Tiền Phong số 202

6 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 20/7/2024 “CÓ DÂN LÀ CÓ TẤT CẢ” Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong sau thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bày tỏ xúc động, niềm tiếc thương vô hạn đối với một tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân. “Như Bác Hồ nói, Đảng là người lãnh đạo đồng thời cũng là người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Quán triệt tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt cuộc đời của mình đã gắn bó mật thiết với các tầng lớp Nhân dân, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân”, ông Túc nói. Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, tổng hợp những bài phát biểu với các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh tư tưởng “Dân là gốc”, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Với tư tưởng “Dân là gốc”, Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh “có dân là có tất cả, mất dân là mất hết”. “ Bao giờ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, lấy lợi ích của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu”, ông Túc nói. Theo ông Túc, trong quá trình công tác, Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh rằng, quan liêu, tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của bất kỳ nhà nước nào. Do đó, muốn được dân mến, dân tin thì phải làm sao ngăn ngừa, hạn chế tệ quan liêu, xa dân; đấu tranh hạn chế tham nhũng, tiêu cực. “Suốt 7 nhiệm kỳ ở trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có 6 nhiệm kỳ là Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tìm cách huy động được sức mạnh của Nhân dân vào công cuộc xây dựng đất nước, đổi mới đất nước”, ông Túc nói. Chính sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, nên theo ông Túc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được Đảng và Nhân dân tín nhiệm. “Sáu khoá là Ủy viên Bộ Chính trị cho chúng ta thấy, ý Đảng và lòng dân gặp nhau khi nhìn nhận và đánh giá về con người và phẩm chất của nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng”, ông Túc nói. Ông khẳng định, Tổng Bí thư là một con người mẫu mực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. “Không chỉ bản thân mình mẫu mực mà Tổng Bí thư còn giáo dục, vận động vợ con, gia đình mình phải giữ được phẩm chất, đạo đức của một người yêu nước, chứ chưa nói là một người cách mạng. Chính vì vậy, uy tín, niềm tin của Nhân dân với Tổng Bí thư phải nói là rất lớn. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất vô cùng to lớn với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là niềm thương vô hạn của Nhân dân”, ông Túc nói. TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư là người kiên định con đường cách mạng độc lập dân tộc với Chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn. Tổng Bí thư cũng kiên định nhận thức sâu sắc và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư đã vận dụng, đưa vào xây dựng cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ đạo thực tiễn. Cùng với đó, Tổng Bí thư luôn tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng noi theo đạo đức, phong cách của Bác Hồ, làm việc khoa học nhưng thiết thực, cụ thể; rất chiến lược nhưng cũng đi sâu vào những vấn đề thực tiễn của đất nước, gắn bó với Nhân dân”, ông Phúc nói. Theo ông Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa là nhà lãnh đạo của Đảng, vừa là nhà lý luận có nhiều cống hiến trong công tác lý luận. Tổng Bí thư đã phát triển tư duy mới về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều này thể hiện rất rõ trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đó chính là vấn đề lý luận bao trùm nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn bàn sâu về một số lĩnh vực khác, mang tầm vóc lý luận như về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng nhà nước pháp quyền; vai trò của Quốc hội; chiến lược an ninh- Quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; ngoại giao cây tre Việt Nam; đại đoàn kết toàn dân tộc... Đó đều là vấn đề lý luận, đồng thời xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong thời gian từ khoá XI đến nay. “Đây là vấn đề rất quan trọng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực cầm quyền của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp đảm nhận công việc này, đã chuyển Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng do Thủ tướng làm trưởng ban chỉ đạo sang Tổng Bí thư trực tiếp lãnh đạo. Đây là tầm lãnh đạo, chỉ đạo rất cao, đòi hỏi vai trò lãnh đạo rất lớn để đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tiêu cực”, ông Phúc nói. Ông khẳng định, từ nhiệm kỳ XI đến nay, công cuộc phòng, chống tham nhũng được triển khai rất quyết liệt, có nhiều kết quả, được đảng viên, Nhân dân ghi nhận, tin cậy, cổ vũ. VĂN KIÊN - TRƯỜNG PHONG Trong suốt cuộc đời, với tư tưởng “dân là gốc”, “có dân là có tất cả, mất dân là mất hết”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn hành động vì lợi ích của dân và được Nhân dân yêu quý. “Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tổn thất vô cùng to lớn với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là niềm tiếc thương vô hạn của Nhân dân”, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhận định. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu tiêu biểu tham dự hội nghị biểu dương của MTTQ Việt Nam, tháng 11/2022 ẢNH: PV Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bác Hồ nói, Đảng là người lãnh đạo đồng thời là người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Quán triệt tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong suốt cuộc đời của mình đã gắn bó mật thiết với các tầng lớp Nhân dân, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân”. Ông NGUYỄN TÚC, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Đảng, Nhà nước trao Huân chương Sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để ghi nhận công lao, cống hiến to lớn, xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, trực tiếp là sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc”. PGS.TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; iên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2045, hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. (1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. (2) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2012, tr.65. (3) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2012, tr.66. (4) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2012, tr.86. (5) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội, 2022, tr.29. (6) (6)Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 2012, tr.180. Nhà lãnh đạo... (Tiếp theo trang 2)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==