Tiền Phong số 202

“Tại Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh rằng, trên thế giới chỉ có duy nhất một cặp cửa khẩu tên là Hữu nghị. Ông cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng, tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc là độc đáo vô song. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điểm lại nhiều cuộc trao đổi quan trọng trong lịch sử giữa hai Đảng tại Cửa khẩu Hữu Nghị, đồng thời nhắc lại nhiều khoảnh khắc lịch sử như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên đi qua Cửa khẩu Hữu Nghị để thăm Trung Quốc. Tóm lại, cần nhấn mạnh tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam rất quý giá, nhân dân hai nước cần củng cố từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trên thực tế, tên gọi Cửa khẩu Hữu Nghị là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Phó Thủ tướng Trần Nghị. Thủ tướng Chu Ân Lai hoàn toàn đồng ý, và theo yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trần Nghị viết bia. Cửa khẩu Hữu Nghị quả thực rất có ý nghĩa nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đích thân lái xe đến trạm kiểm soát để kiểm tra công việc, bất kể mệt mỏi, đường xa. Ông đến đây để gửi một thông điệp quan trọng về tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tới nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc. Tôi rất cảm động trước những nỗ lực của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước”. THÁI AN (ghi) Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS. TS Dương Văn Quảng (ảnh), nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người nhấn mạnh hình tượng cây tre. Tại các hội nghị ngoại giao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo ngành ngoại giao và những người làm công tác ngoại giao suy nghĩ về điều này. Theo giải thích của PGS.TS Dương Văn Quảng, cây tre là một trong những cây biểu tượng của Việt Nam. Rễ cây tre bám rất sâu xuống đất, nếu liên tưởng đến ngoại giao thì gốc tre chính là truyền thống. Ngoại giao hiện đại phải bắt nguồn từ truyền thống mà cha ông ta xây dựng nên, được đúc kết lại thành truyền thống ngoại giao hòa hiếu. Gốc rễ của ngoại giao hiện đại xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao từ năm 1946, thông qua những dấu mốc lịch sử như Hiệp định Geveve và Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ngoại giao hiện nay và sau này phải tiếp tục dựa trên nền tảng đó. Thân cây tre là toàn bộ quan điểm, đường lối của Việt Nam về quan hệ quốc tế và các vấn đề quốc tế, về các đối tượng đối tác khác nhau. Thân cây tre cũng mang hàm ý về lợi ích quốc gia dân tộc, tùy thuộc vào mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn. Người làm ngoại giao mà không biết nước mình muốn điều gì thì không làm được. Theo PGS.TS Dương Văn Quảng, lợi ích quốc gia không chỉ là vấn đề kinh tế - chính trị, mà còn là câu chuyện chủ quyền, chế độ, về cả truyền thông, thông tin, văn hóa... Ngọn cây tre thể hiện cách chúng ta thích ứng với bên ngoài, khi môi trường luôn thay đổi, luôn chuyển động. Dù ngọn tre chuyển động ra sao vẫn phải gắn bó với thân và gốc, càng mềm bao nhiêu càng phải nhờ phần gốc và thân bấy nhiên. Bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam là vững về gốc, chắc phần thân và mềm dẻo phần ngọn. PGS.TS Dương Văn Quảng đánh giá ngoại giao Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm lịch sử đến Mỹ vào tháng 7/2015, với cuộc gặp chưa từng có tiền lệ với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Cuối tháng 10, đầu tháng 11/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức Trung Quốc, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 9/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và hội đàm với ông chủ Nhà Trắng tại trụ sở Trung ương Đảng, một điều cũng chưa từng có tiền lệ. Cũng trong năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Theo PGS.TS Dương Văn Quảng, trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay, các cường quốc đang cạnh tranh nhau rất gay gắt, theo đuổi những quan điểm và chính sách rất khác nhau. Ông cho rằng trong những mối quan hệ phức tạp như vậy, Việt Nam có quan hệ tốt và mời được lãnh đạo cả 3 nước đến thăm thể hiện bản sắc của ngoại giao cây tre Việt Nam. “Chính bản sắc đó giúp chúng ta mời được họ đến đây và khiến họ chấp nhận những suy nghĩ của chúng ta về các vấn đề thế giới, về khu vực, về quan hệ song phương”, ông nói. PGS. TS Dương Văn Quảng cho rằng những hoạt động đó mang lại những đóng góp quan trọng cho lợi ích quốc gia của Việt Nam, đồng thời thể hiện chính sách ngoại giao hòa hiếu, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. THU LOAN Trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi, thu hút chú ý từ khi ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. THỜI SỰ 5 n Thứ Bảy n Ngày 20/7/2024 Dấu ấn “ngoại giao cây tre” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba Raul Castro Ruz (La Habana, 29/3/2018) ẢNH: TRÍ DŨNG - TTXVN Ấn tượng nhất với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Gần đây, khi phóng viên đề nghị kể về một ấn tượng sâu sắc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nói: “Ấn tượng nhất là ngày 25/8/2023, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi đã cùng ông đi thị sát Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ở tỉnh Lạng Sơn giáp Trung Quốc, trồng cây hữu nghị cùng với Tổng Bí thư”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị ẢNH: DANGCONGSAN.VN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vận dụng tốt Chủ nghĩa Mác - Lênin, đảm bảo tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức cao và hiệu quả hành chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông là một cán bộ đảng viên hoàn hảo, tin vào sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm những người có đạo đức, tài năng, kinh nghiệm, học vấn, trình độ đào tạo và kỷ luật tự giác ở mức độ cao. Người dân Việt Nam coi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một người chú, người bác thân thương. Chiến dịch chống tham nhũng của ông rất được lòng dân. Ông sẽ được nhớ mãi với chiến dịch “đốt lò” của mình, đã đưa ra ánh sáng các quan tham ở mọi cấp độ, bao gồm Bộ Chính trị và các bộ đặc thù như Công an, Quốc phòng. Chiến dịch “đốt lò” của ông đã dấn tới sự truy tố, xét xử nhiều quan chức tham nhũng và mạng lưới của họ, đồng thời góp phần kiểm soát các tập đoàn nhà nước, tổng công ty, ngân hàng nhà nước phát triển quá nóng. Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp lớn cho việc xây dựng Đảng, đề ra chương trình sàng lọc, bồi dưỡng “ứng viên chiến lược”, xác định các tiêu chí lựa chọn cho các chức vụ cao. Với sự kiện bất thường trong các lĩnh vực khác, giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Dân chúng Việt Nam thực sự tự hào về cách các nhà lãnh đạo của mình khống chế đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn xuất hiện một cách khiêm tốn tại các cuộc họp, sự kiện công cộng và nhận được sự tôn trọng rất cao từ mọi người. Về đối ngoại, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã phổ biến thuật ngữ “ngoại giao cây tre” - trường phái đối ngoại hình thành trong thời kỳ đổi mới gần 40 năm qua. Ngày 14/12/2021, tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam”. Ngày 19/12/2023, tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhấn mạnh về “ngoại giao cây tre”. Đó là vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược; mềm mại, khôn khéo, nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo, nhưng rất bản lĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân… Ông Trọng chấp nhận khuôn khổ lâu dài của chính sách đối ngoại của Việt Nam về việc “đa dạng hóa và đa phương hóa” quan hệ đối ngoại thông qua một mạng lưới các đối tác chiến lược và toàn diện. Về quan hệ với Trung Quốc, ông coi trọng quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc vì hai đảng cung cấp một kênh đặc biệt cho quan hệ song phương… GS CARLYLE THAYER (ĐH New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc) ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM HÙNG BA: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cán bộ đảng viên hoàn hảo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==