13 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 17/7/2024 Quảng cáo THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND Tp Buôn Ma Thuột nhắn: Ô.Cao Hữu Thành sn1983, cư trú 114 Nguyễn Thị Minh Khai, TDP5, P.Thành Công, tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nay ông ở đâu về ngay TAND tp Buôn Ma Thuột để giải quyết việc B.Lê Thị Thanh Xuân trú tại 142 Nguyễn Tất Thành,P.Tân Lập, Đắk Lắk Y/c thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Quyết định này hết hiệu lực khi ông trở về. EVN LO BỊ LỖ 3 NĂM LIÊN TIẾP Đại diện Ủy ban Quản lý vốn cho biết, một số tập đoàn, tổng công ty chưa đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Ủy ban đã giao. Một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ triển khai và giải ngân; thanh quyết toán các dự án xây dựng cơ bản kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại nhà, đất tại các tập đoàn, tổng công ty nhìn chung còn chậm so với yêu cầu đề ra. Một số tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo đúng hạn định, đặc biệt là đối với các báo cáo tài chính và giám sát tài chính. Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, cho biết, 6 tháng đầu năm, EVN đã đảm bảo cung ứng điện dù nắng nóng khắc nghiệt và chỉ số tiêu thụ điện tăng mạnh. Theo lãnh đạo EVN, các hồ lượng nước năm nay về chỉ đạt khoảng 80% so với trung bình các năm. Trong bối cảnh vận hành hệ thống như vậy, EVN phải huy động tất cả các nhà máy nhiệt điện chi phí cao trên toàn quốc. Theo ông Tuấn, bài toán cân đối tài chính của tập đoàn năm nay hết sức nan giải khi đã 2 năm liên tiếp bị lỗ. Năm 2022, EVN lỗ xấp xỉ 27.000 tỷ đồng. Năm 2023, EVN lỗ khoảng 23.000 tỷ đồng. Riêng hai năm đã lỗ tới gần 50.000 tỷ đồng. “Nhờ tối ưu tất cả việc vận hành giúp chi phí mua điện của EVN các tháng đầu năm giảm được khoảng 2.000 tỷ đồng so với năm ngoái nhưng luỹ kế 6 tháng EVN vẫn bị lỗ khoảng 13.000 tỷ đồng. Với tình trạng nước về tốt từ nay đến cuối năm, dự báo tập đoàn sẽ lỗ cả năm khoảng 10.000 tỷ đồng. EVN là đơn vị duy nhất trong 19 tập đoàn, tổng công ty đang phải hoạt động theo cơ chế “đầu vào thị trường, đầu ra trong nước quản lý”. Nếu để EVN lỗ tiếp năm thứ 3, sẽ không có bất cứ cơ hội để tập đoàn tiếp tục phát triển, đầu tư trong tương lai”, ông Tuấn nói. NHIỀU DỰ ÁN LỚN SẼ VỀ ĐÍCH TRƯỚC HẠN Tại hội nghị, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, là doanh nghiệp Nhà nước nhưng hoạt động theo cơ chế đặc thù và đối mặt nhiều khó khăn. Theo đại diện ACV, vận chuyển nội địa giảm 19% so với năm ngoái nhưng bay quốc tế lại tăng mạnh giúp doanh thu trong 6 tháng đầu năm của tổng công ty tăng mạnh, đạt 54% kế hoạch, lợi nhuận đạt trên 60% kế hoạch. Nhờ vậy, tình hình tài chính của ACV được cải thiện trong bối cảnh các dự án lớn của ACV như sân bay Long Thành đang triển khai với tiến độ rất tốt, dự báo sẽ về đích sớm hơn tiến độ vào khoảng tháng 9/2026. Dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất phấn đấu về đích trước 3 tháng, vào dịp 30/4/2025. “Từ tháng 8/2024, Dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ bắt đầu làm mái và lắp đặt các thiết bị. Tổng công ty đang triển khai một loạt dự án đầu tư xây dựng cơ bản lớn với tổng mức đầu tư 138.000 tỷ đồng trên tổng số 165.000 tỷ đồng của cả giai đoạn 2021-2025”, đại diện ACV cho hay. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines (VNA) Đặng Ngọc Hòa cho biết, sau 3 năm chống chọi với thua lỗ, VNA đã có lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm. Dù có lợi nhuận nhưng tổng công ty vẫn phải đối mặt tình trạng lỗ lũy kế, âm vốn chủ sở hữu lớn. Về tình hình hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ông Hồ Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng, trong 19 đơn vị thuộc Ủy ban quản lý, bức tranh tài chính của EVN rất đáng lo dù tập đoàn đã đảm bảo được việc cung ứng điện. Đây là vấn đề khó và Ủy ban cùng các đơn vị sẽ cần bàn nhiều trong thời gian tới. Cùng với EVN, ông Hùng bày tỏ lo ngại về các chỉ số của VNA khi lượng vận chuyển tăng nhưng doanh thu giảm. PHẠM TUYÊN Chiều 16/7, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) cho biết, bên cạnh việc nhiều tập đoàn, tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao ở mức cao, tình trạng khó khăn, thua lỗ của một số đơn vị đang ở mức đáng báo động. Báo động “sức khỏe” nhiều tập đoàn, tổng công ty EVN có nguy cơ tiếp tục bị lỗ lớn 3 năm liên tiếp ẢNH: NGUYỄN BẰNG Tình hình tài chính hợp nhất (công ty mẹ - công ty con) các đơn vị thuộc Ủy ban ghi nhận những chỉ số tích cực với doanh thu ước đạt hơn 1,01 triệu tỷ đồng, bằng 76,28% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 56.874 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 86.217 tỷ đồng, bằng 75,24% kế hoạch năm. Tranh thủ chợ vắng, bà Trần Thị Thông (tiểu thương bán giày dép ở chợ Cồn) lấy điện thoại, mày mò đăng sản phẩm lên tài khoản TikTok Shop. “Hôm trước, tui đã chụp ảnh, đăng lên đây 10 sản phẩm, nhưng hôm ni vô lại không thấy đâu hết, không biết tại sao”, bà Thông nói. Được hỗ trợ mở kênh bán hàng trên TikTok Shop, bà Thông tập tành thử các tính năng, đăng sản phẩm lên gian hàng để bán, tuy nhiên không dễ. “Tui lớn tuổi rồi nên gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi tiếp xúc với công nghệ, học chậm hơn các bạn trẻ, không giỏi ăn nói khi livestream”, bà Thông nói. Bà Hoàng Thị Kim Anh (tiểu thương bán quần áo ở chợ Cồn) gặp khó khi mù mờ về công nghệ, ngại phải đứng nói trước điện thoại. Hơn nữa với mặt hàng quần áo, việc giới thiệu khá nhiêu khê, yêu cầu nhiều thông tin như màu sắc, kích thước 3 vòng, độ dài, chất liệu… “Tui vừa bán sỉ vừa bán lẻ, quần áo mẫu mã rất nhiều. Chưa kể thông tin quá chi tiết, tui lại không thạo nên mất rất nhiều thời gian”, bà Anh kể. Từ 2 - 3 năm trước, khi xu hướng mua bán trực tuyến lên ngôi do tác động của dịch COVID-19, bà Anh đã tập bán trên Zalo, chủ yếu phục vụ khách hàng cũ. Biết thêm về TikTok Shop, bà đánh liều đi học, tham gia các buổi workshop… nhưng đến giờ vẫn chưa dám đứng livestream lần nào, phần vì không sắp xếp được thời gian, phần vì ngại. “Đứng với khách hàng, tui có thể nói chuyện, giới thiệu sản phẩm cả tiếng đồng hồ nhưng cứ bật điện thoại lên quay chụp là cứng họng, không nói năng lưu loát được”, bà Anh than thở. CẦM TAY CHỈ VIỆC Theo ông Võ Văn Khanh, Chi hội trưởng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, việc triển khai bán hàng livestream cho tiểu thương chợ truyền thống chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Điều này đã được đơn vị và Sở Công Thương Đà Nẵng lường trước, có phương án hỗ trợ. Trước mắt, sau phiên Megalive ở chợ Cồn với sự tham gia của các Tiktoker nổi tiếng vào đầu tháng 6, VECOM tiếp tục hỗ trợ tiểu thương livestream ngay tại các ki ốt với sự trợ giúp của các nhà sáng tạo nội dung. “Bà con tiểu thương có nhu cầu sẽ đăng ký, sau đó chúng tôi sẽ bố trí livestream ngay tại ki ốt của tiểu thương đó. Mỗi lần livestream ở mỗi ki ốt kéo dài khoảng 20 phút và bán 5 mã sản phẩm. Tiktoker sẽ vừa livestream cùng tiểu thương, vừa hướng dẫn về cách nói chuyện, tương tác, bán hàng trên Tiktok Shop. Với cách hỗ trợ cầm tay chỉ việc như vậy, chúng tôi mong muốn các tiểu thương sẽ dần mạnh dạn, biết cách để tự tổ chức một phiên livestream ngay tại quầy hàng của mình”, ông Khanh nói. Hoạt động livestream cùng TikToker sẽ tiếp tục được triển khai đến hết tháng 7, tần suất các phiên livestream phụ thuộc vào số lượng tiểu thương đăng ký. “Sau đó, chúng tôi sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm để có phương án tiếp tục đồng hành tiểu thương hiệu quả nhất. Trước mắt, đơn vị sẽ tập trung hỗ trợ ở chợ Cồn để tạo nhóm nòng cốt. Bên cạnh đó, bàn tư vấn kỹ thuật của VECOM sẽ đặt ở khu vực cổng chợ Cồn đến hết tháng 7, để hỗ trợ tối đa cho tiểu thương”, ông Khanh cho biết. GIANG THANH Tiểu thương chật vật livestream bán hàng Lần đầu đứng livestream, bà Hoàng Thị Kim Anh (tiểu thương chợ Cồn, thứ 2 từ phải sang) lóng ngóng ẢNH: GIANG THANH Đã gần 3 tháng kể từ khi Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động ứng dụng giải pháp thanh toán số và TMĐT trong chợ truyền thống, nhưng hoạt động livestream bán hàng của các tiểu thương chợ Cồn – nơi được chọn thí điểm – vẫn “giậm chân tại chỗ”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==