Tiền Phong số 192

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 10/7/2024 Tuy nhiên, không ai đoán được hội nghị diễn ra tại Washington trong tuần này lại biến thành bài kiểm tra công khai đối với sức khỏe và sự minh mẫn của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vào thời điểm nỗ lực tái tranh cử tổng thống của ông đang gặp nhiều sức ép. Vai trò lãnh đạo của Mỹ trong NATO và nguồn viện trợ quân sự cho Ukraine khiến Tổng thống Biden trở thành nhà lãnh đạo nổi bật nhất trong liên minh này kể từ thời chính quyền Tổng thống George H.W. Bush. Tuy nhiên, những thành tựu của ông, bao gồm việc giúp Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO, cũng khó giúp ông tránh được cảnh phải nỗ lực hơn nữa để cứu vãn tương lai chính trị. THEO DÕI SÁT SAO Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của ông Biden trong hội nghị thượng đỉnh lần này đều được chú ý, nhất là sau khi hình ảnh một nhà lãnh đạo cao tuổi, đôi khi không giữ được sự mạch lạc, hằn vào tư tưởng của 50 triệu khán giả xem cuộc tranh luận trực tiếp của ông với đối thủ Donald Trump trên CNN cuối tháng trước. Vị tổng thống cao tuổi hơn cả NATO sẽ phải thể hiện sức khỏe và sự minh mẫn trong cuộc họp báo ngày 11/7. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông nhầm lẫn sẽ càng khiến đảng Dân chủ Mỹ khó xử và tác động tiêu cực đến nỗ lực quyết liệt của ông nhằm gạt bỏ những lời kêu gọi dừng tái tranh cử. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Biden chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi về sức khỏe, hồ sơ y tế và liệu ông có giấu thông tin về bệnh của mình hay không. Đảng Dân chủ chắc chắn sẽ theo dõi sát sao cuộc họp báo khi nhiều thành viên đòi Tổng thống Biden phải làm nhiều hơn nữa để chứng minh ông có thể làm thêm 1 nhiệm kỳ tổng thống. Sáng 8/7, Thượng nghị sĩ Mỹ Patty Murray nói: “Chúng ta cần một ứng viên nhiều năng lượng và mạnh mẽ hơn trên đường chạy đua, để ông ấy có thể thuyết phục cử tri rằng ông ấy có thể làm tốt công việc của người đứng đầu nước Mỹ”. “Vào thời điểm quan trọng như thế này, Tổng thống Biden nên cân nhắc cách tốt nhất để giữ gìn di sản quý giá của mình và bảo vệ nó cho tương lai”, bà Murray nói. Ông Biden cũng sẽ được theo dõi ở nhiều quốc gia khác. Sức khỏe và tuổi tác không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông mà là cả phương Tây nói chung, khi ông đang được coi là người cuối cùng có thể ngăn ông Trump trở lại Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ của mình trước đây, ông Trump nhiều lần chê bai NATO và khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump gần đây nói rằng sẽ để Nga “làm bất kỳ điều gì họ muốn” và sẽ không thực hiện Điều 5 của NATO về phòng thủ tương hỗ nếu ông thấy một quốc gia thành viên NATO nào không thực hiện đúng cam kết về chi tiêu quốc phòng. Các nhà lãnh đạo thế giới cũng sẽ theo dõi để có đánh giá riêng về ông Biden. Kurt Volker, cựu Đại sứ Mỹ tại NATO, nói rằng các đối tác của Mỹ đến Washington dịp này sẽ đánh giá vai trò của Mỹ trong liên minh. Các nhà ngoại giao và chính phủ nước ngoài không công khai nói về chuyện tái tranh cử của ông Biden, vì không muốn bị cho là can thiệp vào chính trị nội bộ của Mỹ. Tuy nhiên, theo CNN, các nhà ngoại giao từ châu Âu, châu Á và Trung Đông đều bày tỏ hoài nghi sau màn tranh luận của Tổng thống Biden. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết, các lãnh đạo từ châu lục này sẽ giữ phép lịch sự và tránh bị cho là can thiệp hay đứng về bên nào trong chính trị Mỹ. Tuy nhiên, người này nói với CNN: “Đằng sau điều đó, tôi tin rằng cuộc tranh luận về ông Biden đang diễn ra rất sôi nổi”. BÌNH GIANG (theo CNN, Reuters) “Các sự kiện đang diễn ra trên thế giới rất đáng báo động và gây lo ngại. Vì thế, chúng tôi sẽ diễn tập những hình thức và phương pháp thực hiện nhiệm vụ chiến thuật mới”, Bộ Quốc phòng Belarus dẫn lời Thiếu tướng Vadim Denisenko - Tư lệnh Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt Belarus. Cuộc tập trận mang tên “Tấn công chim ưng” diễn ra từ ngày 8 - 19/7, tại một trung tâm huấn luyện gần thành phố Brest, phía tây nam Belarus, giáp biên giới Ba Lan. Trong cuộc tập trận, binh lính của hai nước tập luyện đổ bộ ban đêm, vượt qua chướng ngại vật dưới nước và tác chiến trong khu vực đông dân cư, thông cáo của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết. Bộ này đăng nhiều bức ảnh trên Telegram, cho thấy lực lượng quân đội đang dỡ trang thiết bị từ máy bay. Các bài đăng ngày 8/7 cho thấy binh lính diễn tập ở trung tâm huấn luyện. Không rõ bao nhiêu quân nhân hai nước tham gia cuộc tập trận. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Belarus tổ chức lễ đón các lực lượng Trung Quốc “hoành tráng” hôm 6/7. “Chương trình huấn luyện chung diễn ra nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng tham gia, làm sâu sắc hợp tác giữa hai quân đội”, thông cáo nêu rõ. Trong một bài viết khác trên Telegram, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết quy mô lực lượng NATO ở gần biên giới Belarus đang gia tăng nhanh chóng. “Đất nước chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn tình hình leo thang. Tuy nhiên, nếu ai đó vượt qua biên giới, phản ứng sẽ rất quyết liệt”, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố. BÌNH GIANG (theo Reuters) Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh, và cũng để bàn phương án hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine và chuẩn bị đối phó khả năng ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trung Quốc và Belarus vừa khai mạc cuộc tập trận chung ở khu vực chỉ cách biên giới Ba Lan, một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vài kilomet, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này. Tổng thống Mỹ Joe Biden sinh ngày 20/11/1942 Binh lính Trung Quốc dỡ đồ phục vụ cuộc tập trận chung tại sân bay quân sự Baranovichi của Belarus ẢNH: BQP BELARUS Báo Mỹ New York Times đưa tin nhật ký khám bệnh cho thấy một bác sĩ chuyên về Parkinson đến Nhà Trắng ít nhất 8 lần từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Những lo ngại tổng thống có thể mắc một căn bệnh không được tiết lộ tăng lên từ khi ông Biden nhiều lần vấp, thỉnh thoảng có vẻ yếu và mất phương hướng trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình với đối thủ Donald Trump ngày 27/6. “Tổng thống đã được điều trị bệnh Parkinson chưa? Không. Ông ấy có đang được điều trị bệnh Parkinson không? Không, ông ấy chưa. Ông ấy có đang dùng thuốc điều trị bệnh Parkinson không? Không”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trong cuộc họp báo ngày 8/7. Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng ông nghĩ Tổng thống Biden sẽ tiếp tục nỗ lực tái tranh cử, bất chấp nhiều lời kêu gọi trong nội bộ đảng Dân chủ về việc cần tìm người trẻ hơn. Tổng thống Biden được chú ý đặc biệt tại thượng đỉnh NATO Trung Quốc và Belarus tập trận gần biên giới Ba Lan Hàng chục nghìn người ở Gaza lại phải sơ tán Một lần nữa, hàng chục nghìn người ở Dải Gaza lại phải rời bỏ nhà cửa, khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán mới cho một số khu vực ở thành phố Gaza. Trong 10 ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chỉ thị cho hàng trăm nghìn người tại Khan Younis ở phía nam, Shujaya ở trung tâm Gaza và một số khu vực lân cận của thành phố Gaza phải rời đi. Hậu quả là tổng số người ở Dải Gaza phải sơ tán đã tăng từ 1,7 triệu vào tháng 5 lên 1,9 triệu hiện nay, theo Liên Hợp Quốc. Ước tính có khoảng chín trên mười người ở Gaza hiện phải sơ tán; nhiều người phải sơ tán nhiều lần. “Người dân phải di dời hàng loạt chủ yếu do các lệnh sơ tán của quân đội Israel, sự phá hủy trên diện rộng cả cơ sở hạ tầng tư nhân và công cộng, sự hạn chế tiếp cận dịch vụ thiết yếu và nỗi sợ hãi dai dẳng về các cuộc xung đột tiếp diễn”, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đánh giá. Hiện không rõ có bao nhiêu người ở thành phố Gaza đã tuân theo lệnh sơ tán mới nhất. Nhiều dân thường lo ngại về việc rời bỏ nơi trú ẩn hiện tại của họ để bắt đầu một hành trình không chắc chắn đến một tương lai không chắc chắn hơn khi sống trên đường phố hoặc trong làng trại chật chội, mất vệ sinh xuất hiện mỗi khi có lệnh sơ tán. IDF cho rằng các lệnh sơ tán là cần thiết để đảm bảo dân thường không bị cuốn vào các chiến dịch mới của họ ở những khu vực mà lực lượng Hamas đang cố gắng tái lập sự hiện diện. IDF khẳng định họ nỗ lực hết mình để tránh thương vong dân sự. Trong khi đó, Hamas cho rằng các cuộc sơ tán đe dọa đưa các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin trở lại “điểm khởi đầu”. THÁI AN (theo CNN)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==