Theo thông tin PV Tiền Phong có được, phương án được đề xuất là sẽ chấm dứt hợp đồng EPC với nhà thầu là Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC). Phía Việt Nam sẽ hoàn tất phần dự án dở dang còn lại của dự án. Theo đó, Tổng công ty Thép sẽ thống nhất với phía đối tác về phương án kết thúc hợp đồng, làm rõ các vướng mắc cũng như những cấu phần của dự án chưa được phía nhà thầu hoàn tất. “Trung tâm điều khiển của dự án TISCO 2 - trước đây được coi là hiện đại và là trái tim của nhà máy - được xác định sẽ thay thế toàn bộ do đã quá lạc hậu so với công nghệ chế tạo, sản xuất thép hiện nay. Từ tháng 3/2024, hai bên đã cùng thực hiện kiểm đếm hàng nghìn trang thiết bị, vật tư đang được lưu giữ trong khi với sự chứng kiến và tham gia của tư vấn độc lập. Nhiều thiết bị sau khi chấm dứt hợp đồng sẽ phải thay thế do đã lạc hậu”, nguồn tin cho hay. Được biết, trước đó, để chuẩn bị cho việc tổng kiểm đếm các trang thiết bị cho dự án được niêm phong nhiều năm qua, TISCO đã mời tư vấn VinaControl cùng làm việc với nhà thầu MCC để thống nhất kiểm đếm thử nghiệm với thiết bị quạt gió lò cao Về khả năng phục hồi của dự án giai đoạn 2 Gang Thép Thái Nguyên, trao đổi với PV Tiền Phong, một chuyên gia ngành thép cho biết, với năng lực hiện nay của các kỹ sư Việt Nam, chủ đầu tư dự án hoàn toàn có thể đứng ra hoàn thiện và vận hành được dự án sau khi được chấp thuận cho triển khai tiếp mà không cần có sự tham gia của phía nhà thầu Trung Quốc. Theo vị này, dự án cũng hoàn toàn có khả năng hồi sinh nếu được khoanh nợ và có sự hỗ trợ về cơ chế chính sách. “Như các dự án của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, việc hoàn tất dự án sớm và triển khai vận hành có hiệu quả, kết hợp với giá thép có xu hướng tăng tốt như vừa qua, dự án hoàn toàn có thể hoạt động có hiệu quả và giảm lỗ dần”, vị này nhận định. Theo thông tin của PV Tiền Phong, hồi tháng 5/2021, Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (TISCO) cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề xuất cho triển khai tiếp giai đoạn 2 mở rộng đang bị đình trệ với cam kết sẽ làm cho dự án hoạt động có hiệu quả sau vài năm. Theo đề xuất của lãnh đạo TISCO giai đoạn đó, để khôi phục dự án giai đoạn 2, công ty có thể sẽ đứng ra tự làm và thuê người để đưa nhà máy luyện cốc vào vận hành trước. Lượng cốc thu được từ nhà máy cốc giai đoạn hai đủ để cung cấp cho 3 nhà máy cán hiện tại của công ty. Phương án này mỗi năm sẽ giúp nhà máy giai đoạn hai giảm giá thành khoảng 300 tỷ đồng/năm. PHẠM TUYÊN Tuyến đường Vành đai 3,5 (từ cầu Thượng Cát - Bắc Từ Liêm đi cầu Ngọc Hồi - Thanh Trì) nhằm giảm tải cho đường Vành đai 3. Tháng 10/2017, dự án đường Vành đai 3,5 đoạn từ QL32 đến đại lộ Thăng Long đã được UBND thành phố Hà Nội giao cho UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư khởi công thực hiện. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng và có thời gian hoàn thành vào 10/2018 (1 năm). Tuy nhiên đến nay, thời điểm hoàn thành dự án đã qua được 6 năm nhưng công trường thi công vẫn ngổn ngang, bừa bộn. Ghi nhận tại hiện trường dự án những ngày qua thấy rằng, trong 3 đoạn của dự án có tổng chiều dài 5,5 km được chia làm 3 giai đoạn thì đoạn nào cũng đang thi công dở dang. Cụ thể, đoạn 1 của dự án bắt đầu từ đại lộ Thăng Long đến cầu Hậu Ái, đây là đoạn được chủ đầu tư đánh giá là hoàn thành cơ bản nhất, gồm có mặt đường, vỉa hè rộng đã hình thành. Tuy nhiên, dự án vẫn đang phải dựng biển “công trường thi công” vì các hạng mục: Lắp đặt biển báo, vạch kẻ sơn đường; điện chiếu sáng; hệ thống thoát nước… vẫn thi công dở dang. Tại đoạn 2, từ cầu Hậu Ái đến nút giao Quốc lộ 32, nhiều đoạn dự án vẫn chỉ là đồng ruộng, trong phạm vi dự án được cắm các mốc giới bao quanh. Với các đoạn đã thi công xong mặt đường, vỉa hè, do chưa hoàn thiện nên để đề phòng tai nạn, các đơn vị thi công đã phải cẩu những ống cống bê tông chặn ngang để cản xe của người dân địa phương đi vào phạm vi dự án. Với đoạn 3 (thi công nút giao), hiện nút giao hai đầu dự án, trong đó có nút giao với đại lộ Thăng Long mặt bằng vẫn là công trình xây dựng, nhà xưởng sản xuất bao trùm. Công trường thi công nền đường dự án vẫn đang nằm cách mặt bằng nút giao với đại lộ Thăng Long (chưa được giải phóng) khoảng hơn 100 mét. Ngày 9/7, thông tin với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Trường, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (chủ đầu tư) cho biết, nguyên nhân là dự án khi giải phóng mặt bằng thi công còn vướng phải khu di chỉ Vườn Chuối (di tích lịch sử) tại xã Kim Chung với diện tích khoảng 6.000 m2. Do đây là khu di tích khảo cổ học có giá trị lịch sử cần được bảo tồn nên để thực hiện dự án đường Vành đai 3,5 đi qua đây, khu di chỉ Vườn Chuối cần thiết phải được khai quật, di dời phần hiện vật khảo cổ học có giá trị lịch sử. UBND huyện Hoài Đức cho biết, trong tháng 3/2024, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất, lập gói thầu và khởi công việc khai quật khu di tích khảo cổ này. Thời gian thực hiện gói thầu là 330 ngày (11 tháng), dự kiến đến tháng 2/2025 sẽ xong. Sau đó, mặt bằng khu di chỉ Vườn Chuối này sẽ được giao cho chủ đầu tư thi công, hoàn thiện dự án đường Vành đai 3,5. Với các đoạn không vướng mặt bằng khu di tích nhưng vẫn thi công chưa xong, lãnh đạo huyện Hoài Đức cho biết, đang chỉ đạo đơn vị thực hiện dự án, các nhà thầu khẩn trương hoàn thành các đoạn của dự án theo hình thức “cuốn chiếu”. TRỌNG ĐẢNG Theo thông tin của PV Tiền Phong, Tổng Công ty Thép Việt Nam vừa trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Chính phủ phương án giải quyết cuối cùng với dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (TISCO 2). Dự án này được khởi công từ năm 2017 và có tiến độ hoàn thành năm 2018 để nối thông từ QL32 với khu đô thị Thanh Hà (Hà Đông) nhưng đến nay vẫn thi công chưa xong, chậm 6 năm và công trường thi công vẫn ngổn ngang, chưa biết ngày hoàn thành. KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 10/7/2024 DỰ ÁN NGHÌN TỶ THUA LỖ GANG THÉP THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2: Trình phương án giải quyết Dự án TISCO 2 được khởi công tháng 9/2007 với tổng mức đầu tư 3.843 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là đến hết năm 2014. Tháng 5/2013, Chủ tịch HĐQT TISCO quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hơn 8.104 tỷ đồng (tăng 4.261 tỷ đồng) và dừng triển khai từ đó cho đến nay. Nhiều trang thiết bị của dự án TISCO 2 bị hoen gỉ sau nhiều năm ẢNH: NGUYỄN BẰNG Công trường thi công đường Vành đai 3,5 qua huyện Hoài Đức vẫn ngổn ngang ẢNH: ĐỨC NGUYỄN DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3,5 ĐOẠN QL32 - ĐẠI LỘ THĂNG LONG: Ì ạch đến khi nào? Đường Vành đai 3,5 giao với đại lộ Thăng Long đang thi công dở dang ẢNH: ĐỨC NGUYỄN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==