Sau khi biết điểm thi, thí sinh sẽ bước vào giai đoạn đăng ký xét tuyển. Theo TS. Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Gia Định, năm nay, quy chế tuyển sinh vẫn được Bộ GD&ĐT giữ ổn định như những năm qua, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh bằng việc cho phép các em đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển. Trong thời gian cho phép, các em được điều chỉnh nguyện vọng. Khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, các em chỉ cần đăng ký vào ngành, nhóm ngành hay chương trình đào tạo của trường xét tuyển, không cần phải lựa chọn phương thức hay là tổ hợp xét tuyển. Như vậy, chính sách này tăng tối đa cơ hội trúng tuyển cho các em. Tuy nhiên, để giúp thí sinh tăng tối đa cơ hội trúng tuyển, ông Toàn khuyên thí sinh không nên đăng ký quá nhiều gây lãng phí và cũng không nên đăng ký chỉ một vài nguyện vọng dẫn đến làm giảm cơ hội trúng tuyển. “Tốt nhất thí sinh nên chọn từ 1 - 3 nguyện vọng ứng với từ 1 - 3 trường đại học. Nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng xét tuyển sớm, đương nhiên các em sẽ đỗ. Tuy nhiên, khi vẫn còn mong mỏi được học những ngành, trường khác yêu thích hơn, các em nên có chiến lược, chiến thuật đăng ký nguyện vọng một cách phù hợp”, ông Toàn tư vấn. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM cho rằng, với điểm hiện có của mình, thí sinh cần xem lại ngành mình muốn xét tuyển, tổ hợp xét tuyển có thích ứng với các tổ hợp mà mình đăng ký để từ đó tính trung bình chung tổng điểm của tổ hợp, sau đó tìm hiểu thêm ngành đó có các cơ sở đào tạo nào, xem điểm chuẩn trúng tuyển của 3 năm gần nhất làm nền để cân nhắc đăng ký xét tuyển vào. “Điểm trúng tuyển của các năm chỉ mang tính chất tham khảo để đặt nguyện vọng. Với điểm thực tế của mình thí sinh cần chọn cho mình 2 trường có mức điểm của ngành mình mong muốn vào cao hơn 1 đến 2 điểm; 2 trường có mức điểm của ngành mình muốn vào bằng với điểm thực tế của mình và 2 trường có ngành mình muốn vào có mức điểm chuẩn trúng tuyển qua các năm thấp hơn mình 1 đến 2 điểm để đặt nguyện vọng trên cổng thông tin chung của Bộ GD&ĐT” bà Phụng mách nước. Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng lưu ý, thời điểm này thí sinh cần nhìn nhận và suy nghĩ cẩn trọng những mục tiêu đã đặt ra với những ngành mình thật sự đam mê, đúng sở trường, sở đoản của mình. Thí sinh không nên vội vã đăng ký rồi điều chỉnh nhiều lần dễ gây rối và hoang mang, không biết chọn ngành nào, trường nào. “Các em cần ghi chú lại các ngành và xem lại một lần nữa những ngành này, trường này đã phù hợp với đam mê, mục tiêu nghề nghiệp, năng lực học tập cũng như điều kiện kinh tế của gia đình chưa rồi hẵng tiến hành đăng ký”, bà Phụng lưu ý. NGUYỄN DŨNG Thống kê từ Bộ GD&ĐT cho thấy năm nay cả nước không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm ở các tổ hợp xét tuyển đại học. Lí do là trong các tổ hợp xét tuyển Bộ yêu cầu phải có một môn bắt buộc hoặc là môn Ngữ văn, hoặc môn Toán. Tuy nhiên kết quả môn Ngữ văn có 2 điểm 10 nhưng 2 thí sinh này không đạt 10 ở 5 môn còn lại. Môn Toán năm nay “trắng” điểm 10. Ghi nhận cho thấy, cả nước có 19 thí sinh thủ khoa tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) với 29,75 điểm. Trong đó, có 13 thí sinh của tỉnh Bắc Ninh; 2 thủ khoa của Nghệ An; các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình mỗi địa phương 1 thủ khoa. Ở tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) có 1 thủ khoa của tỉnh Vĩnh Phúc với 28,75 điểm. Tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) có 1 thủ khoa của Thái Bình với điểm thi là 29,6 điểm. Tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh) thủ khoa là 1 thí sinh của TPHCM cũng đạt 29,6 điểm. Tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) có 1 thủ khoa của TP Hải Phòng với số điểm 29,55 điểm. Theo ghi nhận từ 5 phổ điểm truyền thống, số thí sinh đạt từ 24/30 điểm ở tổ hợp A00 là trên 84 nghìn; tổ hợp A01 là gần 80 nghìn; tổ hợp D01 là trên 131 nghìn; tổ hợp B00 là gần 44 nghìn; tổ hợp C00 là trên 160 nghìn. Hiện nay, phần lớn các trường ĐH xét 4 tổ hợp nhưng lấy chung một mức điểm chuẩn. Như vậy những ngành học lấy từ 24 điểm trở lên sẽ bất lợi cho thí sinh sử dụng tổ hợp B00 và A01. Cũng từ phổ điểm có thể thấy, số lượng thí sinh đạt điểm cao ở tổ hợp Khoa học Xã hội áp đảo số lượng thí sinh tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Trong khi đó chỉ tiêu các ngành Khoa học Xã hội ít do số lượng trường đào tạo không nhiều. Đồng nghĩa với việc điểm chuẩn các ngành sử dụng tổ hợp C00 tiếp tục ở mức kỉ lục như Báo chí - Truyền thông, Luật, Tâm lí học… Ông Phạm Thái Sơn, Trường ĐH Công thương TPHCM dự đoán là điểm trúng tuyển dự kiến ở các tổ hợp A00, A01, D01 những trường/ngành học top trên có điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên tương tự năm 2023. Còn ở tổ hợp C00 sẽ có điểm chuẩn cao hơn năm ngoái từ 1,00- 1,5 điểm trở lên, tức là những trường top cao, ông Sơn dự đoán thí sinh phải đạt từ 25 - 26 điểm trở lên thì mới trúng tuyển, còn phần lớn các trường ĐH ở top trung bình, mức mức điểm dự kiến trúng tuyển là từ 21 - 24 điểm. ĐỒNG LOẠT TĂNG GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội phân tích một số môn thi cụ thể năm nay có thể thấy ở môn Toán, số bài thi đạt điểm 8 trở lên là trên 190 nghìn bài, chiếm gần 19% tổng số thí sinh dự thi. Năm 2023, tỉ lệ này chỉ 15%. Môn Ngữ văn, số bài thi đạt điểm 8 trở lên tới trên 378 nghìn bài, đạt tỉ lệ cao kỷ lục từ trước tới nay, chiếm gần 35% thí sinh dự thi. Trong khi tỉ lệ này năm 2023 là gần 46%. Môn Vật lí, số bài thi đạt điểm 8 trở lên là trên 99 nghìn bài, chiếm tỉ lệ gần 29% thí sinh dự thi (năm 2023 là trên 21%). Môn Hóa học, số bài từ 8 điểm trở lên là hơn 93 nghìn bài, đạt gần 27% tổng số thí sinh dự thi, năm 2023 tỉ lệ này là trên 22%. Đặc biệt năm nay môn Hóa được mùa điểm 10, với 1.278 bài thi, gấp gần 10 lần năm 2023. Riêng môn Sinh học, bài thi đạt từ 8 điểm trở lên là trên 34 nghìn bài, chỉ đạt tỉ lệ 6%. Đây là môn có tỉ lệ rất ổn định, tương đương so với những năm trước. Môn Lịch sử tỉ lệ điểm giỏi cũng cao hơn năm ngoái, từ điểm 8 trở lên có gần 139 nghìn bài, chiếm tỉ lệ gần 20%, trong khi năm 2023 chỉ đạt 13%. Môn Địa lí, năm nay lại có đột biến về tỉ lệ điểm giỏi, số bài đạt điểm 8 trở lên là trên 218 nghìn bài, chiếm tỉ lệ 31% trong khi năm ngoái, tỉ lệ này là đạt gần 7%. Đặc biệt có 3.175 bài đạt 10 điểm, trong khi 2023, chỉ có 35 bài. Môn tiếng Anh, năm nay số bài đạt điểm 8 trở lên là trên 131 nghìn bài, đạt tỉ lệ gần 15%, tương đương năm trước. Qua phổ điểm có thể thấy điểm thi THPT đạt kết quả cao hơn năm ngoái ở tất cả các môn. Ở hầu hết các tổ hợp, có nhiều thí sinh đạt nhất ở mức 22-23 điểm. GS Đình Đức nhận định tỉ lệ số bài thi đạt điểm giỏi trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay đều cao hơn năm ngoái ở tất cả các môn, do đó nếu không có sự biến động lớn về tỉ lệ chỉ tiêu dành cho việc xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, thì chuẩn năm nay sẽ cao hơn năm ngoái ở tất cả các tổ hợp, và có thể chênh từ 1-3 điểm. Những ngành “hot”, nếu chỉ tiêu như năm 2023 thì mức cạnh tranh sẽ lớn hơn. NGHIÊM HUÊ Hôm qua, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và phổ điểm 5 tổ hợp truyền thống. Các chuyên gia nhận định, điểm chuẩn những ngành học năm trước từ 24 điểm/tổ hợp, năm nay sẽ tăng từ 1-3 điểm. Hôm nay (18/7), Bộ GD&ĐT chính thức mở Hệ thống đăng ký xét tuyển đại học để thí sinh cả nước đăng ký nguyện vọng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là bước quan trọng và đầy cân não, quyết định việc đỗ hay rớt đại học của thí sinh. KHOA GIÁO 5 n Thứ Năm n Ngày 18/7/2024 Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: NGỌC TÚ Học sinh cần cẩn trọng khi đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến nếu không muốn mất đi cơ hội học đại học ẢNH: NGUYỄN DŨNG GS TSKH Nguyễn Đình Đức nhận định môn tiếng Anh vẫn là điểm yếu với đại đa số học sinh Việt Nam, số bài dưới 5 là gần 390 nghìn, chiếm gần 43% tổng số thí sinh dự thi. Đây là môn thi có tỉ lệ dưới trung bình cao nhất, năm ngoái tỉ lệ này là gần 45%. Phải cải thiện, đổi mới cách dạy và học tiếng Anh ở bậc THPT. TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: Dự báo điểm chuẩn tăng Chuyên gia “mách nước” đăng ký xét tuyển
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==