QUẢNG BÌNH: 6 tháng, kỷ luật 144 đảng viên vi phạm Ngày 19/7, tại buổi họp báo thường kỳ, ông Trần Ngọc Ánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Quảng Bình có 144 đảng viên đã bị kỷ luật. Trong đó, có 125 đảng viên bị khiển trách, 15 đảng viên bị cảnh cáo, 3 đảng viên bị cách chức và 1 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng. HOÀNG NAM BẮC NINH: Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án tham nhũng tại huyện Gia Bình Ngày 19/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật hình sự 2015. Các bị can đều ở huyện Gia Bình gồm: Nguyễn Kim Thoại (SN 1963, thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Xuân Trung (SN 1983, thôn Phú Ninh, thị trấn Gia Bình); Nguyễn Xuân Nghi (SN 1952, thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình); Nguyễn Quang Kiên (SN 1979, thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình). Theo đó, các bị can đều liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố 11 bị can khác về tội danh trên. Trong thời gian từ năm 2009 - 2018, các bị can đã có hành vi giao đất trái quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Kim Thoại từng là nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gia Bình. Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Bắc Ninh từ ngày 16/7/2024. PV Hai nữ chủ mưu vụ buôn lậu vàng lĩnh tổng cộng 33 năm tù Ngày 19/7, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt hai bị cáo cầm đầu là Nguyễn Thị Minh Phụng (ngụ TPHCM, kinh doanh tự do) 18 năm tù và Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ Tây Ninh, kinh doanh tự do) 15 năm tù về tội “Buôn lậu”. 22 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 4 năm đến 18 năm tù cùng về tội danh trên. Theo nội dung bản án, các bị cáo mua vàng từ Campuchia rồi thông qua nhóm đối tượng người bản xứ để vận chuyển tới cửa khẩu Chàng Riệc. Từ đây, lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới cho phép các phương tiện của cư dân thường xuyên qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt và không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, các bị cáo đã cất giấu vàng lậu trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác của đối tượng người Campuchia, chạy xe đến cửa khẩu Chàng Riệc với lý do mua đá lạnh sinh hoạt nhằm đưa vàng qua biên giới. Khi xe ba gác của các đối tượng người Campuchia có chứa vàng được cất giấu trong ngăn bí mật về tới Việt Nam, các đối tượng mở ngăn bí mật của xe ba gác lấy các hộp vàng ra, bỏ túi chứa tiền mua vàng lậu lên xe rồi chất các túi đá lạnh lên xe ba gác và chạy xe ra cửa khẩu Chàng Riệc giao xe cho các đối tượng người Campuchia. Với cách thức nêu trên, đường dây này nhập lậu trên 6 tấn vàng, trị giá trên 8.000 tỷ đồng. TÂN CHÂU Ngày 19/7, sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mới nhất liên quan quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. Trước đó, liên quan đến vụ án, Bộ Công an đã lần lượt khởi tố ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) và ông Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đến ngày 29/5, ông Đoàn Ngọc Phương (Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ". Ngoài ra, các ông Cao Đại Nghĩa (Phó trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, thành viên Thường trực Hội đồng kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng) và Khương Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long) bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Quá trình điều tra vụ án, ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) về tội “Nhận hối lộ”; Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các ông Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam) và Trần Thoại (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) cũng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. MINH ĐỨC Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai. Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan PHÁP LUẬT 11 n Thứ Bảy n Ngày 20/7/2024 Ngày 19/7, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) và các đơn vị liên quan bước qua ngày thứ hai, Hội đồng xét xử (HĐXX) kết thúc phần thẩm tra lý lịch của tất cả các bị cáo có mặt tại phiên tòa. HĐXX cho biết, mỗi ngày sẽ xét hỏi 15-30 bị cáo và sẽ có danh sách bị cáo cụ thể để dẫn giải các bị cáo đến tòa. Theo cáo trạng, vụ án có 254 bị cáo bị xét xử với 11 tội danh khác nhau. Trong số đó có hai cựu Cục trưởng Cục ĐKVN là Trần Kỳ Hình bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và Đặng Việt Hà bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Trong đó, với tội “Nhận hối lộ” mà hai bị cáo này bị cáo buộc, Viện Kiểm sát truy tố và Tòa án đang xét xử theo Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt lên đến tử hình. Cáo trạng xác định bị cáo Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm về số tiền nhận hối lộ hơn 40 tỷ đồng, ông Hà hưởng lợi gần 8,8 tỷ đồng và 13.000 USD. Ông Trần Kỳ Hình nhận hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 USD. TÂN CHÂU ĐẠI ÁN ĐĂNG KIỂM: Truy tố hai cựu Cục trưởng theo khung phạt lên đến tử hình Hai cựu Cục trưởng Cục ĐKVN Trần Kỳ Hình (trái) và Đặng Việt Hà tại phiên tòa ẢNH: TÂN CHÂU Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai có tiền thân là Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường do bà Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960, quê Bình Định) sáng lập từ năm 1994. Năm 2007, công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với vốn điều lệ là 259 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản, thủy điện và trồng cây cao su. Bắt Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan Cơ quan tố tụng thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét tại biệt thự của Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai ẢNH : HOÀNG THUẬN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==