tại các điểm công cộng, khu vực gần khu dân cư; ra quân vệ sinh các tuyến đường liên thôn, liên xã; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thu gom rác thải nhựa, túi ni lon tại các bãi biển. Cắm các biển báo phòng chống đuối nước tại các khu vực nước sâu. Kết quả trong ngày đã chăm sóc được 15 tuyến đường hoa, trồng mới 2.000 cây xanh, thu gom và xử lý hơn 10 tấn rác thải, nạo vét thu gom rác hơn 5km bờ sông và bờ biển. HOÀNG NAM Tuổi trẻ xứ Lạng tiếp sức người bệnh Ngày 21/7, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình “Cùng sống khỏe - Tiếp sức người bệnh” cấp tỉnh năm 2024 tại xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp cho thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và thiếu nhi; chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà, thực hiện vệ sinh môi trường, phân loại rác thải; trao kinh phí hỗ trợ thực hiện công trình “Tuyến đường 26/3”, lò xử lý rác thải; trao tặng 20 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Sơn… NGUYỄN DUY CHIẾN Mô hình Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa góp phần nâng cao ý thức, vận động người dân đi mua sắm tại chợ sử dụng giỏ, túi, hộp đựng dùng nhiều lần Màu áo xanh của tuổi trẻ Quảng Bình trải khắp các địa bàn trong Ngày Chủ nhật xanh Chung tay bảo vệ môi trường nông thôn Thiết kế bộ nhận diện cho sản phẩm OCOP đã trở thành hoạt động thường xuyên trong Chiến dịch Mùa hè xanh của Đoàn trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Năm nay, các chiến sĩ “áo xanh” tiếp tục đem chuyên môn hỗ trợ cho các hộ sản xuất ở xã Hòa Phú. Với đặc thù xã miền núi, các sản phẩm nông sản, hàng OCOP ở đây đều đặc trưng cho địa phương, do người dân tự sản xuất và chưa chú trọng đến việc quảng bá, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu. Trước tình hình đó, các tình nguyện viên đã tiếp cận, trao đổi với đại diện các hộ nông dân để tìm hiểu về tâm tư, nguyện vọng cũng như hướng phát triển sản phẩm. Trên cơ sở đó, các bạn làm việc nhóm với nhau để lên ý tưởng, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho sản phẩm OCOP của các hộ. Một bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo, tem nhãn, vỏ hộp, card visit, tờ gấp, tờ rơi giới thiệu sản phẩm… Cả bản cứng và file thiết kế đều được bàn giao để các chủ thể OCOP dễ dàng sử dụng, ứng dụng vào các sản phẩm cụ thể sau này. Ông Lê Văn Nghĩa - chủ cơ sở sản xuất Rượu cần Phú Túc cho hay, trước đây, sản phẩm rượu cần - đặc sản của đồng bào Cơ Tu được người dân và du khách biết đến rộng rãi, khách mua chủ yếu tự tìm đến để trải nghiệm và mua về dùng thử. Bản thân ông Nghĩa chưa chú trọng để việc quảng bá hay xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, phần vì đã lớn tuổi, phần vì không có chi phí. “Tuy nhiên, lần này, được sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên, rượu cần Phú Túc đã khoác chiếc áo mới, chuyên nghiệp và bài bản hơn. Các ấn phẩm đều được thiết kế với màu đỏ và các họa tiết đặc trưng của đồng bào Cơ Tu, giúp sản phẩm rượu cần có dấu ấn sâu sắc hơn trong lòng khách mua. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực để các chủ thể OCOP như chúng tôi tiếp tục phát triển những sản phẩm đặc trưng của địa phương”, ông Nghĩa nói. Theo anh Trần Xuân Quỳnh, Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh tế- ĐH Đà Nẵng, trong các Chiến dịch Mùa hè xanh, Đoàn trường thường xuyên tổ chức đội chuyên môn để chuyển giao tri thức, hỗ trợ bà con ở các vùng còn khó khăn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. “Việc hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu cho các chủ thể OCOP là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần hỗ trợ xã Hòa Phú phát triển sản xuất, xây dựng nền kinh tế nông thôn bền vững. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các chủ thể OCOP đưa các sản phẩm, thương hiệu của địa phương vươn xa, có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng”, anh Quỳnh nói. Trước đó, Đoàn trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà nẵng đã hỗ trợ nhiều chủ thể OCOP, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn thiết kế gần 20 bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, sản phẩm đặc trưng địa phương như: bưởi da xanh Hòa Vang, Nông sản sạch Đô 37, Chả lụa thảo mộc Peco Food, Rượu nếp Ái Lâm… GIANG THANH Sinh viên “khoác áo mới” cho sản phẩm OCOP Đoàn trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng bàn giao bộ nhận diện cho chủ cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP Rượu cần Phú Túc (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) Các sản phẩm OCOP ở xã miền núi Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) được các chiến sĩ Mùa hè xanh của Đoàn trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng “khoác áo mới” để nâng cao giá trị sản phẩm. “Việc hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu cho các chủ thể OCOP là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần hỗ trợ xã Hòa Phú phát triển sản xuất, xây dựng nền kinh tế nông thôn bền vững. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các chủ thể OCOP đưa các sản phẩm, thương hiệu của địa phương vươn xa, có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng”. Anh TRẦN XUÂN QUỲNH, Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==