Tiền Phong số 192

NHIỀU BÀI HỌC QUÝ GIÁ Ngày 30/6, về với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam), 21 cán bộ, học viên trong đội tình nguyện của Tiểu đoàn 2 thuộc Học viện KTQS, đã có nhiều hoạt động thiết thực như cải tạo cảnh quan, giao lưu văn hóa, thể thao và đặc biệt là chăm sóc các thương bệnh binh. Lần đầu tham gia chiến dịch tình nguyện, Hạ sĩ Nguyễn Văn Thành - Học viên Lớp Công nghệ vật liệu (Tiểu đoàn 2, Học viện KTQS) cảm thấy rất ý nghĩa và có nhiều cảm xúc khó quên về những câu chuyện mà cậu được lớp người đi trước trong quân ngũ kể lại. Một trong những thương binh để lại sự cảm phục lớn đối với Hạ sĩ Thành là ông Vũ Hồng Điệp (SN 1952, quê huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Năm 1972, khi đang là sinh viên năm thứ ba đại học, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Điệp lên đường nhập ngũ và tham gia nhiều trận đánh trên mặt trận Tây Nguyên. Ít lâu sau, khi hoạt động tại Campuchia ông Điệp không may bị thương và phải trở về nước để điều trị. “Tôi đã học được nhiều bài học quý giá. Trò chuyện cùng các bác thương binh, được lắng nghe những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh của thế hệ cha ông đã giúp tôi hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do mà chúng ta đang có được ngày hôm nay. Đây là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và cống hiến cho Tổ quốc”, Hạ sĩ Thành chia sẻ. Phụ trách đội hình tình nguyện tại Trung tâm, Trung úy Nguyễn Phương Nam - Chính trị viên Đại đội 258B của Tiểu đoàn 2, cho biết cả đội có 21 người, trong đó có 5 người tham gia chiến dịch lần thứ 2. Để được lựa chọn vào đội hình tình nguyện, ngoài sức khỏe tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong các hoạt động phong trào, nhiều người còn có các kỹ năng như ca hát, giỏi thể thao và thành thạo cắt tóc. Trung úy Nam kể, hằng ngày, toàn đội báo thức lúc 5 giờ 30 sáng để duy trì tập các bài thể dục và động tác võ thể dục trong Quân đội. Sau bữa sáng, theo kế hoạch công việc, từng cá nhân hoặc tổ, nhóm được phân công tổng dọn vệ sinh quanh khu vực trung tâm; giúp các thương bệnh binh dọn dẹp phòng ở, phơi quần áo, trò chuyện và đưa các thương binh nặng đi dạo trong khuôn viên. Buổi chiều, cả đội tập trung hoàn thành nốt những công việc đã đề ra trong ngày và tổ chức giao lưu thể thao với ĐVTN của trung tâm, đánh cờ cùng với các bác thương binh. Buổi tối, các học viên còn giao lưu văn hóa văn nghệ và dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi các thương bệnh binh. TRẢI NGHIỆM VÀ TRƯỞNG THÀNH Tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - mảnh đất An toàn khu trong kháng chiến chống Pháp, 22 cán bộ, học viên của Tiểu đoàn 3, Học viện KTQS đã có những trải nghiệm qua các hoạt động tình nguyện sôi nổi trong những ngày đầu tháng 7. Thượng sĩ Lê Ngọc Hải - Học viên Lớp Thông tin (Tiểu đoàn 3, Học viện KTQS), khi nghe tin đơn vị sẽ có đợt tình nguyện tại Thái Nguyên vào kỳ nghỉ hè năm nay, cậu quyết định đăng ký tham gia để trải nghiệm và rèn luyện. “Sau hai ngày đầu tiên làm việc hăng say, chúng tôi có thêm nhiều “đồng đội” là các bạn ĐVTN ở xã, thậm chí có cả những em nhỏ cũng tham gia cùng chúng tôi thực hiện dọn dẹp khuôn viên nhà văn hóa, chỉnh trang cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ. Ngoài ra, cả đội tiến hành trồng nhiều cây xanh, phổ cập tin học cho các em thiếu nhi…”, Thượng sĩ Hải chia sẻ. Thiếu tá Vũ Huy Hoàng - Trưởng ban Công tác quần chúng (Phòng Chính trị Học viện KTQS) cho biết, từ 29/6 đến ngày 10/7, tuổi trẻ Học viện đã tổ chức các chương trình “Hành quân xanh” tại 3 địa điểm là Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam); xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) và xã Sơn Phú, huyện Định Hóa (Thái Nguyên). Các đơn vị của Học viện đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ xây dựng kế hoạch, tuyển chọn tình nguyện viên, khảo sát thực tế nắm tình hình thực tế và hiệp đồng với lãnh đạo đơn vị, địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn gian khổ của 62 cán bộ, học viên của hai tiểu đoàn và tình nguyện viên Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện. “Đây là dịp để tuổi trẻ Học viện KTQS thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và hưởng ứng thực hiện phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thiếu tá Hoàng nói thêm. NGUYỄN MINH Trẻ trung, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết, những chàng trai áo lính ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024. NGƯỜI LÍNH 7 n Thứ Tư n Ngày 10/7/2024 Thực hiện Chương trình “Hành quân xanh”, tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam); xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) và xã Sơn Phú, huyện Định Hóa (Thái Nguyên), Học viện KTQS đã tổ chức thăm, tặng quà 40 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; trao 40 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi; tặng đồ dùng học tập, khăn quàng đỏ cho hai trường tiểu học; hỗ trợ nhân dân xã Phú Sơn tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê”. Tổng trị giá các hoạt động là hơn 90 triệu đồng. Phát huy sức trẻ, tiếp nối truyền thống GÓC ẢNH Thiếu tá Lê Đức Thọ (ảnh) - Trợ lý Công tác quần chúng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An luôn xông xáo và trách nhiệm trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trong chiến dịch Hành quân xanh và Thanh niên tình nguyện Hè 2024, anh đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức cơ sở Đoàn các cấp đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực. NGUYỄN MINH Đoàn viên Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 3, Học viện KTQS giúp người dân xã Sơn Phú (Định Hóa, Thái Nguyên) dọn dẹp đường giao thông Ngày 9/7, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) cho biết, căn cứ kế hoạch của Tổng cục Chính trị, 58/58 đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè 2024, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đặt ra tại địa phương, đơn vị. Theo đó, ở cấp toàn quân, Ban TNQĐ chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng tổ chức phát động Chiến dịch TNTN Hè và Ngày hội “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” năm 2024 của tuổi trẻ Quân đội tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nhiều hoạt động phong phú, tổng trị giá chương trình gần 3 tỷ đồng. Từ ngày 26/5 đến nay, các tổ chức cơ sở Đoàn đã tổ chức 8.300 buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong TNQĐ theo chủ đề “TNQĐ nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật và tham gia giao thông” do Ban TNQĐ triển khai. Tổ chức Đoàn ở cấp trực thuộc đã chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức 2.024 buổi giao lưu, liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể thao kết hợp với tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo cho trên 460 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN, học sinh trên địa bàn đóng quân. Cùng với đó, phát động 100% các tổ chức Đoàn trong toàn quân đồng loạt tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, thu hút được trên 350 nghìn lượt ĐVTN trong và ngoài Quân đội tham gia, với nhiều nội dung thiết thực. Theo Ban TNQĐ, các đơn vị khối quân khu, quân binh chủng và các học viện, nhà trường đã tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận thực hiện Chiến dịch “Hành quân xanh” tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Với tuyến hoạt động này, đến nay đã làm mới 19km và tu sửa 153km đường giao thông nông thôn; làm mới 5km đường điện nông thôn trong chương trình “Thắp sáng đường quê”; tu sửa 90km kênh mương nội đồng… Ban TNQĐ cho biết thêm, hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ” trong Quân đội, ĐVTN Quân đội đã đăng ký, hiến kế hơn 18 nghìn ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Bên cạnh đó, trên 40 nghìn lượt ĐVTN tham gia các hoạt động chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả mưa bão…ở các địa phương. THỤY DU Đoàn viên Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2, Học viện KTQS cắt tóc cho thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam Hiến kế hàng nghìn ý tưởng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==