Tiền Phong số 195

12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 13/7/2024 Một thập kỷ trước, khi châu Âu vẫn đang vật lộn để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, lời hứa tài trợ cơ sở hạ tầng từ các công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc không khác gì món quà trời cho. Giờ đây, khi cuộc xung đột lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, và phương Tây lo ngại sự ủng hộ của Bắc Kinh dành cho Mátxcơva, các nước NATO coi những khoản đầu tư từ Trung Quốc là gánh nặng, vì thế đã bắt đầu bàn cách để lấy lại một số dự án. Theo một quan chức Mỹ, lo ngại của họ là Bắc Kinh có thể sử dụng những cơ sở hạ tầng mà họ sở hữu ở châu Âu để hỗ trợ vật chất cho Nga nếu cuộc xung đột Nga - Ukraine mở rộng. Các quan chức cho biết, mục tiêu của cuộc thảo luận trong NATO là phòng ngừa kịch bản đó cho bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào. Những cuộc thảo luận như vậy cho thấy NATO ngày càng tập trung vào Trung Quốc. Tuyên bố chung được 32 nhà lãnh đạo đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington chỉ trích mạnh mẽ sự ủng hộ của Bắc Kinh dành cho Mátxcơva. Điều này cho thấy lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc sau khi một tài liệu tương tự bị loại bỏ trong hội nghị của NATO năm 2023. Theo ba quan chức, các cuộc thảo luận về hành động liên quan đến cơ sở hạ tầng vẫn đang ở giai đoạn đầu và có sự tham gia ở mức độ khác nhau từ các nước thành viên NATO. Một nhà ngoại giao NATO đề nghị Mỹ thúc đẩy thảo luận song phương để đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết. Từ các tuyến đường sắt nối Đông Âu với Trung Quốc đến các cảng ở Biển Bắc và Biển Baltic, Trung Quốc đã tài trợ hàng chục tỷ USD phát triển hạ tầng theo sáng kiến Vành đai - Con đường mà một số quốc gia châu Âu tham gia từ năm 2013. Một quan chức NATO cho biết, nếu chiến tranh nổ ra, những cơ sở hạ tầng như vậy “gần như chắc chắn sẽ bị quốc hữu hóa hoặc các quốc gia sẽ tạm thời nắm quyền kiểm soát bằng biện pháp an ninh khẩn cấp”. Theo các quan chức Mỹ, tiền lệ của việc tiếp quản như vậy là các quốc gia châu Âu buộc Nga phải bán tài sản ở nước của họ sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Trong hơn 1 năm, Phần Lan liên tục chặn hoạt động kinh doanh của Helsinki Shipyard, hãng chế tạo tàu phá băng từng thuộc sở hữu của công ty Nga, cho đến khi Nga bán công ty này cho hãng có trụ sở tại Canada vào cuối năm 2023. Ngày 9/7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng cuộc xung đột Ukraine có thể là lý do khiến các quốc gia châu Âu và châu Á nhận thức rõ hơn về mối ràng buộc an ninh của họ với nhau. “Có lẽ điều này đã được kết tinh ở Ukraine, khi Thủ tướng Nhật Bản nói rằng những gì đang xảy ra ở châu Âu hôm nay có thể sẽ xảy ra ở Đông Á vào ngày mai”, ông Blinken nói tại diễn đàn NATO. BÌNH GIANG (theo CNN, Reuters) Các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thảo luận việc lấy lại một số dự án thuộc sở hữu của Trung Quốc ở châu Âu nếu cuộc xung đột rộng hơn với Nga nổ ra ở phía đông lục địa, CNN dẫn lời ba quan chức tham gia thảo luận. Tuyến tàu Novi Sad ở thành phố Novi Sad của Serbia là một trong những dự án chủ lực của Trung Quốc trong sáng kiến Vành đai - Con đường ẢNH: XINHUA Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/7 tuyên bố: “Chúng tôi kiên quyết phản đối NATO hành động vượt khỏi phạm vi của một liên minh phòng thủ khu vực, xâm nhập vào châu Á - Thái Bình Dương để kích động đối đầu và cạnh tranh, phá vỡ sự thịnh vượng và ổn định ở khu vực này”. NATO tìm cách đối phó các dự án Trung Quốc ở châu Âu Tài liệu nêu quan điểm của Tokyo đối với nhiều vấn đề, từ căng thẳng xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) đến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa Bắc Kinh và Washington. Theo sách trắng, các hoạt động phối hợp của tàu Trung Quốc và Nga xung quanh Nhật Bản “rõ ràng là nhằm phô trương lực lượng với Nhật Bản và gây quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia”. Trong khi đó, Triều Tiên gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản hơn bao giờ hết”. Những năm gần đây, Sách trắng quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải đối phó với các mối đe dọa khu vực, bao gồm ảnh hưởng quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc và Triều Tiên với kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng. Theo tài liệu, Bắc Kinh định kỳ cử tàu đến các khu vực gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông, cho rằng tham vọng quân sự của Trung Quốc gây ra “thách thức chiến lược lớn nhất” đối với Nhật Bản và thế giới. Sách trắng quốc phòng cũng nêu ra những rủi ro ngày càng lớn khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và phát tán thông tin sai lệch. “Cộng đồng quốc tế đang đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ Thế chiến II, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc, và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng”, sách trắng viết. Nhật Bản đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các quốc gia cùng chí hướng ở khu vực, bao gồm Úc và Hàn Quốc. Đầu tuần này, Nhật Bản ký một thỏa thuận quốc phòng với Philippines để tạo cơ sở pháp lý cho việc điều lực lượng đến lãnh thổ của nhau. Ngày 11/7, phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản từ chối bình luận về bài báo của Kyodo News về “một tàu khu trục Nhật Bản đã đi vào vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc” ngày 4/7, khiến Bắc Kinh lên tiếng phàn nàn. Kyodo News dẫn nguồn tin cho biết, cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ tình huống xảy ra sự việc. Một quan chức cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này có thể do “lỗi quy trình”. BÌNH GIANG (theo Japan Times, Kyodo News) SÁCH TRẮNG QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN: Đề cập Nga, Trung Quốc, Triều Tiên Tập đoàn viễn thông Mỹ AT&T ngày 12/7 xác nhận, tội phạm mạng đã đánh cắp dữ liệu điện thoại của “gần như tất cả” khách hàng (hãng có tổng cộng 110 triệu khách hàng), bao gồm hàng triệu số điện thoại của thuê bao AT&T, lịch sử cuộc gọi và tin nhắn, cùng dữ liệu liên quan đến vị trí. Dữ liệu bị đánh cắp bao gồm số điện thoại di động và cố định, hồ sơ cuộc gọi và tin nhắn của AT&T (như ai đã liên lạc với ai qua điện thoại hoặc tin nhắn) chủ yếu trong khoảng thời gian sáu tháng từ ngày 1/5/2022 đến ngày 31/10/2022. AT&T cho biết một số dữ liệu bị đánh cắp bao gồm hồ sơ gần đây hơn - từ ngày 2/1/2023. Dữ liệu bị đánh cắp cũng bao gồm hồ sơ cuộc gọi của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại từ các nhà mạng di động khác dựa trên mạng của AT&T. Công ty thông báo, dữ liệu bị đánh cắp “không chứa nội dung của cuộc gọi hoặc tin nhắn”, nhưng bao gồm hồ sơ cuộc gọi và tin nhắn mà một số thuê bao của AT&T đã tương tác trong khoảng thời gian sáu tháng, cũng như tổng số cuộc gọi và tin nhắn của khách hàng, và thời lượng cuộc gọi (thông tin thường được gọi là siêu dữ liệu). Một số hồ sơ bị đánh cắp bao gồm số nhận dạng trạm gốc liên quan đến cuộc gọi và tin nhắn - thông tin có thể được sử dụng để xác định vị trí của nơi cuộc gọi được thực hiện hoặc tin nhắn được gửi. AT&T cho biết sẽ thông báo cho khoảng 110 triệu khách hàng của mình về vụ vi phạm dữ liệu, phát ngôn viên của hãng Andrea Huguely nói với TechCrunch. Hãng phát hiện vụ dữ liệu bị rò rỉ ngày 19/4 và nói rằng vụ việc không liên quan sự cố bảo mật trước đó vào tháng 3. Trong sự cố bảo mật mới nhất, dữ liệu của thuê bao AT&T bị đánh cắp từ tập đoàn dữ liệu đám mây Snowflake trong một loạt vụ trộm dữ liệu gần đây nhắm vào khách hàng của Snowflake. Snowflake cho phép khách hàng doanh nghiệp của mình, như các công ty công nghệ và viễn thông, phân tích lượng dữ liệu khổng lồ về khách hàng lưu trữ trong điện toán đám mây. AT&T là hãng mới nhất trong những tuần gần đây xác nhận rằng họ đã bị đánh cắp dữ liệu lưu trữ ở Snowflake. Các nạn nhân trước đó bao gồm Ticketmaster, QuoteWizard (công ty con của LendingTree) cùng nhiều công ty khác. Snowflake đổ lỗi việc dữ liệu bị đánh cắp là do khách hàng của mình không sử dụng xác thực đa yếu tố để bảo vệ tài khoản Snowflake của họ, một tính năng bảo mật mà tập đoàn dữ liệu đám mây không thực thi hoặc không yêu cầu khách hàng sử dụng. Công ty ứng phó sự cố an ninh mạng Mandiant (được Snowflake gọi đến để giúp thông báo cho khách hàng) sau đó cho biết, ít nhất165 khách hàng của Snowflake đã bị đánh cắp “một lượng dữ liệu đáng kể”. Mandiant quy trách nhiệm vụ đánh cắp dữ liệu này cho một nhóm tội phạm mạng có tên UNC5537. Các nhà nghiên cứu của Mandiant cho rằng, các hacker này có động cơ tài chính và có thành viên ở Bắc Mỹ và ít nhất một thành viên ở Thổ Nhĩ Kỳ. THÁI AN (theo TechCrunch) MỸ: Hàng triệu thuê bao điện thoại bị đánh cắp dữ liệu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản diễn tập trên đảo Irisuna tháng 11/2023 ẢNH: REUTERS Theo Sách trắng quốc phòng vừa được Nhật Bản công bố, các hoạt động quân sự của Trung Quốc và Nga ở khu vực xung quanh Nhật Bản gây “quan ngại nghiêm trọng”, còn Triều Tiên gây ra mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==