Tiền Phong số 197

Để thực hiện mục tiêu tất cả người bệnh đều được khám bệnh trong ngày, bệnh viện đã bố trí bộ phận tiếp đón và mở một số bàn khám từ 5- 6 giờ sáng để phục vụ người bệnh (chủ yếu những người tỉnh xa). Người bệnh có thể đăng kí khám qua ứng dụng (app) hoặc tổng đài để đặt lịch. Người bệnh chuyển tuyến theo quy định sẽ được thanh toán bảo hiểm y tế. Giám đốc bệnh viện nhận định, việc mở rộng khung giờ khám sẽ giải quyết tình trạng người bệnh tập trung đến đông vào buổi sáng. “Nếu người dân đăng kí khám trước sẽ giúp bệnh viện phân bố thời gian, nhân lực đều trong ngày, bệnh nhân không phải chờ đợi, bác sĩ có thêm thời gian tư vấn cho người bệnh”, TS. Cơ nói, đồng thời cho biết thời gian qua bệnh viện có tình trạng quá tải. Cơ chế, chính sách, nhất là các luật, nghị định, thông tư về mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế được ban hành, giúp bệnh viện khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, nên thu hút đông người bệnh đến khám và điều trị bệnh. Theo thống kê, có ngày bệnh viện tiếp nhận khám tới 10.000 lượt bệnh nhân. Đầu năm 2024, Bệnh viện Bạch Mai mua thêm 4 máy chụp cộng hưởng từ, 3 máy chụp CT, 19 dàn nội soi tiêu hóa và 7 hệ thống phẫu thuật nội soi. Đây là những thiết bị được đấu thầu mua sắm hồi cuối năm 2023, sau khi có Nghị quyết 30, Thông tư 14 và Nghị định 07 giúp tháo gỡ những vướng mắc trong quy định về đấu thầu mua sắm tại nhiều bệnh biện. Như vậy với 7 máy chụp cộng hưởng từ cùng lúc hoạt động, bệnh nhân có chỉ định chụp về cơ bản được chụp trong ngày mà không phải đợi chờ. TS. Cơ thông tin, bộ phận hậu cần cũng được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp để bộ phận chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sẽ ưu tiên cho bệnh nhân ngoại trú buổi sáng; buổi chiều và tối ưu tiên cho bệnh nhân nội trú. “Nhờ đó đảm bảo phần lớn bệnh nhân đến từ vùng sâu, vùng xa tới bệnh viện từ rất sớm đến đầu giờ chiều đã có kết quả để lên lên xe ra về trong ngày. Đây là cố gắng rất lớn giúp bệnh nhân tiết kiệm, không phải “ăn chực nằm chờ”, thuê nhà nghỉ, khách sạn để đợi kết quả”, ông Cơ nói. Tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai sẽ thí điểm bệnh án điện tử trước khi triển khai trong toàn bệnh viện trong năm 2024. “Hồ sơ người bệnh đồng bộ hóa trên máy móc. Các khoa, phòng liên thông, bác sĩ nắm được quá trình khám chữa bệnh, chi phí, đơn thuốc của từng người. Tương lai, bệnh nhân được cung cấp code và hoàn toàn không dùng giấy tờ. Về phía người bệnh cũng biết được quá trình điều trị của mình và xóa bỏ nỗi lo chữ bác sĩ quá xấu, đọc không nổi”, TS. Cơ cho hay. HÀ MINH 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 15/7/2024 Từ 1/8, BV Bạch Mai khám đến 21 giờ Bệnh viên Bạch Mai (Hà Nội) mở rộng giờ khám bệnh từ ngày 1/8 PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, từ ngày 1/8, Bệnh viện sẽ mở rộng khung giờ khám bệnh ngoài giờ hành chính, từ 17 - 21 giờ các ngày trong tuần. Học viện Thanh Thiếu niên vừa thông báo mức sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, thí sinh cần đảm bảo tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; đạt từ 15 điểm trở lên và không có môn thi trong tổ hợp bị liệt. Trường ĐH Lạc Hồng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH năm học 2024 - 2025 theo các phương thức: xét tuyển bằng điểm thi THPT, xét tuyển bằng học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực. Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm sàn là 15 điểm/ tổ họp. Riêng ngành Dược học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Với phương thức xét tuyển bằng học bạ, điểm tổ hợp 3 môn học bạ lớp 12 hoặc điểm 3 học kì từ 18 điểm trở lên; điểm học bạ cả năm lớp 12 từ 6 điểm trở lên. Trường Sĩ quan Không quân là trường quân sự đầu tiên công bố điểm sàn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đối với hệ ĐH, điểm sàn của trường là 17 cho 2 ngành Phi công quân sự và Sĩ quan dù. Đối với hệ cao đẳng Kĩ thuật Hàng không, điểm sàn là 16. Những trường ĐH đầu tiên công bố điểm sàn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 không cao, chỉ cần thí sinh đạt điểm mức trung bình là đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển. CHÊNH LỆCH HÀNG CHỤC ĐIỂM Mấy năm gần đây, ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của thí sinh nên điểm chuẩn ở các phương thức xét tuyển đều cao. Mùa tuyển sinh năm nay, các trường ĐH đã công bố kết quả trúng tuyển sớm vào ngành Khoa học máy tính với mức điểm khá cao. Ở phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM, ngành Khoa học máy tính Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn ở mức điểm tuyệt đối 10/10. Với phương thức xét tuyển bằng điểm đánh giá năng lực, ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) tiếp tục dẫn đầu với điểm chuẩn 1.052/1.200, tăng 17 điểm so với năm ngoái. Ngành Trí tuệ nhân tạo của cùng trường đứng thứ hai với 1.032 điểm, tăng 31 điểm so với năm trước. Tương tự, tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) ở phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Khoa học Máy tính, chương trình tiêu chuẩn với tổng điểm 86,7/90. ĐH Bách khoa Hà Nội cũng đã công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển tài năng cho khoảng 20% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024. Ngành Khoa học Máy tính (IT1) thuộc top 5 ngành có điểm chuẩn ở vị trí hai, chỉ sau ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (ITE10). Với điểm chuẩn ngành là 103,89/110 điểm, tăng 13,72 điểm so với năm ngoái. Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính là 27,75 với nhóm đối tượng xét tuyển 1 và 22,25 đối với nhóm đối tượng xét tuyển 2. Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức cũng ở mức cao (145/200 điểm). Tuy vậy, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin hay Trí tuệ nhân tạo chỉ thực sự nóng ở các trường tốp đầu. Ở các trường ĐH thuộc phân khúc thấp hơn, điểm chuẩn lại thấp, có khoảng cách rất lớn với các trường tốp đầu. Trường ĐH Kinh tế Nghệ An vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2024 theo phương thức xét học bạ THPT. Hàng loạt ngành “hot” như Công nghệ thông tin, Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Logictics và chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ Anh, Thương mại điện tử... đều lấy điểm chuẩn là 16. Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin theo phương thức xét học bạ THPT năm 2024 của Trường ĐH Quảng Bình là 16 điểm. Hiện nhiều trường ĐH trên cả nước đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển sớm ngành Công nghệ thông tin, trong đó có cơ sở giáo dục ĐH lấy điểm chuẩn ngành này là 15 điểm. Điểm chuẩn trúng vào các ngành đào tạo của Trường ĐH Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên theo phương thức xét tuyển học bạ là 15 điểm bao gồm nhiều ngành “hot” như: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Luật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Anh... Với nhiều trường ĐH, thí sinh có thể trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin bằng kết quả học bạ với số điểm 18 như Trường ĐH Sao Đỏ (Hải Dương), Trường ĐH Xây dựng Miền Trung, Trường ĐH Bạc Liêu... Trong khi đó, điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội theo phương thức xét học bạ là 28,89/30 điểm; Trường ĐH Xây dựng Hà Nội là 27,25/30 điểm; Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội điểm chuẩn là 27,94/30 điểm. Cùng một ngành nhưng điểm chuẩn trường ĐH này chỉ bằng hơn nửa trường ĐH kia, tức là chênh lệch từ 13-14 điểm. PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho rằng những ngành học được cho là “hot” do nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh, phụ huynh; nhu cầu việc làm xã hội lớn. Để có cơ hội vào học, thí sinh phải chấp nhận sự cạnh tranh cao. Tuy nhiên, ghi nhận cho thấy, ngoài những yếu tố trên, việc quyết định ngành học nào đó có “nóng” hay không còn phụ thuộc vào thương hiệu của các trường ĐH. NGHIÊM HUÊ Ngày 17/7 thí sinh mới biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 nhưng hiện đã có nhiều trường đại học (ĐH) công bố điểm sàn nhận hồ sơ của phương thức sử dụng kết quả từ kì thi này. Có trường chỉ cần đạt 5 điểm/môn thi là đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển. Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2024 ẢNH: TRỌNG QUÂN PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho rằng, khi lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, việc chọn ngành học là quan trọng nhất. Nếu chọn sai ngành nghề thì có thể sẽ phải mất nhiều chi phí cơ hội để lựa chọn lại. Sau đó mới chọn trường bằng cách đối sánh uy tín, chất lượng đào tạo, cơ hội thực tập, thực hành, cơ hội việc làm và cân đối tài chính phù hợp. Ngành “nóng” điểm chuẩn không cao TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==