Tiền Phong số 202

14 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 20/7/2024 Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, cứ 10 thí sinh dự thi thì có hơn 6 em chọn thi tổ hợp khoa học xã hội. Khi nhu cầu dự thi lớn, điểm chuẩn vào các ngành khoa học xã hội những năm gần đây cũng theo đó tăng cao. Năm 2023, điểm chuẩn vào nhiều ngành học tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) như Văn hoá học, Việt Nam học, Xã hội học, Quản trị văn phòng, Quản lý thông tin, Văn học… đều trên 25 điểm. Các ngành Báo chí, Tâm lý học, Quan hệ quốc tế, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Truyền thông đa phương tiện đều trên 26 điểm. Điều này cũng diễn ra tương tự ở hai cơ sở đào tạo khối khoa học xã hội ở phía Bắc là Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Lý giải việc các ngành khoa học xã hội nhận được sự quan tâm cao của thí sinh, ThS Trần Nam (Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM) cho rằng, điều này có gốc rễ từ sự thay đổi trong cấu trúc xã hội Việt Nam. “Khi kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, cơ cấu nghề nghiệp cũng có sự thay đổi mạnh. Trong đó, tỷ lệ việc làm có áp dụng tri thức khoa học xã hội nhân văn trở nên nhiều hơn trong khi nhân lực đáp ứng nhà tuyển dụng thì lại thiếu”, ông Nam nói. Ở chiều ngược lại, khối ngành kỹ thuật “hạ nhiệt” khi không có quá nhiều thí sinh ưu tiên lựa chọn. Trong số 200 thí sinh có tổng điểm cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, có tới 195 thí sinh chọn bài tổ hợp khoa học xã hội, trong khi chỉ có 5 thí sinh chọn bài tổ hợp khoa học tự nhiên. Điều này cho thấy điểm số cao phần lớn đến từ các môn xã hội và số thí sinh đăng ký khối xã hội quá lớn so với khối tự nhiên. Trong những năm gần đây, điểm chuẩn nhiều ngành của Trường ĐH Giao thông-Vận tải TPHCM phổ biến ở mức 17-19 điểm. Tức chỉ cần hơn 6 điểm mỗi môn, thí sinh có thể đỗ nhiều ngành như Khai thác máy tàu thuỷ và quản lý kỹ thuật, Cơ khí, Điện tử - Viễn thông, Môi trường, Xây dựng… Ngành Kỹ thuật Địa chất có chỉ tiêu hằng năm là 30, nhưng trong 3 năm 2019, 2020 và 2022, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) chỉ tuyển được lần lượt 4, 9 và 10 sinh viên. Các ngành Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường cũng giảm gần một nửa số sinh viên nhập học, từ hơn 100 xuống còn hơn 60. Từ sự mất cân đối này, ông Đặng Minh Tuấn (giảng viên khoa Sư phạm, Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội) lo ngại nguồn nhân lực cho khoa học và công nghệ trong tương lai sẽ trở nên hiếm hoi. “Chúng ta cần tự hỏi có phải do các môn học tự nhiên quá khó, hay do khó khăn trong tìm kiếm việc làm mà nhiều học sinh không chọn học kỹ thuật”, ông Tuấn đặt vấn đề. Ông cũng lo ngại, nếu tình hình này tiếp tục, nước ta sẽ không có đủ nguồn nhân lực để phát triển các ngành công nghệ bán dẫn, vật liệu, y sinh, khoa học và công nghệ cơ bản... NHÀN LÊ Lo ngại mất cân bằng nhân lực vì học lệch Những năm gần đây, các ngành kỹ thuật ít được người học ưu tiên lựa chọn, dễ dẫn đến mất cân bằng trong thị trường lao động, tạo ra khủng hoảng thừa nhân lực khoa học xã hội trong tương lai. Sinh viên học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM ẢNH: N.L Cụ thể, điểm sàn các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH là 19 điểm/tổ hợp. Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. Điểm sàn ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. Với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, điểm sàn ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là 22,5 điểm/tổ hợp; ngành Dược học và Y học cổ truyền là 21 điểm/tổ hợp; các ngành gồm: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kĩ thuật phục hình răng, Kĩ thuật xét nghiệm y học, Kĩ thuật hình ảnh y học, Kĩ thuật phục hồi chức năng là 19 điểm/tổ hợp. Như vậy, so với năm 2023, năm nay hai nhóm ngành mà Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn giữ ổn định. Điểm sàn đối với phương thức thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh hai nhóm ngành này năm 2024 được xác định thí sinh ở khu vực 3 (thí sinh không được cộng điểm ưu khu vực), không nhân hệ số của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi. Thí sinh có điểm ưu tiên theo khu vực, theo đối tượng sẽ được trừ theo định mức quy định. Ví dụ với thí sinh thuộc khu vực 2 nông thôn, điểm ưu tiên khu vực là 0,5 điểm thì điểm sàn ngành Sư phạm của những thí sinh này là 18,5 điểm/tổ hợp. TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), đánh giá với mức điểm sàn nhóm ngành Sư phạm vừa được công bố, nguồn tuyển của các trường dồi dào. Năm nay, Trường ĐH Hồng Đức được UBND tỉnh Thanh Hóa đặt hàng đào tạo hơn 200 chỉ tiêu sư phạm. Ông Dũng khẳng định điểm chuẩn nhóm ngành này của trường tiếp tục cao. TS Nguyễn Văn Thụ, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, nhận định điểm chuẩn nhóm ngành Sư phạm ở các tổ hợp Khoa học Xã hội năm nay vào trường chắc chắn sẽ vẫn cao. Vì điểm thi của thí sinh cao, chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT giao ít, trường đã dành khoảng 10% xét tuyển sớm. Ba năm trở lại đây, điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 luôn ở mức đỉnh của cả nước. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI TĂNG NHẸ Trong 5 tổ hợp xét tuyển ĐH truyền thống là B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), A01 (Toán, Lí, Anh), A00 (Toán, Lí, Hóa), tổ hợp B00 được các trường ĐH đào tạo nhóm ngành sức khỏe sử dụng là tổ hợp chính để tuyển sinh. Đặc biệt, trừ 2 ngành là Tâm lí và Y tế Công cộng, các ngành còn lại của Trường ĐH Y Hà Nội chỉ xét tuyển tổ hợp B00. Những trường đào tạo nhóm ngành Sức khỏe cũng thường có rất ít phương thức tuyển sinh. Điểm chuẩn của nhóm ngành Sức khỏe, nhất là ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt luôn thuộc tốp đầu trong các ngành đào tạo. Theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT cung cấp, tổ hợp B00 gần 44.000 thí sinh dự thi đạt mức điểm từ 24/30 điểm trở lên. Cả nước có 311 thí sinh đạt mức điểm từ 28,5/30 điểm ở tổ hợp này. Theo thông lệ, những thí sinh đạt điểm cao nhất của tổ hợp B00 thường có nhu cầu xét tuyển vào ngành Y khoa hoặc Răng - Hàm - Mặt của Trường ĐH Y Hà Nội. PGS. TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết nhà trường dành 140 chỉ tiêu ngành Y khoa để xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2024. Với trên 300 thí sinh đạt từ 28,5 điểm (năm trước là 27,73 điểm) trở lên ở tổ hợp B00, ông Tùng dự báo điểm chuẩn ngành Y khoa của trường khoảng 28,65 điểm. Dự báo này cao hơn điểm chuẩn năm 2023. Tuy nhiên, năm nay số lượng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của ngành Y khoa giảm hơn năm 2023 nên điểm chuẩn dự kiến cao hơn. Hôm qua, nhiều trường ĐH khác công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Trong đó, Trường ĐH Ngoại thương đang giữ kỉ lục với mức điểm sàn cao nhất là 24 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm ngoái. Trong khi đó, cũng thuộc tốp đầu các trường ĐH đào tạo về Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, điểm sàn của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ 20. Nhiều trường ĐH khác công bố điểm sàn chỉ từ 16 điểm, có trường chỉ 15 điểm. Không đợi lọc ảo, Trường ĐH FPT hôm qua công bố luôn điểm chuẩn là 21. Đây là một trường hợp đặc biệt, đã công bố điểm chuẩn phương thức dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 ngay trong thời gian thí sinh vẫn đang đăng ký/điều chỉnh nguyện vọng, thậm chí chưa đến thời gian lọc ảo của toàn hệ thống (từ 13 - 17/8). NGHIÊM HUÊ Hôm qua, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với nhóm ngành Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề; nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học (ĐH) và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2024. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2024 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Dự báo điểm chuẩn tăng Năm 2023, cả nước có 1.354 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở tổ hợp B00. Đây là mức điểm có nhiều cơ hội trúng tuyển vào nhóm ngành Y khoa ở các trường ĐH Y dược lớn trên cả nước. Năm nay, con số này là 3.645 thí sinh. Như vậy, nguồn tuyển gấp hơn 2 lần năm trước. Do đó, dự báo điểm chuẩn ngành Y khoa, ngành Răng – Hàm – Mặt sẽ nhích nhẹ từ 0,5 – 1 điểm. Hơn 60% học sinh TPHCM chọn thi tốt nghiệp THPT khối Khoa học Tự nhiên Tại TPHCM, có 60,85% học sinh chọn tổ hợp khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) để dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, hơn hẳn mức trung bình cả nước (37%). Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đây là hướng đi đúng đắn trong công tác hướng nghiệp của thành phố. CÔNG BỐ ĐIỂM SÀN NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE, SƯ PHẠM:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==