Tiền Phong số 192

Suốt 20 năm qua, hàng trăm hộ dân sống gần CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây (thuộc xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi) luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm nghiêm trọng, bởi nước thải và khí thải từ các nhà máy sản xuất bên trong CCN phát tán ra môi trường. Người dân đã nhiều lần viết đơn kiến nghị gửi chính quyền các cấp, phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng tình trạng trên vẫn không được khắc phục. Tại CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây hiện có 16 doanh nghiệp hoạt động, sản xuất các mặt hàng có mức độ gây ô nhiễm cao như nhựa, bao bì, giấy, gỗ công nghiệp... Không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, toàn bộ nước thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất sau khi được xử lý cục bộ đều thải trực tiếp ra hệ thống kênh chìm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Bà Văn Thị Mỹ Lộc (trú thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây) cho hay, tình trạng xả nước thải, khí thải diễn ra suốt hàng chục năm qua. Cứ chập choạng tối là mùi khí thải từ CCN xộc thẳng vào mũi. Nước thải của các công ty thải ra kênh ở gần CCN thì đen như than củi, hôi thối. Vào mùa nắng nóng, người dân ở đây than trời, nhiều lần viết đơn kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh nhưng vẫn không thấy giải quyết. “Rất nhiều sự cố môi trường đã xảy ra tại CCN làng nghề này. Không ít vụ xả thải của doanh nghiệp khiến cá chết hàng loạt, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Người dân đã nhiều lần phản đối, kiến nghị xử lý nhưng vẫn chưa ngăn chặn triệt để, tình trạng xả thải gây ô nhiễm vẫn tiếp diễn hàng ngày”, bà Võ Thị Minh Tâm (trú thôn Độc Lập) bức xúc. Điều người dân lo ngại không phải vô căn cứ khi gần đây nhất, tháng 2/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 330 triệu đồng đối với Cty TNHH sản xuất và thương mại Sinh Lộc (CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây) vì phát hiện thông số nước xả thải có chứa chất xyanua vượt quy định hơn 21 lần. Ngoài ra, các thông số tổng nitơ, tổng chất rắn lơ lửng cũng vượt quy chuẩn kỹ thuật. NGUỒN VỐN HẠN CHẾ Năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 10 tỷ đồng cho thành phố Quảng Ngãi đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung ở CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây, với công suất 500 m3/ngày đêm. Nhưng thành phố Quảng Ngãi không thực hiện và trả lại vốn đầu tư. Lý giải vấn đề trên, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho rằng, qua cân đối, tính toán thì nhận thấy việc đầu tư 10 tỷ đồng để làm trạm xử lý nước thải tập trung 500 m3/ngày đêm mà chỉ vận hành xử lý 35 m3/ ngày đêm là không hiệu quả. Đồng thời, định hướng của thành phố Quảng Ngãi là kiến nghị di dời CCN Tịnh Ấn Tây nhằm sử dụng vị trí này với chức năng phát triển đô thị, nên việc không đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung nhằm tránh lãng phí ngân sách. Tương tự, CCN Đồng Dinh (huyện Nghĩa Hành) từ lâu cũng trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây, khi họ phải chịu đựng nước thải, mùi hôi từ các nhà máy trong CCN phát tán ra môi trường. Hay CCN Bình Nguyên (huyện Bình Sơn), CCN Quán Lát (huyện Mộ Đức), CCN Quảng Phú (thành phố Quảng Ngãi)… thời gian qua liên tục bị người dân phản đối vì tình trạng ô nhiễm, xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân xung quanh. Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, hiện toàn tỉnh có 15 CCN đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với 89 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trong 15 CCN, hiện chỉ có CCN Sơn Hạ (huyện Sơn Hà) là đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày đêm (giai đoạn 1). Ngoài ra, CCN Bình Nguyên đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung vào tháng 4/2024 với quy mô 100 m3/ ngày đêm, với tổng vốn đầu tư 14,7 tỷ đồng. Các CCN này đều do ban quản lý đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư và nguồn vốn đầu tư hạ tầng từ ngân sách Nhà nước. Do nguồn vốn hạn chế, các CCN trên địa bàn huyện chưa được đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các CCN đầu tư theo hình thức cuốn chiếu, vừa thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh vừa từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nên công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường gặp nhiều khó khăn. NGUYỄN NGỌC 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 10/7/2024 Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 15 cụm công nghiệp (CCN) đã và đang hoạt động, đại đa số các CCN đều nằm gần khu dân cư nhưng lại không đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Cơ quan chức năng lấy mẫu nước tại một con kênh ở gần CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây ẢNH: NN Cuối tuần, nhiều em học sinh ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh hồ hởi mang theo những túi rác thải nhựa, giấy báo cũ đến các anh chị Đoàn phường Tiền An để đổi lấy quà. Phần quà mà các em nhận lại là cây xanh mang về để ở nhà. Chương trình ý nghĩa này đã được Đoàn phường Tiền An thực hiện đều đặn trong nhiều năm qua. Anh Nguyễn Quốc Mạnh, Bí thư Đoàn phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh chia sẻ, vào thời điểm nghỉ hè, Đoàn phường Tiền An tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho các em thiếu nhi, trong đó có chương trình đổi rác lấy cây xanh. Chương trình này được Đoàn phường Tiền An triển khai từ năm 2019 và được nhiều em thiếu nhi trong phường hưởng ứng. Chỉ tính riêng ngày thứ 5 tuần trước, hơn 60 bạn nhỏ trong phường đã mang rác đến đổi lấy cây xanh. Đoàn phường Tiền An thu về khoảng 1,5 tạ rác thải nhựa, giấy báo cũ và vỏ lon bia. Phần quà các em nhận được là cây xanh, đồ dùng học tập. Anh Mạnh cho biết thêm, chương trình đổi rác lấy cây xanh của Đoàn phường Tiền An còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh. Thấy các em thiếu nhi thu gom rác thải nhựa, vỏ lon bia, cha mẹ các em rất phấn khởi và đồng hành với các em. Thậm chí, có phụ huynh còn chủ động nhặt vỏ lon bia, rác thải nhựa ở nơi công cộng để cùng các em mang đến Đoàn phường Tiền An đổi lấy cây xanh. “Chúng tôi triển khai chương trình đổi rác lấy cây xanh đến các em thiếu nhi với mong muốn giúp các bạn nhỏ biết phân loại rác thải, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh”, anh Mạnh chia sẻ. Chị Trần Thu Hà, Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh cho hay, chương trình đổi rác lấy cây xanh được Thành Đoàn Bắc Ninh triển khai rộng khắp đến các cơ sở Đoàn trong toàn thành phố. Hoạt động này tiến hành ở nhiều thời điểm khác nhau trong năm, trọng tâm vào chiến dịch tình nguyện hè. Chương trình mang lại hiệu ứng tích cực khi nhận được sự đồng tình ủng hộ của các em học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh nhằm thay đổi ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Thậm chí, cơ sở Đoàn ở nhiều trường học còn phát động phong trào thu gom rác thải nhựa, vỏ chai bia để bán lấy tiền tiết kiệm giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. NGUYỄN THẮNG Đổi rác lấy cây xanh Thời gian qua, nhiều cơ sở Đoàn trong thành phố Bắc Ninh triển khai chương trình đổi rác lấy cây xanh đến các em thiếu nhi. Chương trình này giúp các em có ý thức bảo vệ môi trường. Các em thiếu nhi phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh đổi rác lấy cây xanh Đơn của ông Hà Văn Thanh, trú tại số nhà 142 đường Hòa Bình, tổ 5, phường Tân Hòa (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) kêu cứu sự việc: Trước đây, gia đình ông chậm được nhận sổ đỏ mảnh đất tái định cư (diện tích 360 m2, nay thuộc thành phố Hòa Bình) sau khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án thủy điện tại tỉnh Hòa Bình. Năm 2015, sau khi được trả sổ đỏ, ông Thanh thấy mảnh đất này đã bị người khác chiếm dụng toàn bộ nên đã gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hòa Bình có văn bản trả lời, cho biết: Trong quá trình làm việc, ông Thanh thấy không cần tiếp tục đề nghị Công an thành phố Hoà Bình giải quyết đối với những nội dung nêu trong đơn. Hiện, ông Thanh đang tiến hành các thủ tục để khởi kiện dân sự đối với vụ việc trên tại TAND thành phố Hòa Bình. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI Ông Võ Văn Rân - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã kiến nghị Sở TN&MT, UBND các huyện, thị, thành phố nơi có CCN hoạt động, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi, hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Về lâu dài cần có kế hoạch, lộ trình di dời phù hợp, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, kế hoạch để tập trung đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường tại các CCN theo quy định. Hàng loạt cụm công nghiệp “trắng” hệ thống xử lý nước thải

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==