Buộc 1,1 kg vàng vào người để nhập cảnh vào Việt Nam Chiều 17/7, ông Hồ Sỹ Trị-Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo vừa khởi tố vụ án buôn lậu với tang vật hơn 1,1kg vàng, trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng. Hiện hồ sơ, tang vật vụ án đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với hành lý, hành khách nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, Tổ Kiểm soát của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) phát hiện ông Phạm Đình Hoàng (SN 1965, ở xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo sau đó đã chủ trì, phối hợp Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị), Cục Điều tra Chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan, tiến hành kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra phát hiện bên trong quần dài mà ông Hoàng đang mặc có 1 túi vải caro màu nâu được buộc quanh thắt lưng, bên trong túi vải này có 9 miếng kim loại màu vàng, hình bầu dục. Kết quả đấu tranh ban đầu, ông Hoàng khai nhận, 9 miếng kim loại màu vàng nêu trên là vàng do ông khai thác tại Lào. Qua giám định, lực lượng chức năng xác định 9 miếng kim loại màu vàng nêu trên đều có kim loại vàng (Au) với hàm lượng kim loại vàng trung bình là 93,9%, tổng khối lượng là 1167,08 gam. Tổng trị giá tang vật vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng. H.THÀNH Như Tiền Phong đã thông tin, liên quan đến vụ Chi cục THADS TP Đồng Hới “chống” lại Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Bình, ngày 1/7/2024, Thanh tra Bộ Tư pháp đã có kết luận số 36, chỉ ra hàng loạt vi phạm của Cục THADS tỉnh Quảng Bình và Chi cục THADS TP Đồng Hới. Đồng thời, yêu cầu 2 đơn vị nói trên nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả sau 15 ngày nhận được kết luận thanh tra. Theo đó, kết luận thanh tra yêu cầu Cục THADS tỉnh Quảng Bình: Tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân và có hình thức xử lý nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lí của Cục THADS tỉnh Quảng Bình; có văn bản trả lời kháng nghị gửi VKSND tỉnh Quảng Bình; thực hiện đúng, đầy đủ chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục THADS; chỉ đạo Chi cục THADS TP Đồng Hới ban hành quyết định đình chỉ thi hành án theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Đối với Chi cục THADS TP Đồng Hới, thực hiện đúng, đầy đủ kết luận thanh tra; thực hiện đúng đầy đủ chỉ đạo của Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh Quảng Bình; ban hành quyết định đình chỉ thi hành án theo yêu cầu của Ngân hàng MB; tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân và có hình thức xử lý nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lí của Chi cục THADS tỉnh Quảng Bình. Trả lời báo chí, ông Mai Công Danh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình cho biết: Hiện vẫn chưa tổ chức kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân vi phạm và cũng chưa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra… vì đang làm báo cáo giải trình liên quan đến kết luận thanh tra. Trong lúc đó, ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình cho biết, chưa nhân được văn bản trả lời kháng nghị của Cục THADS tỉnh Quảng Bình theo chỉ đạo của kết luận thanh tra. Mặt khác, Ngân hàng MB vẫn chưa nhận được quyết định đình chỉ thi hành án theo yêu cầu của Chi cục THADS TP Đồng Hới. Trước đó, ngày 27/2/2023, Ngân hàng MB có đơn gửi Chi cục THADS TP Đồng Hới yêu cầu đình chỉ thi hành án 55 tỉ đồng đối với bà Phạm Thị Ngọc Tú và trả lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến khách sạn Green Star, vì bà Tú đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, Chi cục THADS TP Đồng Hới không ban hành quyết định đình chỉ thi hành án mà 3 lần đưa tài sản nói trên ra đấu giá. Ngày 19/7/2023, VKSND tỉnh Quảng Bình ra Quyết định Kháng nghị số 2140/ QĐVKS-P8, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Đồng Hới chấm dứt vi phạm nghiêm trọng về việc không ban hành quyết định đình chỉ thi hành án. HOÀNG NAM Tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo liên quan đến Công ty Cổ phần đầu tư vàng Phú Quý cùng nhiều cá nhân. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, với tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng. Số vàng lậu này được đưa từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam nhằm thu lời bất chính. Đã quá 15 ngày để thực hiện kết luận 36 của Thanh tra Bộ Tư pháp, nhưng Cục THADS tỉnh Quảng Bình và Chi cục THADS TP Đồng Hới vẫn chìm trong im lặng. Ông Mai Công Danh (cục trưởng) và bà Nguyễn Thị Phương Lan (chi cục trưởng) trong 1 buổi làm việc với báo chí về vụ việc nói trên PHÁP LUẬT 11 n Thứ Năm n Ngày 18/7/2024 Hôm nay (18/7), TAND TPHCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, các chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, Phòng kiểm định xe cơ giới, Phòng tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị khác liên quan. Phiên tòa được xét xử trực tiếp tại trụ sở TAND TPHCM và kết hợp truyền dẫn hình ảnh, âm thanh tại điểm cầu trại tạm giam. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 17/7, Chánh Văn phòng TAND TPHCM Phạm Ngọc Duy cho biết, vụ án liên quan đến nhiều trung tâm đăng kiểm với nhiều tội danh. Căn cứ vào diễn biến phiên tòa, khi thẩm vấn đến nhóm hành vi nào, Hội đồng xét xử sẽ có thông báo trước để yêu cầu trích xuất các bị cáo liên quan tới trụ sở TAND TPHCM. Các bị cáo bị tạm giam chưa nằm trong nhóm hành vi được thẩm vấn sẽ theo dõi diễn biến phiên tòa tại điểm cầu trại tạm giam. Tại phiên tòa này, hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là bị cáo Trần Kỳ Hình bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và Đặng Việt Hà bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. 252 bị cáo khác trong vụ án sẽ bị xét xử với các tội danh khác nhau. Theo hồ sơ vụ án, cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để các phòng trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, nhiều trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm trên cả nước xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống trong suốt thời gian dài. Cáo trạng quy kết ông Hà phải chịu trách nhiệm về số tiền nhận hối lộ hơn 40 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị Phòng kiểm định xe cơ giới (từ tháng 8/2021 đến 9/2022) nhận hơn 31 tỷ đồng; 4 trung tâm đăng kiểm (Khối V, thuộc Cục Đăng kiểm tại TPHCM từ ngày 1/4/2022 đến tháng 11/2022) nhận hơn 7,6 tỷ đồng; 5 trung tâm đăng kiểm Khối V tại Hà Nội nhận 780 triệu đồng và tiền hối lộ của các Giám đốc Trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. Ông Hà bị cáo buộc hưởng lợi gần 8,8 tỷ đồng và 13.000 USD. Cựu cục trưởng Trần Kỳ Hình bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi cá nhân đã nhận tiền hối lộ của các doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm, bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động của trung tâm đăng kiểm, bỏ qua sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện. Ông Hình nhận hối lộ tổng cộng hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 USD. TÂN CHÂU Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm hầu tòa vì nhận hối lộ Cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình (trái) và Đặng Việt Hà tại Cơ quan điều tra ẢNH: C.A Liên quan đến vụ việc này, Tổng cục THADS, VKSND Tối cao đã có nhiều buổi làm việc và công văn yêu cầu THADS Quảng Bình và TP Đồng Hới đình chỉ thi hành án theo yêu cầu của Ngân hàng MB, nhưng vẫn không được thực hiện. Chi cục THADS TP Đồng Hới chưa thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Tư pháp Ông Phạm Đình Hoàng (giữa) cùng tang vật vụ án
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==