Cử tri Phạm Thái Bình (Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An) nói rằng, công ty cũng như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa, gạo gặp khó trong tiếp cận vốn dài hạn để đầu tư phát triển bền vững chuỗi lúa gạo. Theo ông Bình, Đề án 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại ĐBSCL đến năm 2030 rất đúng và trúng. Trong đề án nêu rõ 100% diện tích phải được liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân, trong đó doanh nghiệp có vai trò chính trong khâu tiêu thụ. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp chưa thể tiếp cận được nguồn vốn vay dài hạn trong Đề án. Do dó, ông Bình kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp sớm được tiếp cận nguồn vốn. Ngoài ra, một số cử tri kiến nghị cần sớm thực hiện đường nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài khoảng 5,3 km; xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp trên đoạn Quốc lộ 80 cặp sông Cái Sắn và dự án kè chống sạt lở khẩn cấp đầu cồn Cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt). Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể Cần Thơ cần tập trung thực hiện như: Đẩy mạnh đầu tư công, thực hiện tốt quy hoạch thành phố, triển khai các tuyến cao tốc và xây dựng các nút giao; nâng cấp sân bay Cần Thơ, phát triển các khu công nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ưu tiên phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ có tiềm năng như vận tải thủy, hàng hải, hàng không, logistics; quan tâm các lĩnh vực y tế, giáo dục, tập trung xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. “Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là bệnh viện trung tâm cho cả vùng. Hiện người bệnh phải lên TPHCM điều trị, chi phí ăn ở, đi lại rất tốn kém. Do đó, các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp tục triển khai dự án bệnh viện này bằng nguồn vốn trong nước, với tinh thần khó mấy cũng phải làm", Thủ tướng nhấn mạnh. Trả lời ý kiến của cử tri, Thủ tướng cho biết, những năm qua Chính phủ ưu tiên nguồn lực chống sạt lở cho ĐBSCL, riêng năm 2023 là 5.000 - 6.000 tỷ đồng. “Năm nay, tôi đang chỉ đạo Bộ NN&PTNT xây dựng đề án tổng thể về sụt lún, sạt lở, ngập mặn, hạn hán để giải quyết tình trạng này; đồng thời phải huy động nguồn lực nhà nước và ngoài nhà nước để làm”, Thủ tướng nói. Thủ tướng yêu cầu địa phương, các cơ quan liên quan rà soát lại, nghiên cứu bố trí vốn, triển khai các dự án cụ thể. Đối với ý kiến của cử tri về tiếp cận nguồn vốn thực hiện Đề án phát triển 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành chương trình tín dụng hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp ĐBSCL giữa hợp tác xã với doanh nghiệp. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước có tờ trình phê duyệt chương trình cho vay theo quyết định của Chính phủ. Sau khi có ý kiến từ các cơ quan tham mưu, Chính phủ sẽ phê duyệt chương trình tín dụng này để tháo gỡ cho doanh nghiệp. “Chúng ta cùng nhau thực hiện cho bằng được chương trình 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp, trong đó có sự tham gia của doanh nghiệp TP Cần Thơ. Các doanh nghiệp xây dựng dự án cụ thể, có thuyết phục để ngân hàng yên tâm cho vay vốn”, Thủ tướng nhấn mạnh. NHẬT HUY Ngày 14/7, tại quận Thốt Nốt, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ngoài trả lời các kiến nghị của cử tri, lưu ý địa phương về tiến độ giải ngân đầu tư công, Thủ tướng còn chỉ đạo thực hiện cho bằng được chương trình 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 15/7/2024 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ Chị Trang nhấn mạnh, chương trình giao lưu thiếu nhi “Nắm tay nhau Trung Quốc và Việt Nam” với chủ đề “Núi biển gắn nhau, lớn lên vui vẻ” là hoạt động vô cùng ý nghĩa, góp phần vun đắp sự gắn kết bền chặt, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc. Chị Trang mong muốn, các em thiếu nhi tiêu biểu được lựa chọn tham gia chương trình giao lưu sẽ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động của chương trình; qua đó sẽ lan tỏa những hình ảnh đẹp về con người, quê hương, đất nước Việt Nam nhân ái, đoàn kết, yêu chuộng hòa bình. Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình giao lưu thiếu nhi Việt - Trung năm 2024 được tổ chức từ ngày 15 - 19/7, tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tham gia chương trình giao lưu, Việt Nam có 5 đoàn đại biểu với 34 đại biểu thiếu nhi và 18 đại biểu phụ trách, cùng 5 phiên dịch viên từ: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam và các Tỉnh Đoàn: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh. Trong đó, đoàn đại biểu Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam có 13 thành viên với 5 cán bộ phụ trách và 8 em thiếu nhi tiêu biểu được lựa chọn từ các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa, TPHCM và Kiên Giang. Lễ khai mạc chương trình giao lưu thiếu nhi Việt - Trung diễn ra tại Công viên Lâm Viên, trải nghiệm văn hoá Di sản phi vật thể tại Bảo tàng dân tộc Quảng Tây. Đoàn đại biểu sẽ tham quan Nhà hát Múa rối Quảng Tây, giao lưu văn hoá các dân tộc, tham quan và trải nghiệm tại Nhà Triển lãm Khoa học Quảng Tây, ga tàu điện ngầm Nam Ninh, vườn thú Nam Ninh, di tích Núi Đỉnh Sư; tham gia các hoạt động vui chơi thiếu nhi hai nước Việt Nam - Trung Quốc. LƯU TRINH Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Hóa và thương binh Lê Minh Sang tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ nhân dịp 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Chiều 14/7, tại trụ sở T.Ư Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư gặp mặt đoàn đại biểu Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam tham dự chương trình giao lưu thiếu nhi Việt - Trung năm 2024. Thực hiện bằng được đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao 34 thiếu nhi Việt Nam tham gia chương trình giao lưu tại Trung Quốc Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tặng quà đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia chương trình giao lưu Chọn nhân sự ưu tú cho các hội văn học, nghệ thuật Nhiệm kỳ đại hội 5 năm của các hội văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam kết thúc vào năm 2025. Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ra Chỉ thị số 36-CT/TW về việc tổ chức đại hội các hội VHNT và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ thị nêu rõ để tổ chức tốt các đại hội nhiệm kỳ mới, các hội và liên hiệp hội cần tập trung vào một số công việc trọng tâm như: đánh giá sâu sắc mọi hoạt động trong nhiệm kỳ, nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động hội; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, kiến nghị, đề xuất với Đảng và Nhà nước xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách, tạo điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho văn nghệ sĩ; ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, sai trái trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ… Văn nghệ sĩ đang phải đối diện với những áp lực của cách mạng công nghiệp 4.0, tình trạng xâm lấn, đan xen của các luồng tư tưởng, hệ giá trị khác nhau trên các phương tiện truyền thông xã hội toàn cầu, môi trường chính sách đang hoàn thiện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động sáng tạo và phát triển của đội ngũ văn nghệ sĩ… Công tác nhân sự trước mỗi kỳ đại hội ở các cấp từng xảy ra một số việc lùm xùm ngoài lĩnh vực chuyên môn, gây ảnh hưởng đến uy tín của một bộ phận cán bộ, hạ thấp hình ảnh của giới nghệ thuật trong mắt công chúng. Vì vậy, việc lựa chọn, giới thiệu ban chấp hành khóa mới phải thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển theo hướng trẻ hóa đội ngũ, ưu tiên những người có đầy đủ năng lực, phẩm chất, có khả năng tập hợp và đoàn kết văn nghệ sĩ. Các hội cần tổ chức tốt đại hội cơ sở, lựa chọn được những người có uy tín chuyên môn, gương mẫu, có kinh nghiệm, sức khỏe và khát vọng cống hiến. Chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng cũng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trung ương phối hợp chỉ đạo trực tiếp đại hội các hội VHNT địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các đại biểu địa phương được bầu tham dự đại hội toàn quốc. “Về kinh phí tổ chức đại hội: Đại hội toàn quốc các hội VHNT chuyên ngành T.Ư, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam do ngân sách trung ương hỗ trợ; đại hội các hội VHNT các tỉnh, thành phố do ngân sách địa phương hỗ trợ. Các hội, liên hiệp hội lập dự toán kinh phí tổ chức đại hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả”, chỉ thị số 36-CT/ TW nêu rõ. GIA LINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==