TẠI QUÁN CAFE Rạng sáng 27/6, Euro 2024 diễn ra 2 trận đấu ở bảng F thu hút người xem vì có hai đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha. Lợi dụng sự hấp dẫn của 2 trận bóng này, ông N.V.D. (54 tuổi, ngụ quận Tân Phú) tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ qua mạng cùng 10 người khác tại một quán cà phê trên đường Lưu Chí Hiếu (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú). Khi các con bạc đang hào hứng dõi theo từng đường bóng lăn, trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú phối hợp Công an phường Tây Thạnh ập vào kiểm tra và bắt quả tang. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đưa ông D. cùng những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai. Tương tự, ngày 30/6, các trinh sát hình sự ập vào kiểm tra quán cà phê trên đường Cầu Xéo, bắt quả tang ông N.T.N. (50 tuổi, ngụ quận 11) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cùng với 7 người khác. Cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú phối hợp với Công an phường Tân Thành kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng tại quán cà phê trên đường Lê Đình Thụ. Ngày 3/7, Công an quận Tân Phú tiếp tục bắt giữ 11 người cá độ bóng đá trên mạng bong88 tại một căn nhà trên đường CN6 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú). Tại tụ điểm này, các trinh sát phát hiện hai đối tượng M.H.V. và P.B.A. sử dụng tài khoản đăng nhập vào trang web bong88 để tổ chức cá độ bóng đá cho người có nhu cầu chơi. TRÊN MẠNG INTERNET Công an quận 12 vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Lộc Thành Phước (31 tuổi, ngụ quận 12) và Nguyễn Minh Tuấn (41 tuổi, quê Tây Ninh) cầm đầu. Cả 2 đối tượng này khai, nhận thấy việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mang lại lợi nhuận lớn và lợi dụng giải Vô địch bóng đá châu Âu (Euro) 2024 đang diễn ra, cả hai hùn tiền mua tài khoản cá cược bóng đá của Nguyễn Ngọc Anh Huy. Sau đó, Phước và Tuấn tổ chức cho các con bạc chơi trên không gian mạng thông qua các trang web cá cược bóng đá. Tài khoản cá cược này có số điểm là 400 điểm, mỗi điểm là 50.000 đồng, tổng điểm tương đương 20 triệu đồng. Mở rộng điều tra, truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 đã bắt giữ thêm 13 đối tượng liên quan. Cơ quan công an xác định, đường dây này chia làm 2 nhóm để thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. Các đối tượng đặt cược từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/lượt. Tổng số tiền cá cược là khoảng 400 triệu đồng. Tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng do Tăng Khải Văn (36 tuổi, ngụ quận 10) cầm đầu. Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2021, Văn sử dụng 3 tài khoản đăng nhập trang “ibet888” với hạn mức 1 triệu điểm; 1 điểm bằng 6.000 đồng, tổng điểm tương đương 6 tỷ đồng. Sau đó, Văn giao lại cho Trần Quang Quy (38 tuổi, ngụ quận 10) để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Quy tiếp tục chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức, quy ước điểm khác nhau rồi giao lại cho các đối tượng “bên dưới” chào mời, lôi kéo con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng internet. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền tham gia cá độ trong đường dây nói trên là khoảng 100 tỷ đồng. Theo Công an quận 12, cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức, quy mô, từ hình thành tự phát, đơn giản, nhỏ lẻ đến các đường dây, băng nhóm tổ chức trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn rất tinh vi. Có đường dây cá độ được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang web cá độ. Các đối tượng đặt máy chủ ở nước ngoài để thiết lập, chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt. Các đường dây này có hàng chục nghìn người tham gia và số lượng tiền để đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Người chơi chỉ cần có thiết bị kết nối internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng là có thể tham gia cá cược. Theo Công an quận Tân Phú, các đường dây cá độ bóng đá hoạt động công khai trên không gian mạng, internet ngay từ khi Euro 2024 còn chưa bắt đầu. Người chơi, tiền thắng thua được các đối tượng giao dịch ngụy trang, biến tướng tinh vi, rất khó phát hiện, xử lý. HOÀNG THUẬN Các hình thức cá độ bóng đá từ đơn giản đến tinh vi nở rộ tại TPHCM dịp Euro 2024, và nhiều đối tượng liên quan đã bị bắt. Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ ở quận 12 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Theo Công an quận 12, cá độ bóng đá là một trong những nguyên nhân nảy sinh nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác, như: tín dụng đen, lừa đảo, cướp, trộm cắp tài sản… Nếu thua, không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị cưỡng ép phải trả tiền. Chủ nợ có thể bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ... Từ cá độ bóng đá đến nhà đá PHÁP LUẬT 11 n Thứ Sáu n Ngày 12/7/2024 Đắk Lắk xem xét, thi hành kỷ luật nhiều đảng viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông cáo báo chí kỳ họp thứ 30. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy kiểm điểm, xem xét trách nhiệm; xem xét, đề nghị, thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm, khuyết điểm liên quan đến tổ chức thực hiện các gói thầu do Cty AIC thực hiện. Theo đó, kỷ luật khiển trách ông Đoàn Tùng và ông Hồ Xuân Phước, đều là nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Võ Minh Sơn, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính). Kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Phi Tiến, nguyên Giám đốc Sở Y tế. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu những người trên nghiêm túc rút kinh nghiệm. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật cảnh cáo bà Lê Thị Oanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Vũ Văn Tùng, nguyên Trưởng phòng Văn hóa xã hội, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk. UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Phan Hồng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT. Ngoài việc xem xét, thi hành kỷ luật về Đảng, UBKT Tỉnh ủy thống nhất đề nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí công tác khác đối với ông Đinh Xuân Diệu cho phù hợp; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xem xét chức vụ Giám đốc Sở Y tế đối với ông Nguyễn Phi Tiến (giai đoạn 2010 - 2014) và cách chức Trưởng phòng Văn hóa -xã hội, Văn phòng UBND tỉnh đối với ông Vũ Văn Tùng (giai đoạn 2010 -2021)… HUỲNH THỦY Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh Ngày 11/7, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet hoạt động liên tỉnh; bắt giữ 18 đối tượng ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, TPHCM và Đồng Nai. Trước đó, Công an thành phố Vinh phát hiện đối tượng Hồ Xuân Hòa (SN 1989, thường trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc qua mạng internet. Hòa sử dụng tài khoản Tổng đại lý cá độ để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng internet cho các con bạc tại tại thành phố Vinh, huyện Đô Lương, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) và các tỉnh trên. Tất cả các giao dịch cá độ đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh. Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, ngày 2/7, Công an thành phố Vinh đã đồng loạt bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 18 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án. Bước đầu, Công an thành phố Vinh làm rõ trong ngày 1/7 diễn ra Euro 2024, đối tượng Hồ Xuân Hòa đã tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. NGỌC TÚ Bắt một trưởng phòng của Sở Y tế Bạc Liêu Chiều 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Thanh Phong (58 tuổi) - Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết quả điều tra, ông Phong đã sai phạm liên quan đến dự án mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu… gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng. TÂN LỘC Phạt chủ nhà trẻ hoạt động không phép, bạo hành trẻ Ngày 11/7, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trịnh Thị Ngọc (40 tuổi, trú phường Tân Lợi), về hành vi tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động và xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền phạt hơn 11 triệu đồng. Trước đó, trong lúc đút cơm cho trẻ ăn, bà Ngọc có hành động quát tháo, tát vào mặt khiến một bé trai oà khóc. Sự việc bị người dân quay lại, đưa lên truyền thông khiến dư luận bức xúc. HUỲNH THỦY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==