Tiền Phong số 197

Đối tượng lừa đảo trong vụ án này là vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993) và Trương Quang Liêm (SN 1987), cùng trú tại khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Điểm đáng chú ý là một số bị hại do cho bị cáo vay tiền với lãi suất cao nên lại trở thành bị cáo trong cùng vụ án. CHỒNG GIÚP SỨC VỢ VAY TIỀN Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, Nhi đưa ra thông tin vay tiền đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản và hứa trả lãi cao để vay tiền của nhiều người. Sau khi nhận được tiền vay, Nhi sử dụng, cho vay lại để hưởng chênh lệch lãi suất, song do không đủ trả lãi nên Nhi tiếp tục vay nhiều người khác, sử dụng khoản tiền vay sau trả gốc và lãi cho khoản vay trước. Thời gian đầu, vì trả đúng hạn nên nhiều người khác tin tưởng, cho Nhi vay tiền. Quá trình đó, Liêm biết nhưng không can ngăn mà còn giúp sức để Nhi nhận tiền vay từ bị hại. Đến tháng 10/2021, do tiền nợ các khoản vay quá lớn nên Nhi không còn khả năng trả nợ. Vì thế cả hai vợ chồng bàn bạc, thống nhất tiếp tục vay của người khác để lấy tiền trả nợ và chi tiêu. Để tạo dựng lòng tin, vợ chồng Nhi thường xuất hiện với vẻ bên ngoài giàu có, nhiều tài sản. Đến cuối tháng 2/2022, do không vay được thêm tiền để trả nợ nên những người cho vay đã tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Nhi. Cuối tháng 6/2022, biết hành vi của mình bị phát hiện, cả hai ra đầu thú. Qua điều tra, xác định được tổng số tiền mà Nhi chiếm đoạt của 11 bị hại là hơn 53 tỷ đồng, trong đó Liêm giúp sức cho vợ chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỷ đồng của 8 bị hại. KHI BỊ HẠI ĐỒNG THỜI LÀ BỊ CÁO Trong vụ án này, nhiều bị hại đã trở thành bị cáo do cho Nhi vay với mức lãi cao. Từ đầu năm 2019 đến tháng 1/2022, Nhi đã nhiều lần vay tiền của bà V.T.K.N. (bị hại trong vụ án), lãi suất từ 109% đến hơn 521%/năm (cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ Luật dân sự). Từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2022, bà Đ.T.L. (bị hại trong vụ án) cho Nhi vay, sau đó cho vay quay vòng nhiều lần, mức lãi suất cho vay từ hơn 109%/ năm. Bà N.T.H. cũng cho Nhi vay nhiều lần, lãi suất dao động từ 109,50%/năm đến 146%/năm. Ba trường hợp này đã bị khởi tố bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và đứng chung trong vụ án với vợ chồng Nhi. H.THÀNH Thông tin từ TAND tỉnh Quảng Trị, vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng xảy ra từ năm 2019-2022 ở tỉnh này sẽ được đưa ra xét xử ngày 19/7. Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi thời điểm Cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi ở vào năm 2022 Vợ chồng Nhi-Liêm tung ảnh đẹp lên mạng xã hội khoe cuộc sống sang chảnh VỤ LỪA ĐẢO HƠN 53 TỶ ĐỒNG Ở QUẢNG TRỊ: PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 15/7/2024 Xử phạt nhóm thanh thiếu niên “biểu diễn” xe máy trên đường Từ phản ánh của người dân, Công an thành phố Vũng Tàu đã mời làm việc và xử lý nhóm 4 thanh thiếu niên chở 4 trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn đứng trên yên xe. Ngày 14/7, từ những hình ảnh clip người dân phản ánh, Công an thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã triệu tập và xử lý nhóm 4 thanh thiếu niên chở 4 trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí có người còn đứng trên yên xe chạy trên đường phố thành phố Vũng Tàu. Cụ thể, khoảng gần 21 giờ tối 8/7, một nhóm thanh thiếu niên đi chung trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chạy trên đường Nguyễn An Ninh (phường 7, thành phố Vũng Tàu). Trong lúc chạy, thanh niên ngồi cuối xe còn biểu diễn bằng cách đứng trên yên xe. Người dân lưu thông trên đường bắt gặp đã ghi lại hình ảnh, đăng tải lên mạng xã hội, đồng thời gửi trình báo đến Công an thành phố Vũng Tàu. Qua xác minh, nhóm thanh niên trên gồm T.T.A (18 tuổi, trú tại phường 9, thành phố Vũng Tàu), Đ.M.Q (18 tuổi); P.N.T và N.T.T (đều 17 tuổi). Cả nhóm khai T.T.A là người điều khiển phương tiện. A chưa có giấy phép lái xe, chiếc xe trên A lấy của gia đình để chạy đi chơi cùng nhóm bạn. Ngoài ra, N.T.T là người đứng trên yên xe máy lúc xe đang chạy. Sau khi làm việc, Công an thành phố Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện vi phạm để tiến hành xử lý theo quy định. Với các lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông (4 người); không có giấy phép lái xe khi điều khiển xe máy; đứng trên xe khi tham gia giao thông, nhóm thanh niên bị phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng. Ngoài ra, chủ xe cũng bị xử phạt hành chính vì giao xe cho người không đủ điều kiện. TTXVN Xử lý dứt điểm 3 công trình vi phạm trật tự xây dựng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND TP Bảo Lộc xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc). Mới đây, các cơ quan chức năng ở TP Bảo Lộc kiểm tra xác định có 3 công trình để xảy ra các sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng và hủy hoại đất. Cụ thể, cụm công trình homestay trên đường Lý Thái Tổ có 3 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. Tại hẻm 71 đường Trần Nhật Duật (Thôn 5) có 2 trường hợp xây dựng công trình vi phạm. Ở ngã 3 Tâm Nguyên trên đường Lý Thái Tổ có công trình xây dựng nhà ở (hình dáng giống như chùa) với tổng diện tích hơn 1.000m2 trên đất nông nghiệp. UBND TP Bảo Lộc có trách nhiệm hoàn tất công tác xử lý các vi phạm liên quan đến các trường hợp trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7 tới. QUẾ NHƯ Ngày 14/7, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 3 mẹ con tử vong. Nạn nhân được xác định là bà N.T.N.N. (90 tuổi, chủ nhà), bà T.N.A.T. (58 tuổi, con gái bà N.) và ông T.N.C. (52 tuổi, con trai bà N.). Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 13/7, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp nhận tin báo cháy xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm trên đường Thống Nhất (phường 16, quận Gò Vấp) nên điều động nhiều xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Xác định trong căn nhà có người bị mắc kẹt nên lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đồng bộ chữa cháy và cứu người. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 mẹ con bà N. tử vong ở bên trong. Rạng sáng 14/7, các thi thể được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ghi nhận tại hiện trường, một phần mảng tường và cổng sắt trước căn nhà bị đổ sập; nhiều tài sản ở tầng trệt bị cháy rụi, hư hỏng; bức tường của căn nhà bên cạnh bị ám khói đen và rất đông cảnh sát có mặt phong tỏa nghiêm ngặt từ xa. Là người huy động hơn 30 bình chữa cháy sang dập lửa, ông N.V.B. (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết, khoảng 23h ngày 13/7, ông ở nhà cách đó khoảng 50m thì nghe tiếng nổ lớn nên chạy đi kiểm tra và phát hiện căn nhà của bà N. bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, ông B. hô hoán và cùng người thân mang hơn 30 bình chữa cháy các loại sang dập lửa. “Tôi chạy sang thì lửa lớn lắm. Tôi hô cho người dân xung quanh chạy sang nhà của tôi lấy bình chữa cháy qua dập lửa nhưng không thành”, ông B. kể. Cùng tham gia chữa cháy, anh N.T.L. (34 tuổi, em của ông B.) cho biết, gia đình kinh doanh bình chữa cháy nên khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người xung quanh chạy sang nhà của ông lấy bình chữa cháy để dập lửa. Một số người dân tại hiện trường cho biết, bà N. bị tai biến và sinh sống cùng với 2 người con. Buổi sáng cùng ngày, họ nghe thấy tiếng cãi nhau giữa bà N. với người con trai. Căn nhà xảy ra cháy có kết cấu gồm một trệt và một lầu, có lối thoát nạn thứ 2 ra ban công tại tầng lầu, diện tích khoảng 56m2. Diện tích cháy khoảng 20m2 và vị trí cháy ban đầu nhận định tại tầng trệt; chất cháy chủ yếu là các vật dụng trong căn nhà như: dây điện, xe máy, máy móc, bàn ghế... Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN Cháy nhà trong hẻm, 3 mẹ con tử vong TPHCM: Công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ cháy ẢNH: HOÀNG THUẬN Trong vụ án này, nhiều bị hại đã trở thành bị cáo do cho vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi vay với mức lãi cao, cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Nhiều bị hại trở thành bị cáo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==