Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 của tuổi trẻ Quân đội đã có những kết quả nổi bật gì, thưa Đại tá? Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) đã chủ trì, phối hợp chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các hoạt động tình nguyện hè với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp điều kiện của đơn vị và từng địa phương, thu hút gần 900.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong và ngoài Quân đội tham gia. Trong Chiến dịch, công tác giáo dục chính trị có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Toàn quân đã tổ chức gần 5.000 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, lịch sử, truyền thống Quân đội hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Quân đội và các cơ quan, đơn vị đồng hành đã trao 9.000 suất quà tặng các đối tượng chính sách, học sinh vượt khó học giỏi. Đồng thời, tuổi trẻ toàn quân đóng góp khởi công xây dựng và hoàn thành 25 “Ngôi nhà 100 đồng” với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng tặng các gia đình khó khăn. Cùng với đó, tổ chức thành công các chương trình, ngày hội, cuộc thi như “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, “TNQĐ với văn hóa giao thông”, “Em yêu biển đảo quê hương”, “Thanh niên với pháp luật”... bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, có sức lan tỏa rộng khắp trong và ngoài Quân đội. Tuổi trẻ toàn quân đã đóng góp 35.000 ý tưởng, sáng kiến, mô hình mới, công trình thanh niên, việc làm tiêu biểu, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ với quân đội các nước tiếp tục được tiến hành hiệu quả. Năm nay tuổi trẻ toàn quân đã có những cách làm hay và điểm mới gì so với các năm trước? Chiến dịch năm nay, tuổi trẻ toàn quân đã bám sát định hướng chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị, hướng dẫn của T.Ư Đoàn, phối hợp tổ chức chặt chẽ, phù hợp đặc điểm tình hình, điều kiện của từng đơn vị và phong tục tập quán của từng địa phương; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, các đơn vị đã tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, an toàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và điều kiện, nhu cầu thực tế của địa phương trên địa bàn đóng quân, làm nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ hành quân, huấn luyện dã ngoại với làm công tác dân vận và hoạt động tình nguyện của ĐVTN. Cùng đó, quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Điểm mới so với các năm trước là các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng); chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổng hợp, báo cáo kết quả trong triển khai các hoạt động tình nguyện, thu hút đông đảo ĐVTN và các lực lượng khác cùng tham gia. Cùng với các hoạt động tình nguyện, trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Quân đội triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như thế nào? Dịp 27/7 năm nay, tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân chú trọng làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, học sinh nghèo… Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn các địa phương, đơn vị kết nghĩa tổ chức vệ sinh, tu sửa, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang, đài tưởng niệm, công trình ghi công liệt sĩ; phối hợp tổ chức thắp nến tri ân tại hơn 2.000 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các đơn vị đóng quân trên cả nước. Tất cả các tổ chức Đoàn cơ sở trong Quân đội đều xác định một “địa chỉ đỏ” để giúp đỡ tu sửa; tặng sổ tiết kiệm, tặng công cụ sản xuất; tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong… với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng. Trong chương trình “Tháng 7 tri ân” cấp toàn quân năm nay, Ban TNQĐ phối hợp Cục Chính trị Quân khu 4 và các đơn vị tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tại Thanh Hóa, với nhiều hoạt động thiết thực như tặng “Ngôi nhà 100 đồng”; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà đối tượng chính sách, người nghèo; hỗ trợ tu sửa, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hoằng Hóa. Dịp này, chúng tôi tham mưu Tổng cục Chính trị phối hợp với T.Ư Đoàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thắp nến tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ đồi Độc Lập và chương trình nghệ thuật tri ân với chủ đề “Điện Biên Phủ vang mãi bản hùng ca” tại thành phố Điện Biên Phủ. Cảm ơn Đại tá. NGUYỄN MINH (thực hiện) Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Trần Viết Năng (ảnh) - Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết, với tinh thần xung kích tình nguyện và thực hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tuổi trẻ toàn quân đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024, nhất là trong tháng tri ân dịp 27/7. NGƯỜI LÍNH 7 n Thứ Tư n Ngày 17/7/2024 Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, cho biết, tuổi trẻ Quân đội đã khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo thông qua hơn 20.000 hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; hưởng ứng “Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, “Ngày cao điểm chung tay xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn”; sửa chữa 132km và làm mới 15km đường giao thông nông thôn, trồng mới gần 1 triệu cây xanh. Xung kích tình nguyện, thiết thực tri ân GÓC ẢNH Tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, tháng 7/2024 NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (ở tỉnh Hà Nam) là mái nhà chung của những người lính đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Họ mang trên mình những vết thương chiến tranh, có người mất đi một phần cơ thể, có người phải chịu đựng những di chứng nặng nề. Ấn tượng đầu tiên của tôi cùng các đồng đội trong đội tình nguyện của Học viện Kỹ thuật Quân sự khi đến với Trung tâm là không khí thanh bình, yên ả bao trùm. Bóng cây rợp mát, tiếng chim hót líu lo hòa chung với giọng nói ấm áp của các bác thương binh tạo nên một bức tranh bình dị nhưng vô cùng ấm áp. Dù những vết thương chiến tranh còn in hằn trên cơ thể, nhưng trên gương mặt của các bác luôn thể hiện sự lạc quan, yêu đời. Sáng sớm, các bác thương binh đã thức dậy, tập thể dục cùng nhau. Nhìn những mái tóc bạc phơ, những bước chân tập tễnh, chúng tôi không khỏi xúc động. Bác Thành, một thương binh nặng với đôi chân giả, chia sẻ, dù cơ thể không còn nguyên vẹn, nhưng tinh thần các bác vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Vui vẻ tập luyện giúp các bác khỏe mạnh hơn, sống có ý nghĩa hơn. Buổi tối, sau bữa cơm, chúng tôi cùng các bác quây quần bên nhau, hát những bài ca cách mạng, về một thời chinh chiến oanh liệt của những lớp người đi trước. Không chỉ ca hát, chúng tôi còn cùng các bác chơi cờ tướng hoặc lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời binh nghiệp gian khổ mà hào hùng của các bác. Mỗi câu chuyện là một bài học quý giá về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường của bộ đội Việt Nam... Những ngày tham gia hoạt động tình nguyện tại Trung tâm đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc và khó phai mờ, giúp tôi trưởng thành và thêm yêu cuộc sống hơn. Hình ảnh những người lính can trường với tinh thần “tàn nhưng không phế” là nguồn động lực to lớn đối với tôi. Tôi nỗ lực, quyết tâm học tập và công tác sau này, để xứng đáng với sự hy sinh thầm lặng của thế hệ cha anh đi trước. (Trích nhật kí Trung sĩ Đào Toàn Hưng - học viên Đại đội 257B, Tiểu đoàn 2, Học viện Kỹ thuật Quân sự) Đại úy Lê Thị Hòa - Phó Bí thư Đoàn cơ sở khoa Ngoại ngữ - Tiếng Việt (Trường Sĩ quan Lục quân 1) luôn đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đại úy Hòa là một giảng viên tâm huyết, tích cực nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình… và đạt thành tích cao trong các hội thi, hội thao của đơn vị. Chị đang được nhà trường xét tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” trong năm học 2023-2024. THỤY DU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==