15 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 15/7/2024 ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÁI QUY LUẬT Vùng áp thấp hình thành ở khu vực giữa Biển Đông trưa 13/7 đã nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ngay trong chiều 13/7, trở thành xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) thứ hai hoạt động trên Biển Đông năm nay, sau cơn bão MALIKSI xuất hiện ngày 31/5. Dù gần như không có khả năng mạnh lên thành bão và suy yếu thành một vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền, áp thấp nhiệt đới này cho thấy, thời tiết ngày càng dị thường. Theo quy luật khí hậu, các cơn bão/ áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong tháng 7 thường đi lên phía Trung Quốc hoặc đổ bộ từ Thanh Hoá trở ra các tỉnh miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp (cường độ xuống dưới cấp 6) sau đó hướng về đất liền các tỉnh Trung Trung bộ (từ Quảng Trị đến Đà Nẵng) trong ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, trong ngày và đêm nay (15/7), khu vực đÓng bằng và ven biển Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, mưa lớn nhất tập trung ở khu vực Bắc và Trung Trung bộ với tổng lượng mưa tính từ đêm 14/7 đến hết hôm nay từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Dự báo, từ ngày 16-17/7, khu vực đÓng bằng và ven biển Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, khu vực đÓng bằng và ven biển Bắc bộ lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; khu vực Bắc và Trung Trung bộ lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 200mm; Tây Nguyên và Nam bộ lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ giảm dần từ ngày 18/7, riêng Bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 18/7. Ngoài ra, từ hôm nay đến ngày 18/7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc bộ, khu vực Nam Trung bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. MIỀN TRUNG ĐÓN LŨ SỚM Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, dự báo từ hôm nay đến ngày 18/7, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1-2m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ, các sông thượng lưu có khả năng lên mức báo động 1, đỉnh lũ hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Ngoài ra, tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc bộ, do nhiều đợt mưa lớn xuất hiện những ngày qua nên mô hình độ ẩm cho thấy đất ở nhiều nơi đã bão hoà hoặc gần đạt trạng thái bão hoà. Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn đưa ra cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở mức cao nhất (mức tím) với nhiều xã tại vùng núi Bắc bộ và Tây Nguyên, nhất là ở các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Lâm ĐÓng. NGUYỄN HOÀI Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân có lộ trình di chuyển ở khu vực trung du, vùng núi có mưa lớn kéo dài cần hết sức cảnh giác, truy cập vào địa chỉ http:// luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ để biết được nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực. Áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực giữa Biển Đông được dự báo sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trước khi đổ bộ từ Quảng Trị - Đà Nẵng vào chiều nay (15/7). Tuy nhiên, mưa lớn sẽ bao phủ gần như cả nước hôm nay và kéo dài trong những ngày tới. Miền Trung có thể đón lũ sớm. Mưa lớn dự kiến bao phủ cả nước trong hôm nay ẢNH MINH HOẠ: NGUYỄN THÀNH Miền Trung có thể đón lũ sớm MƯA LỚN KÉO DÀI TRÊN CẢ NƯỚC: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), từ hôm nay đến 18/7, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to. Gần 80 huyện, thị xã có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, gần 80 huyện, thị xã ở khu vực miền núi phía Bắc và một số huyện ở Tây Nguyên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở. Đó là huyện Mường Tè, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường, Sìn HÓ, TP Lai Châu (Lai Châu); TP Sơn La, Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Sông Mã, Sốp Cộp (Sơn La); các huyện Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Xín Mần, TP Hà Giang, Quang Bình (Hà Giang) và một số huyện ở tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Kon Tum, Gia Lai. Sáng nay (15/7), Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai họp với các địa phương và bộ, ngành về công tác ứng phó với ATNĐ. Chiều qua, Bộ trưởng NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành triển khai nghiêm Công điện số 67 của Thủ tướng. Các địa phương ven biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; đề phòng dông lốc cục bộ. Các địa phương cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Bộ trưởng NN&PTNT yêu cầu các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Liên quan đến vụ sạt lở vùi lấp xe khách khiến nhiều người chết ở Hà Giang, theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, đến chiều 14/7, các lực lượng chức năng đã dừng công tác tìm kiếm và tập trung khắc phục hậu quả để thông đường sớm nhất. DƯƠNG HƯNG Mưa lớn đã gây ngập sâu một số khu vực ở Phú Quốc như ấp Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài và ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Nhiều hộ dân bị cô lập vì mưa lũ, cả một vùng rộng lớn chìm trong nước. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy quân sự TP Phú Quốc đã huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ có mặt tại hiện trường phối hợp các lực lượng tại chỗ sơ tán 9 người dân và di dời tài sản 12 hộ dân bị ngập cục bộ đến nơi an toàn. Theo lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, đơn vị đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện phối hợp chính quyền xã Cửa Dương ứng phó ngập lụt khẩn cấp trên địa bàn... Trưa 14/7, trong lúc cứu hộ, giúp đỡ người dân sơ tán di dời tài sản, trong vùng ngập lụt tại xã Cửa Dương, Công an TP Phú Quốc đã nhanh chóng đưa một sản phụ đang chuyển dạ đi cấp cứu, và “vượt cạn” an toàn. NHẬT HUY Lực lượng chức năng sơ tán người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn Phú Quốc ngập nặng, kịp thời sơ tán người Đêm 13/7, sáng 14/7, ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) liên tục có mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ nhiều nơi. Lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức ứng cứu, sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==