Tiền Phong số 204

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES “TỤT LÙI” SO VỚI KHU VỰC Theo thống kê về số lượng vận động viên (VĐV) giành vé dự Olympic Paris 2024, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 89 thế giới, thứ 16 châu Á và chỉ thứ 6 Đông Nam Á, sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines. Cụ thể, Việt Nam có tổng cộng 16 VĐV giành vé tham dự Thế vận hội mùa hè tại Pháp, vượt chỉ tiêu 12-15 suất, nhờ 2 suất đặc cách của Võ Thị Mỹ Tiên ở môn bơi và Trần Thị Nhi Yến ở điền kinh. Đây cũng là kỳ Olympic mà chúng ta có ít VĐV góp mặt nhất trong hơn một thập kỷ qua. Sơ với các nước láng giềng Đông Nam Á, số lượng 16 VĐV tham dự Olympic Paris 2024 chỉ đứng thứ 6, xếp sau Thái Lan vượt trội với 51 VĐV, Indonesia (29 VĐV), Malaysia (26 VĐV), Singapore (23 VĐV), Philippines (22 VĐV). Tính từ Olympic Sydney (Australia) 2000, số lượng VĐV Việt Nam luôn nằm ở top 6 Đông Nam Á, có hai lần đứng thứ 5 tại Olympic London 2012 và Olympic Rio 2016. Trong khi đó, Thái Lan luôn dẫn đầu, với số lượng VĐV đông nhất là năm Olympic Rio (Brazil) 2016 (54 VĐV). Số liệu thống kê trên phản ánh thực tế khá đáng buồn, Việt Nam dù luôn nằm trong top đầu tại SEA Games, nhưng thành tích lại thua kém các nước Đông Nam Á khi vươn ra đấu trường Asiad hoặc Olympic. Theo các nhà chuyên môn, nguyên nhân lớn nhất là Việt Nam không có thế mạnh tuyệt đối ở môn thể thao nào, khác với Thái Lan mạnh về taekwondo, cử tạ, boxing; Indonesia tập trung cho cầu lông, bắn súng, cử tạ; Malaysia cạnh tranh ở cầu lông, nhảy cầu hay Philippines thiên về boxing, điền kinh. Với việc thành tích của các VĐV Việt Nam ở các môn kém xa nhóm tranh chấp huy chương, thể thao Việt Nam đang đối mặt với kỳ Thế vận hội “trắng tay”, tiếp nối Olympic Tokyo 2020. KỲ VỌNG VÀO BẮN SÚNG, BẮN CUNG VÀ CỬ TẠ Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024 cho biết, dựa vào trình độ và thành tích của VĐV ở các giải đấu quốc tế diễn ra trong thời gian qua, thể thao Việt Nam vẫn đang đặt kỳ vọng vào các môn thể thao như: bắn súng, bắn cung và cử tạ, dù khả năng cạnh tranh huy chương rất khó khăn. Trong quá khứ, thể thao Việt Nam từng tham dự 10 kỳ Olympic, mới giành vỏn vẹn 5 tấm huy chương. Cử tạ đóng góp 2 trong số 5 tấm huy chương, gồm HCB của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn tại Olympic Bắc Kinh 2008 và Trần Lê Quốc Toàn ở Olympic London 2012, đều ở hạng 56kg nam. Tuy nhiên, theo xu thế phát triển của thể thao hiện đại, Olympic dần hạn chế, thậm chí là cắt đi những nội dung thi đấu ở hạng cân nhẹ (cử tạ đã bỏ hạng cân 56kg). Điều này gián tiếp tạo ra những khó khăn trong việc giành huy chương cho các đoàn thể thao Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam bởi lẽ những hạng cân nhẹ sẽ là lợi thế và phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Trong khi đó, bắn súng và bắn cung đòi hỏi sự khéo léo, tính toán và độ chính xác cao, cũng là những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam, không chỉ ở kỳ Olympic lần này. Tại Olympic Rio 2016, chúng ta từng chứng kiến kỳ Thế vận hội thành công nhất trong lịch sử của thể thao Việt Nam khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCV và 1 HCB môn bắn súng. Hiện tại, Hoàng Xuân Vinh đã giải nghệ, chúng ta đang có thế hệ VĐV trẻ đầy tiềm năng. Tuy nhiên, ngoài trang thiết bị tập luyện, rèn luyện chuyên môn thì bắn súng cần đến tính tập trung cao độ. Do đó, các VĐV đòi hỏi phải có một tâm lý vững vàng trong thi đấu, không bị sao nhãng bởi những tác động bên ngoài. Đó cũng là áp lực lớn, không chỉ với các VĐV, mà còn với HLV và các nhà quản lý. TRỌNG ĐẠT Hai nữ VĐV bắn súng của Việt Nam tham dự Olympic 16 THỂ THAO Ngày 23/7, đoàn thể thao Việt Nam do ông Đặng Hà Việt – Cục trưởng Cục TDTT làm Trưởng đoàn, lên đường sang Pháp tham dự Olympic Paris 2024. Thể thao Việt Nam đang đối mặt với kỳ Thế vận hội khó khăn bậc nhất trong lịch sử với nỗi lo “trắng tay” trên mọi mặt trận. n Thứ Hai n Ngày 22 /7/2024 Thế vận hội nhiều nỗi lo Diễn ra tại Thượng Hải từ 22-27/7, Future Stars 2024 quy tụ các đội tuyển trẻ đến từ 8 quốc gia, gồm những đội chất lượng như U22 Pháp, Air Asia Thái Lan, Sesi VC (Brazil) hay JKF Red Sparks (Hàn Quốc). Các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng đấu sẽ giành quyền vào bán kết. Đây được xác định là màn “thử lửa” tốt đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đang có nhiều gương mặt trẻ. Theo kết quả bốc thăm, đội bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội U21 Canada, Red Sparks (Hàn Quốc) và trẻ Thượng Hải. Trong đó, ở trận mở màn, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ gặp U21 Canada lúc 13h chiều nay 22/7. Hai trận tiếp theo của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là gặp trẻ Thượng Hải (18h ngày 23/7) và Red Sparks (15h30 ngày 24/7). Red Spark cũng được nhận định sẽ là thử thách lớn nhất đối với thầy trò ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Để chuẩn bị, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Thượng Hải từ ngày 18/7 với quân số gồm 13 cầu thủ. Hầu hết trong số này vừa cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lập thành tích đoạt HCĐ FIVB Challenger Cup 2024, diễn ra tại Philippines hồi đầu tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên tại Future Stars 2024, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vắng một số gương mặt quan trọng, bao gồm cả chủ công Trần Thị Thanh Thuý, Lâm Oanh và Kiều Trinh. Dù vậy, giới hâm mộ bóng chuyền Việt Nam có thể trông đợi vào sự toả sáng của những gương mặt khác như Bích Tuyền, Tú Linh, Lê Thị Yến… Đặc biệt, Bích Tuyền đang phong độ rất cao và ổn định. Cô cũng được tin tưởng trao băng thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ khi Thanh Thuý không góp mặt. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng gọi một số VĐV trẻ tiềm năng như Đặng Thị Hồng Hà, Phạm Quỳnh Hương, Vân Hà. Sau thành công ở FIVB Challenger Cup 2024 và trước đó là Asiad 19 (Trung Quốc), giới chuyên môn đánh giá đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần được tạo điều kiện tham dự các giải đấu quốc tế nhiều hơn, qua đó giúp các VĐV trẻ tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. V.P Bóng chuyền nữ thêm cơ hội tích luỹ kinh nghiệm cho các VĐV trẻ qua Future Stars 2024 ẢNH: FIVB 13h chiều nay 22/7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại giải nữ quốc tế Future Stars 2024 (Thượng Hải, Trung Quốc) trước đội tuyển nữ U21 Canada. Chờ nét mới của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Bên cạnh 3 môn thể thao nói trên, thể thao Việt Nam cũng kỳ vọng VĐV của các môn thể thao khác như cầu lông, đua thuyền, xe đạp, judo, boxing, điền kinh, bơi, với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, sẽ thi đấu “vượt qua chính mình” để hướng tới đỉnh cao thành tích của Olympic. Và dĩ nhiên, nếu có huy chương, đây chắc chắn là kỳ Olympic “vượt ngưỡng” của thể thao Việt Nam. VĐV Australia cắt ngón tay để dự Olympic Paris 2024 Matt Dawson, trụ cột của đội tuyển khúc côn cầu Australia, không may bị bị gãy ngón tay đeo nhẫn trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Paris 2024. Thay vì bó bột và cần nhiều thời gian hồi phục, VĐV 30 tuổi đã quyết định cắt bỏ phần ngón tay bị thương của mình để kịp thi đấu tại Paris. Trước đó, Matt Dawson từng cùng đội tuyển khúc côn cầu Australia giành HCB tại Olympic Tokyo 2020. Anh có lần thứ 3 tham dự Thế vận hội và đang hướng đến mục tiêu giành HCV tại Olympic Paris 2024. CLB Thanh Hóa không dự Cup C2 châu Á CLB Thanh Hóa đã gửi công văn tới Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xin rút khỏi Cup C2 châu Á 2024-2025. Lý do được nhà vô địch Cup Quốc gia đưa ra là lịch thi đấu quá dày đặc. Mùa tới, ngoài V-League và Cup Quốc gia, đội bóng xứ Thanh còn tranh tài ở Giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Liên đoàn bóng đá việt Nam (VFF) đã đề xuất AFC cho một CLB khác của Việt Nam thay thế, nhưng không được chấp thuận. Như vậy, bóng đá Việt Nam chỉ còn một đội góp mặt ở giải C2 châu Á là nhà tân vô địch V-League Nam Định. TRỌNG ĐẠT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==