Tiền Phong số 192

Ngày 8/7, các trường đã tổng hợp danh sách học sinh xác nhận nhập học lớp 10 năm học 2024-2025. Sau đó đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học này đã được Sở GD&ĐT giao nếu chưa tuyển sinh đủ, các trường THPT công lập sẽ tuyển sinh bổ sung. Trong trường hợp trường công lập hạ điểm chuẩn, nhà trường được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển. Theo đó, học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1 điểm; học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 2 điểm. Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3; học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2; học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3. Từ ngày 12 - 15/7, học sinh trúng tuyển bổ sung sẽ làm thủ tục nhập học. Học sinh đã trúng tuyển vào các trường khác nhưng khi trường đăng kí nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 trước đó hạ điểm chuẩn, đủ điểm sẽ được tạo điều kiện rút hồ sơ để nhập học. MAY HƠN KHÔN Từ mấy năm nay, Sở GD&ĐT không cho thí sinh được đổi nguyện vọng sau khi đăng kí nguyện vọng. Điều này dẫn đến tình trạng thí sinh dù điểm cao nhưng vẫn trượt trường công lập, trong khi điểm thấp hơn lại đỗ... Về khách quan, thực trạng này chủ yếu xảy ra ở các quận nội thành, đông thí sinh, ít trường THPT công lập. Học sinh điểm cao vẫn trượt phản ánh số thí sinh tập trung đăng ký đông vào các trường công lập tốp đầu, chủ yếu khoảng 10 trường. Thí sinh được đăng kí 3 nguyện vọng dẫn đến nhiều em cố chọn lựa các trường đông, vượt quá năng lực. Còn thí sinh điểm thấp đỗ chủ yếu do xác định đúng trường, khả năng học tập nên việc phân hóa nguyện vọng đăng kí có xu hướng rõ ràng. Về chủ quan, vẫn có hiện tượng học sinh đăng kí năm sau tránh trường lấy điểm cao năm trước, dồn nguyện vọng vào trường có điểm chuẩn thấp dẫn đến việc đẩy điểm kì tuyển sinh năm sau lên cao. Vì vậy, điểm chuẩn của Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng năm nay khiến phụ huynh, thí sinh choáng váng khi chỉ còn 23,75 điểm, trong khi điểm chuẩn năm trước là 40 điểm. Nhà trường cho biết trong số thí sinh trúng tuyển thì chỉ có 1 thí sinh đạt mức điểm chuẩn 23,75 điểm, còn lại, các em đều từ 33 điểm trở lên. Có thể nói, kì thi chuyển cấp, đăng kí các nguyện vọng vào trường nào để phù hợp, chắc đỗ là bài toán cân não với phụ huynh và người học. Cách nhiều người thường làm là tham khảo điểm chuẩn các trường những năm trước để đặt nguyện vọng phù hợp với lực học. Nhưng cũng chính điều này khiến mức điểm xét tuyển biến động khôn lường. Phụ huynh không dám “đặt cược” vào trường năm trước có điểm chuẩn cao dẫn tới số hồ sơ vào trường này giảm, điểm chuẩn hạ. Anh Nguyễn Văn Hậu, ở quận Hoàng Mai cho biết ban đầu định cho con đăng kí dự thi vào Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm vì gần cơ quan. Nhưng sau khi tham khảo thấy năm nay Trường THPT Trần Phú giảm chỉ tiêu nên anh quyết định cho con đăng kí nguyện vọng 1 Trường THPT Việt Nam - Ba Lan (quận Hoàng Mai) gần nhà. Khi biết kết quả, cả gia đình thở phào vì con vừa đúng điểm chuẩn vào Trường THPT Việt Nam - Ban Lan (39 điểm), nếu giữ nguyên như ban đầu thì con sẽ trượt nguyện vọng 1 là Trường THPT Trần Phú (39,5 điểm) và rất có thể trượt cả nguyện vọng 2 là Trường THPT Trần Nhân Tông (39,75 điểm) vì có dự kiến đăng kí. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy tính may rủi là bởi thí sinh đăng kí nguyện vọng trước khi biết điểm thi và không cho thay đổi nguyện vọng sau khi công bố điểm. Nghịch lí “điểm cao trượt, điểm thấp đỗ” chắc chắn sẽ giảm nhiều nếu cùng với việc công bố công khai số lượng thí sinh đăng kí vào mỗi trường, các em sẽ được đăng kí hoặc thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm... NGHIÊM HUÊ 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 10/7/2024 Nhiều năm nay, tại hầu hết các địa phương, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn được coi là “cửa ải” chuyển cấp đầy căng thẳng và áp lực. Nghịch lý “cao trượt, thấp đỗ” Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội ẢNH: TRỌNG TÀI Theo kế hoạch, hôm nay, 10/7, Sở GD&ĐT Hà Nội xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên. Điểm chuẩn “nhảy múa” giữa các trường trong mùa tuyển sinh năm nay tại Hà Nội một lần nữa đặt ra bài toán làm thế nào để hạn chế được may rủi trong đăng kí nguyện vọng xét tuyển lớp 10. Nhà ở phường Tân Thới Hiệp (quận 12), cách Trường THCS Nguyễn Hiền chỉ 500m và Trường THCS Nguyễn Huệ chỉ 1 km, nhưng con anh T. phải nhập học lớp 6 tại Trường THCS Nguyễn An Ninh, cách nhà tới 6,5 km. Nhận được kết quả tuyển sinh của con, anh T. chưng hửng vì không nghĩ con lại được phân học ở trường cách nhà xa đến thế. Dù không muốn nhưng phụ huynh này buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống cho con. Nếu không xác nhận nhập học, đồng nghĩa con anh T. từ chối kết quả tuyển sinh ở đợt 1, tiếp tục tham gia xét tuyển đợt 2 và cơ hội trúng tuyển vào trường gần nhà càng mong manh, bởi đợt này chỉ xét tuyển vào những trường còn chỉ tiêu tuyển sinh sau đợt 1. “Tôi chỉ có hộ khẩu tạm trú ở phường Tân Thới Hiệp nên địa phương ưu tiên các cháu có hộ khẩu thường trú được học trường gần nhà hơn. Biết con học xa nhà sẽ bất tiện nhưng tôi phải chấp nhận. Đầu năm học tới, hai vợ chồng phải sắp xếp công việc để đưa đón và đánh thức cháu dậy sớm hơn để đến trường đúng giờ”, anh T. chia sẻ. Không chỉ ở quận 12, tại quận Tân Phú, nhiều học sinh phường Phú Thọ Hòa lại được phân sang học một trường THCS ở phường Phú Thạnh. Ngược lại, nhiều học sinh ở phường Phú Thạnh lại được phân về trường trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa. Tương tự, tại quận Gò Vấp, nhiều phụ huynh tá hỏa khi con bị phân vào học ở trường xa nhà. Một phụ huynh phản ánh nơi ở hiện tại của gia đình chị ở phường 11 nhưng con chị được phân tuyến vào một trường tiểu học ở phường 8. Rất may, sau khi phản hồi tới người phụ trách tuyển sinh của địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Gò Vấp thông báo đến phụ huynh sẽ rà soát và cập nhật kết quả phân tuyến trên hệ thống. Hiện một số trường hợp học sinh tại quận này đã được cập nhật kết quả phân tuyến mới phù hợp, những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh. XẾP THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN Giải thích về việc phân tuyến vào các lớp đầu cấp, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, chủ trương phân bổ chỗ học theo GIS của TPHCM năm học này có hai ưu tiên. Đợt 1 sẽ ưu tiên học sinh gần nhà, đợt 2 ưu tiên đối tượng đã học tại địa phương đó. Hệ thống GIS sẽ tự động quét từ trường đến các vị trí gần nhà học sinh. Khi bán kính xung quanh trường ưu tiên 1 đã hết chỉ tiêu tuyển sinh, GIS sẽ tự động xếp sang ưu tiên 2. “Do đó, không phải nhà học sinh gần trường nào nhất thì học sinh có thể được học tại trường đó. Giả sử một trường chỉ có khả năng tiếp nhận 300 học sinh nhưng có tới 350 học sinh trong khu vực thì sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đến khi đủ chỉ tiêu. Những học sinh còn lại sẽ trúng tuyển theo trường ưu tiên 2”, ông Minh nói. Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM thông tin thêm, với trường hợp được phân bổ vào trường không phù hợp, phụ huynh cần liên hệ với phòng GD&ĐT quận, huyện để được giải quyết điều chỉnh cho phù hợp. Sau khi có kết quả phân tuyến đợt 1, phụ huynh không đồng ý cho con học có thể không xác nhận nhập học để chờ tuyển sinh đợt 2. Tuy vậy, phụ huynh phải cân nhắc vì khi không nộp hồ sơ đợt 1 thì không quay lại được trường đó nữa. Tuyển sinh đợt 2 cũng “căng” hơn đợt 1 vì còn ít chỉ tiêu hơn. “Dù thuộc đối tượng nào thì ngành giáo dục cũng đảm bảo chỗ học cho tất cả học sinh, không kể thường trú hay tạm trú. Tuy vậy, xét theo thứ tự ưu tiên thì một số học sinh có thể sẽ phải đi học xa hơn một chút”, ông Minh nhấn mạnh. NHÀN LÊ Năm nay, TPHCM tiếp tục áp dụng hệ thống thông tin địa lý (bản đồ GIS) theo cư trú thực tế để tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Tưởng thuận tiện nhưng nhiều phụ huynh rối bời vì con được phân vào các trường xa nhà, gây bất tiện trong việc học tập, đưa đón... Phụ huynh bối rối khi xác nhận nhập học cho con trên trang tuyển sinh đầu cấp ẢNH: NHÀN LÊ Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, thành phố không thí điểm triển khai bản đồ GIS tại một số quận, huyện mà áp dụng chung cho toàn thành phố trong năm học này. Nhiều học sinh ở TPHCM bất ngờ vì phải học xa nhà

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==