4 n Thứ Năm n Ngày 18/7/2024 KHOA GIÁO Chia sẻ với phóng viên, Quỳnh Anh cho biết, em đam mê môn Ngữ văn từ năm lớp 6 và người truyền lửa cho em là cô Nguyễn Thị Bích Trọng, giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Yên Tân, Ý Yên, Nam Định. Từ đó, năm nào Quỳnh Anh cũng vào đội tuyển của trường. Quỳnh Anh tìm cho mình hướng đi với môn Văn bằng cách kết hợp giữa kiến thức cô dạy trên lớp và nguồn tài liệu trên mạng. Bố mẹ làm công nhân nên em không có điều kiện nhiều để mua sách tham khảo, nguồn tài liệu mở trên mạng là kho kiến thức bổ ích. Cũng chính vì hoàn cảnh nên em lựa chọn học THPT ở trường gần nhà, không tham gia thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong của tỉnh. May mắn khi lên lớp 10, Quỳnh Anh được cô Nguyễn Thị Nhung tiếp tục truyền lửa để giữ đam mê. Trong chương trình lớp 12, Quỳnh Anh ấn tượng nhất khi cô Nhung giảng bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Đây cũng là bài thơ được trích đoạn trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Bài giảng của cô đã truyền cho em cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước cũng như trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước. Chia sẻ thêm về mình, Quỳnh Anh cho biết em thích đọc 2 loại sách là nghị luận văn học, nghị luận xã hội và sách về phát triển bản thân. Không chỉ học tốt toàn diện, Quỳnh Anh còn là Bí thư Đoàn trường. Cô Nguyễn Thị Nhung, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mỹ Tho, chủ nhiệm của em Phạm Quỳnh Anh cho biết: Cô đã bồi dưỡng để năm lớp 11, Quỳnh Anh đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giành giải Ba. Đến năm lớp 12, khi cách kì thi học sinh giỏi của tỉnh Nam Định 5 ngày, Quỳnh Anh phải nhập viện phẫu thuật vì viêm ruột thừa. Tỉnh dậy từ giường bệnh, em điện cho cô xin phép được học trực tuyến. Đến ngày thi, nhà trường phải đến bệnh viện xin phép Quỳnh Anh về trường dự thi rồi quay lại viện điều trị tiếp. Quỳnh Anh giành giải Nhì cấp tỉnh kì thi này. Cùng với Quỳnh Anh, em Huỳnh Hồng Như lớp 12A1, trường THPT Chu Văn An, TP Hồng Ngự, Đồng Tháp đạt 10 điểm môn Ngữ văn, 9 điểm môn Tiếng Anh và 7 điểm môn Toán. Như chia sẻ: Lúc đó em nghe điện thoại từ em gái gọi nói trường báo kết quả em được 10 điểm môn Ngữ văn. Em vui đến phát khóc trên đường về nhà, vì được đền đáp sau những ngày miệt mài cố gắng”. Theo lời Như, quá trình em ôn tập tự học là chủ yếu, quan trọng nhất nhờ nỗ lực, có những lúc học thấy mệt nhưng nghĩ đến mục tiêu, ngôi trường đại học mà mình mong muốn lại thêm động lực cố gắng hết sức mình. “Em vừa ôn tập từ những nền tảng thầy cô dạy trên lớp, và tìm hiểu thêm tài liệu trên mạng và cả tài liệu bạn bè chia sẻ”, Như nói. Như kể, từ khi lên cấp 3, bản thân thích học chuyên sâu hơn về kinh doanh, thích học Toán và Tiếng Anh, bên cạnh yêu thích Ngữ văn từ cấp 2 và là học sinh giỏi Ngữ văn. Như chia sẻ rằng, dù điểm số thi THPT môn Ngữ văn cao hơn 2 môn còn lại, nhưng em yêu thích kinh doanh nên sẽ đăng ký học học ngành Tiếng Anh thương mại hoặc ngành Kinh tế của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Thầy Đặng Quốc Trung, giáo viên dạy môn Ngữ văn của em Như chia sẻ: “Kết quả em Như đạt được cả trường rất vui vì rất xứng đáng với cố gắng và nỗi lực của em. Như viết văn tốt, tư duy logic, trong quá trình học em rất chăm chỉ và nỗ lực”. Thầy Nguyễn Thanh Tạo, giáo viên chủ nhiệm của em Như nhận xét: Như hòa đồng với bạn bè, tích cực tham gia hoạt động phong trào. Đặc biệt em chăm chỉ và khả năng tự học cao. NGHIÊM HUÊ- HÒA HỘI Hai bông hoa điểm 10 môn Ngữ văn Đó là em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và em Huỳnh Hồng Như, lớp 12A1, trường THPT Chu Văn An, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Em Phạm Quỳnh Anh ẢNH: NVCC Cục quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT) đánh giá, phổ điểm của các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vẫn giữ được sự ổn định và tương đồng với phổ điểm năm 2023 và các năm trước. Tuy nhiên, theo phân tích phổ điểm các môn thi, năm nay số bài thi đạt điểm 10 giảm mạnh. Nếu năm ngoái có hơn 15.000 thí sinh đạt điểm 10 trong khi đó số điểm 10 năm nay giảm chỉ còn gần 10.900 bài. Giảm nhiều nhất là các môn: Giáo dục công dân, đến Vật lý, Sinh học, thậm chí Toán là môn “trắng” điểm 10. Trong nhiều năm trước, Lịch sử thường là môn “đội sổ”, năm nay, điểm trung bình môn Lịch sử đạt 6,57 và cũng là môn có số lượng điểm 10 tăng vọt so với năm ngoái. Ngoại ngữ là môn có điểm thi trung bình thấp nhất trong tất cả các môn, đạt 5,51 điểm. Đây cũng là mức điểm thấp hơn năm ngoái. Dù các nhà trường trung học nỗ lực cải thiện về thúc đẩy dạy và học tiếng Anh nhưng nếu nhìn vào kết quả thi cho thấy, dường như chất lượng vẫn đì đẹt so với các môn học khác. Dĩ nhiên, trước đó đã có gần 67.000 thí sinh trên toàn quốc có chứng chỉ đăng ký miễn bài thi Ngoại ngữ. Tuy nhiên, đa số học sinh được miễn bài thi môn này ở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Phân tích dữ liệu điểm thi top 10 địa phương có mức điểm trung bình các môn thấp nhất lần lượt gồm: Hà Giang 5,68 điểm, Cao Bằng 6,03 điểm, Đăk Lăk 6,12 điểm, Điện Biên 6,14 điểm, Đăk Nông 6,16 điểm, Lai Châu 6,17 điểm, Ninh Thuận 6,2 điểm, Sơn La 6,26 điểm, Quảng Trị 6,26 điểm. Với kết quả đó, Hà Giang là địa phương có 5 năm liên tiếp xếp thứ 63 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Ở chiều ngược lại, tốp 10 địa phương có điểm thi trung bình môn cao cũng vắng bóng hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Vĩnh Phúc là địa phương có mức điểm trung bình các môn cao nhất toàn quốc, lên tới 7,45 điểm. Với kết quả này, Vĩnh Phúc là năm thứ 2 liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp. Các địa phương kế tiếp có mức điểm cao gồm: Ninh Bình, Nam Định, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hà Nam, An Giang, Hải Dương, Hà Nội… Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, địa phương có hơn 104.000 thí sinh dự thi và kết quả năm nay khởi sắc so với năm ngoái. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,8% và điểm trung bình hầu hết các môn đều cao hơn điểm trung bình cả nước. Hà Nội cũng là địa phương có thí sinh đạt tổng điểm các môn thi lên tới 57,85, trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi năm nay. Đó là em Nguyễn Hà Nhi, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên (Hà Nội). Phân tích điểm thi cũng cho thấy, năm nay Hà Nội tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng, từ 16 lên 12 so với năm ngoái. PHẢN ÁNH ĐÚNG CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Nhận định chung về điểm thi năm nay, GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên cho rằng, phổ điểm cho thấy không có độ lệch lớn từ vùng sâu, vùng xa cho đến vùng phát triển. PGS. TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đánh giá cơ bản phổ điểm năm nay khá tốt. Một trong những mục tiêu đặt ra với kỳ thi là phải có sự phân hóa nhất định để các trường ĐH có thể căn cứ vào kết quả đó tuyển sinh bước đầu đã đạt được. Kết quả của kỳ thi khá ổn định cũng phản ánh được chất lượng dạy học ở giáo dục phổ thông. PGS Sơn cũng nhận xét, công tác ra đề thi năm nay đã tương đối “đều tay” và dần dần có thể tiếp cận được những công nghệ ra đề mới. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng đề thi ở các kỳ thi sau sẽ có mức độ đồng đều hơn, không có độ vênh nhiều giữa điểm thi của các môn. Như vậy, sẽ tạo ra được mặt bằng chung để dễ đánh giá chất lượng dạy và học. BẤT NGỜ NGỮ VĂN? Nếu chỉ nhìn vào phổ điểm, sẽ không có điều gì đáng nói đối với môn Ngữ văn. Kỳ thi có hơn 1 triệu em thực hiện bài thi môn này và số điểm trung bình là 7,23 điểm. Năm nay có 2 thí sinh đến từ Đồng Tháp và Nam Định đạt điểm tuyệt đối, số điểm vốn hiếm hoi ở môn học này. Tuy nhiên, theo phân tích dữ liệu của báo chí, Trà Vinh là địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn đạt 8,0094 điểm, vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc (tăng gần 50 bậc so với năm ngoái, đứng thứ 51). Trà Vinh cũng là địa phương có 2.554 thí sinh đạt mức điểm 9 môn Ngữ văn trở lên, chiếm tới 26% tổng số thí sinh của tỉnh dự kỳ thi năm nay. Ở mức 9,75 điểm môn Ngữ văn, Hà Nội, nơi có hơn 100.000 thí sinh dự thi với nhiều trường THPT chuyên chỉ có 215 em đạt mức điểm này trong khi Trà Vinh có tới 99 em đạt được. Top địa phương có điểm thi trung bình môn Ngữ văn vì thế năm nay cũng có sự xáo trộn nhẹ khi Ninh Bình dẫn đầu với 8,16 điểm (tăng 5 bậc); theo sát là Trà Vinh, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh. Năm ngoái, môn thi này Hà Nam là địa phương dẫn đầu về điểm số, tiếp theo là Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh… HÀ LINH Nhiều bất ngờ Kết quả điểm thi của gần 1,1 triệu thí sinh trên toàn quốc được Bộ GD&ĐT công bố hôm qua cho thấy nhiều bất ngờ. Nếu Hà Giang 5 năm liên tiếp vẫn không “thoát đáy” thì An Giang lại “lột xác” ngoạn mục khi có điểm Ngữ văn tăng từ thứ 51 năm ngoái lên thứ 2 toàn quốc. Năm nay môn Toán “trắng” điểm 10. Thí sinh trên toàn quốc đã nhận kết quả thi năm nay ẢNH: TRỌNG TÀI ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Em Huỳnh Hồng Như ẢNH: HÒA HỘI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==