Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng Tổng Bí thư đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; hưởng thọ 80 tuổi. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có Thông cáo đặc biệt về tổ chức Lễ Quốc tang đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. TTXVN TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày 15/11/2018, cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong thực sự vui mừng và xúc động khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có Thư gửi báo nhân dịp 65 năm báo ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2018). Trong Thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Tiền Phong nhân dịp dấu mốc quan trọng và đáng tự hào này. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn có vị trí, vị thế đặc biệt quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hay trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, báo đều phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong phản ánh cuộc chiến đấu và dựng xây, định hướng đúng đắn tư tưởng cho thanh niên, các tầng lớp nhân dân để đoàn kết, chung sức phục vụ sự nghiệp cách mạng. Trước tình trạng còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, thậm chí một số ít thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc…, hơn lúc nào hết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, báo Tiền Phong cần phải phát huy vai trò xung kích, thực sự xứng đáng là cơ quan trung ương, tiếng nói của Trung ương Đoàn, diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam. Báo cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, để góp phần giúp cho tuổi trẻ Việt Nam kiên định trên con đường cách mạng mà Đảng và dân tộc đã lựa chọn; để mỗi đoàn viên, thanh niên đều nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích của cách mạng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn báo tiếp tục đi đầu trong cuộc đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực; phê phán, bác bỏ những quan điểm, tư tưởng, thông tin sai trái, tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, “tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”. Với đội ngũ cán bộ, phóng viên, Tổng Bí thư cho rằng, phải là những người trong sạch, vững về nghiệp vụ, tinh thông về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu vị thế của tờ báo đối với người trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước - để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đoàn Thanh niên giao phó và sự tin yêu của bạn đọc cả nước. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đáng tự hào cùng bản lĩnh, tri thức của thế hệ làm báo ngày nay, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sáng 15/12/2022), trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc đến báo Tiền Phong, nhấn mạnh tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng. “Tôi thực sự tâm đắc với những điểm mới tại Đại hội lần này của Đoàn Thanh niên; từ khâu chuẩn bị các văn kiện cũng như hình thức thể hiện trong toàn bộ các hoạt động của Đại hội. Vì vậy, nói đến xung kích của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng, tôi muốn nhấn mạnh và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ “Tiên phong”. Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong; tờ báo chính thống của Đoàn ta cũng mang tên “Tiền phong””, Tổng Bí thư nói. VĂN KIÊN - TRƯỜNG PHONG Tình cảm của Tổng Bí thư với báo Tiền Phong Với báo Tiền Phong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm đặc biệt, và mong muốn báo tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ để góp phần giúp cho tuổi trẻ Việt Nam kiên định trên con đường cách mạng mà Đảng và dân tộc đã lựa chọn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và báo Tiền Phong ẢNH: PV Quy định về việc tổ chức Lễ Quốc tang Trong thời gian Quốc tang, các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang, không tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Quy định việc tổ chức lễ Quốc tang được thực hiện theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ Quốc tang: - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức Lễ Quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế. Thời gian, nghi thức để Quốc tang Thời gian tổ chức Lễ Quốc tang là 2 ngày. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay), không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Nơi tổ chức Lễ Quốc tang và nơi an táng - Lễ Quốc tang tổ chức tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nếu tổ chức ở Hà Nội); Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 hoặc Nhà Tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM (nếu tổ chức ở TPHCM). - An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội; Nghĩa trang TPHCM hoặc hỏa táng, điện táng, an táng tại quê hương hay nghĩa trang địa phương khác theo nguyện vọng của gia đình. VIETNAM+ Dải băng tang được buộc vào Quốc kỳ ẢNH: TTXVN THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 20/7/2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==