8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 17/7/2024 NHIỀU PHIM VI PHẠM CHỦ QUYỀN, XUYÊN TẠC LỊCH SỬ Hội thảo khoa học Công tác quản lý phim trên không gian mạng do Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL tổ chức ngày 16/7 có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng. Đại biểu bàn thảo về những vướng mắc, hạn chế trong phổ biến phim từ kinh nghiệm thực tế. Những ý kiến đề ra tại hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam. Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết, sau gần một thập kỷ phát triển mạnh mẽ, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng đặt ra nhiều thách thức. “Vấn đề hiện nay không chỉ còn là việc kiểm soát nội dung các bộ phim có phù hợp với chính sách không, mà còn liên quan trực tiếp đến nhiều khía cạnh khác như quyền sở hữu trí tuệ, phim thuộc dịch vụ phổ biến phim trên không gian mạng có nội dung được phân loại theo tiêu chí phân loại khác Việt Nam”, ông Việt nêu. Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh khẳng định, công tác quản lý nhà nước còn thiếu chủ động, các văn bản quy phạm pháp luật cần được hoàn thiện theo quy luật phát triển của xã hội, đặc biệt trước sự đổi mới như vũ bão về công nghệ. “Việc phát hành, phố biến phim rất cần sự phản hồi từ thực tiễn để hệ thống pháp lý trong lĩnh vực điện ảnh ngày càng hoàn thiện, phục vụ và đóng góp vào sự phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới - kinh tế số và kỷ nguyên số cũng như hội nhập quốc tế”, ông Việt nói. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, đây cũng là nơi lan truyền nhiều thông tin, sản phẩm chưa phù hợp, tác động tiêu cực đến người dùng, chính trị, xã hội. Bà Ngô Minh Nguyệt, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, cho rằng, một số quốc gia đang sử dụng phim ảnh như một cách tuyên truyền, làm sai lạc nhận thức về chủ quyền cả trên đất liền lẫn biển đảo. Trong nhiều năm qua, không ít phim phát hành trên không gian mạng cài cắm về chủ quyền, tranh chấp trên đất liền, biển đảo. “Những xâm lấn từ từ bằng con đường phim ảnh, văn hóa, đang đe doạ trực tiếp đến nhận thức của công chúng. Lâu dần, những điều tưởng như vô lý sẽ dần được chấp nhận và bị nhầm tưởng là sự thực khi liên tục được lặp đi lặp lại qua các bộ phim. Với công chúng khi xem quá nhiều bộ phim như vậy vô tình bị định hướng, dẫn dắt theo tư tưởng, nhận thức sai lệch”, bà Nguyệt nhận định. CẦN CƠ CHẾ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ Các đại biểu nhấn mạnh, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng cần xây dựng quy định và hành lang pháp lý. Những điều luật càng cụ thể càng hạn chế được những tác hại trong lĩnh vực phổ biến phim trên không gian mạng. “Với một khối lượng đồ sộ các bộ phim, vai trò của quản lý nhà nước ngoài khâu tiền kiểm, hậu kiểm còn thể hiện trong việc phân cấp quản lý giữa các bộ, ngành, giữa trung ương với địa phương, nhà cung cấp dịch vụ thể hiện qua các điều luật, văn bản, nghị định… được ký giữa các bên”, bà Nguyệt nói. Việc cập nhật, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới giúp các cơ quan quản lý sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các bộ phim có nội dung vi phạm. Công tác quản lý phim trên không gian mạng là trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan quản lý nhà nước, vì vậy cần đẩy mạnh sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan. Ông Bùi Huy Cường, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT, đề nghị: “Để phối hợp giám sát, Bộ VHTTDL xem xét công bố công khai thông tin về các doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam và địa chỉ, nền tảng phổ biến phim của tổ chức, doanh nghiệp đó. Các Hai bộ bắt tay quản lý phim trên mạng CẠM BẪY “Ngồi ở nhà đánh máy tính, tháng cũng kiếm 30 triệu-50 triệu…”, đó là những dòng thông tin được đăng đầy rẫy trên các trang mạng xã hội mà không ít người tin đó là thật. Chị Khánh (30 tuổi, trú tại Bến Tre) là một trong số những nạn nhân đó. Năm 2019, do hoàn cảnh khó khăn, muốn kiếm thêm thu nhập, Khánh tìm kiếm công việc qua mạng xã hội. Đánh vào lòng tin và mong muốn kiếm tiền, Khánh bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc. Một người phụ nữ hứa sẽ lo toàn bộ chi phí xuất cảnh, còn Khánh sẽ nhận mức lương 30 triệu đồng/tháng. Theo hướng dẫn, Khánh làm các thủ tục để nhập cảnh trái phép qua Trung Quốc. Tuy nhiên, không như những lời hứa ban đầu, các đối tượng đã giam giữ chị tại một tòa nhà cao tầng và ép buộc phải thực hiện các công việc trái pháp luật. Sau đó, chị bị nhóm người xấu bán qua Đặc khu kinh tế Bokeo (Lào). Khánh được các đối tượng hướng dẫn cách thức lừa đảo, từ giọng nói, cách thức dẫn dắt con mồi, đến “đọc vị” từng người để phục vụ cho mục đích xấu. Cứ thế, từ người bị lừa, chị Khánh bị ép trở thành người đi lừa đảo, làm việc kiếm tiền cho chúng. Bên trong Đặc khu kinh tế Bokeo, Khánh được cung cấp thức ăn đầy đủ ngày 3 bữa, song không cho ra ngoài. Mọi hành tung của nạn nhân đều được nhóm người lừa đảo kiểm soát chặt chẽ. “Bị đánh đập, bị ép làm việc ngày 14-20 tiếng. Nhưng trái lại, không được chúng trả lương, chống đối sẽ bị đánh đập, lần sau tái phạm tiếp tục bị nặng hơn là dùng chích điện”, chị Khánh nhớ lại. Những ngày đầu bị lừa ra nước ngoài làm việc, không ít lần cô gái muốn bỏ trốn khỏi hang ổ này, nhưng rất khó. Bởi nơi cô gái làm việc, camera lắp tứ phía, bên ngoài đều có người canh gác. Vào thì dễ, song muốn thoát ra là điều không thể. “Ở đó, chúng tôi không được coi là người. Họ bắt làm việc và tuân theo mệnh lệnh. Nếu không tuân thủ sẽ bị trừng phạt bằng việc dùng đòn roi, bạo lực”, Khánh nói. Để tiếp tục sống, chị Khánh cũng theo dây, vào chuỗi để lừa đảo người qua mạng. Song công việc này nào đâu dễ dàng với người mới bắt đầu như chị. Nơi người phụ nữ Khi dính “bẫy” của kẻ buôn bán người, nạn nhân trở thành món hàng bị mua đi, bán lại qua nhiều nước. Họ bị ép làm việc theo yêu cầu, không làm việc sẽ bị hành hạ, muốn về nước phải chuộc tiền… Bên trong Đặc khu Kinh tế Bokeo (Lào) NHỨC NHỐI NẠN BUÔN NGƯỜI: Kỳ 2: Đủ chiêu trò “bẫy” người trên mạng nHOÀI NAM PHÓNG SỰ Những bất cập của việc phổ biến phim trên không gian mạng đòi hỏi cơ chế hậu kiểm, quản lý chặt chẽ và theo kịp sự phát triển. Bộ VHTTDL cùng Bộ TT&TT ngồi lại thảo luận, đề xuất cơ chế phối hợp để không bỏ lọt phim vi phạm. Vi phạm bản quyền phim tràn lan trên không gian mạng Những nạn nhân bị tra tấn, đánh đập dã man khi sa vào bẫy buôn người
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==