Tiền Phong số 194

12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 12/7/2024 Những tên tuổi lớn như Chủ tịch Netflix Reed Hastings, CEO hãng giải trí và truyền thông Endeavor Ari Emanuel, nhà sản xuất phim tài liệu Abigail Disney, nhà biên kịch Damon Lindelof, nhà văn Stephen King… đều đã kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Ngày 10/7, tài tử-nhà làm phim George Clooney đăng một bài viết nêu quan điểm tương tự trên báo New York Times. Những rạn vỡ nghiêm trọng trong cơ sở chính trị truyền thống khiến nhà lãnh đạo Mỹ ngày 11/7 phải đối mặt cuộc họp báo áp lực cao nhất trong lịch sử hiện đại. Ông Biden phải một mình chủ trì cuộc họp báo bế mạc hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào thời điểm có thêm nhiều người trong Quốc hội Mỹ và Hollywood kêu gọi ông từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vì lợi ích của đảng và đất nước. Ban đầu chỉ có một nhóm nhỏ nghị sĩ Dân chủ quay lưng với ông Biden, nhưng nhóm này càng lúc càng đông. Một số nghị sĩ đảng Dân chủ sợ việc nhà lãnh đạo 81 tuổi quyết tâm tái tranh cử có thể gây nguy hiểm cho nền dân chủ mà ông nói rằng đang cố cứu vãn. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gửi tín hiệu rõ ràng rằng một tổng thống ngoan cố nên nghĩ lại về những lựa chọn của mình. Bà Pelosi, người vẫn có tiếng nói quan trọng trong đảng, vừa xuất hiện trong chương trình “Morning Joe” của MSNBC, nói rằng việc ông Biden “có tiếp tục chạy đua hay không là tùy ông ấy quyết định”. Phát biểu này được hiểu là lời đề nghị ông Biden đổi ý. Sau phát biểu của bà Pelosi, nhiều nghị sĩ khác thuộc đảng Dân chủ như Ritchie Torres cũng bày tỏ quan điểm tương tự. “Nếu chúng ta sẽ tham gia nhiệm vụ cảm tử chính trị, chúng ta ít nhất nên trung thực về điều đó”, hạ nghị sĩ Ritchie Torres nói với CNN. Hạ nghị sĩ Pat Ryan kêu gọi ông Biden giữ lời hứa sẽ đóng vai trò cầu nối với thế hệ lãnh đạo mới. “Ông Trump là mối đe dọa hiện sinh đối với nền dân chủ Mỹ. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giới thiệu ứng viên mạnh nhất để đánh bại ông ta. Ông Biden là người yêu nước, nhưng không còn là ứng viên tốt nhất để đánh bại ông Trump”, ông Ryan nói. Tối 10/7, thượng nghị sĩ Peter Welch trở thành thượng nghị sĩ Dân chủ đầu tiên kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc chạy đua tổng thống Mỹ. “Ông ấy cứu chúng ta khỏi ông Trump một lần và muốn làm lại lần nữa. Nhưng ông ấy cần đánh giá lại xem mình có phải ứng viên tốt nhất để làm điều đó không. Theo quan điểm của tôi thì không”, ông Welch viết trong bài đăng trên báo Washington Post. DẤU HIỆU ĐÁNG NGẠI Màn quay lưng có lẽ gây chú ý nhất là từ nam diễn viên-nhà làm phim Clooney, một nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ. Ông Clooney mới xuất hiện tại buổi gây quỹ của Tổng thống Biden tháng trước. Trong bài đăng trên báo New York Times, đạo diễn phim “Good Night, and Good Luck” cho biết ông yêu quý Tổng thống Biden, đồng thời tin tưởng vào đạo đức, tư cách và khả năng lãnh đạo của ông. Tuy nhiên, ông Clooney viết: “Joe Biden mà tôi gặp 3 tuần trước tại buổi gây quỹ không phải là Joe Biden của năm 2010, không phải Joe Biden của năm 2020. Ông ấy chính là người mà tất cả chúng ta đã thấy tại cuộc tranh luận… Chúng ta sẽ không giành chiến thắng vào tháng 11 với vị tổng thống này”. Bài biết của ông Clooney cho thấy tình cảnh của Tổng thống Biden hiện nay không chỉ là cuộc tranh cãi chính trị gay gắt mà còn trở thành thử thách đau lòng về tình người. Ông Biden được nhiều thành viên trong đảng Dân chủ yêu mến, nhưng sức khỏe và năng lực suy giảm khiến ông trở thành đề tài cho những tranh luận bạc bẽo. Ông Clooney có mối quan hệ thân thiết với những nhân vật cấp cao và các nhà tài trợ của đảng Dân chủ. Vì vậy, quan điểm của ông có sức nặng hơn của bất kỳ người nổi tiếng nào. Và ông Clooney không phải là nhà tài trợ duy nhất bất mãn. Một chiến lược gia của đảng Dân chủ nói với CNN: “Mọi thứ đều bị đóng băng vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi người đang chờ xem”. Người này nói thêm rằng các nhà tài trợ dừng chuyển tiền và đang chờ kết quả cuộc họp báo của ông Biden ngày 11/7. THU LOAN (theo CNN, Bloomberg) Kể từ màn tranh luận gây thất vọng lớn hôm 27/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh mất sự ủng hộ ở nơi hiểu rõ nhất về hiệu quả của hình ảnh: Hollywood. Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và tài tử-nhà làm phim George Clooney ẢNH: HOLLYWOOD REPORTER Hạ nghị sĩ Mỹ Elissa Slotkin, người đang bị mắc kẹt trong cuộc đua sít sao vào Thượng viện ở bang Michigan, cho biết Tổng thống Joe Biden bị đối thủ Donald Trump dẫn trước trong cuộc bỏ phiếu kín ở bang của bà, báo New York Times đưa tin. Nếu tổng thống không thể chiến thắng ở Michigan như ông đã làm năm 2020, con đường đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để tiếp tục ở lại Nhà Trắng sẽ rất hẹp. Hollywood quay lưng với Tổng thống Biden Tại cuộc gặp Tổng thống Yoon ở Washington hôm qua, Thủ tướng Kishida nói rằng, trong tình hình quốc tế hiện nay, lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc phải làm việc chặt chẽ với nhau, duy trì sự tin tưởng và nhận thức chung về các vấn đề chiến lược. “Kết quả hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Nga gần đây gây lo ngại nghiêm trọng vì tác động đến an ninh khu vực”, Thủ tướng Kishida nói. Ông Yoon nói các bước đi của Nga và Triều Tiên nhằm làm sâu sắc hợp tác kinh tế và quân sự gây lo ngại về môi trường an ninh ở Đông Á và trên thế giới. Ông cho rằng hợp tác giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ là điều quan trọng. Trước khi đến Washington dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thủ tướng Kishida phát biểu rằng, hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên với Nga cho thấy Nhật Bản cần hợp tác gần gũi hơn với NATO, khi các mối đe dọa khu vực trở nên đan xen. Trong bài phát biểu không nêu đích danh Trung Quốc, ông Kishida cũng bày tỏ quan ngại về vai trò hỗ trợ của Bắc Kinh đối với Mátxcơva trong cuộc xung đột ở Ukraine. “Nhật Bản quyết tâm tăng cường hợp tác với NATO và các đối tác”, ông cho biết. Ông nói rằng “một số quốc gia” đã chuyển giao hàng quân sự dân sự lưỡng dụng cho Nga. “Cần giải quyết những tình huống như vậy theo cách đa diện và mang tính chiến lược, với cái nhìn toàn cảnh tính đến đầy đủ các tác nhân quốc tế…”, Thủ tướng Nhật Bản nói. Sau khi thăm Mỹ, ông Kishida sẽ sang Đức để hội đàm với Thủ tướng Olaf Scholz 12/7. Hai nhà lãnh đạo dự kiến nhất trí việc thiết lập khuôn khổ đối thoại để làm sâu sắc hợp tác an ninh kinh tế song phương, trao đổi quan điểm về cách tăng cường hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Đức. BÌNH GIANG (theo Japan Times) Lãnh đạo Nhật - Hàn nhất trí phối hợp đối phó Triều Tiên Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 11/7 nói rằng sự thật và quy tắc là hai trụ cột chính cho các cuộc tham vấn đang diễn ra giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) liên quan cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện của Trung Quốc. “Nhưng sự thật nên khách quan và được cả hai bên công nhận, chứ không phải do một bên đơn phương quyết định”, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian nói. “Hy vọng rằng phía châu Âu sẽ tiếp cận sự thật rằng lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện không đến từ trợ cấp, sự hợp tác trong ngành ô tô giữa Trung Quốc và EU có lợi cho sự phát triển chung, và ngành công nghiệp EU phản đối các biện pháp bảo hộ thương mại”, phát ngôn viên nói và kêu gọi EU đưa ra các quyết định hợp lý và khách quan dựa trên sự thật và quy tắc. Trung Quốc đã tái khẳng định lập trường của mình về việc đạt được giải pháp chấp nhận được đối với tranh chấp thương mại liên quan đến xe điện của nước này xuất khẩu sang EU. Ngày 4/7, Ủy ban châu Âu áp dụng mức thuế bổ sung tạm thời lên đến 37,6% đối với các nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc. Mức thuế này bị phía Trung Quốc phản đối, đồng thời gây ra lo ngại về chi phí tăng cao cho người tiêu dùng ở EU và về nỗ lực toàn cầu trong việc chuyển đổi sang năng lượng xanh. Hôm 10/7, Bộ Thương mại Trung Quốc khởi động một cuộc điều tra về rào cản thương mại và đầu tư đối với các cách thức liên quan mà EU áp dụng trong các cuộc điều tra trợ cấp nước ngoài. Động thái của EU diễn ra sau khi Mỹ quyết định áp đặt mức thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1/8/2024, viện dẫn các lo ngại về an ninh quốc gia. Cả Mỹ và EU đều cáo buộc Trung Quốc làm méo mó cạnh tranh và gây tổn hại cho các ngành công nghiệp trong nước của họ sản xuất xe điện, pin xe điện và các thành phần liên quan. THÁI AN (theo Xinhua, Bloomberg) Trung Quốc kêu gọi EU khách quan trong điều tra chống trợ cấp xe điện Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc gặp ngày 27/5/2024 ẢNH: REUTERS Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với nhau để đối phó sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==