TIẾP THÊM ĐỘNG LỰC Nổi bật trong căn nhà nhỏ của em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, học sinh Trường Tiểu học Lâm Quang Thự (ở thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là góc học tập mới được bố trí gọn gàng ở phía cửa sổ, có kệ sách và chiếc đèn bàn mới cứng. Từ ngày được trao tặng góc học tập mới, mỗi tối làm bài tập, Hạnh không phải lọ mọ ở bộ bàn ghế tiếp khách giữa nhà, trong ánh sáng đèn nê ông lờ mờ. Vốn là gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế khó khăn nên việc sắm sửa một góc học tập tươm tất cho cả 3 chị em Hạnh không dễ dàng đối với bố mẹ em. Bởi vậy, khi được Huyện Đoàn Hòa Vang trao tặng góc học tập, cả 3 đều rất vui mừng. Chiếc bàn nhỏ luôn được giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Cứ mỗi tối, chị em Hạnh đều kê ghế để cùng làm bài tập. “Tôi là lao động chính trong nhà, ngoài làm nông còn làm những việc chân tay, ai kêu gì làm nấy. Miếng ăn còn “giật gấu vá vai” huống hồ là chăm lo đầy đủ cho việc học của các cháu. May mắn nhờ sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên, các cháu đã có góc học tập, tôi thực sự rất biết ơn. Mong đó sẽ là động lực để các con học tập tốt mỗi ngày”, ông Nguyễn Văn Hoàng (bố của Hạnh), nói. Bố mất từ đầu năm 2024 do mắc bệnh hiểm nghèo, em Lê Trung Quốc (học sinh lớp 6 trường THCS Trần Quốc Tuấn) sống cùng bà nội đã ngoài 80. Căn nhà nhỏ ở thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) là nơi 2 bà cháu che mưa che nắng với vài món đồ gỗ đơn sơ đã nhuốm màu thời gian. Khi được Đoàn xã Hòa Phong đến trao tặng góc học tập mới, căn nhà nhỏ có sức sống hơn hẳn. Cùng các anh chị đoàn viên xếp bàn ghế mới, đôi mắt Quốc ánh lên niềm vui. “Thấy các bạn cùng lớp khoe bàn học riêng với giá sách xếp đầy sách vở, đồ dùng học tập, em luôn mong muốn mình có một góc như vậy để học tập mỗi ngày. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên em chưa bao giờ dám mở lời với bà nội. Có góc học tập mới này, em hứa sẽ nỗ lực học thật tốt để không phụ công của mọi người”, Quốc nói. ƯƠM MẦM ƯỚC MƠ Trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2024, với sự hỗ trợ, đồng hành của các mạnh thường quân, Huyện Đoàn Hòa Vang đã trao tặng 100 “Góc học tập cho em”, gồm bàn ghế, kệ sách và đèn học với tổng trị giá 160 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Được triển khai từ cuối năm 2022, khởi đầu với 274 góc học tập được trao cho học sinh ở xã miền núi Hòa Bắc, gần 2 năm qua, mô hình “Góc học tập cho em” đã đồng hành, chắp cánh cho ước mơ học tập của hàng trăm em nhỏ ở vùng nông thôn, miền núi của huyện Hòa Vang. Theo chị Nguyễn Thị Giang Thủy, Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang, mô hình “Góc học tập cho em” xuất phát từ tâm nguyện và ý tưởng của Bí thư Huyện ủy Tô Văn Hùng, mong muốn các em học sinh nghèo có điều kiện tốt hơn để học tập mỗi ngày và Huyện Đoàn là đơn vị triển khai thực hiện. Việc vận động kinh phí được thực hiện thông qua hình thức gửi thư ngỏ đến các mạnh thường quân, tổ chức thiện nguyện, cơ quan, doanh nghiệp… Khi tiếp nhận kinh phí, Huyện Đoàn tìm kiếm đơn vị thiết kế và thi công các góc học tập để trao tặng cho học sinh. Các trường hợp được hỗ trợ là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ mồ côi, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn… trên địa bàn. Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang cho biết, với mỗi góc học tập trao đi - một ước mơ được ươm mầm, mô hình đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của đông đảo các đơn vị, nhà tài trợ. Đối với nhiều gia đình ở những vùng khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang, việc xoay xở cho con có đủ sách vở, dụng cụ học tập, quần áo để đến trường đã là nỗ lực lớn của các bậc cha mẹ, chứ chưa nói đến việc sắm sửa, trang bị cho con một góc học tập tươm tất. “Trên hành trình trao gửi những góc học tập, chúng tôi mong muốn được đồng hành, chắp cánh cho ước mơ con chữ của các em học sinh. Biết đâu đấy, sau này khi trưởng thành, các em lại là những mạnh thường quân, tiếp tục giúp đỡ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác của địa phương”, chị Thủy nói thêm. GIANG THANH Những góc học tập tươm tất đã “tiếp sức” cho các em học sinh khó khăn ở vùng nông thôn, miền núi huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) trên con đường học tập, để trong mọi hoàn cảnh, những ước mơ xanh tiếp tục được chắp cánh bay xa. GIỚI TRẺ 7 n Thứ Sáu n Ngày 12/7/2024 Đến nay, mô hình “Góc học tập cho em” đã tổ chức được 5 đợt với tổng số gần 1.400 góc học tập được trao đến các em học sinh. Tổng kinh phí huy động để thực hiện mô hình là hơn 1,9 tỷ đồng. Góc học tập cho em Thi chỉ huy Đội giỏi Ngày 11/7, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, Chỉ huy Đội giỏi, Phụ trách sao giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, năm 2024. Tham gia hội thi có của 9 đơn vị Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố với hơn 279 em đội viên. Chị Trần Thị Hòa Xuân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận cho biết, hội thi giúp các em phát triển toàn diện, thể hiện bản lĩnh, khả năng ứng xử, điều hành của người Chỉ huy Đội, Phụ trách sao, trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ. Đây cũng là dịp để Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố chuẩn hóa việc tổ chức hội thi cấp cơ sở, cập nhật điều lệnh mới, tạo điều kiện cho các em được thực hành thực tiễn, giao lưu học hỏi, linh hoạt xử lí tình huống... Ngay sau lễ khai mạc, hội thi diễn ra 3 nội dung thi: lý thuyết Hội thi, thực hành Nghi thức Đội, nghi lễ Chào cờ. THANH GIANG Em Lê Trung Quốc (học sinh lớp 6 trường THCS Trần Quốc Tuấn) cùng với góc học tập mới do Huyện Đoàn Hòa Vang trao tặng Vào buổi tối, Nghĩa trang liệt sỹ xã Minh Tân, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) được chiếu sáng bằng hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Công trình do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai. Anh Nguyễn Cao Cường, Bí thư Đoàn xã Minh Tân cho biết, công trình thanh niên thắp sáng nghĩa trang liệt sỹ nhận được sự hưởng ứng của chính quyền và người dân địa phương. Công trình do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh kêu gọi nguồn lực xã hội hỗ trợ kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đoàn viên trong xã Minh Tân đóng góp ngày công để thực hiện công trình. “Việc thắp sáng nghĩa trang liệt sỹ giúp người dân trong xã thuận tiện trong việc chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sỹ. Bởi vậy, công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc tri ân anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc”, anh Cường cho biết. Anh Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho hay, qua nhiều năm tổ chức thắp nến tri ân, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhận thấy điều kiện chiếu sáng tại nhiều nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo. Sau khi rà soát và khảo sát nhu cầu của địa phương, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã thống nhất triển khai xây dựng công trình thắp sáng nghĩa trang liệt sỹ nhằm thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập dân tộc. Cũng theo anh Đại, công trình thanh niên thắp sáng nghĩa trang liệt sỹ nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện những công trình, phần việc đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công trình góp phần thúc đẩy sử dụng nguồn điện năng thay thế để giảm thiểu tác động môi trường hướng đến phát triển bền vững, phát huy vai trò của tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường. Đồng thời, công trình còn giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. NGUYỄN THẮNG Thắp sáng nghĩa trang liệt sỹ Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã lắp đặt hệ thống đèn điện bằng năng lượng mặt trời để thắp sáng các nghĩa trang liệt sỹ. Công trình thanh niên thắp sáng Nghĩa trang liệt sỹ xã Minh Tân (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) ẢNH: NGUYỄN THẮNG Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các đơn vị tài trợ triển khai công trình thắp sáng nghĩa trang liệt sỹ với mục tiêu đến năm 2027, sẽ hoàn thành trang bị cho 117 nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh. Giai đoạn 1 được triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 với 94 cột đèn tại 16 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/7, để tổ chức lễ thắp nến tri ân vào tối 26/7.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==